Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Nếu đã bắt đầu thì phải chấp nhận được mọi thứ kể cả kết quả chứ (2)

“Ly hôn chẳng phải là điều anh muốn sao? Tôi buông tha cho anh rồi đó.” Đôi mày cau lại, nhìn hắn như van xin. Tim đau nhói như bị ai bóp nát khi nhắc đến hai chữ "buông tha". Trước đây là cô cố chấp, luôn tự tin rằng bản thân mình sẽ chiến thắng nhưng cô đã sai rồi. Hiện tại, cô thua triệt để, đến đường lui cũng không còn. Đinh Yến Thành bắt đầu mất kiên nhẫn. “Người bắt đầu là cô, người muốn kết thúc cũng là cô.” Hắn nhếch môi: “Nếu đã bắt đầu thì phải chấp nhận được mọi thứ kể cả kết quả chứ?” “Anh nói… tôi phải chấp nhận việc mình mất con, mất bố mẹ và bị oan ức đúng không?” Cô cau mày, nhìn hắn qua lớp sương mờ, nước mắt bắt đầu chảy từng hàng, mũi cay xè. Tay Lâm Như Trúc run run nắm lấy cổ áo hắn. “Cái tôi cần là trong sạch, anh có cho tôi nổi không?” Đinh Yến Thành bị câu nói của cô làm cho giật mình, hai chữ “trong sạch” hắn không thể cho cô dù ở khía cạnh nào. Đinh Yến Thành đứng dậy, mắt cụp xuống nhìn cô đang ngồi nên sàn. “Tôi tưởng cô biết kết quả rồi.” Lâm Như Trúc hai tay buông thõng, bàn tay chống trên sàn nhà lạnh ngắt. Cô nhìn sang chiếc gương bên cạnh, nhìn chính bản thân mình trong gương, tàn tạ đáng thương. Cô nhắm mắt, mơ hồ nhớ đến cái tuổi xuân xanh ngày trước, từng bước tự tin đi dưới ánh nắng. Còn có bạn bè, có ước mơ và mục tiêu mà mình theo đuổi. Chỉ là khi yêu, cô đã đánh đổi tất cả, để rồi bản thân nhận lại đau khổ và s.ỉ nh.ục. … Sau một buổi giằng co, Đinh Yến Thành trực tiếp vác cô lên xe, cho vào băng ghế sau, sau đó cúi người ngồi vào chỗ bên cạnh. Vừa mới hôm qua, Tô Linh Vân đệ đơn kiện nhưng hồ sơ chỉ có giấy tờ chứng nhận thương tích nhẹ, vả lại cũng không có chứng cứ nào có sức thuyết thuyết phục nên bị hoàn hồ sơ lại. Nhưng ả đã thao túng giới báo chí những ngày qua, bọn họ cứ đinh ninh cho rằng Lâm Như Trúc cướp chồng người khác, còn đẩy người ta ngã. Bọn họ đều mắng cô lòng dạ độc ác, không biết xấu hổ khắp trên các diễn đàn. Đinh Yến Thành đã dùng các mối quan hệ để xoa dịu dư luận nhưng chỉ tác động được một phần nhỏ. Bên ngoài công ty hắn luôn có đám phóng việc chực chờ sẵn như hổ đói chờ con mồi đã lọt vào tầm ngắm. Thấy việc không ổn, nên hắn mới quyết định đưa cô cùng sang nước ngoài một thời gian. Đinh Yến Thành cố tình chọn một con đường vắng, để tránh bị bám đuôi. Lâm Như Trúc ngoan ngoãn rồi trong xe không nói gì, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Khi chiếc xe lăn bánh đến bờ biển, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá ầm ầm. Lâm Như Trúc hạ kính xe, ánh mắt rơi ở tận đường chân trời. Hoàng hôn đỏ rực, nhuộm đỏ cả một vùng biển như màu của máu. “Tôi muốn ngắm biển.” Đinh Yến Thành từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát cô không rời mắt. "Không được, trời sắp tối rồi." "Chỉ một lúc thôi, sau đó tôi sẽ đi theo anh." Cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Hắn thở dài: "Được rồi." Hắn bảo tài xế cho xe tấp vào lề. Lâm Như Trúc bước xuống xe, từng bước đi về phía biển. Đinh Yến Thành cũng bước xuống xe, hắn cho tay vào túi quần, lưng tựa vào cửa xe quan sát. Khi đi đến chỗ lan can, cô quay người lại, ánh mắt rơi trên người hắn. Lâm Như Trúc nhếch khóe môi nở một nụ cười nhạt, rất khó nhìn ra. Gió lạnh từ biển thổi vào làm tóc cô rối tung.