Chương 30: Cúc cu con dâu ơi!
Cô nói rồi add Weibo của anh ta mà không biết mình đã bị vào bẫy sói. Vì anh họ đã đến để đưa Vân Thanh về nhà nên cô trở về nhà một mình, ba mẹ đi Bắc Kinh chưa về nhà còn có mình cô và dì Tiêu nên khá hiu quạnh.
Mang một ít đồ ăn vặt lên phòng, rồi cô lại ngồi đờ đẫn ngoài ban công để ngắm bầu trời và không ngừng nghĩ về cuộc thi sắp đến. Đang nghĩ vẫn vơ thì một tin nhắn hiện lên, là Hoắc Thiên.
[Cô về nhà chưa, có bận gì không?]
[Tôi đang ở nhà, cũng không bận gì anh nói đi.]
[Công ty sắp ra mẫu giày thể thao tôi gửi cho cô thử và cho tôi xin ý kiến được không?]
[Được, Địa chỉ xxx, số điện thoại xxx, Vi Vi xinh đẹp.]
Kể từ ngày hôm đó hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn và cũng rất hợp nhau. Nên Vi Vi quyết định làm bạn với Hoắc Thiên nhưng không dám nói với anh họ của mình vì sợ anh họ buồn.
Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ chỉ còn đúng một tuần nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Thời gian này cô đã ngưng việc làm thêm, chỉ đi học rồi về nhà anh thỉnh thoảng sang thăm ba mẹ Tống. Vì dạo này anh thường xuyên phải đến công ty nên nhà chỉ còn lại cô và dì Trương, nhưng dì Trương về quê đã hai tuần mà vẫn chưa lên.
"Kính koong, kính koong" Đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ cô, nhưng được bảo dưỡng kĩ nên trẻ hơn mẹ cô rất nhiều. Tuy bà ấy ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng mà ít người có được.
"Cô tìm anh Thiên Vũ ạ? Anh ấy lên công ty chắc chút nữa mới về."
Bà vẫn không trả lời mà nhìn chằm chằm cô, xác định đây có phải là con dâu mình hay không rồi ấn mật khẩu đi vào. Mặc dù bà biết cô là cháu gái nhà họ Tống nhưng vẫn phải tỏ ra không biết, để còn tiện lấy lòng vợ cho thằng con ngốc của bà.
"Cúc cu…cúc cu! Con dâu ơi! À nhầm tôi lại sao rồi. Cô có phải là Tống Vân Thanh không?"
"Dạ phải ạ!"
Bà kích động không thôi, không ngờ đến con bé lớn lên lại xinh như vậy, "Trời ơi đúng là con dâu tôi rồi, à nhầm Thanh Thanh. Rình mãi thằng Vũ với ông già kia mới đi vắng mà chạy sang đây thăm con."
"Con dâu? Bác là…?"
"Bác là mẹ thằng Vũ, Bác hiền lắm đừng sợ. Tại bác nghe dì Trương nói nhà gần đây có thêm một cô gái là em của bạn nó lên đây học đại học nên bác qua xem thử."
Bà vừa nói vừa nắm tay cô cười híp cả mắt khiến cô thấy thụ sủng nhược kinh. Đối với bà đây là thời điểm thích hợp để dụ đỗ vợ cho thằng con trai ngốc của bà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bình thường Tống Vân Thanh rất mạnh miệng nhưng khi gặp trưởng bối lại im thin thít. Cô nhìn bà bề ngoài thì đáng vẽ nho nhã quý phái nhưng tiếp xúc lại không thấy bà kiêu ngạo lại còn nhiệt tình quá mức khiến cô phải hoài nghi.
"Con đừng ngại bác không cấm cản hai đứa đâu, thằng nhóc thối kia có người chịu là phước tám đời rồi. Nếu thằng Vũ dám bỏ rơi cháu bác sẽ THIẾN nó, bác ủng hộ cháu hết mình."
"Bác ơi hình như bác hiểu lầm cháu với ông chú rồi, à nhầm anh Vũ rồi! Không phải quan hệ yêu đương gì đâu ạ, cháu là người giúp việc ở đây."
Nhưng bà nào có quan tâm, lại nói sang những chuyện khác khiến cô hoàn toàn bỏ lớp phòng bị. Trò chuyện vài câu, cô cảm thấy mình và bà rất hợp nhau, lại còn mang cả thuốc bổ và trái cây sang cho cô. Tại sao không giống trong phim hay những phu nhân nhà giàu kiêu ngạo khác, cô lại phải Hoài nghi nhân sinh rồi.
Thì ra là cả cô và bà có rất nhiều điểm chung là thích nấu ăn, thời trang,... nên rất nhanh đã trở nên thân thiết hơn. Hai người nói chuyện một mạch đến tận giờ cơm chiều, bà mới chịu đi về.
Dạo gần đây rộ lên tin đồn chùa Thiên Sơn của thị trấn Mộc ở thành phố C rất linh thiêng cầu gì được đó, ngôi chùa nhỏ mỗi ngày chỉ nhận tầm năm mươi người nên khiến mọi người càng tò mò hơn. Không những Giang Thức mà ngay cả Hoắc Thiên cũng đi đến đó, vì rủ không được Vi Vi nên anh ta đành đi một mình.