Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 32: Thức Tĩnh Trái Tim

Trở lại hầm rượu, Zoe ngồi nhìn danh sách trả thù được đánh dấu tất cả đã hoàn toàn được xử lý xong xuôi không còn xót lại một cái tên nào, cậu đặt bút xuống bàn đứng dậy nói với Jill.

“Kết thúc rồi, đã đến lúc chúng ta chia tay tại đây, cậu đừng bám theo tôi nữa.”

Zoe đi vòng qua Jill ra đến cửa thì nghe tiếng của hồn ma cắt lên, “Chưa đâu, vẫn chưa thể kết thúc vì còn một người.”

Zoe khựng lại, đương nhiên cậu biết người mà Jill nói đó là ai, nhưng cậu không thể trả thù Neil và cũng không bao giờ muốn làm điều đó với anh. Đối với những người cố ý làm hại cậu, Zoe có thể dứt khoát giết sạch không bỏ sót một ai, dù sao đám người đó cũng không phải vô tội, cho nên cậu không có bất kỳ sự thương xót hay gánh nặng tâm lý nào trong lòng khi hạ thủ. Tuy nhiên, đối với Neil, cậu không thể tàn nhẫn mà ra tay được, trong lòng Zoe ngoài tình cảm dành cho Neil ra cậu còn có quan điểm về đúng sai của riêng mình, bởi vì lương tâm cậu vẫn chưa hoàn toàn bị bóp méo.

“Đó chỉ là tai nạn, anh ta không hề cố ý gây ra hay muốn giết người.”

Jill không từ bỏ, “Nhưng Zoe, nói thế nào anh ta cũng là người đã gián tiếp hại chết cha mẹ cậu, cậu không thể cứ như vậy mà tha thứ được.”

“Tôi không tha thứ, vì tôi là một kẻ giết người thì có tư cách gì tha thứ cho ai.”

Zoe lẩm bẩm, “Đó là tai nạn ngoài ý muốn, lúc sự cố xảy ra anh ấy chỉ mới mười sáu tuổi…”

“Đó chỉ là lời biện minh của cậu mà thôi, trong lòng cậu có anh ta nên không thể xuống tay được.” Jill bay đến kề sát mặt Zoe, “Cậu không ra tay được thì hãy để tôi giúp cậu.”

“Im đi.” Zoe trừng mắt nhìn Jill quát lớn, “Không được đụng đến anh ta, nếu cậu dám…”

Giọng trả lời của Zoe làm Jill sợ hãi run lên bằn bặt. Giọng nói đó Jill không thể tưởng tượng nó lại phát ra từ chính… Zoe.

Bàn tay Zoe đưa lên trước mặt Jill, từng ngón tay từ từ siết chặt, nhìn cảnh này làm Jill nghĩ ngay đến cái cổ của mình, nó vội vàng lắc đầu gượng cười.

“Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Nói xong Zoe rời khỏi quán bar, đi được một đoạn cậu cảm giác có người bám theo mình, Zoe đi nhanh hơn sau đó nấp vào một hẻm tối. Trong bóng tối lờ mờ của con hẻm cậu nhận ra người bám theo mình là Neil, tuy anh đội mũi lưỡi trai trong đêm tối thì khó có thể nhìn rõ mặt, nhưng Zoe đã quá quen thuộc với dáng người của anh, dù không nhìn thấy mặt, cậu vẫn biết người này là Neil.

Zoe cứ đứng đó nép mình trong bóng tối, yên lặng nhìn người thanh niên đang dừng lại quan sát xung quanh, dưới ánh đèn đường sáng tỏ, thân hình cao ráo mặc bộ quần áo màu đen của Neil càng hiện ra rõ ràng hơn. Nhìn người trong lòng gần trong gang tấc mà như xa xôi diệu vợi, trái tim Zoe đau nhói đến nỗi cảm thấy hơi thở của mình mỏng dần đi, như trong khoảnh khắc chỉ muốn kết thúc hết tất cả, ngay cả sinh mệnh của mình.

Khi Neil quay đầu nhìn về phía cậu, Zoe vội vàng nép người vào sâu hơn trong bóng tối, cậu đưa tay lên bịt lấy miệng mình, những giọt nước mắt cũng vì hành động hoảng loạn của cậu mà lăn dài trên má.

Neil đứng một lúc, nhìn quanh tìm kiếm không thấy Zoe, anh lại bước về phía trước mà đi. Khi Neil đã đi xa Zoe mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, không còn nhìn thấy người mà hằng đêm cậu nhung nhớ nữa, Zoe nhếch miệng cười chua xót rồi lẩm bẩm một mình.

