Chương 13: Dáng vẻ chật vật
Ở mãi trong nhà vệ sinh nam cũng không tốt, Lạc Anh rón rén cầm theo chiếc váy rách tả tơi tạm thời di chuyển sang nhà vệ sinh dành cho nữ ở bên cạnh. Cô chạy rất nhanh, mặc kệ cơn đau ở giữa hai chân mà chạy thục mạng, rất sợ có ai đó trông thấy.
Hai bọn họ cùng lúc biến mất khỏi bữa tiệc cũng nên trở về rồi.
Đúng 15 phút sau trợ lý đã mang lễ phục mới đến cho Lạc Anh, có vẻ như Lâm Kinh Hạo đã dặn dò từ trước nên người đưa váy đến là một nữ nhân viên thoạt nhìn rất nhanh nhẹn.
Lạc Anh ngượng ngùng chỉ dám đưa một tay ra nhận lấy túi đồ rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô cầm bộ váy trên tay, khác với bộ lễ phục màu trắng của cô thì bộ váy này được làm bằng chất liệu ren mỏng. Đường xẻ tà quyến rũ càng khiến thân hình nóng bỏng của cô được phô diễn một cách triệt để, cúp ngực tinh tế làm nổi bật đôi gò bồng. Màu sắc rất tương xứng với nước da trắng ngần của cô, dưới ánh đèn lung linh như đang phát sáng.
Khuôn mặt Lạc Anh đỏ bừng, bộ váy này quyến rũ quá rồi!
Lạc Anh toát mồ hôi, miễn cưỡng cầm lấy bộ váy, dù đã thử rất nhiều cách vẫn không tròng được bộ váy vào người.
Cũng may nữ nhân viên vẫn chưa rời đi, cô thấy Lạc Anh đã rất lâu cũng không bước ra liền đánh bạo lên tiếng.
"Lạc tiểu thư, bộ váy này rất khó mặc, hay là để tôi giúp cô!"
Không còn cách nào khác Lạc Anh đành mở cửa cho nữ nhân viên vào. Cô xấu hổ quay mặt đi, cảm giác nóng bỏng trên gương mặt như từng tế bào trong cơ thể bị đốt cháy.
Nữ nhân viên không cần đoán cũng biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cô len lén nhìn tấm lưng trần trụi của Lạc Anh. Khắp cả bả vai và một khoảng dài trước ngực đầy những dấu hôn chằng chịu. Nữ nhân viên đỏ mặt không dám nhìn tiếp, cô đơn giản giúp Lạc Anh mặc bộ váy vào người.
Dáng người Lạc Anh rất đẹp, nữ nhân viên nhìn đến ngẩn người, bộ váy như được làm riêng cho cô, một tấc cũng không thừa không thiếu. Khuôn mặt Lạc Anh tinh xảo phối hợp với bộ đồ ngược lại tăng thêm vài phần mị hoặc, đặc biệt rung động lòng người.
Bảo sao Lâm tổng của bọn họ không kìm được mà muốn có ngay tại đây, mỹ nữ mềm mại ở trong lòng không ăn cũng uổng.
"Cái này… cô có muốn tôi dùng phấn che đi không?"
Nữ nhân viên nói bâng quơ nhưng Lạc Anh lập tức biết đó là gì, cô nhìn xuống mấy vệt dâu tây trước ngực, cho dù có xoã tóc cũng không che được bao nhiêu.
"Làm phiền cô rồi!" Lạc Anh lí nhí, trong lòng thầm gọi tên 18 đời tổ tông Lâm Kinh Hạo.
Lạc Anh nhớ tới tình cảnh lúc đó không khỏi cảm thán, trong khi cô nhếch nhác trông thảm không chịu được mà anh vẫn nhởn nhơ đóng lại thắt lưng, áo sơ mi cũng chỉ vuốt qua một chút liền phẳng phiu như thường.
"Anh… như vậy là không công bằng!" Lạc Anh phụng phịu lên tiếng cố gắng dùng chút vải vóc còn sót lại che lấy thân thể yêu kiều.
Lâm Kinh Hạo nhìn cô cười ranh mãnh, rất tự nhiên quét mắt khắp cơ thể cô.
"Vậy làm thêm một lần nữa, ông đây cho em tùy ý làm càn!"
Nhưng Lạc Anh nào dám, sức cô không chống lại được thân thể dẻo dai của anh, lại càng sợ bị anh vắt cho ra bã.
Loay hoay thêm vài phút nữa nữ nhân viên cơ bản đã sửa soạn cho Lạc Anh xong, những dấu vết trước ngực được phấn che phủ khá tốt, chỉ cần không trực tiếp đối mặt với người khác sẽ không bị phát hiện.
Lạc Anh thở phào nhẹ nhõm vội cảm ơn nữ nhân viên rồi chạy sang căn bên kia tìm Lâm Kinh Hạo.