Chương 18: Gia sư đặc biệt
Anh chột dạ sờ mũi mình, nắm tay cô đăt nhanh vào siêu thị gần đó. Cô gái nhỏ bị giật mình khi nghe người đàn ông nói mua đồ lót cho mình. Ngoài mẹ cô và Minh Nguyệt thì rất cự tuyệt khi người khác mua đồ lót cho mình mà đây còn lại là người đàn ông xa lạ.A…aaa.
Thôi kệ cô cứ mặt dày mà nhận thôi, nếu không nhận thì cái ông chú thần kinh này liệu có làm gì cô không? Nhưng rất nhanh chóng vấn đề xấu hổ khi nảy đã bị cô quẳng ra sau đầu khi vào siêu thị.
"A…a, trái cây giảm giá nè, kem nè, cá nè, thịt nè, mì nữa,... Nhiều thứ quá."
"Xì, có như vậy mà đã vui rồi, không có tiền đồ gì cả."
Cô mặc kệ anh trêu chọc, hưng phấn đẩy xe hàng hết các ngỏ ngách của siêu thị, lấy đầy cả một xe. Lúc gần ra đến quầy thanh toán, cô tính nhẩm lại hình như là không đủ tiền rồi.
"Không đủ tiền chứ gì?"
"Anh cho tôi mượn nha, thêm có chút xíu à là bảy mươi tệ thôi, nha nha." Vừa nói cô vừa làm động tác một chút xíu, vừa nắm chặt cánh tay anh mà lay.
Anh đưa chiếc của mình cho nhân viên thanh toán, "Dùng thẻ này giúp tôi."
Vừa bước ra cửa anh cốc đầu cô một cái rõ đau, "Đồ ham ăn, có ngày người ta bán cho mà xem."
"Tôi không có, tại đi với anh nên tôi mới ngốc như vậy, là tại anh lấy đi trí thông minh của tôi."
Khi hai người bước ra khỏi trung tâm Hạ Thủy trời đã sẫm tối, túi lớn, túi bé chất đầy cả xe. Đây là cảnh tượng gì đây như chuyển nhà chứ không phải là mua đồ nữa.
Không khí trong xe im ắng chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy nhạc của anh, bỗng liên tục vang lên tiếng "ọttt…ọttt".
Vì cô mua quá nhiều đồ nên ý định dắt cô đi ăn lẩu của anh cứ thế mà bay. Bây giờ thì đành về nhà nấu lẩu với nguyên liệu có sẵn khi nảy.
"Kính coong, kính koong" tiếng chuông cửa vang lên hai hồi, tâm trạng cô hôm nay rất vui nên nguyện làm hết việc vặt, lon ton ra mở cửa. Anh tò mò đi theo phía sau cô, cửa vừa mở ra bước vào là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng ngần, làm cô phải chăm chú nhìn mất một lúc.
"Nhìn đủ chưa? Sao cô không dùng ánh mắt đó nhìn tôi này." Tiếng nói của anh vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ mê người đẹp của cô.
Ôn Vi Vi mỉm cười chào cô, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Anh Vũ đây là ai?"
"Em gái của bạn anh sang ở tạm vài hôm."
Vẻ mặt cô nàng nở một nụ cười khó hiểu, như có điều suy nghĩ: Em biết rồi nha là kim ốc tàng kiều chứ gì? Đừng hòng giấu được em, trước giờ không có phụ nữ nào ở cạnh anh, mà bây giờ lại xuất hiện một cô gái.
"À ra vậy! Chào bạn mình là Ôn Vi Vi em họ anh Vũ."
"Chào bạn mình là Tống Vân Thanh."
Hai cô gái làm quen với nhau rất nhanh chóng, có lẽ bằng tuổi nên dễ bắt chuyện. "Mà em không được nói chuyện này với ai ngay cả anh Cảnh Hoài, nhớ chưa."
"Rồi, rồi em biết rồi, anh, anh đưa gia sư qua bây giờ luôn được không? Tại em chuẩn bị Tết là sang ở với ông bà ngoại luôn."
"Được, nhưng Tết mà cô với dượng vẫn ở Mỹ à?"
"Hic buồn quá! Bận hội thảo nên ba mẹ em không về được, em bị bỏ rơi rồi, hu hu."
Nghe đề nghị hợp lý của cô em học, anh nhanh chóng gọi điện cho Tóng Lâm, "Bây giờ ông rãnh không sang nhà tôi nhé, tôi có việc cần bàn. Địa chỉ khu biệt thự Cẩm Tú, đến gọi cho tôi ra đón nhé!"
Vừa đúng kì nghỉ đông và buổi dạy thêm của ba Tống vừa kết thúc, "Được cho tôi hai mươi lăm phút nữa tôi sẽ có mặt ngay."
Hai nhà cách nhau khá gần, chưa đầy hai mươi phút ba Tống đã có mặt ở cổng đại viện, "Ông Tống lại gặp nhau rồi!"