Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Hắn đang đau khổ (2)

Nửa ngày sau, cơn đau đầu dữ dội làm Đinh Yến Thành mở mắt. “Lâm Như Trúc.” Thư ký Trương đang ngủ gật thì bị hắn làm cho tỉnh giấc. Cậu ấy chạy vội lại, lắp bắp hỏi: “Anh cảm thấy sao rồi?” Đinh Yến Thành hai tay ôm đầu, cảm giác não hắn sắp bị nứt ra vậy. Một mảng ký ức về Lâm Như Trúc tràn vào làm cho hắn tỉnh táo trong phút chốc. Hắn nắm lấy cổ áo thư ký Trương, điên cuồng hỏi: “Lâm Như Trúc đâu? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy ở phòng bệnh nào?” Thư ký Trương cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. “Sau khi cứu anh lên, tài xế nhảy xuống biển một lần nữa nhưng không tìm được phu nhân. Tôi đã nhờ lực lượng cứu hộ nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích.” Đinh Yến Thành lùi lại vài bước, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ký Trương dọa cậu ấy một phen khiếp vía. “Mau đưa tôi đến chỗ đó, nhanh lên.” “Không được, sức khỏe…” Không đợi thư ký Trương nói xong, Đinh Yến Thành đã điên tiết lên, tự mình lục lọi lấy chìa khóa. Hắn mặc đồ bệnh nhân chạy một mạch ra nhà xe. Bác bảo vệ đuổi theo hắn, hô to: “Này cậu kia, không được mặc đồ bệnh nhân chạy lung tung.” Hắn bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ hay cảnh cáo. Hắn mở cửa xe bước vào ghế lái, thư ký Trương đuổi theo, thở hồng hộc, kịp thời vào ghế phụ. Còn chưa kịp thắt dây an toàn thì hắn đã đạp phanh ga làm cho cậu ấy chồm người về phía sau thật mạnh. Thư ký Trương trong lòng hoảng sợ, tay run run kéo khóa dây an toàn, hai tay nắm chặt tay vịn trần của xe ô tô. Đinh Yến Thành phóng xe như một kẻ điên, vượt đèn đỏ, tạt đầu xe, cái nào cũng có. Trong lòng hắn hiện tại rối như tơ vò, còn có cảm giác lo sợ tột độ. Lại còn gặp phải nhân viên miệng nói không ngớt lời đang ngồi bên cạnh. Thư ký Trương ngồi trong xe nuốt nước bọt, miệng lắp bắp niệm Phật. “Sếp ơi, xe tải xe tải.” Chiếc xe tải chạy với tốc độ trung bình đang vào giao lộ trước mặt. Hắn thấy rồi, hắn đang vượt đèn đỏ, chân lại đạp ga, chạy lướt ngang qua đầu xe tải làm cho chiếc xe đó phải thắng gấp. Thư ký Trương chớp mắt liên hồi, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cậu ấy giơ tay vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi. “Dọa chết tôi rồi, ông bà gánh còng lưng mà.” Hiện trường phía trước, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc. Đinh Yến Thành đạp phanh gấp, Trương Quốc Anh chồm người về phía trước thật mạnh. Đinh Yến Thành mở cửa bước xuống xe, chạy nhanh như một cơn gió. Thư ký Trương ngồi trong xe mà lòng nhẹ nhõm, không có dây an toàn thì cậu đã chầu trời rồi. “Đúng là điên mà, lần sau có trói tôi cũng không dám leo lên xe của anh.” Cậu ấy hoàn hồn, thấy Đinh Yến Thành đang chạy đến vách đá, liền nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Mắt thấy Đinh Yến Thành càng lúc càng đến gần mỏm đá, cậu ấy ôm lấy eo hắn, ngồi bệt xuống đất. Miệng hét liên hồi: “Sếp ơi, anh đừng nhảy nữa mà, em không biết bơi.” Đinh Yến Thành chỉ biết tên này thật phiền, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nọ. Hắn đi đến mỏm đá. “Bộp.” Hắn quỳ mạnh trên lớp đá đỏ, giống như hắn không còn cảm nhận được cảm giác nào nữa. Hắn quỳ xuống giống như cầu nguyện với trời hay chuộc lỗi? Chính hắn cũng không rõ nữa. Sau cơn mưa, gió từ biển thổi vào ngày một mạnh mẽ, khiến cho người ta không khỏi phát run. Bầu trời đen kịt, cả con đường tối om, chỉ có mấy ánh đèn pin le lói của lực lượng cứu hộ.