Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Tai nạn.

Bà ấy thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng sự việc lần này là con sai, mau mở họp báo xin lỗi đi.” Tô Linh Vân cau mày, buông thõng cánh tay đang níu lấy Trần Thùy Lan, ánh mắt ngay lập tức thay đổi tỏ vẻ khó chịu nhìn bà. “Mẹ, chuyện này con không làm đâu.” “Mẹ lo xong xuôi rồi, con mau đi đi.” Bà ấy vẫn kiên quyết. Tô Linh Vân trong lòng không đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn nghe theo lời bà. Trong một khoảng thời gian đó, truyền thông đưa tin ầm ĩ, lại thêm việc Lâm Như Trúc t.ự s.át càng khiến vòng xoáy dư luận có thêm phần dữ dội. Sau đó, cô ta nhận được thư mời đến đồn làm việc, nhưng cũng chỉ bị phạt hành chính. Đối với Tô Linh Vân mà nói chuyện này cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đến ả. Một tuần sau đó, Đinh Yến Thành cũng bắt đầu đi làm bình thường. Bầu không khí trong công ty rất kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, không một ai dám sơ suất. Mọi người đều biết dạo này chủ tịch có tâm trạng không tốt, rất hay quát mắng người khác, dù không làm gì sai vẫn bị ăn chửi, cho nên nếu không có việc gì gấp hay quan trọng thì nhân viên cũng tự động né xa hắn. Trong phòng làm việc, Đinh Yến Thành trầm ngâm xem qua video xin lỗi của Tô Linh Vân, sau đó nhếch môi cười khinh bỉ. Ả chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Tôi xin lỗi, mong hai người tha thứ.” Sau đó cúi người chín mươi độ trước ống kính giống như bản thân thành tâm hối lỗi vậy. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Đinh Yến Thành nhanh chóng bắt máy. “Chúng tôi đã điều tra ra sự việc giấy xét nghiệm huyết thống mà anh đã đề cập trước đó.” Anh ta chần chừ một lúc rồi nói tiếp. “Kết quả đó là giả, người đứng sau thao túng tất cả chính là phó giám đốc Tô.” Anh ta ngập ngừng: “Vì quá trình điều tra xảy ra một chút khó khăn, thông tin rất khó tra ra, cho nên tôi hi vọng anh có thể trả thêm một ít cho chúng tôi được không?” Đinh Yến Thành cụp mắt, không chút do dự đồng ý, bên kia cảm ơn ríu rít không thôi rồi cúp máy. Đinh Yến Thành bấm gọi đến một số điện thoại, Chu Khiết Như bắt máy, giọng nói mất kiên nhẫn. “Nói đi.” “Tôi tìm ra bằng chứng rồi.” “Tôi thấy Tô Linh Vân mở họp báo.” “Là vụ huyết thống.” Bên kia im lặng, hắn lại nói tiếp: “Xong xuôi việc này, tôi nhất định sẽ…” Hai chữ “chuộc lỗi lầm” hắn không thể nói ra thành được, đành nuốt ngược lại vào bụng. Hắn tự biết bản thân đến tư cách chuộc lỗi cũng không có. Tút tút tút! Chu Khiết Như ngắt máy ngang, nếu như không phải Đinh Yến Thành nói hắn muốn điều tra minh oan cho Lâm Như Trúc thì cô ấy cũng chẳng thèm nghe cái giọng của tên này chút nào. Bên này, hắn trầm ngâm một lúc, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, hắn cầm bộ hồ sơ vừa được bên kia gửi đến rồi đi ra ngoài. Tay hắn cầm vô lăng nhưng vẻ mặt cứ như thả trên mây, các luồng suy nghĩ trong đầu như đấm đá vào nhau. Xe đang chạy băng băng trên đường quốc lộ. Đột nhiên, có một quả bóng lăn ra mặt đường, tiếp theo là một đứa bé từ phía trong chạy ra, Đinh Yến Thành giật mình xoay vô lăng trong vô thức. Chiếc xe tránh được đứa bé nhưng chính nó cũng bị mất lái, lao lên vỉa hè, tông vào một cái cây. Phía trước xe móp méo nghiêm trọng, tấm kính chắn cũng vỡ nát, một phần kính cũng rơi ra. Đinh Yến Thành gục trên vô lăng, nhìn thoáng qua có vài mảnh vỡ ghim trên mặt và cổ, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. Trước ngực cũng có vài mảnh kính vụn trên đó, hắn mất đi ý thức.