Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Rung động

“Vậy cậu mặc đồ của tôi đi.” Nghe cậu nói, mặt cô ửng đỏ, tay bối rối nắm lấy vạc áo vân vê. Nhìn thấy hành động đáng yêu của cô, cậu bật cười: “Phụt! Tôi đùa thôi.” “Cậu đợi tôi một lát nhé.” Cậu vội chạy đi ngay sau đó, bỏ cô đứng một mình đầy lúng túng. “Đâu rồi ta mình nhớ là chị có để lại một ít đồ mà…” Lát sau cậu mang ra một bộ đồ. “Thật ra hồi trước chị tôi có ở đây nhưng dọn đi lâu rồi nên tôi chỉ tìm được một cái quần này thôi còn áo thì cậu mặc tạm áo của tôi nha.” “Ừ vậy tôi đi tắm đây.” Cạch! Hà Linh mặc một chiếc áo rộng thùng thình bước ra từ nhà tắm, cô chưa bao giờ thấy ngại như thế này. Dù gì Tuấn Anh cũng là người sở hữu một chiều cao vượt trội, cậu cao 1m85 nên quần áo của cậu cô khó lòng mặc vừa. “Ừm nó hơi rộng so với tôi.” “Phụt hahaha nhìn cậu cứ như cây móc đồ ấy.” “Cậu dám trêu tôi… ch.ết với tôi.” Hai người cứ thế mà rượt đuổi nhau, đến giờ mới có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của cô, mọi bận tâm đều tan biến hết. Ăn tối xong, hai người cùng nhau ngồi xem phim. “Cậu có hay xem phim không?” Cậu bất ngờ hỏi. “Tôi không có thời gian.” Cô lạnh lùng trả lời. “Vậy sao?” “Mà cậu ở đây một mình sao?” “Ừ. Tôi từng ở cùng chị nhưng sau này chị tôi lấy chồng thì tôi sống một mình…” Phụt! Cả căn phòng tối om. “Chuyện gì vậy?” “Hình như là tắt điện ấy, khu tôi ở hay bị như vậy lắm.” “Này cậu làm gì vậy… đừng có đè lên người tôi chứ.” Hà Linh giận dữ nói, Tuấn Anh mò mẫm trong bóng tối. “Xin lỗi… tôi không thấy gì hết.” Phụt “A sáng lại rồi” nhưng hai người đang trong tư thế nằm mặt đối mặt nhau. Cả hai ngượng ngạo nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra. “Tôi không xem phim nữa tôi đi ngủ đây.” Hà Linh chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. “Tôi cũng vậy” “Chưa tìm ra!!!” Trần Tịch tức giận quát lớn, từ lúc biết tin cô mất tích là anh đã không giữ nổi bình tĩnh rồi đã vậy mà còn không có tin tức của cô. “Tao cho bọn mày thời gian là một ngày nếu vẫn không tìm ra cô ấy thì bọn mày tự biết kết cục rồi đó.” “Vâng chúng tôi sẽ cố gắng.” “Cút!!!” Xoảng… Anh hất tung mọi thứ trên bàn, anh thật sự phát điên lên, lại một lần nữa anh để cô ra khỏi tầm mắt của mình. “Ha em dám trốn khỏi tôi.” Bên này Hà Linh trải qua một đêm khó ngủ, trong lòng cô không ngừng suy nghĩ về Trần Tịch, sợ anh tìm đến và bắt cô lần nữa, cô mãi suy nghĩ đến tận sáng. “Ăn sáng xong tôi chở cậu đến trường.” “Ừ.” “Tập vở tôi có chép đầy đủ, cậu mượn không?” Cô không nghe nhầm đó chứ, người không bao giờ chép bài nay lại vì cô mà chép đầy đủ. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đưa cô đến trường, cậu giảng lại bài cho cô, cậu ngắm cô chép bài… Mọi chuyện thật êm đềm. “Có tin của cô ấy rồi sao? Nói.” Anh trở nên gấp gáp khi nghe được tin tức của cô. “Chúng tôi tìm thấy cô ấy ở trường học mà hình như cô ấy đang ở chung với bạn.” “Bạn?” “Vâng, chúng tôi thấy cậu bạn đó đã chở cô Hà Linh đến trường, chúng tôi sẽ gửi ảnh chụp lại được qua cho cậu chủ ngay.” Ting Ting Ting. Những bức ảnh chụp cô và Tuấn Anh được gửi qua, Trần Tịch nhìn thấy dáng vẻ thân mật của bọn họ, mắt anh nheo lại liền gọi điện cho ai đó. “Điều tra đứa con trai trong hình cho tôi!” Anh tiếp tục gọi điện cho bọn tay sai. “Tiếp tục theo dõi cô ấy, tìm thời cơ thích hợp bắt về đây.” “Vâng.”