“Kết thúc rồi Neil, quên em đi sẽ tốt cho anh.”

Zoe đi lang thang một mình trong thành phố, không có điểm dừng, cũng không biết nên đi đâu. Trong ánh sáng rực rỡ của ánh trăng đầu tháng, Zoe ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo của mình qua đôi mắt đẫm lệ, dường như trong ánh sáng màu bạc đó ẩn hiện hình bóng của Neil mà hiện tại đã trở thành hình bóng trong ký ức của cậu.

Trong cơn mơ hồ suy tư đến xuất thần, Zoe đưa tay lên ngực chạm vào vật gì đó lành lạnh, cậu nhớ ra, ngày hôm trước khi Neil rời khỏi nhà đã tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo cho cậu. Zoe ngồi xuống ghế đá ven đường, do dự hồi lâu mới tháo sợi dây xuống, ngắm nhìn một lúc cậu lại mỉm cười.

“Phải trả lại cho anh ấy, sau đó sẽ rời khỏi thành phố này và không bao giờ quay lại nữa.”

Nghĩ thế, Zoe đứng dậy, quay lại chỗ lúc nãy để tìm Neil nhưng không thấy anh đâu, cậu nghĩ chắc Neil đã về nhà nên Zoe cứ như thế ngơ ngẩn đi bộ theo con đường quen thuộc để đến nhà Neil.

Lúc này trời đã khuya, những người bán hàng rong dựng quầy hàng bắt đầu thu dọn đồ đạc và lần lượt về nhà. Zoechen giữa những người đi bộ qua lại trên đường, mắt cậu đột nhiên rơi vào một bà lão đang ngồi xổm bên góc đường bán hoa lụa. Bà lão tóc tai rũ rượi ngồi thu mình trong góc với thân hình tả tơi, trước mặt bà trải một mảnh vải xơ xácnhư giẻ rách màu xám, trên đó đặt rải rác vài bông hoa lụa nhỏ và mỏng manh nhưng tươi tắn và đẹp đẽ vô cùng.

Zoe đi qua, cậu ngồi xổm xuống nhặt một bông hoa lụa nhỏ màu đỏ thẫm lên nhìn kỹ, bông hoa lụa nhẹ nhàng, không biết dùng loại vải gì mà khi cọ xát vào liền cảm giác cánh hoa thật mềm mại mỏng manh đến chân thật, giống như một đóa hoa thật sự vừa từ trên cành mới hái xuống.

Cảm giác thật là kỳ lạ, Zoe hướng mắt nhìn về phía bà lão, bà lão này tuy ăn mặc rách rưới tả tơi, nhưng những bông hoa lụa bà bán lại được làm ra từ những nguyên liệu rất tốt nên chúng có vẻ đẹp rất tinh tế và lộng lẫy, cho thấy người làm ra nó có tay nghề thủ công rất cao.

“Bà ơi, hoa lụa này bao nhiêu tiền?” Zoe cầm lấy đóa hoa đưa về phía bà cụ hỏi.

Nhìn thấy có người muốn mua hoa, bà lão ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt già mua nhưng đầy phúc hậu, đôi mắt như mây nhìn Zoe mỉm cười, giọng nói yếu ớt, “Cái này, tùy theo kích thước đóa hoa mà tính tiền, cậu trai trẻ, nếu thích cậu cứ lấy một cành, lão tặng cậu không lấy tiền."

Zoe lắc đầu, “Sao có thể như vậy được, cháu thấy bà cũng…”

Nói một nửa Zoe dừng lại, cậu không muốn làm bà lão hiểu lầm rằng mình có y chê bai bà nghèo hèn. Nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của Zoe, bà lão chỉ hiền hoà cười cười.

“Lão tuy nghèo, nhưng bán một đoá hoa không thể cho lão ăn no đến suốt đời, cái chính là bán cho những người thích cái đẹp, và tặng cho những người thật sự trân trọng nó. Cũng giống như con người ta vậy, khi trân trọng thứ gì họ sẽ nâng niu và xem như báu vật mà gìn giữ, còn cái mà họ mua về chỉ vì thích vẻ đẹp bên ngoài thì trong thời gian ngắn cũng sẽ trán và ném đi.”

“Nhưng làm sao bà có thể biết người nào trân trọng, và người nào mua vì thích vẻ đẹp bên ngoài của nó?”

