Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Điều Hối Tiếc

"Anh không định xử lí Lạc Trạch Hiên lúc này thật sao?" Vũ Tuân ngạc nhiên hỏi.

"Bây giờ thế lực anh ta còn lớn, chúng ta chưa làm gì được đâu. Hơn nữa, do chuyến hàng vừa rồi mà anh em của mình đã bị thương không ít. Bây giờ lo khắc phục hậu quả vẫn là quan trọng nhất." Duy Minh vừa xem báo cáo vừa nói với giọng điệu buồn rầu.

Anh biết thời gian đã không còn nhiều nữa, nếu không hành động sớm đến khi cha con họ Lạc kia biết được thân phận của anh sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Duy Minh không thể làm liều, vẫn phải sắp xếp mọi việc chu toàn, ít nhất sẽ không để ảnh hướng đến quá nhiều anh em vô tội. Hiện tại, Duy Minh có thể tạm gác mọi việc để mọi người dưỡng thương, cũng là để tìm thêm những miếng mồi béo bở khác.

"Đại ca, chuyện anh dặn em đã điều tra xong rồi đây. Quả nhiên chuyến hàng vừa rồi có sự tham gia của Đường Hạo Quân."

Vũ Tuân đưa tập hồ sơ cho Duy Minh. Anh cầm mấy xem qua một lượt rồi lại nhếch miệng cười. Đúng là biết lựa chỗ dựa lắm, bảo sao cổ phần của ông ta trong tập đoàn lại tăng thêm một chút.

"Vẫn theo như kế hoạch mà làm. Mọi việc ở đây giao cho em làm chủ, nhớ là phải theo sát Đường Hạo Quân. Còn hành động của ông ta ở tập đoàn đã có anh lo rồi."

Duy Minh cẩn thận dặn dò. Lão Đường này sẽ trở thành quân cờ tốt của anh sau này bởi thế phải nắm thóp được lão. Lạc Trạch Hiên trước nay đều rất đa nghi, nhưng rồi cũng có một ngày sự đa nghi ấy sẽ trở thành tảng đá đè lấy chân hắn.

"Đúng rồi, Châu Hoa đâu?"

"Em ấy chắc ở phòng tập bắn." Vũ Tuân trả lời bằng giọng buồn rầu.

Duy Minh nghe thế cũng chỉ biết thở dài. Anh không biết khuyên đứa em này thế nào cả, nhưng trơ mắt đứng nhìn cô ngày một hủy hoại đi bản thân thì anh cũng không đành lòng. Liệu anh có nên nói ra sự thật?

Nhưng bây giờ tâm trạng cô thật sự không tốt, nghe được chân tướng sự việc liệu có liều mạng mà đi tìm Lạc Trạch Hiên để trả thù không? Trong lòng Duy Minh cũng đã tự có câu trả lời. Có lẽ anh không nên nói thì hơn, anh phải bảo vệ tốt đứa em gái này.

Sau khi bàn công việc xong, Duy Minh liền đến phòng tập bắn để tìm cô. Anh vừa đi vừa ngắm nhìn lại cảnh vật xung quanh. Cũng đã mấy năm anh không ở đây rồi, mọi thứ cũng có chút thay đổi. Duy Minh cẩn thận quan sát mọi thứ, xem ra trong thời gian qua Vũ Tuân đã thu nhận thêm không ít thuộc hạ. Dù biết là cậu luôn làm việc cẩn trọng nhưng anh vẫn nên kiểm tra lại xem sao.

"Đại ca."

"Tam tỉ trong đó sao?"

"Dạ phải. Bọn em có gọi thế nào chị ấy cũng không ra. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, cũng chưa dùng thuốc." Đàn em thân cận của Châu Hoa - Liên Chi giãi bày.

Duy Minh cũng hiểu tính khí của đứa em này. Nếu đã không thích gì thì dù có chết cũng sẽ không làm. Anh cho Liên Chi lui xuống, bản thân cũng đẩy cửa bước vào.

Tiếng súng chói tai lập tức khiến anh hơi khó chịu. Anh chậm rãi bước đến phía của cô, vừa hay để xem trình độ của cô thế nào.

Duy Minh đứng ở phía sau cẩn thận quan sát. Nhìn thấy từng viên đạn đều trúng hồng tâm khiến anh ngạc nhiên không ít.

"Có tiến bộ!"

Nghe giọng nói của anh, Châu Hoa cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô điềm tĩnh bỏ súng xuống, bước lại ngồi xuống ghế uống nước mặc kệ cho anh đang nói chuyện với cô.

