Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Tôi chờ cô đến phát cóng rồi…

Vài phút trước đấy thật ra Sương Mai đã lái xe tới nơi nhưng khi cô vừa cúi đầu tháo dây an toàn đang cài trên người ra thì bỗng phát hiện một điều hết sức thú vị khi vừa ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đang đứng ở kia xác thực là Lục Châu Thần.

Chỉ là… mới nhắm mắt mở mắt một cái thôi thì kế bên người đàn ông lại đã xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp từ lúc nào mất rồi!

Cô chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo trong trường hợp này, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ cười đùa nói chuyện rồi từng bước sát lại gần nhau.

“…”

“Đồ khốn! Anh đã có người bên mình rồi vì sao còn gọi cho tôi?”

“Đúng là đồ yêu nghiệt chuyên đi câu dẫn người khác!”

Sương Mai thật sự rất tức giận vì bị lừa một vố. Đúng vậy, thà rằng cô thừa nhận mình tức giận vì bị lừa chứ không bao giờ thừa nhận việc mình tức giận là do thất vọng và mất mát khi thấy anh ta bên người khác.

Cô cài lại dây an toàn, nổ máy xe muốn nhanh chóng rời đi trước khi cô mất kiểm soát khi phải chứng kiến thêm hình ảnh gây khó chịu nào đấy nữa.

Tiếng gầm gừ từ gầm xe vang lên và chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh. Cô vốn muốn rời đi nhưng chẳng biết từ lúc nào đã mở cửa bước xuống xe. Trong lúc thần trí không tỉnh táo, cơn nóng giận bốc lên tận não thì…

“Lục Châu Thần! Anh mau lại đây.”

Phải! Đây vậy mà lại là lời mà cô phát ra!

Có phải… cô bị điên rồi hay không?

Sương Mai thật sự rất ân hận nhưng lời nói ra như mũi tên được bắn khỏi cung, làm sao có thể thu hồi lại đây. Tiếp xúc với làn gió đêm khiến cô càng thêm lạnh lẽo, càng thêm lo lắng khi nhìn một nam một nữ đang đứng ở kia.

Cô muốn bỏ chạy vì cảm giác xấu hổ nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà cô đã gây ra, cô mà bỏ chạy thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao?

Vài giây trôi qua tưởng chừng như đã vài thế kỷ. Hơi thở của Sương Mai mỗi lúc một nặng nề, bàn tay bất giác siết chặt thành quyền chờ đợi phản ứng từ người nọ.

Anh ta chẳng biết là vì bất ngờ hay là vì khinh thường cô mà đứng chôn chân tại chỗ, đáp lại ánh nhìn của cô.

Châu Thần nhìn cô với ánh mắt loé sáng trong đêm đen, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên thật nhỏ bé nhưng cũng làm người khác chú ý đến, đặc biệt là Bạch Liên.

Cô ta dùng ánh mát bất thiện liếc cô rồi nhanh chóng chuyển đến bên người đàn ông, cất giọng ngây thơ hỏi.

“Thật là một người phụ nữ kì quái, là ai mà có thể gọi cả họ tên của người khác vậy chứ? Anh Thần, anh không quen cô ta đúng không?”

Châu Thần làm gì có nhiều thời gian như vậy để ngó ngàng đến biểu cảm phụng phịu oán trách của cô ta? Ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi cô, nhếch môi cười nhàn nhạt nói:

“Có lẽ… cũng có chút quen biết đi.”

“Nhưng…” Cô ta còn chưa kịp nói hết thì đã thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình cất bước rời đi. Trái tim như bị ai đấy cứa một dao qua, đau đớn âm ỉ.

Có chút quen biết nhưng vì sao anh lại ngay lập tức tiến về phía của cô ta?

Bạch Liên còn không hiểu sao? Cô ta thật sự phẫn nộ, ánh mắt nhìn Sương Mai như muốn xiên vào vài cái lỗ.

…

Châu Thần chậm rãi bước lại gần cô, ánh mắt càng thêm loé sáng nhưng hành động lại có chút loạng choạng.

“Tôi chờ cô đến phát cóng rồi…” Giọng nói phát ra, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được bản thân mình đang có phần nũng nịu cũng như ấm ức tố cáo?

Sương Mai đứng dựa người vào nắp ca-pô, trong lòng kích động vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh.

“Chờ rất lâu sao?”

Châu Thần ngờ vực nghe cô nói vẫn dè dặt gật gật đầu.

“Ồ? Vậy là anh sẽ lại giận và tiếp tục bỏ đi xong sau đó là không thèm trả lời tin nhắn của tôi sao? Rất tốt, vậy xin lỗi nhé. Anh cứ tiếp tục đi.”

“…” Khuôn mặt anh hoá đá ngay đau khi nghe thấy lời ai oán của cô rồi!

Châu Thần hắng giọng che lấp đi vẻ ngại ngùng. Anh cũng có dễ chịu gì khi tỏ vẻ lạnh nhạt với cô như thế? Nhưng chuyện này nói ra cũng quá xấu hổ rồi, anh làm sao có thể biện minh cho mình được.

“Không đâu… thật sự là rất lạnh mà… Cô nhìn này, tay tôi lạnh giá như đá cả rồi!”

Châu Thần xụ mặt nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp. Anh tiến sát lại gần cô, dùng khuôn mặt như cún con bị bỏ rơi để phân tán sự chú ý và đứng sát cô từ lúc nào không hay. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc từ anh kết hợp với mùi rượu nồng và khói thuốc lá còn vươn lại trên cơ thể đúng là một chất kích thích ch.ết người. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô hoàn toàn bị che lấp bởi đôi bàn tay to lớn ấy áp của anh.

Rốt cuộc… ai mới là người lạnh cóng đây?

“Tay anh ấm, tay tôi mới lạnh.” Sương Mai rõ ràng không say nhưng lại giống như người say ngờ nghệch nói chuyện. Cô nhăn mày, chăm chú nhìn tay anh đang đặt trong tay của mình, bĩu môi nói.

“Cũng chẳng khác gì nhau cả.” Ai lạnh với ai không lạnh thì sao chứ?

Châu Thần cao hơn cô gần một cái đầu, đứng gần nhau dường như đã chắn hết gió lạnh cho cô. Bên chóp mũi quanh quẩn mùi sữa tắm hương hoa hồng của cô khiến anh rất ưa thích, xúc cảm trên da thịt khi chạm vào cô cũng khiến anh lưu luyến không thôi.

Tầm mắt của anh rời xuống dưới, vô tình chạm phải bộ quần áo thoải mái ở nhà của cô, chiếc khăn choàng dày cũng không thể giúp ngăn chặn từng đợt gió lạnh đang thổi đến khiến toàn thân cô run rẩy.

Cô vì anh mà chạy vội đến sao?

Dù thương xót nhưng cũng không thể thiếu được vẻ vui mừng trong đáy mắt và khoé miệng dương lên cao.

“Làm gì vậy?”

“Vào xe thôi, tôi lạnh rồi.”

Cô bị anh đẩy vào xe, đặc biệt là đẩy vào bên ghế lái phụ chứ không phải là ghế lái. Một chân cô vừa đặt vào trong xe, còn chưa kịp nghiêm chỉnh ngồi vào đã bị một cánh tay khác kéo ra.

“Chị à… chị đưa anh Thần về vậy có thể đưa em về cùng với anh ấy được không? Giúp đỡ thì giúp đỡ cho chót, chị để em ngồi ở ghế phụ luôn nhé? Em say rượu còn say xe nữa. Chắc… chị không nỡ bỏ mặc em đâu nhỉ?”