Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Sống trong cơ thể của nhau sẽ thế nào

Trên đường xuống núi chỉ có Cảnh Hoài là bình thường, còn bọn họ ai cũng mơ hồ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bọn họ có tình cảm với nhau là thật, nhưng làm thế nào được tính là yêu, lại còn phải được trời đất chứng giám nữa, đúng là đau đầu mà.

Anh hai đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho hai người họ, nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay để về nhà. "Hai đứa mệt không? Ăn chút gì nhé!"

Cô ngại ngùng lên tiếng: "Dạ em thì không cần đâu ạ! Em không thấy đói."

"Em cũng vậy."

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng thì máy bay cũng đã cất cánh, vì tài xế xe tải đã tử vong ngay tại chỗ, lại được kết luận là vì say nên gây ra tai nạn, nên vụ án cũng được kết thúc. Nhà của tài xế rất nghèo khó, anh ta là lao động chính, nên ba Lục không bắt họ phải bồi mà còn cho thêm ít tiền để sống. Chiếc xe của anh bị hỏng nặng nên anh cũng không muốn đem về nữa.

Cô chạm vào cửa kính trên máy bay, ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời ngoài kia. Sau khi những kí ức kinh hoàng này phai đi cô muốn đến đây một lần nữa, còn bây giờ thi cô muốn nghỉ ngơi và tìm cách để bọn họ trở lại như ban đầu.

Thị trấn Mộc cũng cách không xa Giang Thành lắm, chỉ bay mất 1 giờ đã đến nơi. Vừa ra đến sảnh đã thấy ba mẹ Lục và cả ba mẹ Tống đều đến đón bọn họ. Ba Lục để cả một xe lớn đến để đưa bọn họ về nhà, đúng là nhà có điều kiện, thật khoa trương. Với tình trạng hiện nay bọn họ chỉ muốn ở hai người nên đã bàn bạc lại với hai gia đình.

" Có có thật là hai đứa tự chăm sóc nhau mà không cần đến chúng ta sao?" Mẹ Lục nhìn mẹ Tống đầy vẻ khó hiểu về quyết định của bọn họ.

Hai người mẹ sắp xếp và chuẩn bị hết thức ăn và đồ dùng cho bọn họ, dặn dò suốt 1 giờ đồng hồ rồi mới chịu ra về.

"Reng,reng."

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên là email thông báo cô đã được giải nhất cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ và ngày mai sẽ là lễ trao giải ngay tại trụ sở chính của Lục Thị. Hoán đổi linh hòn làm bọn họ bị xáo trộn luôn cả cuộc sống, ngay cả điện thoại cũng phải đổi cho nhau.

"Sao vậy?" Anh thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô khi xem tin nhắn thì lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện.

"Tôi đoạt giải nhất rồi. Họ bảo ngày mai đến nhận giải thưởng ở Lục Thị."

Vì hai người bị hoán đổi linh hồn nên sau khi bình phục anh đều làm việc qua máy tính, được ba Lục cấp phép cho không đến công ty. Nếu bây giờ mà bắt anh lên nhận giải thì phải làm sao, anh đâu rành về thiết kế đâu. Cô đành viết ra những câu trả lời khi được hỏi, những câu cảm ơn khi lên nhận giải ra giấy và bắt anh phải học thuộc.

Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà nhưng phải sống dưới cơ thể của người kia quả là rất khó, lại còn là của người khác phái. Hai người họ giúp nhau chuẩn bị đồ cho nhau khi tắm, nhưng khi quả thật bước vào phòng tắm, phòng ngủ của người kia thì cảm thấy rất không quen.

"Này! Tại sao anh lại không mặc áo lót cho tôi."

"Không biết mặc. Dù gì lát cũng phải cởi ra mà."

Cô câm nín với cái kiểu lí luận này của anh, cô có cảm giác muốn đánh người, để anh dùng cơ thể cô kiểu này chắc có ngày quê chết mất. Theo thói quen cô đi về phòng mình để ngủ thì thấy người đàn ông nào đó đang lẽo đẽo theo sau.

"Anh theo tôi làm gì? Sao không ngủ đi hay là nghiện hơi rồi không ngủ được?"

"Tôi về phòng tôi mà!"

Đúng là lúc trước là của cô nhưng bây giờ thân thể cô trở thành của anh rồi nên ngủ phòng này cũng hợp lí, nhưng cô vẫn quen giường mình rồi thì phải làm sao. Đến tận khi cô leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì ai đó cũng đã nằm lên giường. Mặt cô đen như đít nồi tức muốn xì khói đẩy anh sang một bên rồi mắng anh:

"Anh hết vào phòng tôi rồi còn chiếm giường tôi nữa."

"Không hề nhé! Em theo thói quen thích chiếc giường này nhưng cơ thể của em cũng muốn ngủ ở giường này tôi đành hết cách!"

Anh như suy nghĩ đến điều gì rồi lại tiếp tục: "Ban nảy tôi đã thử ngủ giường ở phòng tôi, nhưng hình như cơ thể em không thích ứng được."

Lại nghe cũng có vẻ hợp lý cô đành để anh nằm trên giường của mình, rồi lại lấy chiếc gối ôm của mình trắng ở giữa để tránh ai đó giở trò. Đến giữa đêm cô cảm thấy ngực mình rất nặng đến mức hít thở cũng khó khăn. Cô mở mắt nhìn sang thì không biết chiếc gối ôm đã bị vứt đi từ khi nào mà thay vào đó là gương mặt nhỏ nhắn của cô đang áp sát đến, cánh tay cô vòng qua như ôm trọn cơ thể anh.

"Lục Thiên Vũ dậy… dậy đi! Anh nhìn xem thế này là sao hả? Anh hứa chỉ ngủ giờ lại ôm tôi."

Anh từ từ hé mắt, giọng nói mang theo phần ngái ngủ: "Là cơ thể em muốn ôm chứ tôi đâu có biết. Chậc! Không ngờ cô Tống lại thèm muốn cơ thể tôi như vậy."

Những lời anh nói rất hợp lý, nghe cứ như cơ thể cô muốn chiếm hời từ cơ thể của anh chứ không hề liên quan gì đến anh cả. Nhưng chỉ có anh mới biết khi cô đã ngủ say tiếng hít thở vang lên đều đặn anh nhẹ rút chiếc gối ôm đặt xen chỗ khác rồi cứ thế ôm cô mà ngủ. Trong cơ thể đối phương dù khó sinh hoạt nhưng cô vẫn thích nghi được còn anh nhiều khi tức đến nỗi khổ với cái hệ điều hành của mình không ăn nhập được với cơ thể của cô.

"Còn sớm em ngủ thêm đi, tôi thề sẽ không đụng chạm gì em đâu."