Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Anh Loạn Rồi !

Ngày hôm sau, Phùng Như Đài mơ mơ màng màng nằm trên chiếc giường lăn qua, lăn lại. Khi cô mở mắt dậy thì đã không nhìn thấy Ninh Tuấn Kiệt đâu, trong lòng có chút không vui, liền lên tiếng: “Quất ngựa truy phong sao ? Đúng là đồ đàn ông tồi mà.” Nhưng vài giây sau đó, liền có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói dịu dàng truyền tới: “Phùng Như Đài cô tỉnh chưa, tôi có nấu đồ ăn sáng cho cô.” “Là Ninh Tuấn Kiệt, anh ấy chưa đi sao ? Xem ra vẫn còn chút lương tâm.” Phùng Như Đài vội đứng dậy rời khỏi giường, nhưng do trận “mây mưa” hôm qua quá quyết liệt. Là hai chân cô mềm nhũn cả ra, không còn chút sức lực nào. Vừa đặt chân xuống đất, đã té một cái “Rầm!” kèm theo âm thanh: “Á.” Nghe được âm thanh này, Ninh Tuấn Kiệt vội chạy vào phòng xem thử. Thì nhìn thấy Phùng Như Đài đang nằm bẹp dí trên mặt đất, anh vội đỡ cô dậy lên giường, rồi nói: “Cô không sao chứ ?” “Hức,... Đương nhiên là có sao rồi, hai chân thì mềm nhũn không có sức. Còn bị té dập mặt xuống đất, đau chết đi được.” Phùng Như Đài phồng hai má như con cá nóc, điệu bộ vô cùng uẩn ức mà thành tiếng. Địu bộ này của cô, làm anh có chút buồn cười khóe môi khẽ cong lên. Anh lên tiếng: “Tôi thấy mặt cô cũng đau có bị thương gì ?” “Anh còn cười được sao ? Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ.” Nét mặt Phùng Như Đài có chút khó chịu, liền quay mặt đi chỗ khác. Ninh Tuấn Kiệt thở dài, lắc đầu: “Là lỗi của tôi được chưa, bây giờ cô có thể đứng dậy được không ?” “Không đứng dậy nổi.” Phùng Như Đài đáp. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt đứng dậy tiến gần về phía Phùng Như Đài, một tay luồn về phía sau đầu gối, tay còn lại thì để trên vai nhấc bổng lên giống ôm một đứa trẻ. Cô có chút ngạc nhiên đứng hình vài giây: “Anh đang làm gì vậy ?” Ninh Tuấn Kiệt im lặng không trả lời, bế cô từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, rồi đặt cô lên ghế của bàn ăn. Lúc này anh mới lên tiếng: “Cô mau ăn đi, tôi còn phải tới bệnh viện nữa.” “Thái độ này là sao ? Sau một đêm nồng nhiệt đã thay đổi tâm ý rồi sao ?” Phùng Như Đài suy nghĩ thầm trong đầu, rồi sau đó lên tiếng: "Chuyện tối qua, đúng là làm cho người ta xao xuyến, quyến luyến nhớ nhung không ngơi. Cũng nên,.... đổi cách xưng hô."

"Theo cô, nên xưng hô thế nào ?" Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.