Duy Minh không muốn cả hai lại gây nhau nên cũng không chấp nhất. Anh bước đến cầm lấy khẩu súng của cô. Quan sát một chút rồi nâng súng ngang với tầm mắt, giữ tay thật chắc, ngắm thật kỹ rồi mới bóp cò.

Trúng ngay hồng tâm.

"Khả năng không tệ nhưng khẩu súng này quả thật tệ. Chỉ bắn được tầm gần, không bắn xa được. Là một sát thủ chỉ làm nhiệm vụ vào ban đêm, súng này không phù hợp tí nào."

"Anh muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Nếu anh thấy tầm nhìn của tôi hạn hẹp, năng lực không đủ thì tôi sẽ rời tổ chức để anh kiếm người phù hợp hơn." Châu Hoa giọng đầy khó chịu.

Duy Minh vẫn điềm tĩnh, bước đến gần nắm lấy chai nước của cô. Châu Hoa không nhân nhượng liền gạt tay anh ra còn đánh vào ngực anh một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Suốt hơn một năm nay được Vũ Tuân che chở nên càng không xem ai ra gì rồi phải không?"

Châu Hoa không muốn đôi co với anh nên đổi hướng nhìn sang chỗ khác. Anh khá bực bội với thái độ trịch thượng này của cô. Duy Minh nâng tone lên một chút:

"Bị câm rồi sao?"

Cô vẫn làm lơ không quan tâm đến. Cho đến khi Duy Minh không thể chịu thêm nữa liền nắm lấy thì cô mới có phản ứng.

"Đây là thái độ và ánh mắt khi nói chuyện với đại ca đó sao?"

"Là do anh biết dạy."

"Không dám nhận. Tôi không có dạy em. Kể từ khi thành một sát thủ rồi thì ngày càng lạnh lùng và ngang bướng. Xem ra đây là những gì Vũ Tuân đã dạy cho em rồi. Trở thành sát thủ máu lạnh." Anh nhàn nhạt nói.

"Không tự biến mình thành kẻ máu lạnh thì sớm muộn gì cũng bị người khác bức ép thành một kẻ vô tình thôi. Muốn làm sát thủ thì tốt nhất không nên biết tình yêu là gì."

"Em là không nên biết hay là vì nếm trải rồi nên mới có bộ dạng như bây giờ?"

"Khắc Duy Minh, anh đừng nhiều lời. Sao anh không tự hỏi vì ai tôi mới trở nên như vầy. Anh tưởng tôi không dám giết anh sao?"

Châu Hoa nói xong liền nhanh tay rút con dao trong túi mình ra mà kề vào cổ anh. Duy Minh vẫn rất điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh không nghĩ cô vẫn không thể bình tâm suy nghĩ mọi việc được. Có lẽ nổi hận của cô dành cho anh quá lớn. Nhưng anh không muốn nói ra sự thật, bây giờ anh chỉ có mỗi cô là em gái. Duy Minh thật không đành lòng bị cuốn sâu vào những ân oán này.

"Vậy em sẽ giết tôi ngay bây giờ sao?"

"Thử thì sẽ biết."

Duy Minh sau khi nghe câu nói của cô thì không ngần ngại tiến bước về phía cô mặc kệ cho lưỡi dao đang kề cận dưới cổ. Bất ngờ anh vội né sang một bên, trên cổ xuất hiện một vết cắt, máu đang bắt đầu rỉ ra. Châu Hoa thấy vết thương của anh thì liền phân tâm, ngang lúc này anh đã kịp thời bắt lấy tay của cô để ra phía sau còn tay cầm con dao thì bị anh khóa chặt.

"Võ của em là do tôi dạy, em muốn giết tôi bằng cách nào?"

"Anh... Dù không giết được anh nhưng cũng sẽ khiến anh nếm mùi đau khổ. Như cách anh đối xử với Lăng Quân vậy?" Châu Hoa ánh mắt đầy hận thù mà nhìn anh.

"Tôi làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sao em mãi không thông cảm cho đại ca được vậy?"

"Thông cảm? Anh vì chuyện trả thù của mình mà hy sinh tính mạng của người tôi yêu. Anh nói tôi phải thông cảm sao đây?" Châu Hoa như ngày càng kích động mà lớn tiếng.

Duy Minh nhận thấy cảm xúc cô đang không ổn định nên liền một tay đánh ngất cô. Nhìn đứa em vốn ngây thơ hồn nhiên nay lại vì tình yêu và thù hận che mờ mắt khiến anh có chút ân hận. Giá như anh không để cô đi trên con đường này thì có lẽ cuộc đời cô đã yên bình hơn rồi.