Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Thực tại (1)

Thời gian trôi đi như một cơn gió, thoáng chốc đã vào hè, tôi và Vũ cũng chia tay nhau được hai tháng. Tôi vì muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn, liền chặn hắn, khiến hắn không liên lạc được với tôi. Tôi biết tôi làm vậy là không được, có chút tàn nhẫn, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ khi không còn liên lạc thì mới quên được nhau thôi. Mỗi lần vào bà, tôi lại thấy bác hắn, nhưng tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện với bác nữa. Thật sự, tôi là kẻ không làm nên trò trống gì. Hôm nay vào bà, nghe bà bảo gia đình hắn về quê nghỉ hè, tôi chỉ biết cười trừ. Phải rồi, cho dù chặn hắn, nhưng gốc của hắn ở đây, không tránh được sẽ chạm mặt. Buổi tối, tôi đi ra quán tạp hóa đầu làng để mua ít đồ. Tôi thật sự không thể ngờ rằng, trái đất lại tròn đến như thế. Trên đường về nhà, tôi chạm mặt hắn, phút chốc trở nên lúng túng, không biết nên đối diện thế nào. Nhìn hắn đang đứng trước mặt tôi, nhờ ánh đèn đường mà thấy được khuôn mặt hắn. Ngay lúc này, tôi thật sự muốn thốt nên rằng, chuyện gì đã khiến đôi mắt luôn có sự vui vẻ trong đó trở nên vô hồn thế kia? Tôi còn nhận ra được, hình như hắn đã gầy hơn so với trước. Tim chợt thắt lại đau đớn, nhắc lại cho tôi những gì mình đã làm với hắn, đã tuyệt tình bỏ rơi hắn vào lúc hắn cần tôi nhất. Tôi muốn đi qua hắn như người dưng nước lã, nhưng tôi tránh đằng nào cũng bị hắn chặn lại. Hắn trầm giọng: “Đi với tôi một chút.” Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng mà hắn đã nắm chặt tay tôi kéo đi. Chân hắn thì dài, bước nhanh không có ý định chờ tôi theo kịp, khiến tôi phải như chạy mà theo bước chân của hắn. Đến chỗ vắng, hắn dừng lại, quay mặt đối diện với tôi, lạnh giọng: “Tại sao lại chặn tôi?” Tôi mím môi không muốn đáp lại, quay mặt trốn tránh đi ánh nhìn của hắn. Nhưng đột nhiên cả người hắn dựa vào người tôi, cằm hắn để ở đầu vai tôi, hắn nói với giọng buồn bã: “Đừng… đừng như thế được không? Không có chuyện gì xảy ra cả đâu, đừng buông tay được không?” Từng chữ từng câu hắn nói khiến cho tôi vừa bứt rứt vừa đau đớn. Tôi đâu có muốn như thế đâu, đâu có muốn buông tay hắn. Nhưng nếu tôi không làm vậy, bố hắn liệu sẽ tha cho hắn? Nước mắt không biết đã chảy ra từ khi nào, rơi xuống thấm ướt áo hắn. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực mà thốt lên: “Đừng… như vậy được không? Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, với lại chúng ta còn chưa lớn hẳn, biết đâu sau này cậu sẽ gặp người khác tốt hơn.” Đến lúc hắn gặp được định mệnh của đời mình, hắn có khi chẳng còn nhớ đến một kẻ như tôi nữa. Hắn chợt đứng thẳng người, nắm chặt lấy hai cánh tay tôi. Trong đêm tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng hắn nói câu tiếp theo khiến tôi bật khóc: “Mây, tin anh một lần được không? Cho anh một cơ hội cũng như cho chúng ta một cơ hội, được không?” Giọng điệu cầu xin của hắn, nó như đánh mạnh vào trong lòng tôi. Nó khiến cho tôi nhớ lại và khao khát quãng thời gian trước kia, đồng thời nó cũng khiến cho tôi muốn cùng hắn lần nữa yêu đương. Nhưng tôi không chắc mình có thể làm được hay không? Hắn ôm lấy tôi, nỉ non