Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Là Yêu Là Hận

Sau khi rời khỏi nhà Neil, ban ngày Zoe ra ngoài tìm việc làm, ban đêm lén lút trở về hầm rượu của quán bar để ngủ, cậu tránh mặt tất cả mọi người trong quán nên chẳng ai biết được tông tích của cậu. Đêm nào Neil cũng đến quán Night ngồi đến khuya nhưng vẫn không gặp được Zoe, anh lại thất vọng buồn bã quay về nhà.

Không còn ai bên cạnh cũng như giám sát nữa nên Zoe sống buông thả, không còn niềm tin vào cuộc sống vào con người, cùng với sự xúi dục của Jill, con ma tâm địa xấu xí ác độc dùng lời ngon tiếng ngọt, nào là không có ai cần cậu, cả thế giới đã quay lưng lại với cậu, vậy cậu sống tử tế để làm gì, cậu cứ làm điều cậu muốn, sống theo cách của riêng cậu.

Thế là Zoe dành thời gian này để tập luyện năng lực thần bí của mình, dần dần cậu đã thông thạo hơn, và cậu muốn dùng nó để trả thù. Trả thù những kẻ đã hại cậu đẩy cậu vào con đường tâm tối, những người trong trại trẻ mồ côi đã bao che và cố tình tống cậu vào trại giáo dưỡng, và còn các quản giáo trong trại giam đều là những người nằm trong danh sách trả thù của Zoe.

Vì những lời lẽ thêu dệt của Jill mà Zoe cảm thấy cuộc sống của mình đã bị những người đó hủy hoại, vậy thì làm sao họ có thể sống yên thân dễ dàng như vậy?

Jill bay vòng vòng quanh người Zoe, thổi vào tai cậu những câu nói êm dịu lạnh lẽo.

“Vì xã hội không thể trả lại sự công bằng cho cậu nên cậu sẽ dùng chính đôi tay của mình để lấy lại tất cả. Đó là quy luật cuộc sống đó Zoe, cho nên cậu không làm sai gì hết, người sai trước tiên là bọn họ, là cái thế giới này.”

Sau đó trong những ngày kế tiếp, tất cả những người có tên trong danh sách liên quan đến Zoe James đều như vô tình mà chết đi chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng. Vụ việc này đã khơi dậy sự chú ý của cảnh sát thành phố Wales, chỉ trong một thời gian ngắn, người đáng tình nghi nhất mà họ đã phát hiện trong các đoạn video giám sát trên đường và quyết định theo dõi đó là Zoe. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng để bắt Zoe giam giữ nên họ chỉ có thể dùng chiêu trò mời cậu về đồn cảnh sát, hỏi tới hỏi lui vài điều rồi thả cậu về, bởi vì Zoe đã học được kỹ năng nói dối từ Jill tất nhiên sẽ không thể bị bại lộ thì cảnh sát có thể làm gì được cậu đây.

Không thể điều tra được gì nhưng theo quan điểm của cảnh sát, mặc dù những đoạn video giám sát trên đường có thể chứng minh trong một thời gian ngắn khi các nạn nhân bị giết Zoe James đã ở gần nơi đó, nhưng lại không quay được cảnh cậu ta bước vào nhà nạn nhân để thực hiện hành vi giết người, trong khi đó Zoe James lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo là những người trong quán cafe mà cậu ta ghé qua.

Cuối cùng, cảnh sát không còn cách nào khác là phái người đi đến trại giam nơi đã từng giam giữ Zoe để điều tra, lúc này vài cái chết kỳ quái trong nhà tù cũng được nhắc lại một lần nữa nhưng đều kết thúc một cách vội vàng vì không hề có chứng cứ nào để lại hiện trường vụ án.

Không có chứng cứ thì phải tiếp tục điều tra chứ biết làm sao bây giờ? Vậy là cách mấy ngày họ lại mời Zoe đến đồn cảnh sát hỏi này hỏi nọ, cậu tất nhiên không hề cảm thấy phiền mà còn hứng thú chơi đùa với mấy tên cảnh sát giở hơi.

