Chương 11: Khát vọng lực lượng
“Vị đại ca đây thân là nhi tử của Đại trưởng lão, thân phận cao quý, cớ gì chấp nhặt quan tâm đến hạng tiểu nhân như ta, không phải là lãng phí thời gian hay sao?” “Chỗ tập này là nơi ta thường hay lui tới, tạ này chính là của ta hay dùng, dám đụng đến đồ của ta, ngươi có biết tội? Ngươi còn biết là con trai Đại trưởng lão, vậy còn không mau quỳ xuống xin lỗi.” Văn Lực cắn răng giận dữ thốt không nên lời: “Ngươi…” Mẹ nó thật là xui, hôm nay ra cửa không xem lịch, đụng trúng tên ôn thần này ỉ thế ức hiếp người quá đáng. Xem ra lần này gặp phiền phức rồi. Nông Gia Bảo hất hàm cao giọng quát với thái độ ra lệnh: “Ngươi gì mà ngươi, ta đếm đến ba, quỳ xuống xin lỗi!” “Ta không sai, sao phải quỳ xin lỗi. Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng” “Mẹ kiếp tên cẩu vật, người đâu, đánh nó cho ta” Mấy tên tiểu đệ loi choi đằng sau lập tức xông đến, người tung quyền, kẻ ra chân, thoáng chốc đánh đấm túi bụi. Văn Lực loạn xạ đón đỡ và né tránh, thân hình liên tục không ngừng lùi về phía sau, do không có kinh nghiệm cận chiến nên hắn theo bản năng thủ thế theo thức Boxing. Cũng may bọn tiểu đệ này cũng chỉ đạt Dưỡng Tinh cảnh lục trọng và thất trọng, lực lượng so với Văn Lực không xê xích bao nhiêu. Bù lại so bì tốc độ, hắn ổn ổn nhanh hơn vài phần, lúc này thân hình liên tục di chuyển né tránh, thỉnh thoảng nhân sơ hở chủ động tấn công đánh trả. Sau vài chục giây khổ chiến, có ba tên bị đánh ngã nằm lăn lộn trên sân, đổi lại Văn Lực cũng dính vài đòn, trên dưới đau nhức, hai tên còn lại lưỡng lự không dám tiến lên. Cảnh này Nông Gia Bảo đem thu hết vào trong mắt, gân xanh hiện lên giữa trán, hét to giận dữ: “Lũ phế vật, một tên nhóc cũng giải quyết không xong” Nói xong hắn từ từ bước đến, Văn Lực cảm thấy không ổn, con ngươi liếc trái phải, thầm nghĩ trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Trước tiên phải đánh lạc hướng hắn mới được. Khuôn mặt Văn Lực giả bộ sợ hãi liên tục lùi lại, đôi môi run rẩy nói: “Ngươi đừng đến đây” “Khà khà, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức thế nào là Ngưu Bì cảnh” Bỗng Văn Lực khuôn mặt trở nên mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía sau Nông Gia Bảo và hò hét: “Diệp tỷ, ta ở đây, mau giúp ta” “Hả?” Nông Gia Bảo tưởng thật, xoay ngươi lại nhìn, nào có bóng dáng của ai, chỉ có mấy tên nhóc đang đứng từ xa hóng hớt theo dõi. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ mình bị tên tiểu tử này lừa, giận dữ xoay người thì thấy thân ảnh tên nhóc này đã chạy trốn. Rống lên một tiếng, hắn thi triển toàn lực đuổi theo. Văn Lực khoảnh khắc thấy hắn xoay người, trong lòng thầm hô chữ chạy, vội vàng dùng hết sức phi tốc vội vã hòng ra khỏi diễn võ trường. Nông Gia Bảo đuổi theo không tha: “Để xem ngươi chạy được bao lâu” Chưa được bao lâu, theo giác quan nhạy bén, Văn Lực dường như cảm nhận được một luồng kình phong ập tới ngay trên đỉnh đầu, vội vàng nghiêng người ngã lăn lộn hai vòng sang trái. “Uỳnh…” Ngoảnh đầu nhìn lại, Văn Lực hú hồn, chỉ thấy vị trí ban nãy hắn đứng, nay đã bị một cú đấm tạo thành vết lõm một tấc, mặt đất xuất hiện kẽ nứt rộng bằng miệng bát tô, bụi bắn ra bốn phía. Không ngờ tên này nhìn ăn chơi ngông nghênh không đứng đắn vậy mà có tu vi cao như vậy. Một đấm này nếu rơi xuống trúng người, không trọng thương thì cũng đổ máu gãy xương, chẳng hề nghĩ tới thủ đoạn của Nông Gia Bảo lại hung ác, ra tay tàn độc như vậy. Tên này đánh trượt một quyền, thân thể khom người lại vọt