Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Sang nhà bố mẹ vợ

Cô nàng quay sang lườm anh ta một cái cháy da, "Anh nghiêm túc đi, em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu."

Giang Thức quay sang người đang im lặng từ đầu đến giờ, "Cậu ăn gì?"

"Không ăn!"

Giang Thức lắc đầu ông bạn, "Vậy hồ lô đi cho trưởng thành."

Mua xong kẹo bông gòn, bây giờ hai cô nàng lại tách nhau ra mà lôi tay hai người kia về phía cửa hàng hồ lô. Ăn uống chơi đùa, đây là lần đầu của cả bốn người đón giao thừa ở nơi đông đúc như vậy.

Rất nhanh đã đến 12g, cả quảng trường đông kín người. Bọn anh vì sợ hai cô gái vì người ta chen lấn mà bị thương nên đành kéo sát vào người mình để che chở.

Bỗng từ chiếc loa phát thanh vang lên tiếng đếm ngược Chào đón năm mới " Mười, chín,tám,...". Hai cô nàng cũng hòa cùng không khí, cùng đếm ngược với mọi người và hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Pháo hoa hoa bay lên từng đợt phát sáng cả một vùng trời rộng lớn. Giang Thức lặng lẽ ôm Minh Nguyệt vào lòng rồi cầu nguyện, còn ai đó cũng rất muốn nhưng đành nhịn lại, vì cô gái anh yêu không bình thường chút nào.

Cuối cùng cũng kết thúc, chỗ lấy xe đông người không kể xiết. Trên đường về nhà hai cô gái nhỏ líu lo về buổi giao thừa, anh và Giang Thức chợt nhận ra giao thừa năm nay rất thú vị.

"Ông chú khi nảy anh có cầu nguyện không?"

"Tất nhiên…là không!"

" Người ta nói xem pháo hoa mà cầu nguyện thì lời cầu nguyện sẽ thành sự thật đó."

"Ấu trĩ!"

"......."

Ngoài cô ra thì còn hai con người ấu trĩ cũng đã cầu nguyện cho riêng mình. Anh nói cô như vậy nhưng ban nảy anh cũng đã cầu nguyện để mình được sớm lấy được cô.

Cô bĩu môi, lườm anh đến cháy da: "Kệ anh, anh không tin thì thôi!"

Anh cũng rất muốn nói cho cô biết điều ước của mình, nhưng sợ làm cô sợ hãi sẽ bỏ chạy mất nên đành âm thầm bắt cô vào bẫy.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến mùng ba, anh lựa ngày đẹp trời, quyết định sang nhà cô tặng quà sẵn tiện kêu gọi ba mẹ vợ giúp đỡ cho mình. Anh phải dậy từ rất sớm để chọn quần áo, lục tung cả tủ đồ chỉ lựa được một bộ áo sơ mi trắng, quần âu xám. Toàn bộ tủ đồ anh chỉ có áo phông, quần jean đen cùng đồ thể thao để tìm được một bộ trông lịch sự thì quả thật rất khó.

Vừa xuống nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ, còn có cả ông bà nội và Ôn Vi Vi sang chơi. Anh ăn qua loa rồi rời đi, khiến bà nội Lục rất ngạc nhiên.

Bà nội Lục ngạc nhiên, nhìn thằng cháu ăn sáng chưa đến mười phút đã chạy mất, như bị ma đuổi, "Sao nó lại gấp như vậy?"

Cả nhà lắc đầu tỏ vẻ không biết nổi, bà nội Lục rất nhanh đã chuyển sang chủ đề ông và bà đã gặp lại nhà hàng xóm cũ ở thôn Hoài của thành phố D.

Ông nội Tống mất sớm, nhà chỉ còn lại bà nội, nhưng bà lại không chịu được không khí ở thành phố nên đành ở quê. Ba mẹ Tống lâu lâu về thăm bà hoặc có dịp rảnh bà lại lên thăm. Dù hoàn cảnh gia đình khác nhau khá xa nhưng nhà họ Tống và nhà họ Lục chơi với nhau rất thân, mãi đến khi khu nhà ấy bị lấy đi để xây khu nghỉ mát mới mất liên lạc.

Bà nội Lục đưa cho Lục Cảnh Hoài giỏ quà sang tặng nhà họ Tống, " Cảnh Hoài lát nhớ đem quà sang cho chú Tống con đi! Con còn nhớ cô chú Tống với tiểu Thanh không?"

" Kính koong, kính koong" Cô vừa lề mề ra mở cửa, vừa đoán là ai đến vì bình thường nhà cô không có ai đến cả ngoại trừ tên kia. Nhìn thấy người ở cửa là ai, cô lầm bầm mắng anh:

"Đúng là nhắc Tào Tháo là thấy liền, phải chi nhắc tiền cho rồi."

"Mắng tôi gì đó, không phải là rất nhớ tôi sao? Không định mời tôi vào nhà? Chú Tống…" Chưa nói được hết câu thì miệng anh đã bị một bàn tay nhỏ bịt lại.