Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Cô chủ động hôn anh

Sáng hôm sau, Hà Linh đến siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, cô ở đây lâu như vậy không thể cứ làm phiền cậu được. “Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.” “Lát mình sẽ mua gà rán về ăn chung với cậu ấy, mà tiệm gà rán đi đường nào nhỉ?” “Ưm… ưm.” “Khó thở quá”. Hà Linh dần chìm vào vô thức. Cô tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, mọi thứ lờ mờ xuất hiện, cô đảo mắt nhìn xung quanh. “Đây là đâu? Ha… Không phải đây là căn phòng mình từng bị nhốt sao?” Cạch! “Em tỉnh rồi sao?” “Trần Tịch, anh …” Trước gương mặt ngỡ ngàng của cô, anh từ từ bước đến, ngồi xuống gần cô. “Mấy ngày nay em chơi vui nhỉ?” “Tôi…” Cô ấp úng, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, không biết anh sẽ làm gì mình, liệu có bóp chết mình hay không, những hành động sau đó của anh làm cô bất ngờ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Em nghỉ ngơi đi.” Nói xong quay lưng bỏ ra ngoài để cô ngồi một mình trong phòng với tâm trạng rối bời. “Vậy là sao? Anh ta không nổi giận ư?”. Nhưng điều đó không quan trọng, điều đáng nói là làm sao để trốn khỏi đây lần nữa. Thời gian cứ thế trôi qua mọi việc vẫn tiếp diễn như trước chỉ khác là bọn họ canh phòng nghiêm ngặt hơn và thường xuyên kiểm tra cô, muốn trốn lại càng khó. “Sinh nhật 18 tuổi của mình gần đến rồi. Cứ như thế này thì không ổn, mình phải tìm cách mới được. Có vẻ không thể chống đối anh ta, hay là mình cứ giả vờ thỏa thuận rồi nhân cơ hội trốn đi.” “Người đâu!” “Tiểu thư cho gọi chúng tôi.” “Tôi muốn gặp cậu chủ của các người, mau đi nói anh ta đến đây.” Một lúc sau Trần Tịch có mặt trong phòng cô. “Nghe nói em muốn gặp tôi. Bất ngờ thật đó.” “Tôi gọi anh đến là muốn thương lượng. Tôi sẽ ở lại đây với điều kiện là anh phải để tôi được tự do đi lại trong nhà.” “Vì sao?” “Vì tôi không thích giống như con thú bị nhốt trong lồng.” “Em lấy gì để tôi tin là em không trốn đây.” Anh vừa nói dứt câu thì cảm nhận thứ gì đó thoáng nhẹ qua môi mình, gương mặt cô cận kề mặt mình với đôi mắt đang nhắm lại, anh tròn mắt “Cô ấy chủ động hôn mình.” Chỉ vài giây sau, đôi môi ngọt ngào kia đã tách ra khỏi môi anh. “Giờ thì anh đã tin chưa?” “Được tôi tin em.” “Vậy coi như thỏa thuận của chúng ta đã xong. Giờ thì bảo bọn họ cút hết đi và mở cửa cho tôi ra ngoài.” Ngay lập tức anh làm theo những gì cô nói, xong việc anh quay lại vòi vĩnh cô: “Mà này em hôn tôi lần nữa đi, khi nãy tôi chưa kịp cảm nhận.” Đáp lại sự mong đợi của anh, cô lạnh lùng lướt qua, ra ngoài và đóng mạnh cửa “rầm”. Cô nhanh chóng xuống dưới lầu, việc đầu tiên cần làm là xem xét kết cấu của ngôi nhà này và tìm ra phương án trốn thoát. Bước gần hết bật thang cô chạm mặt quản gia, ánh mắt ông có chút ngạc nhiên, thấy vậy cô giải thích. “Tôi được sự cho phép của Trần Tịch rồi.” Quản gia hơi bất ngờ trước cách xưng hô của cô “Chẳng ai lại dám gọi thẳng tên cậu chủ như vậy, thường thì họ sẽ gọi là Trần tổng, vậy mà cô gái này.” “Vâng! Không biết tiểu thư đây cần gì?” “Cháu chỉ muốn đi tham quan một lát thôi?” “Vậy tôi sẽ dẫn cô đi.” “Vậy thì làm phiền ông rồi.