Chương 19: 70C
"À…à, rất vui khi gặp lại cậu."
"Kính koong" cô vừa thấy được người ngoài cửa là ai, thì đã nhảy lên vì vui sướng, cô lao vào vô ôm chầm lấy ông. Hai ba con vừa đi vào vừa hỏi han nhau, chỉ mới mấy ngày không gặp mà ngỡ như mấy năm.
"Ông Tống tôi bàn chuyện gia sư với ông lúc trước ông còn nhớ chứ, ngồi đi chúng ta bàn tiếp." Nói xong anh lại nở nụ cười yêu mị.
"Được tôi nghe cậu sắp xếp."
"Một tuần chúng ta gặp nhau ba lần, ông thấy vui chứ?"
Nhưng nào ngờ lời vừa dứt, ba con nhà họ Tống nhìn anh như tên thần kinh, gặp nhau ba lần, vui chứ, ha làm như thân lắm ấy. Nhưng mặc dù ba Tống có tức giận cũng phải nhịn, phải nhịn không thì nó lại hành hạ con gái ông. Có lẽ ông không hề hay biết người đàn ông vô sỉ, lươn lẹo này sẽ thành con rể của ông.
Anh đưa tay chỉ vào cô em họ, "Đây là Ôn Vi Vi, em họ tôi, là người mà ông cần phụ đạo thêm."
Ôn Vi Vi nhanh chóng làm quen với thầy của mình, hai người trò chuyện hăng say đến mức như chìm vào không gian riêng của cả hai. Còn hai người còn lại cũng trò chuyện về việc ba Tống sang nhà làm gia sư và cô được học thêm miễn phí cùng Vi Vi.
"Thầy là ba bạn này ạ?"
"Đúng rồi nó bằng tuổi con tên Vân Thanh."
Anh như nghĩ đến điều gì đó bèn lên tiếng: "Ông Tống không phiền nếu thêm con nhóc này với Minh Nguyệt nữa chứ?"
"Không phiền, ha ha làm sao có thể phiền được chứ."
Anh phải suy nghĩ ra cái mưu này để nhóc con này ở nhà với anh nhiều hơn, nếu không thì lại phí tiền của anh không phải sao? Cô nhóc nghệ có thêm Minh Nguyệt thì rất vui vẻ, "Để tôi đi thông báo ngay!"
Cô nàng Vi Vi là người vui nhất, vừa được thêm bạn mới, có gia sư miễn phí lại được ăn ké anh họ. "Anh ơi! Sau Tết nếu ba mẹ em chưa về thì em sang đây ở nhé! Mà Thanh Thanh khi nào thì cậu về nhà, mình có thể cho cậu đi nhờ."
"Lo quản tốt em đi, muốn qua cũng được. À, cũng không phải là không nuôi nổi đang nuôi một con heo rồi thêm con nữa chắc cũng không có vấn đề."
Trò chuyện rôm rả, vì có nhiều việc phải làm nên ba Tống rời đi trước, không bao lâu sau thì tiếng chuông điện thoại của Vi Vi cũng vang lên.
Bên kia là giọng nói gấp gáp, nhưng đầy vẻ cưng chiều của bà nội Lục, "Này cháu hẹn bà đi mua sắm mà đợi cháu cả nửa ngày không thấy đâu, qua nhà thằng nhóc kia làm gì mà lâu thế?"
"Bà ngoại, là anh họ thuê gia sư kèm thêm môn Toán cho cháu, cháu mải nói chuyện với thầy nên quên mất. Cháu sẽ qua ngay ạ."
Cô nàng vội vàng chào Vân Thanh và Lục Thiên Vũ rồi ra về. Bây giờ chỉ còn lại hai người, vốn định đưa luôn túi đồ lót cho cô nhưng vì cái bụng nên ưu tiên nấu lẩu trước. Thế là công cuộc nấu lẩu lại bắt đầu.
"Đuổi được con nhóc kia đi rồi, đúng là mệt quá mà!"
"Tôi thấy Vi Vi dễ thương mà sao anh bày ra thái độ bất mãn như vây?"
"Ọtt…ọttt" Tiếng bụng réo đồ ăn của hai người đều vang lên, cô chột dạ cười hì hì đi lấy đồ chuẩn bị nấu lẩu.
"Tôi đói rồi để tôi phụ cho nhanh, còn không làm lẹ thì tôi ăn cô luôn bây giờ."
"........"
Hai người nhanh chóng lao vào bếp làm món lẩu, cũng may là nguyên liệu đã có sẵn chỉ cần nấu nước lẩu rồi thả nguyên liệu vào là xong. Mùa đông rất lạnh, nhưng hai người họ ngồi bên nồi lẩu đang sôi, bàn tán rôm rả khiến không khí ấm áp đến lạ thường.
Ăn uống xong xuôi anh chạy lên phòng, lấy túi đồ lót xuống để đưa cô. "Thử xem vừa không, nếu không đưa tôi đổi lại."
"Anh mua size gì vậy?" Cô hỏi xong lại ngượng ngùng sờ mũi, "Khụ…khụ, tại tôi trông nhỏ con nhưng mặc 70C lận."