Chương 31: chương 31
Bạch Uyển Nhu không biết vì sao mình lại bắt taxi để chạy đến trước cửa quán bar trong bức ảnh kia nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn chữ "L'Zeys" sang trọng và xa hoa, hoàn toàn đối lập với chiếc váy giá rẻ mà cô vừa tự may được cho bản thân.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc tự ti đầy bất lực.
"Vị... Tiểu thư này, ngài đã có phòng đặt trước chưa ạ?"
Người phục vụ mỉm cười, lặp lại câu hỏi lần hai với cô gái đã ngẩn người từ nãy đến giờ.
Mặc một chiếc váy xanh biển nhạt vừa nhìn chất liệu đã biết không phải hàng đắt tiền gì, điểm duy nhất có thể vào mắt, là chút họa tiết được thêu đầy tinh xảo trên ngực kia.
Người phục vụ không thiếu tiếp xúc với những cô gái từ nhiều tầng lớp và đến đây với đủ lý do. Giờ phút này nhìn Bạch Uyển Nhu, cậu chỉ cho rằng đây lại là nợ đào hoa của vị thiếu gia nào trong kia mà thôi.
"Vâng..." Bạch Uyển Nhu nắm chặt quai của túi đựng hộp quà trong tay, "Mình cần gặp Thời Tam gia."
Ở Úc thành, đa số người dân đều gọi chủ nhân có cùng tên với ngôi thành này là "Thời Tam gia".
"..."
Nụ cười của người phục vụ hơi cứng lại, "Ngài đã có hẹn trước chưa ạ? Nếu có, xin hãy đưa thẻ hoặc mã quét cho chúng tôi."
Độ bảo mật thông tin khách hàng của L'Zeys rất tốt. Người phục vụ không chính diện xác nhận Thời Úc có ở đây, mà chỉ hỏi Bạch Uyển Nhu có hẹn trước hay không.
"...Mình không hẹn trước."
Bạch Uyển Nhu cười trừ, trước ánh mắt đánh giá của người phục vụ, cô lấy sổ kết hôn từ trong túi quà ra.
Lật đến chỗ có chữ ký và hình thẻ của Thời Úc, cô đưa sổ đến trước mặt người phục vụ, cười xin lỗi, "Mình là vợ của hắn, hôm nay mình muốn tặng quà sinh nhật bất ngờ cho chồng mình. Mong rằng bên bạn có thể châm chước một tí ạ."
Người phục vụ nhìn sổ kết hôn, vội vã lấy điện thoại quét mã ở trên đó để xác nhận thật giả.
Thấy là thật, người phục vụ lại đi hỏi quản lý.
Cuối cùng, Bạch Uyển Nhu được cho vào.
Được người phục vụ dẫn đến trước cửa phòng đang đóng lại, tim cô đập nhanh như sấm, nâng tay muốn mở cửa.
*
Một giờ trước.
"Sinh nhật mà sao mặt mày lại khó ưa thế? Anh em chuẩn bị tiệc tùng cho mày, mày còn nhăn mặt là sao?"
Từ Hi Thanh một tay đáp lên vai Thời Úc, vừa rót rượu vừa cười cợt bạn mình.
Trong phòng tối tăm, chỉ dư lại ánh đèn vàng mờ nhạt. Đến nơi đây đa số đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới hào môn, cùng một lứa tuổi với Thời Úc.
"Đúng vậy, tao thấy hắn là thiếu đánh." Đạm Tân cười lạnh, "Ngày vui mà trưng cái mặt đó ra, không biết còn tưởng tụi tao nợ gì mày."
Đang bực bội, còn phải nghe bạn bè đâm chọc, Thời Úc nhấp môi kéo thấp cà vạt, nhíu mày: "Cút."
Dứt lời, hắn cầm lấy điện thoại đang để trên bàn. Khi thấy trên màn hình không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, đôi đồng tử màu trà thoáng hiện tia khó chịu.
Từ Hi Thanh liếc thấy hành động của hắn, quay sang hỏi Hạ Bách Thành: "Nó đang yêu ai à?"
Một câu nhẹ tênh, lại khiến Thời Úc và Hạ Bách Thành đồng thời gẩng đầu lên nhìn anh.
"Nói nhiều."
"Tao không biết."
Hai giọng nam đồng loạt vang lên.
Câu trước đương nhiên là của Thời Úc.
Từ Hi Thanh nhìn thấy phản ứng này của cả hai, thấy thú vị mà bật cười.
Từ Hi Khiêm vừa gọi điện thoại ngoài ban công xong, vào phòng thấy anh mình cười, cũng cười theo, "Có gì vui à? Kể tao nghe với."
"Không có gì." Từ Hi Thanh xua tay, quay sang vặn hỏi Hạ Bách Thành, "Quà bất ngờ của mày là gì? Giấu giấu diếm diếm, khiến tao tò mò chết đi được."
"Quà của Úc ca, mày tò mò cái gì?" Hạ Bách Thành nói, đoạn anh liếc nhìn Thời Úc.
Thấy hắn đang cúi đầu nhấp rượu, Hạ Bách Thành cũng nâng tay tự rót thêm vào ly mình, "Xem kịch đi, nghe nói là kịch mới bên L'Zeys mới ra mắt, xem thử như thế nào."
Vừa dứt lời, đài sân khấu trong phòng bỗng sáng lên, bức rèm đỏ chậm rãi kéo ra.
L'Zeys có thể trở thành nơi đến yêu thích của bọn họ từ khi còn là công tử ca, thì ngoài những yếu tố cơ bản có thể đáp ứng được tầng lớp của bọn họ, L'Zeys còn có kịch xưa.
Đến tầng cấp này, ra ngoài kia xem kịch chung đã không còn phù hợp với địa vị của bọn họ.
Kịch bắt đầu, Thời Úc tùy ý vứt điện thoại lên ghế, ngửa đầu day mi tâm.
Thiếu ngủ khiến hắn dễ trở nên bực bội, đến âm nhạc mở đầu nhẹ nhàng cũng làm hắn thấy khó chịu.
Ngay lúc này, có hai ngón tay mềm mại đè lên hai bên huyệt Thái Dương của hắn, chậm rãi xoa.
Hương nước hoa nhè nhẹ sộc vào mũi, biểu hiện rõ người vừa to gan chạm vào đầu hắn là một cô gái. Cơn nóng giận vụt lên trong Thời Úc, đi theo đó là cảm giác ghê tởm khi bị phụ nữ da chạm da.
Hắn đột ngột mở bừng mắt, nâng tay muốn bóp cổ người ở sau lưng. Nhưng tay chưa kịp nâng, thì khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đã lọt vào trong mắt.
Bạch Uyên Vân nhìn người đàn ông vừa thấy mình liền đơ người, bật cười, rút tay lại.
Nàng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng xoay người, để lại một làn gió thơm. Thời Úc vừa chớp mắt, Bạch Uyên Vân đã bước lên đài.
Giờ phút này hắn mới thấy rõ trang phục nàng đang mặc.
Bạch Uyên Vân thế nhưng là nữ chính của vở kịch này.
Thời Úc xem nàng nhảy múa, xem nàng yêu kiều hát khúc. Trong lúc nhất thời, hắn không phân biệt đâu là ảo mộng, đâu là hiện thực.
Yên Yên... Vân Vân... Sao lại ở đây?
"Đây... Đây là Bạch Uyên Vân?"
Tiếng hô nhỏ bất ngờ của Từ Hi Khiêm vang lên, "Nàng ta không phải đã mất tích rồi sao?"