Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Tớ Chúc Cậu Một Đời Bình An

Lê Tử khóc rồi, cô ôm chầm lấy Ninh Thư gào lên đầy tuyệt vọng. Ninh Thư cũng không khá hơn, chỉ là cô giỏi kiềm chế nước mắt của bản thân mình. Không những vũ trụ mà con người vẫn luôn luôn thay đổi, có ai dám chắc rằng chúng ta sẽ mãi mãi giữ vững sơ tâm thuở ban đầu. Cả đêm đó, hai người im lặng không một ai nói với nhau câu gì. Tâm trạng của cả hai cũng nặng nề, cũng khó chịu, không biết qua bao lâu mới chợp mắt được.

Sáng sớm, Ninh Thư vừa tỉnh đã cuống quýt thu dọn đồ đạc. Cô không muốn đánh thức Lê Tử, không muốn phải nói lời chia ly. Nhưng cô vẫn để một tờ giấy ghi chú ở bàn làm việc của cô ấy.

Ninh Thư rời đi. Lúc này, người trong chăn đáng lẽ ra phải ngủ say lắm nhưng bây giờ đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt bỗng mở ra. Lê Tử thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn mãi, nhìn mãi, nước mắt ướt đẫm gối...

Ninh Thư gọi điện cho Tiêu Quý đến đón mình. Anh đã đợi sẵn ở dưới cổng nhà, chỉ chờ cô xuất hiện. Ninh Thư ngồi lên ô tô, lưu luyến quay lại đằng sau.

Tạm biệt! Lê Tử. Thật ra tớ đã phát hiện những dòng tin nhắn của cậu với gia đình. Hay những hôm tớ thấy cậu âm thầm bật khóc vì áp lực, tớ mới hốt hoảng nhận ra rằng... tớ không tốt. Mọi tội lỗi của tớ, hay những thái độ mà người đời chỉ trỏ một mình tớ chịu là đủ rồi... Bây giờ, nhân danh người qua đường tớ chúc cậu một đời bình an!

Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn không bị lật đổ bởi thế gian. Công chúa điện hạ của tớ!

...

Tiêu Quý cầm tờ giấy chứng nhận nghịch ngợm một hồi mới chịu cất đi. Còn cô, cô chả buồn nhìn đến bởi vì nó không quan trọng tới mức phải ngắm đi nghía lại nhiều lần.

Tiêu Quý biết tâm trạng cô không tốt, ân cần hỏi han: "Anh chở em về nhà cất đồ rồi tụi mình đi ăn nha."

"Tùy anh."

Mặc dù nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ từ cô khiến anh có hơi buồn nhưng vẫn không biểu đạt gì ra ngoài.

Nhà hàng anh chọn là một trong những nhà hàng Âu lâu đời nằm ở trung tâm thành phố. Anh đặc biệt gọi những món ăn sang trọng, đắt tiền được in đậm ở cuối menu. Ninh Thư hơi nhíu mày nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút vừa được phục vụ bưng đến bèn hỏi ra những điều nghi hoặc trong lòng. "Anh nhiều tiền lắm sao?"

Tiêu Quý không bất ngờ với câu hỏi này lắm hiển nhiên là anh đã có chuẩn bị từ trước. Anh xoay chiếc bàn to, để đĩa tôm lại gần mình. Lịch sự đeo chiếc găng tay đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, từ từ bóc từng con tôm một. "Anh có một khoản tiền tiết kiệm. Ở nước ngoài anh làm việc ở công ty chi nhánh của Tiêu Thị, giờ được về nước làm công ty chính. Tuy đãi ngộ không tốt bằng nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn."

Ninh Thư nhẹ gật đầu, cô trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng bản thân có phải nhận hời của người khác hay không? Người đàn ông ưu tú này… khiến cô không biết phải làm sao mới phải. Lúc cô hồi thần lại, thấy Tiêu Quý đang đẩy đĩa tôm được xếp thành hình bông hoa đến trước mặt cô.

"Anh?"

"Em ăn đi! Em gầy quá."

Ninh Thư động đũa, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà gắp cho anh một con tôm đặt vào trong bát. Tiêu Quý thấy vậy khoé miệng chợt cong lên, anh dịu dàng nói với cô: "Anh biết em thích ăn. Em ăn nhiều vào, anh sẽ gọi thêm cho em."

Ninh Thư kinh ngạc, cô rất nhanh đã hiểu ra. Thì ra cô gái ấy thích ăn tôm, thế thì trùng hợp quá… cô cũng rất thích. Mỗi lần đi ăn, An Toàn Thực đều gọi rất nhiều tôm cho cô. Chỉ là anh ta chưa một lần bóc vỏ.

Ninh Thư không coi hành động ga lăng của Tiêu Quý là điều đương nhiên. Cô cảm ơn anh, rồi ăn một cách ngon miệng.