Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Bạch Uyên Vân trở về

Từ hôm Thời Úc nổi giận rồi sa thải quản gia Vương, hắn hệt như một tháng trước đó, không còn về nhà chính nữa.

Cùng ngày, bác sĩ của bệnh viện Thời thị đến khám tại gia và kê thuốc cho Bạch Uyển Nhu.

Không còn ai dám chèn ép cô như trước đó, hoặc là nói, những người đó đều biến mất khỏi nhà chính rồi.

Ngoài việc mọi thứ Bạch Uyển Nhu nên được đều trở về, như là nguồn điện đã nối lại và quần áo luôn được giặt sạch sẽ. Cô còn phát hiện, Thời Úc thế nhưng cũng hủy bỏ lệnh phạt.

Hắn vô duyên vô cớ phạt cô, lúc này cũng vô duyên vô cớ hủy phạt.

Nếu chỉ có thế thì thôi, nhưng thứ khiến Bạch Uyển Nhu khó hiểu nhất là, đồ ăn của cô thế nhưng lại xuất hiện những món có giá trị dinh dưỡng cao.

Quần áo mới cũng được đưa tới vài bộ, chất liệu rắn chắc, không những giữ ấm tốt mà mặc vào cũng thoải mái.

Người hầu đưa quần áo đến nói: "Thời Tam gia không thích trò bạc đãi hạ nhân, trong ba tháng tới, ngài ấy cho phép phu nhân đòi đền bù, muốn thứ gì thì cứ liên hệ quản gia Lâm hoặc nói cho chúng tôi biết." Quản gia Lâm là quản gia mới tới.

Cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào xen lẫn khó tả, Bạch Uyển Nhu ậm ừ một hồi, mới xua tay: "Không cần đền bù đâu, như thế là tốt rồi."

Cái cô cần là sự để mắt của hắn, của một người chồng.

Chứ không phải là sự quan tâm nhưng lại đồng thời sỉ vả cô là "hạ nhân" của hắn.

Người hầu nghi ngờ hỏi lại một lần, thấy cô thật sự không cần gì, mới chịu xoay người rời phòng.

Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua nửa tháng. Vào 11 giờ đêm hôm trước ngày sinh nhật Thời Úc, Bạch Uyển Nhu cuối cùng cũng hoàn công quà sinh nhật của mình.

Thời Úc chuộng sơ mi đen, dẫn đến lúc cô lựa màu áo sơ mi tự may cũng chọn màu đen. Kiểu dáng cũng cơ bản vì trình độ của cô có hạn, số đo thì...

Bạch Uyển Nhu nhớ lại những đêm hoan ái khi cô lén dùng tay đo đạc từng thớ cơ bắp của hắn, hai má bỗng nóng bừng.

Cô lắc đầu ném hình ảnh người lớn ở trong đó ra ngoài, tiếp tục ngắm nhìn hoa văn mình đã dày công thêu thùa trên áo.

Bạch Uyển Nhu biết Thời Úc thích mặc áo trơn, nhưng không hiểu vì sao, cô có cảm giác hắn sẽ thích hoa văn thêu trên áo.

Hoặc cũng có lẽ là vì biết hắn sẽ không mặc áo cô làm, Bạch Uyển Nhu thích làm gì thì làm đó.

Cô dùng chỉ vàng thêu chữ kiểu tên của hắn lên ngực trái, sau đó là hoa văn cô tự vẽ lên cổ và cổ tay áo.

Đương nhiên, chỉ vàng là nhuộm màu.

Tuy không phải vàng thật, nhưng cũng khá khó khăn với Bạch Uyển Nhu. Tiền cô tiết kiệm được bấy nhiêu, gần như đều đổ vào việc mua chỉ và vải.

Bạch Uyển Nhu ngắm nghía tác phẩm mình lần cuối, sau đó gói gọn lại, đặt áo vào trong hộp quà cô đã lựa chọn kỹ càng sẵn.

Lúc dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, mười hai giờ đã gần đến.

Bạch Uyển Nhu ít khi ngủ muộn, lúc này tuy buồn ngủ, nhưng vẫn ráng thức nhìn đồng hồ.

Vào lúc số 23:59 chuyển thành 00:00, tinh thần cô lập tức tỉnh táo.

Bạch Uyển Nhu quen đường quen nẻo bấm mở phần tin nhắn trong chiếc điện thoại cô vừa dành dụm tiền để sửa lại, cẩn thận gõ lời chúc mà cô đã soạn sẵn trong lòng ra thành từng chữ.

Soạn xong, lại thấy nó quá dài, sợ hắn không kiên nhẫn đọc hết, Bạch Uyển Nhu lại xóa xóa thêm bớt.

Đợi bảy phút trôi qua, cô mới cắn môi chọn một bản ngắn gọn chỉ có vài câu mà bấm gửi:

"Sinh nhật vui vẻ, Thời Úc. Chúc anh tuổi mới ngày càng mạnh khỏe, không có bệnh tật, kiếm được nhiều tiền và vui vẻ hơn."

Thật ra, Bạch Uyển Nhu càng muốn xưng hắn là "Chồng", là "Úc gia", nhưng...

"Ngủ thôi."

Cô lẩm bẩm nói với bản thân, sau đó mò mẫm dậy tắt đèn.

Sáng hôm đó, tới hai giờ sáng Bạch Uyển Nhu mới ngủ được.