tới. Văn Lực thấy thế, có né tránh thì đã quá muộn, theo bản năng giờ hai tay lên đón đỡ. Trong tích tắc, quyền đến liên tục như vũ bão, thân thể dính trọn vài đòn bay lăn ra xa ba mét, may mắn hắn cố gắng né tránh khỏi những vị trí hiểm. Văn Lực lúc này thở không ra hơi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo, khóe miệng cắn chặt rỉ máu, ánh mắt tràn đầy tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, e rằng tên khốn này đã bị chết cả trăm ngàn lần. Nông Gia Bảo thấy bộ dạng thê thảm của Văn Lực, nội tâm khoái ý mười phần, miệng nở nụ cười ranh mãnh nói: “Thế nào, tiểu tử nhà ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa? Giờ quỳ xuống xin tha vẫn còn kịp.” Văn Lực gắng gượng chống tay ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu lên căm tức nhìn về phía đối phương và hét: “Tha con mẹ nhà ngươi” “Muốn chết…” Nông Gia Bảo thấy hắn còn dám chửi rủa mình bèn phi đến, một chân làm trụ, định lấy đà sút mạnh vào cẳng chân của Văn Lực, nếu đòn này trúng, không thể nghi ngờ sẽ gãy xương. Bỗng nhiên từ xa có hai tiếng hô cùng đồng thanh hét: “Dừng tay…” Một mũi tên bỗng đột ngột bắn ra với vận tốc rất nhanh, nếu Nông Gia Bảo không thu chân lại, khả năng sẽ bắn trúng đùi. Hắn vội vàng dừng lại hành động, ngẩng đầu nhìn sang phía giọng nói. Hai đạo thân ảnh đứng cách nhau vài chục bước, một người gương mặt non nớt nhưng tràn đầy kiên nghị, tay hắn còn giữ động tác cầm cung ngắm bắn. Một người thì vóc dáng tịnh lệ, khí chất lạnh lùng, không ai khác ngoài Diệp Ngọc. Lúc này nàng ta khuôn mặt đằng đằng sát khí đi đến chất vấn Nông Gia Bảo: “Cho ta một lời giải thích, lý do gì ngươi dám hạ thủ với người của ta. Chuyện này nếu không nói rõ, đừng hòng ta để yên. Đừng tưởng ngươi là nhi tử của Đại trưởng lão thì muốn làm gì thì làm.” “Ta làm gì còn cần giải thích với ngươi hay sao, hắn chính là ta đánh, ngươi làm gì được ta? Dựa vào tu vi Dưỡng Tinh cửu trọng của ngươi hay sao?” “Khốn nạn…” Diệp Ngọc thân hình trùng xuống khom người dường như muốn chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Đối phương cũng không vừa, đang định dùng tu vi nghiền ép, hai tay nắm chặt thủ thế. “Diễn võ trường cấm tư đấu khi chưa được hai bên tình nguyện. Hẳn là Gia Bảo ca và Diệp Ngọc tỷ hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện này nếu còn tiếp tục, ta sẽ đích thân bẩm báo nhờ Tù trưởng giải quyết. Đến lúc đó không chỉ là phạt đơn giản đâu. Chuyện này dừng lại ở đây, cho đệ một chút mặt mũi có được không.” Nông Gia Bảo thấy Hoàng Lập dùng thái độ nhường nhịn cho mình một bậc thang để bước xuống, bèn giả vờ hòa hoãn nói: “Hừ, thôi được, nếu đệ đã lên tiếng thì ta cũng miễn cưỡng không so đo.” Nói xong Nông Gia Bảo lại nhìn xuống Văn Lực đang nằm nghiêng người dưới đất, hắn nở nụ cười âm hiểm: “Tiểu tử, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nên nhớ hạ nhân vẫn mãi chỉ là hạ nhân. Lần sau chúng ta sẽ còn gặp mặt.” Hắn đi rất tiêu sái để lại khuôn mặt đang đầy sương lạnh của Diệp Ngọc. Văn Lực lúc này chống tay miễn cưỡng đứng dậy, thân hình ê ẩm. Hoàng Lập lúc này đi đến hỏi dò: “Ngươi không sao chứ” “Ta không sao, chỉ là đau nhức thân thể mà thôi.” “Vậy là tốt” Văn Lực thật lòng cảm kích nói: “Cảm ơn” Hoàng Lập cười sảng khoái đáp: “Ha ha, ta chỉ là không muốn thiếu mất một hòn đá mài dao mà thôi. Ngươi thiếu ta một ân tình, từ mai cứ đến đây bồi luyện bắn cung cùng ta coi như đền đáp.” “Nên là, mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ.” Diệp Ngọc chờ hai