Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Nếu đã bắt đầu thì phải chấp nhận được mọi thứ kể cả kết quả chứ (1)

“Hôm đó, sau khi Tô Linh Vân ngã cầu thang, cô sợ hãi rồi. Cô sợ hãi nhưng không đi tìm tôi, cô tìm Trịnh Hải Thiên. Cô nghĩ hai tên vệ sĩ trước cửa là để trưng à?” Hắn nắm lấy cánh tay Lâm Như Trúc một cách thô bạo. “Tôi còn không biết hai người có mối quan hệ như thế này đấy? Cô gặp chuyện thì lập tức đi tìm tên đó” Lâm Như Trúc vùng vẫy: “Anh điên rồi. Anh làm tôi đau” “Phải, tôi điên rồi.” Đinh Yến Thành một tay giữ chặt lấy hai tay cô. Tay còn lại cầm muỗng cháo, trực tiếp đút vào miệng cô. Nóng! Lâm Như Trúc cau mày, nhả hết phần cháo ra tay hắn. Hắn không nói gì, tay vẫn tiếp tục ghìm chặt cô. Muỗng thứ hai, hắn tập trung thổi, đưa đến gần miệng cô nhưng cô quay mặt đi. “Nếu không muốn tôi dùng miệng móm cháo cho cô, thì tốt nhất nên tự mình ăn hết. Tôi không muốn trong nhà này có một cái x.ác.” Đinh Yến Thành đứng dậy, quay lưng dứt khoát về phòng. Hắn bật đoạn phim trích xuất từ camera ghi lại. Xem đi xem lại mấy hôm nay, chỗ họ xảy ra mâu thuẫn là ở góc chết, căn bản không thể nhìn ra được là Tô Linh Vân tự mình diễn trò. Tình thế vô cùng bất lợi cho Lâm Như Trúc. Hắn sốt ruột bước ra ngoài, tự mình đứng ở cầu thang, quan sát các hướng. Vô vọng, không hề có bất cứ thứ gì có thể chứng minh Lâm Như Trúc là trong sạch. Giấy không gói được lửa, hôm nay bên phía Tô Linh Vân đã bắt đầu thao túng dư luận rồi. Ả mở cuộc họp báo, tất cả mọi cuộc công kích đều hướng về Lâm Như Trúc. Các bài báo tràn ngập trên mạng, tất cả đều không có ý tốt. Đinh Yến Thành đang mải suy nghĩ thì bắt gặp dì An từ phòng Lâm Như Trúc bước ra. “Cô ấy đã ăn hết chưa?” Hắn hỏi. Dì An gật đầu rồi đi xuống bếp. Hắn bước vào phòng cô một lần nữa. Đứng một lúc lâu rồi mới nói. “Thu xếp đi, cô sẽ đi công tác với tôi một thời gian.” Ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn xuống phía dưới. “Không muốn. Trừ khi ly hôn đi.” Đinh Yến Thành có chút sững sờ nhìn cô, giọng âm trầm. “Muốn ly hôn là được chắc?” “Tôi chịu đủ rồi.” Lâm Như Trúc siết chặt lòng bàn tay, vẫn quay lưng về phía hắn. Đinh Yến Thành nhận ra trong lòng bất ngờ xuất hiện một cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Rõ ràng người phụ nữ này đứng ngay trước mắt, nhưng cho dù hắn có với tay như thế nào cũng không thể chạm đến hình bóng ấy. Chỉ là một cảm xúc lạ lẫm trước nay hắn chưa từng gặp, nhưng lại khiến hắn lo được lo mất. Cái gì đó thôi thúc hắn bước đến phía sau cô. Lâm Như Trúc thấy hắn không phản ứng một lúc lâu, cô quay người lại, bắt gặp hắn thình lình ngay trước mặt. Mắt đối mắt, có thể cảm thận được hơi thở của nhau. Dọa cô giật mình một phen, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. “Tài sản của anh, tôi sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì.” Giọng lạnh nhạt vang lên đều đều. Hắn bắt lấy tay cô, ghì chặt một cách mạnh bạo. Tay kia của cô cố gắng cậy từng ngón tay của hắn nhưng vô dụng. “Tất nhiên là cô sẽ không cần đến chúng, vì chúng ta sẽ không ly hôn.” Trong mắt của Lâm Như Trúc hằn lên đường chỉ máu. Đinh Yến Thành vẫn nhìn cô thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm lắm, sau đó đột ngột buông tay ra. Lâm Như Trúc mất đà, lùi lại phía sau vài bước, cô tức giận xoa xoa tay rồi ngước lên, trong đôi mắt hắn cô thấy được một dáng vẻ khổ sở của chính mình.