Hôm nay trong lúc Zoe đang cho lời khai thì bất chợt nghe được tiếng bước chân vội vải chạy vào, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã nghe người cảnh sát đứng bên kia cất tiếng chào.

“Neil, hôm nay mới thấy mặt cậu, cậu đã đi đâu suốt mấy tuần liền thế?”

“Tôi có chút chuyện cần giải quyết.”

Zoe toan xoay người lấy tay che mặt mình nhưng không kịp. Neil đi thẳng đến chỗ cậu, anh nói với viên cảnh sát đang lấy lời khai.

“Đã xong chưa?”

“Xong rồi.” Viên cảnh sát ngơ ngác nói.

“Tôi có chút chuyện cần hỏi cậu này.”

Nói xong anh không ngần ngại kéo lấy tay Zoe ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó mở cửa xe đẩy cậu vào trong, Zoe bực tức nhưng cũng ngồi yên không nói một lời. Neil lái xe đến nơi vắng vẻ rồi dừng lại, hai người ngồi trong xe im lặng không ai lên tiếng. Mười lăm phút trôi qua, không khí yên lặng vẫn tiếp tục duy trì, Zoe nhịn không được cậu kéo tay nắm cửa muốn xuống xe thì bị Neil nhào qua kéo tay cậu lại rồi ôm luôn Zoe vào lòng.

Zoe ra sức vùng vẫy, “Anh buông ra, nếu không có gì để nói thì hãy để tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Tại sao em lại rời khỏi nhà? Khó khăn lắm anh mới tìm được em, sao em lại không muốn nhìn thấy anh? Những ngày qua anh nhớ em nhiều lắm Zoe à.”

“Anh buông tôi ra, anh biết lý do tôi rời đi mà?”

Neil khựng lại, cả người như bị đông cứng, giống như lưu luyến mùi hương và hơi ấm trên người Zoe mà không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng anh cũng từ từ buông lỏng tay, sau đó ngồi lại ghế của mình.

Giọng Neil buồn rầu ủ rũ, “Anh xin lỗi, anh sợ khi em biết được mọi chuyện em sẽ ghét anh, sẽ rời xa anh, nên anh…”

“Nên anh không muốn nói.” Zoe nói chen ngang, “Tất cả là vì để chuộc lỗi đúng không Neil, nếu là vậy thì tôi không cần anh chuộc lỗi hay thương hại.”

“Không phải.” Neil bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc đầu anh chỉ nghĩ đến việc mình phải chuộc lỗi với em, nhưng sau đó là không phải, và anh cũng không phải vì thương hại em, anh thật sự thích em Zoe.”

Zoe cười gượng, “Làm sao tôi có thể tin anh đây?” Zoe kéo tay nắm cửa bước xuống xe, “Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây.”

Neil vội vàng mở cửa xe chạy qua nắm lấy tay Zoe, “Những ngày qua em ở đâu vậy? Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em, em đi đâu để anh đưa em đi.”

Zoe đẩy tay Neil ra, “Anh tránh ra.”

Cậu đưa tay vẫy vẫy taxi, khi có xe dừng lại Zoe liền mở cửa ngồi vào trong, mắt cậu không hề liếc nhìn Neil một cái. Sau khi chiếc taxi rời đi, Zoe nhìn qua kính chiếu hậu thấy Neil vẫn còn đứng nơi đó nhìn theo, không biết vì sao trong khoảnh khắc đó Zoe lại rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của cậu cứ thế chảy xuống hai gò má.

Khốn nạn, thật khốn nạn… Vốn cho rằng sớm biết sẽ có ngày này, tự nhủ bản thân sẽ không có tâm tình gì với anh ta nữa, còn tính đến chuyện tìm anh ta trả thù, nhưng không ngờ vẫn là rơi lệ vì người ta, đúng là ngu ngốc, ngu ngốc không ai bằng.