người nói xong rồi cất lời: “Tiểu đệ, đi về thôi.” Văn Lực nhu thuận đi theo sau lưng cô nàng, dọc đường không khí im lặng, cả hai không nói một lời nào. Khi gần đến căn nhà gỗ hắn đang ở, nàng quay sang nhìn Văn Lực: “Sau sự việc lần này, ta thấy mình vẫn chưa đủ thực lực để bảo hộ đồng đội bên cạnh. Ngươi có lẽ sẽ nghĩ tại sao ta không đòi lại công đạo cho ngươi. Thực tế ta chưa phải đối thủ của tên kia, hắn đã là Ngưu Bì cảnh nhị trọng. Ta cũng đã dừng chân ở Dưỡng Tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong khá lâu rồi, lần này quyết định tạm dừng ra ngoài hái thuốc để chuyên tâm đột phá đến Ngưu Bì cảnh. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ cố gắng luyện thể tại diễn võ trường cùng Hoàng Lập, có hắn, ngươi sẽ không có chuyện gì.” Nói xong, không đợi Văn Lực trả lời, nàng đã dời đi mất. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, hai tay nắm chặt, nội tâm gầm thét: “Lực lượng, ta cần lực lượng, phải mau chóng tu luyện và đột phá. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, không thể yên tâm giao tính mạng cho kẻ khác bảo hộ mãi được. Còn tên khốn Gia Bảo kia, sẽ có ngày phải bị dẫm đạp dưới chân hắn để rửa mối nhục này” ….… Sáng hôm sau, hắn đến sớm như mọi hôm, lúc này Hoàng Lập vẫn chưa xuất hiện. Tranh thủ vận động làm nóng cơ thể, liên tục nhấc tạ rồi đứng lên ngồi xuống, sau đó lại vác tạ nhảy cóc. Lộ trình tập luyện phong phú khiến vài tên bên cạnh cũng hiếu kì ngoái sang nhìn. Chờ đến khi hắn mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo, từng giọt từng giọt từ hai bên thái dương rơi xuống mới chịu nghỉ ngơi. Lúc này Hoàng Lập lúc này đã đi đến, nhìn Văn Lực mồ hôi ướt đẫm, khẽ nhíu mày, nhặt một cây cung trên giá đựng và vứt tới hắn. “Đến, chúng ta so lại lần nữa. Lần này ngươi đừng hòng giả ngu lừa ta, chuyện hôm nọ so đấu, ta biết ngươi chưa dùng hết thực lực. Đừng để ta thất vọng.” Văn Lực chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Lập, nhìn thiếu niên cao sấp sỉ ngang mình, vân đạm phong khinh đáp: “Như ngươi mong muốn” “Khoảng cách vẫn như cũ, 200 bước” Hoàng Lập là người chủ động giơ cung bắn trước. Hắn muốn ra oai phủ đầu vào tâm lý đối thủ ngay tức khắc. “Vụt…vụt…” Là một mũi tên bắn trúng hồng tâm, sau đó là liên tiếp trúng đích. Lần này may mắn hơn lần trước, đạt tới chín mũi tên trên hồng tâm. Văn Lực ở một bên quan khán, thần thái bình tĩnh, từ từ rút tên kéo dây. Không để Hoàng Lập đợi quá vài giây, hắn liên tục bắn ra, tổng thời gian còn nhanh hơn Hàn Lập vài phần. Liên tục là mười mũi tên đồng loạt trúng hồng tâm. Hoàng Lập biểu cảm khuôn mặt trở nên cực kì đặc sắc, ban đầu chỉ là kinh ngạc khi nhìn tốc độ bắn của Văn Lực, sau đó trở nên sững sờ rồi ngốc trệ. Chẳng thể ngờ một cung thủ như hắn, luôn vô địch cùng giai, nay lại bại bởi một tên còn kém mình một, hai tuổi, thật sự quá chua, ta không cam tâm. “Lại lần nữa, ta không tin không thắng được ngươi. Chúng ta nâng lên khoảng cách hai trăm năm mươi bước.” Hoàng Lập quyết định ngay tức khắc, vì hai trăm bước chưa phải là cột mốc cuối cùng. Thực tế hai trăm năm mươi bước mới là giới hạn của hắn. Nếu như lần này cũng thua, hắn sẽ thua triệt để trọn vẹn tâm phục khẩu phục. Văn Lập trong lòng thì lại nén cười, khà khà, tiểu tử, cay lắm phải không. Ta đoán có lẽ cũng sắp tới giới hạn của ngươi rồi. Thôi nể tình hôm qua hắn đã giúp ta một lần, lần này nhường hắn một chút cũng không sao, thanh niên hiếu thắng là chuyện rất bình thường. “Vẫn là ngươi, ra tay trước đi.”