bên tai tôi: “Không sao hết, tin anh được không? Chúng ta cứ tiếp tục được không? Thi xong đại học, bố anh sẽ chẳng thể quản nổi anh được nữa, đến lúc đó chúng ta không phải sợ nữa mà đúng không?” Thi đại học là không thể quản sao? Hắn nghĩ đơn giản thế thật sao? Bố hắn đã quản hắn, thì cho dù hắn đã lên được đại học thì cũng không thiếu cách. Có phải hay không, hắn giống như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi nghe thấy tiếng răng va vào nhau, sau đó là giọng nói chứa sự thê lương: “Đừng lo cho anh. Chỉ cần em không buông tay, tất cả đều vượt qua được hết.” Vượt qua được thật sao? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, ở khoảng cách gần như thế này, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn. Thật sự mà nói, sao tôi không tự tin mà đánh cược cơ chứ. Hắn đã nói những lời như thế, tại sao tôi còn không dũng cảm mà đánh cược lần nữa. Tôi nhìn hắn, sau đó gật đầu. Thấy được cái gật đầu từ tôi, tôi đoán hắn đã rất vui mừng. Trong chỗ tối, môi hắn chạm vào mắt tôi, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại. ***** Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi quyết định sẽ quay lại với nhau. Tình cảm mấy năm, nói buông đâu có dễ đâu. Tôi và hắn lén lút yêu nhau trước sự ngăn cấm, nên tất nhiên chúng tôi mặt ngoài phải tỏ ra như chẳng có gì, phải thật cảnh giác không cho ai biết. Chúng tôi yêu nhau nhưng không công khai mối quan hệ, thậm chí đến bạn bè cũng không ai biết. Tuy là vậy, tôi vẫn thấy ấm áp. Chỉ cần hắn quan tâm tôi, đối xử tốt với tôi, đối với tôi như thế là đủ rồi. Chúng tôi hỏi han nhau, trò chuyện với nhau, sau đó hắn sẽ giảng bài cho tôi. Hắn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, thậm chí so với khi trước, hắn như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, sự dịu dàng và nuông chiều của hắn được thể hiện qua lời nói và hành động. Hắn luôn là người nhận sai trước, luôn là người sẽ dỗ dành tôi mặc dù tôi là người kiếm chuyện, luôn nhẹ nhàng, không bao giờ trách móc tôi câu nào, làm cho tôi hoàn toàn quên mất việc chúng tôi đã không nói chuyện với nhau hai tháng. Hắn khiến tôi càng ngày càng chìm đắm vào cuộc tình, khiến cho tôi tham lam sự dịu dàng đến từ hắn. Do còn hơn tháng nữa chúng tôi thi học sinh giỏi, vì thế tôi nói với hắn là tập trung vào việc trước mắt, tạm thời ngưng việc giảng bài cho tôi lại. Để hắn không bị phân tâm, tôi hạn chế luôn việc nhắn tin hỏi han nhau. Hắn nghe lời tôi, nói rằng thi xong tôi và hắn sẽ cùng cố gắng ôn thi để vào đại học. Kỳ thi cuối cùng cũng diễn ra, tôi và hắn cùng động viên nhau phải cố gắng hết sức. Tôi thi trước nên có kết quả trước hắn, mặc dù có giải nhưng tôi vẫn khá thất vọng về bản thân, giải khuyến khích môn sinh học. Hắn thì hơn tôi, giải ba toán cấp quốc gia, nhưng tôi tiếc cho hắn, thiếu có chút điểm nữa thôi à. Khác với sự tiếc nuối của tôi, hắn thản nhiên cười tươi, dường như cuộc thi ấy chẳng ảnh hưởng gì tối hắn cả. Hắn nói rằng, còn kỳ thi đại học quan trọng ở trước mắt mà chúng tôi cần phải vượt qua. Tôi nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm. Đúng vậy, kỳ thi tiếp theo sẽ là thứ quyết định vận mệnh cuộc đời tôi. Tôi thi khối A, hắn khối B. Do tôi ôn sinh