Chương 31: Thi Đại học
Giang Giang: [Ngày mai em có muốn đi chùa Thiên Sơn không, nghe nói ngôi chùa này rất linh cẩu gì được nấy.]
Moon: [Muốn…muốn, dạo này chùa Thiên Sơn đang hot lắm một chỉ đón năm mươi người nên phải đi sóm mới được.]
Giang Giang: [Được! Mai anh sang đón em sớm. Ngủ ngon!]
Moon: [Anh ngủ ngon.]
Hoắc Thiên rũ không được Vi Vi đành lặn lội một mình lên chùa Thiên Sơn từ rất sớm. Tin tức vừa rộ lên là anh ta đã khăn gói lên đường để đi cầu duyên cho bản thân ngay và sám hối việc mình đã hại Thiên Vũ, nếu không thành tâm anh ta sẽ bị mất vợ. Có lẽ chùa linh ứng thật, từ khi về Vi Vi đã thân thiết với anh ta hơn rất nhiều.
Thoáng cái, cuối cùng ngày lo lắng của mọi người đã đến, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp toàn đất nước. Đường phố đông nghịt người, phụ huynh theo con đến trường không còn chỗ để đứng, rất may mắn cả ba cô nàng đều được thi cùng một địa điểm. Vì những ngày qua chăm chỉ ôn tập cùng được ba Tống chỉ bảo kĩ lưỡng nên cả ba đều tự tin sẽ được điểm cao và cùng nhau vào Đại học S.
Rất may là ngày hôm qua cô đã hoàn thành bài thi và gửi cho chương trình để hôm nay tập trung vào thi. Hôm nay ba mẹ Tống cũng được anh đưa đến để cổ vũ cho cô, bên cạnh Minh Nguyệt cũng có ba mẹ cô ấy và không thể thiếu cái đuôi Giang Thức được. Ba mẹ Vi Vi chưa biết chuyện của cô và Hoắc Thiên nên anh ta chỉ dám nhắn tin động viên cô ấy mà thôi.
Hôm nay vì Vi Vi phải đi thi sớm, nên Hoắc Thiên đã dậy từ rất sớm để dâng hương và trái cây hôm qua anh ta đã chuẩn bị lên bàn thờ tổ tiên họ Hoắc làm cả ba mẹ lẫn người giúp việc một phen kinh sợ. Mẹ Hoắc vừa thấy một màn này liền quay sang ba Hoắc: "Nó bị làm sao vậy? Có phải bị ai nhập rồi không?"
Ba Hoắc cũng lắc đầu, một người chưa bao giờ quan tâm đến chuyện cúng bái, giờ đây lại quỳ mà khấn rất thành tâm. Những ngày thi vất vã đã qua, hôm nay chỉ còn một ngày thi năng khiếu do Đại học S tổ chức trực tiếp nữa mà thôi. Hôm nay vì không quan trọng nên ba mẹ đã giao cho anh và Giang Thức đưa ba cô nhóc đi thi. Đang đứng trò chuyện thì một chiếc SUV dừng lại sát xe bọn họ, vừa nhìn thấy Hoắc Thiên ai cũng ngây cả ra chỉ có Vi Vi là cười đến vui vẻ.
"Một ngày hai em, sao lại là anh?"
"Tôi tên Hoắc Thiên cô quên vụ đấy giúp tôi được không. Hôm nay Vi Vi thi bữa nữa thì kết thúc nên tôi tới động viên thôi."
Anh nghe được ý trêu chọc của Vân Thanh bất giác nở nụ cười, vợ anh sức chiến đấu không tồi.
Mặt anh đã bắt đầu đen như đít nồi, nghiến răng lên tiếng: "Thi xong lo mà giải thích với anh, không giải thích được thì tự nói chuyện với ba mẹ đi."
"Là tôi tiếp cận cô ấy, lát tôi sẽ giải thích với anh còn về ba mẹ cô ấy, tôi sẽ nói."
Mặc dù Giang Thức cũng rất ghét Hoắc Thiên, nhưng bây giờ thì không phải lúc ầm ĩ với nhau. Để Vi Vi có tâm trạng thoải mái nhất anh ta đành lên tiếng giảng hòa.
"Thôi nào thêm bạn bớt thù cũng tốt mà."
Cuối cùng giờ thi đã điểm ba cô nàng tràn đầy tự tin vào phòng thi. Cả một buổi sáng trôi qua, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Anh hào hứng kéo cô về nhà nấu lẩu ăn mừng quẳng luôn chuyện của Vi Vi và Hoắc Thiên ra sau đầu. Dạo gần đây vì học khá nhiều nên dạ dày cô không tốt, anh đành đưa cô đi ăn chút lẩu chay thanh đạm rồi ghé qua siêu thị mua ít đồ đi Thiên sơn.
"Cô gọi món đi, món ở nhà hàng này rất ngon, trời nắng như này ăn lẩu chay là phù hợp nhất."
Anh xoa đầu cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái nhỏ. Mặc dù đã cấm đi làm thêm nhưng cô vẫn không thể bỏ tiệm bánh, vẫn đi làm đến cách ngày thi một tuần mới chịu nghỉ.
Thấy cô tiếc tiền nên chỉ gọi hai món rẻ nhất, anh đành phải gọi thêm để bồi bổ cho cô. Không lâu sau, đồ ăn được mang lên đầy ắp cả một bàn. Lần đầu tiên cô cảm thấy đồ chay lại ngon như vậy, đến khi rời khỏi bụng của cô đã tròn vo đến mức thở thôi cũng mệt.
"No quá, tôi đi không nổi nữa."
"Cô là heo sao? Cả bàn năm sáu món toàn là cô ăn."
"Anh cũng có ăn mà chẳng qua tôi ăn nhiều hơn một xíu."
Anh cũng lười so đo với cô đành chở luôn 'con heo' về nhà mà không phải là siêu thị. "Cô đặt đồ đi, nguyên liệu nấu lẩu, trái cây, nước ngọt,..."
"À! Được."