"Thì cũng như các cặp đôi khác, xưng là anh em. Dù gì anh cũng lớn hơn em ba tuổi, còn nếu thân mật hơn thì có thể gọi là Ninh bảo bối." Phùng Như Đài lên tiếng. “Ninh bảo bối ?” Ninh Tuấn Kiệt ngạc nhiên liền hỏi lại. “Anh không thấy đáng yêu sao ? Anh có thể gọi em là Như Đài, hoặc gọi em là Đài bảo bối.” Phùng Như Đài vẻ mặt tươi cười, khi nói tới điều này. “Đài…. bảo… bối.” Ninh Tuấn Kiệt cố nói ra từng chữ. Thấy Ninh Tuấn Kiệt khó khăn trong việc gọi tên thân mật của mình, cô cũng không muốn ép buộc anh, bèn lên tiếng: “Nếu khó quá thì cứ gọi em là Như Đài là được, với lại đừng xưng tôi cô nữa, nghe xa lạ lắm.” “Anh biết rồi.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, là chuông điện thoại của Phùng Như Đài người gọi cho cô là Hà Linh, cô nhanh chóng bắt máy: “Chị gọi em có chuyện gì không ?” “Chị báo cho em tin vui, dự án phim “Trùng phùng, ba đời ba kiếp” hôm nay có tin xác nhận bấm máy trở lại. Do đã dàn xếp được nội bộ, với có một công ty đứng phía bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào.” Hà Linh nói. “Vậy thì tốt quá, em cũng đang trông chờ vào dự án này. Vậy khi nào bắt đầu bấm máy ?” Phùng Như Đài lên tiếng hỏi. “Hình như 11 giờ sáng hôm nay, bắt đầu khai máy.” Hà Linh đáp. “Gấp rút vậy sao ?” Phùng Như Đài nói. “Chị cũng mới nhận được tin thôi, liền báo cho em biết. Nay chị có chút việc với bên đài truyền hình, không đi với em được. Có gì xe của công ty sẽ đưa rước em.” Hà Linh nói tiếp. “Em biết rồi.” Phùng Như Đài nói. Nói xong Hà Linh cúp máy, Phùng Như Đài lúc này vội ăn thức ăn trên bàn, để kịp tới phim trường. Thấy cô ăn vô, anh lên tiếng: “Em ăn từ từ thôi, không cần phải vội.” “Chị Hà Linh mới báo với em, là hôm nay đã có tin xác nhận bấm mấy trở lại. Nên em phải tới phim trường trước 11 giờ sáng hôm nay.” Phùng Như Đài nói. “Có cần anh đưa em đi không ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. “Không cần đâu, xe của công ty sẽ tới đưa rước em.” Phùng Như Đài nói. Ăn xong thức ăn trên bàn, cô liền chạy vào phòng thay quần áo. Còn Ninh Tuấn Kiệt thu dọn chén dĩa trên bàn để vào bồn rửa chén, thay xong quần áo cô cũng trở ra ngoài. Liền nhìn thấy Ninh Tuấn Kiệt đang săn tay áo, cầm múi rửa chén rửa từng chiếc dĩa khi nảy. Trong lòng cô có chút cảm động liền đi tới, ôm lấy eo anh từ phía sau, rồi nói: “Ninh Tuấn Kiệt, còn chuyện gì anh không biết làm ? Là một bác sĩ cứu người, biết nấu ăn, biết rửa chén. Lại còn biết trên giường…..” Ninh Tuấn Kiệt liền lên tiếng chặn họng cô lại, mặt có chút ửng đỏ: “Mấy chuyện này cũng bình thường thôi, em đừng nghịch nữa. Ra ghế sofa ngồi đi.” Lúc này cô càng siết chặt lấy eo của anh hơn, kế đến đặt một nụ hôn lên má, làm anh đứng hình vài giây, cơ mặt bỗng chốc hóa đá. “Làm sao bây giờ, em thích anh quá đi mất. Không muốn rời xa phút giây nào hết.” Phùng Như Đài dúi đầu vai anh, giống một mèo con đang làm nhũng. Hành động này của Phùng Như Đài, càng làm Ninh Tuấn Kiệt ngượng hơn chỉ muốn tách cô gái này ra lập tức. Lúc này anh bỏ chén dĩa đang rửa dở xuống, nắm lấy hai tay của cô kéo ra ngoài. Kế đến anh nhấc bổng cô lên, di chuyển đến vị trí ghế sofa rồi đặt xuống. “Em ngồi yên ở đây, đừng làm loạn nữa.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng nói. “Em đâu có làm loạn.” Phùng Như Đài nói. “Nhưng anh loạn rồi !" Nói xong Ninh Tuấn Kiệt quay người đi, cố giữ bình tĩnh rửa nốt số chén dĩa còn lại. Hành động của Ninh Tuấn Kiệt, làm cho Phùng Như Đài phải bụm miệng không dám cười lớn, vì sợ anh ngại. “.........” Lát sau, số chén dĩa cũng đã rửa xong. Ninh Tuấn Kiệt rời khỏi nhà đi tới bệnh viện, trước khi anh vẫn không quên dặn dò nhớ ăn uống đúng giờ. Còn Phùng Như Đài ở nhà đợi xe công ty tới rước.