khá nhiều nên giờ quay lại học lý cho hơi lú, may mà hắn môn nào cũng chơi được, liền kèm tôi học hành. Nửa năm trôi đi nhanh chóng, chúng tôi không còn nhớ đến rốt cuộc mình đã làm bao nhiêu đề, không còn nhớ đến những ngày học hành đến tận đêm khuya. Chúng tôi đang cố gắng hết mình để đạt kết quả thi đại học xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Quả là không phụ sự kì vọng của tôi, tôi và hắn đều đạt được kết quả khá ưng ý. Tôi với hai mươi sáu điểm đậu bên dược học, hắn hai mươi chín điểm thì đậu y đa khoa. Nhưng chưa kịp ăn mừng vì thành quả của bản thân sau bao ngày nỗ lực, ông trời như muốn trêu đùa, phải cho chúng tôi lâm vào cảnh nhếch nhác mới chịu thì phải. Ngày hôm đó, khi tôi vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào số hiển thị và nghe máy, bên kia không phải là giọng nói trầm ổn mang chút ấm áp tôi hay nghe, mà là giọng lạc lõng do khóc lóc và tiếng nấc nghẹn. Tôi biết người ở phía bên kia điện thoại là ai, và tôi cũng biết rằng, hình như chuyện tôi đã cố gắng lãng quên, nó đang lặp lại. Mẹ hắn gọi cho tôi, nức nở cầu xin tôi hãy dứt khoát buông tha cho con trai bác ấy. Tôi nghẹn lại, không nói nên lời. Tôi nên nói gì đây? Nên nói với bác ấy rằng tôi đã yêu con trai bác ấy quá nhiều và tôi sẽ không sống được khi thiếu cậu ấy. Hay là nói, bác yên tâm, con sẽ buông tay cậu ấy, sẽ trả tự do cho cậu ấy, sẽ không bám theo cậu ấy nữa. Sự chọn lựa nào đưa ra, kết cục vẫn chỉ có một. Thấy tôi im lặng không đáp lại, bác ấy khóc lóc càng nhiều, tiếng nghèn nghẹn: “Mây, xem như bác cầu xin con, con với thằng Vũ nhà bác chấm dứt đi. Nếu cứ tiếp tục, hai đứa cũng chẳng có kết quả gì đâu. Con biết mà phải không? Hoàn cảnh của nhà bác và con, còn thêm bố Vũ nữa… Nghe bác đi con, chấm dứt hoàn toàn với thằng Vũ nhà bác đi con. Mây…” Tại sao vậy? Sao tình yêu của tôi lại khó khăn đến vậy? Tôi muốn tắt máy không nghe nữa, nhưng mẹ hắn nói với tôi, hãy vì nghĩ tương lai của hắn mà buông tha hắn. Mẹ hắn nói rắng vì hắn đã chống đối lại bố hắn để học ngành y mà mình thích, trong khi bố hắn muốn hắn học vào trường kinh tế mà ông đã chọn nên ông đã rất tức giận trước đó. Hắn đã phải cố gắng thuyết phục, năn nỉ, thậm chí quỳ gối cầu xin, nhưng ông vẫn không lay động. Ông ấy nói, nếu muốn tiếp tục ước mơ, một là chia tay tôi, còn không thì tự mình kiếm lấy, ông sẽ không cho một đồng nào. Mẹ hắn nói, hắn đã tức giận mà tuyên bố rằng, hắn không cần bố hắn chu cấp tiền, hắn cũng theo đuổi được ước mơ mà vẫn ở bên cạnh tôi. Giữa tôi và ước mơ của hắn, hắn vẫn chọn không buông tay tôi. Nhưng không có tiền, hắn có thể làm gì? Xã hội không có tiền, làm sao mà sống được. Tôi nghe mẹ hắn kể lại, vẫn như lúc trước, đánh hắn, nhốt hắn lại, người hắn trên dưới chỗ nào cũng có vết thương. Tôi đau lòng, như có tảng đá ngàn cân đang đè lên trái tim mình. Tại sao? Tại sao không nói cho tôi biết những việc hắn chịu đựng? Tại sao luôn một mình giữ nó? Tôi ngăn nước mắt không rơi xuống, lặng lẽ nói vâng với bác rồi tắt máy. Gửi tin nhắn cho hắn xong, tôi ngồi trên giường, nhìn bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ mà buông thõng điện thoại xuống. Cố gắng, đánh cược, niềm tin… tất cả đều không thắng nổi số phận.