Chương 13: Hắn đang đau khổ.
Môi mỏng mím chặt, đôi mắt ửng đỏ phía sau những lọn tóc rối. Lâm Như Trúc lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi vào số điện thoại của mình. Đinh Yến Thành hoảng hốt, bởi vì chiếc điện thoại của cô, hắn đang đem theo bên mình. Hắn không biết cô đào đâu ra chiếc điện thoại đó nữa, trong lòng hắn biết có điều không ổn. Đinh Yến Thành lấy ra chiếc điện thoại của cô từ trong túi áo, bên trên màn hình hiển thị một cuộc gọi đến. Đinh Yến Thành vừa tiến lên một hai bước thì đã bị cô giơ tay ra hiệu dừng lại. Hơi thở gấp rút, không giấu được sự sốt sắng, hắn nói: “Cô muốn làm gì? Có chuyện gì vào đây chúng ta từ từ nói, được không?” Lâm Như Trúc cười đau khổ, hai hàng nước mắt chảy vào miệng mặn chát, lắc đầu. “Chúng ta còn gì để nói sao?” Đinh Yến Thành cau mày, chân hắn tiến lên thêm một bước. Lâm Như Trúc trừng mắt, quát to: “Không được qua đây.” “Được, tôi không qua, cô bình tĩnh đi được không?” “Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?” Giọng Lâm Như Trúc bi thương đến cùng cực: “Đinh Yến Thành, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói dối anh. Người tôi yêu lại là người năm lần bảy lượt ch.à đ.ạp tôi, s.ỉ nh.ục tôi nhưng sau đó anh lại không thừa nhận đứa bé. Nó có tội gì hả anh? Con tôi là bị các người h.ại ch.ết.” Trong mắt hắn bây giờ chỉ thấy cô càng nói thì càng lùi về sau thêm mấy bước, phía sau đó chính là vách đá rồi. Hắn căn bản không nghe lọt những gì mà cô nói. Đôi mày cau lại, cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Thanh âm khẩn trương phát ra từ cổ họng hắn: “Em bình tĩnh một chút được không?” Lâm Như Trúc lại cười, một cảm giác khiến người ta rợn tóc gáy: “Anh nhìn xem, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Bầu trời sắc đỏ này, anh có cảm thấy bức rức khó chịu không? Còn nhớ ngày đó, anh từng là bình minh trong cuộc đời tôi, bây giờ tôi muốn anh nhớ mãi khoảnh khắc này.” Một cơn mưa to ùn ùn kéo đến, bầu trời chuyển mình thành một màu đen kịt kèm theo những tiếng sấm như xé rách cả một vùng. Cô thấy hắn cứ lắc đầu, hình như hắn đang khóc. Cũng không rõ có phải là khóc hay là do mưa làm mắt hắn sưng đỏ. Lâm Như Trúc lùi thêm một bước, phía sau chính là biển. Tiếng sóng vỗ vào vách đá ầm ầm làm đầu cô vô cùng đau nhức. Mắt sưng đỏ, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi phẫn uất. “Tôi muốn anh ghi nhớ ngày hôm nay như một cái ghim trong lòng anh.” Lâm Như Trúc thả lỏng hai tay, điện thoại rơi xuống đường đá đỏ, cô ngã lưng ra sau để bản thân rơi tự do. Đinh Yến Thành nhanh chân chạy đến, giơ tay cố gắng bắt lấy cô ấy, nhưng không có gì cả. Lâm Như Trúc hòa mình vào biển cả ngay trước mắt hắn. “Bùm!” Khó thở! Áp lực nước đè nén lồng ngực dữ dội, hung hăng chiếm đoạt không khí của Lâm Như Trúc. Trong làn nước biển, cô nhìn thấy Đinh Yến Thành vẫn chìa tay về phía cô, bất lực. “Lâm Như Trúc” Hắn gào tên cô nghe thật xót xa. Hắn đang đau khổ! Nhưng muộn rồi! Ánh sáng xung quanh tối đen, hầu như không thấy gì nữa. Trong chút ý thức còn sót lại, hình như cô nghe thấy có một âm thanh, giống như có ai đó nhảy theo cô xuống nước vậy. Trong lòng biển lạnh buốt, không còn thấy bóng dáng một ai nữa. Hai mắt Đinh Yến Thành nhắm chặt, cái tiếng sóng vỗ khiến cho hắn khó dịu, da đầu tê dại. Một người mắc hội chứng sợ biển như hắn vậy mà cũng dám nhảy theo chỉ vì muốn cứu cô lên. Nhưng chính bản thân hắn còn lo chưa xong, giãy giụa trong làn nước biển rồi mất đi ý thức. Tài xế hốt hoảng nhảy xuống, kéo Đinh Yến Thành lên bờ rồi đưa hắn vào bệnh viện. …