Vì cứ nằm một lát, cô sẽ lại mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Nhưng dù có coi bao nhiêu lần, lời chúc của cô vẫn trơ trọi ở đó.

Cùng chung số phận với lời chúc của những năm trước, Thời Úc không hề trả lời lại.

Hoặc có thể nói, hắn căn bản không thèm xem cô nhắn gì.

Không thèm xem những tin nhắn mà cô đã cố gắng thức khuya để canh giờ, để gửi những lời chúc thật lòng nhất đến hắn có ghi những gì.

Cảm giác thất vọng xuất hiện như trong dự đoán, Bạch Uyển Nhu không lí do lại yên lặng khóc. Đợi tới khi cơ thể thật sự kiệt sức, mới mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lần nữa tỉnh dậy là vào giữa trưa, tin nhắn vẫn không được trả lời.

Bạch Uyển Nhu cố gượng dậy dùng bữa với Xuân Hạ Thu Đông, sau đó gọi cho Trần Anh, hỏi thăm lịch trình của Thời Úc.

"Phu nhân muốn tặng quà à?"

Âm thanh bên kia có chút ồn ào, còn xen lẫn tiếng thông báo của sân bay. Trần Anh như là sắp lên máy bay, ngữ khí vội vàng:

"Chiều nay Thời Tam gia mới về nước, tôi thì về trước ngài ấy một chút để sắp xếp. Phu nhân nếu muốn tặng quà, thì cứ sai người đưa đến công ty đi."

"Nếu muốn tự tay tặng, ngài có thể gọi trực tiếp cho Thời Tam gia." Trần Anh cười trừ một tiếng, "Ngài biết đó, ngài ấy không thích việc tư bị tiết lộ, tôi thật sự không dám nói cho ngài biết Tam gia ở đâu."

Cúp máy Trần Anh, tâm tình Bạch Uyển Nhu có chút trầm trọng.

Cô muốn tự tay tặng quà. Nhưng mỗi lần cô gọi cho Thời Úc, tỉ lệ hắn bắt máy là rất thấp.

Phải làm sao bây giờ...

Bạch Uyển Nhu cứ mất hồn suốt buổi chiều, học toán nhưng lại không vào được chữ nào. Tối đến, cô chịu không được nữa, mở điện thoại gọi cho người đàn ông đã quấy nhiễu tâm trí cô gần hai tháng nay.

Nhưng gọi ba bốn cuộc, không ai bắt máy.

Bạch Uyển Nhu bỗng thấy nản lòng, đang phân vân có nên nhờ người đưa quà đến công ty như những gì Trần Anh chỉ hay không, thì điện thoại vang lên một tiếng chuông đặc biệt.

Đây là tiếng chuông sẽ reo lên khi những người cô bấm "Theo dõi đặc biệt" trên ứng dụng mạng xã hội toàn dân có động thái mới.

Bạch Uyển Nhu tưởng Thời Úc vừa đăng trạng thái, lập tức nhanh tay bấm vào.

Bởi vì quá nhanh, nên cô không kịp nhìn tên trên thanh thông báo.

Cho tới khi ba chữ "Bạch Uyên Vân" đập vào mắt, cùng với bức ảnh và dòng chữ dưới đó.

[Bạch Uyên Vân: Hi! Tớ đã trở lại rồi đây! Cuối cùng cũng kịp sinh nhật của hắn!]

Bức ảnh đính kèm ở dưới, là hình tự chụp của Bạch Uyên Vân.

Cô gái xinh đẹp nhưng lại có phần ốm yếu đang cười tươi như hoa trước ống kính, mặt mày được trang điểm kỹ càng, tóc được búi lên và cài một cây trâm đơn giản.

Bối cảnh ở sau cô ấy cực kỳ quen mắt, đôi ba chai rượu sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

Đây là quán bar mà Thời Úc hay tới chơi.

Khi xưa trước lúc bị lưu đày, Hạ Bách Thành thường hay đăng hình có quán bar này lúc anh và Thời Úc đi đến đây.

Bạch Uyển Nhu nhìn chăm chăm vào đôi tay gân guốc quen thuộc thấp thoáng ở góc bức ảnh.

Ngón tay thon dài rõ xương hơi cong lại, nhàn nhã kẹp điếu thuốc lá. Cách một lớp màn hình, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được khung cảnh Thời Úc vừa nhìn Bạch Uyên Vân chuyên chú, vừa trầm mặc hút thuốc.

Hắn rất ít khi hút thuốc.

Lần gần nhất Bạch Uyển Nhu thấy hắn chạm vào thuốc lá, là vào buổi sáng sớm vào ba năm trước, khi Thời Úc tỉnh dậy và thấy cô trần truồng nằm trên giường hắn.

Hắn vừa hút vừa nhìn cô, như là đang kiềm chế cảm xúc. Lúc ấy, Bạch Uyển Nhu nhìn đôi mắt u tối của hắn, cứ tưởng Thời Úc sẽ đứng dậy rồi giết cô...

Nhưng hắn chỉ hút nửa điếu rồi dập tắt, sau đó rời đi.

Đó là lần đầu tiên Bạch Uyển Nhu biết, Thời Úc dùng thuốc để bình tĩnh lại.

Còn bây giờ, hắn hút thuốc là để... Bình tĩnh ư?

Thế... Điều gì đã khiến hắn mất bình tĩnh?

Trong phút chốc, đầu Bạch Uyển Nhu trở nên trống rỗng.