Chương 8: Tỏ tình
Đã ba ngày Hà Linh ở nhà Tuấn Anh, mọi việc có vẻ ổn hơn cô nghĩ. “Anh ta không tìm ra mình sao? Liệu anh ta có tha cho mình không nhỉ?” “Hà Linh… Hà Linh…” “Hả?” Cô giật mình. “Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đó, lát nữa tôi sẽ ghé qua chỗ chị lấy ít đồ, cậu ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận.” “Tôi biết rồi.” Tuấn Anh nhanh chóng rời đi cũng đã một thời gian anh không qua gặp chị rồi. “Chị hai!” “Tuấn Anh, lâu rồi không gặp em, trông em gầy hơn đấy.” “Khì khì thì chị cũng vậy mà.” “Mau vào nhà chơi.” Một lúc sau chị Tuấn Anh mang ra một gói quà. “Đây là đồ ở chỗ làm của chồng chị, em mang một ít về dùng.” “Vâng em cảm ơn. Thật ra em đến đây là muốn xin ý kiến của chị, em… em có thích một cô gái nhưng em không biết nên bày tỏ sao…” “Thì ra là em trai của tôi biết yêu rồi… Haha” “Chị còn chọc em.” Cậu ngại ngùng gãi đầu. “Ừm. Thật ra con gái ai cũng thích lãng mạn một chút dù tính cách có mạnh mẽ đến đâu. Em chỉ cần làm một điều gì đó lãng mạn rồi tỏ tình với em ấy là xong. Chẳng hạn như…” “Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều.” Cậu ra về với vẻ mặt hớn hở, chị cậu phì cười vì chưa bao giờ thấy em trai mình vui vẻ đến như vậy. Về tới nhà cậu tìm cơ hội để nói chuyện với cô. “Ừm… Ngày mai cậu đi xem phim với tôi không? Coi như là bù lại lời hẹn hôm trước.” “Được, mai chúng ta đi xem phim… Mà sao trông cậu có vẻ vui thế.” “Thì tại cậu đồng ý đó.” “Hả?” “Cậu ta sao ấy nhỉ?” Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi xem phim nhưng mà có gì đó sai sai so với suy nghĩ của Hà Linh. “Anh yêu em nhiều lắm!” … “Em cũng yêu anh”. Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. “Sao lại đi xem thể loại phim này chứ, mình còn tưởng sẽ xem phim hành động”. Cô quay sang nói nhỏ với cậu. “Bọn họ sến súa quá đi.” “Mình đã nói rồi mà cậu ấy không giống những người con gái khác, chẳng lẽ thất bại rồi sao.” Cậu buồn bã nghĩ trong lòng. Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, cô bị cậu kéo đi. “Câu dẫn tôi đi đâu vậy?” “Đi theo tôi rồi cậu sẽ biết.” Hai người đi đến nơi có một cây xanh được trang trí đèn lấp lánh. “Cậu nhắm mắt lại đi.” Trước yêu cầu của cậu, cô có hơi không hiểu nhưng vẫn làm theo. “Rồi giờ cậu mở mắt được rồi đó.” Khung cảnh trước mắt thật thơ mộng, những chiếc bong bóng xà phòng bay xung quanh, ánh đèn lung linh đủ màu thắp sáng cả một khoảng trời. Cậu không ngừng dõi theo nét mặt của cô. “Quao! Đẹp thật đó.” Cô nở nụ cười rạng rỡ, lòng cậu rạo rực “cậu ấy thích nó”, thời gian như lắng đọng giữa hai người. Trên đường về nhà “Hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn cậu.” “Cơ hội đây rồi, mau nói đi Tuấn Anh”. Cậu ngại ngùng nắm lấy tay cô, Hà Linh tròn mắt bất ngờ. “Ừm… thật ra tôi...” Cậu hồi hợp đến nỗi nhắm nghiền mắt, hít lấy một hơi, can đảm mở mắt ra liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cô, cậu hét lớn: “Đã 22 giờ 45 phút rồi sao… 23 giờ là khu tôi ở đóng cửa.” “Gì chứ? Sao cậu không nói sớm hả.” Thế là cả hai chạy thụt mạng về nhà. “Hộc hộc… May quá vừa kịp lúc.” Cơ hội tỏ tình coi như chấm dứt, hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất với Tuấn Anh nhưng lại là ngày mà Hà Linh cảm thấy rất vui vẻ.