“Là ánh mắt.” Bà lão mỉm cười giọng thong thả, “Đầu tiên nếu là người chỉ yêu thích và quan tâm cái đẹp thì họ chỉ nhìn vào những đóa hoa rồi quyết định có nên mua hay không, còn cậu, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn không phải những đóa hoa mà là nhìn vào bà lão già.”

Bà lão ung dung, “Cậu muốn mua nó không hẳn vì nó đẹp mà là vì cậu có lòng tốt muốn giúp bà lão nghèo hèn này, và chắc chắn cậu sẽ trân trọng mà gìn giữ nó vì đó là công sức của một bà lão nghèo áo quần xơ xác lại làm ra những đóa hoa tươi đẹp như vậy, nên cậu nghĩ cần phải chân trọng.”

Zoe mỉm cười, “Bà nghĩ cháu là người như vậy thật sao? Cháu… Không phải là một người tốt như bà nghĩ đâu.”

Zoe siết chặt những ngón tay đang cầm bông hoa lụa, cậu cúi đầu trong lòng chua xót, tự bản thân cảm thấy ghê tởm mình, một kẻ dị thường khác biệt không giống ai trên cái thế giới này, lại còn dùng thứ năng lực rớm riết của mình để cướp đi sinh mệnh của kẻ khác. Đáng lẽ cậu không nên tồn tại trên đời này mới phải.

Bà lão liếc nhìn bông hoa lụa trong tay Zoe, giọng bà dịu dàng, "Tối hay xấu không phải do bản thân cháu có thể đánh giá chính sát được, cái quan trọng là cháu đã sống đúng như cháu mong muốn chưa? Có cảm thấy hạnh phúc khi sống theo cách mà mình lựa chọn hay không? Và cháu có từng hy vọng mang lại hạnh phúc cho người mà cháu yêu thương hay không?”

Hai mắt bà lão sáng long lanh nhìn Zoe, “Cháu vẫn luôn có cơ hội để lựa chọn, quan trọng là cháu có muốn hay không?”

Zoe im lặng nhìn đoá hoa trong tay mình, phải rồi, từ trước đến nay cậu chưa từng sống đúng với mong muốn của bản thân, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ giết người dù người đó hành hung hay miệt thị cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì điều này, thậm chí còn ghê tởm và sợ hãi bản thân mình. Từ khi gặp Neil, cậu đã hy vọng có được hạnh phúc, càng hơn thế là muốn mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng cậu không làm được. Tất cả là do sự chọn lựa của cậu chứ không phải ai khác cũng không phải định mệnh, mà là do chính cậu. Nếu cậu suy nghĩ thấu đáo hơn bình tĩnh hơn, buông bỏ quá khứ mà tiếp nhận Neil, thì hiện tại bàn tay cậu đã không nhóm máu người, giờ phút này có thể cậu đang được ở bên cạnh anh, cùng nhau xem phim, cùng ngủ chung giường, buổi sáng thức dậy cùng tập thể dục.

Những thứ tưởng chừng đơn giản dễ dàng thực hiện được lại bị cái gọi là thù hận đẩy ra xa, xa đến nỗi giờ có muốn với tới để níu kéo lại thì đã quá muộn.

Zoe thở dài lắc đầu, “Cháu đã bỏ lỡ nhiều thứ, cháu nghĩ sẽ không thể nào quay lại được nữa, cháu cũng không xứng đáng được nhận đoá hoa này của bà.”

Zoe đặt bông hoa trở lại, cậu đứng dậy nhìn bà lão lần nữa, tuy trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ về những gì bà nói, nhưng cũng không thể nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào. Cậu quay người định rời đi lại nghe giọng nói của bà cắt lên.

“Hãy cầm lấy và tặng cho người mà cháu yêu quý nhất.”

Zoe quay nhìn bà lão có chút chần chừ, ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn bí mật của bà lão làm lòng cậu bối rối, nhưng dù sao cũng chỉ là một đóa hoa, có thể đơn giản là lòng tốt của bà muốn tặng khi nhìn ra cậu có tâm sự.

Zoe cúi đầu nói cảm ơn với bà lão rồi nhặt lấy một bông hoa, sau khi Zoe rời đi không bao lâu, bà lão bán hoa lụa nhướng mắt nhìn về hướng cậu một lúc, bà đứng dậy chậm rãi gói hoa lụa trước mặt lại rồi thong thả đi vào con hẻm và biến mất trong bóng tối.