Chương 11: Chấm Dứt Một Tình Bạn
Nghe vậy Tiêu Quý đồng ý luôn. Lúc này điện thoại Ninh Thư tự dưng đổ chuông. Cô liếc nhìn mới biết được đó là Lê Tử, cô không bắt máy mà vội vã xách túi trở về. Trước khi đi còn không quên trao đổi thông tin liên lạc với Tiêu Quý.
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Tiêu Quý ngồi yên tại chỗ, anh nhìn cốc nước còn nguyên vẹn mà cô chưa động vào thì không khỏi nhíu mày. Anh đứng dậy, khi bước ra đến cổng đã thấy người đàn ông đeo kính ở đó chờ sẵn. "Cậu chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi càng sớm càng tốt. Tiện thể thuê người làm cho tôi một thân phận giả nữa."
Tùng Dương nhìn anh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân viên vừa dọn phòng xong đã nghe quản lý thông báo đóng cửa. Không nhịn được tò mò, bèn hỏi: "Sao vậy anh?"
"Tên ngốc lắm tiền bao quán rồi, hôm nay nghỉ sớm."
...
Một bên khác Ninh Thư vừa trở về đã nhận được tin nhắn của Tiêu Quý.
- Anh đã dọn dẹp nhà cửa, em đến ở lúc nào cũng được.
Cô trầm ngâm nhìn tin nhắn, mãi một lúc lâu sau mới gõ chữ.
- Có nhanh quá không anh?
- Em ở đâu? Mai sớm anh qua đón đi làm giấy đăng ký, tiện thì mình mua nhẫn cưới luôn.
Ninh Thư định viết gì đó đã nghe thấy tiếng la ai oán của cô bạn. Lê Tử cắn một quả táo đã gọt sạch vỏ chất vấn: "Mày đi gặp thằng cha kia à?"
"Ừ. Chắc tao không ở đây được đâu."
Lê Tử ngồi xuống ghế sô pha êm ái, miếng táo ngọt trong miệng trở nên nhạt nhẽo. Bỗng nhiên Lê Tử gõ gõ tay xuống mặt bàn phát ra những âm thanh giòn giã, cao vút.
"Mày định dọn ra ngoài ở à? Nghe tao, Thư à bên ngoài không tốt bằng ở đây đâu. Nếu mày cảm thấy làm phiền tao thì tao xin thông báo cho mày rằng, không phiền một chút nào. Hay là mày cảm thấy khó chịu ở đâu? Có chuyện gì đâu mà chúng ta không giải quyết được."
Ninh Thư ôm bạn, cô cảm động rưng rưng nước mắt. Những người bạn thật lòng với mình, giờ chỉ còn Lê Tử, cô ấy như ánh nắng ấm áp trên con đường đầy đá lở của cô. Trái tim mặc dù đã chai sạn và những vết thương rêu phong của những năm tháng tuổi thơ để lại đã khiến cô như thức tỉnh. Dù có thể nào cô cũng không muốn khiến Lê Tử phải bận lòng về cô nữa.
"Tao không sao! Tao sắp lấy chồng, lần này là thật đấy. Mày không cần quan tâm đến tao."
"Vớ vẩn. Không quan tâm là không quan tâm thế nào, không quan tâm là không quan tâm làm sao. Mày nói chuyện dễ nghe nhỉ? Là bạn thân tất nhiên tao phải lo cho mày rồi. Thư này, tao không muốn mày giấu tao chuyện gì cả."
Ninh Thư biết ơn Lê Tử, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. "Tử này, từ thời đi học mày đã vô lo vô nghĩ, còn tao phải cố gắng gồng gánh cho cuộc sống của bản thân. Mày biết tại sao không, bởi vì mày có gia đình còn tao thì không. Được làm bạn với một cô thiên kim không những xinh đẹp mà còn tốt bụng như mày là điều may mắn nhất cuộc đời tao. Nhưng mà, chúng ta có thật sự hiểu nhau chưa? Chúng ta có cùng thế giới chưa? Tao làm phiền mày quá là nhiều rồi, nhiều đến mức tao cảm thấy mắc nợ mày... Vậy nên, tao không cần một sự thương hại đầy thiện ý nào ở đây nữa. Chúng ta, trở lại với thế giới vốn nên thuộc về của mình đi."
"Mày..."
Ninh Thư gạt nước mắt: "Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Nhưng tao nói thật, làm bạn với mày chỉ khiến mày thêm khổ mà thôi. Đừng nghĩ cho tao nữa hãy nghĩ cho bản thân mình đi Tử. Cái duyên của chúng ta là duyên gặp gỡ, chứ không thể cùng nhau đồng hành... Nhưng trước khi tao thật sự biến mất trong thế giới của mày. Xin mày, hãy để chúng ta làm bạn nốt đêm nay."