Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Đi khám bệnh

"Anh dám nhân lúc tôi ngủ mà dở trò đồi bại! Bà đây thiến anh!"

Mạc Thiên rời khỏi người Lạc Nguyệt. Trước lời định tội của cô, anh cãi lại:

"Lời này phải để tôi nói mới đúng. Chính cô là kẻ đã lợi dụng lúc tôi không để ý mà cướp mất nụ hôn đầu của tôi."

"Anh đổi trắng thay đen cũng giỏi quá nhỉ? Tôi không rảnh ở đây cãi nhau với anh."

Dứt lời, Lạc Nguyệt nằm xuống giường quay lưng về phía Mạc Thiên. Anh cũng không cãi nhau với cô nữa mà quay về cái ổ nhỏ trên ghế của mình. Mạc Thiên nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bất thình lình, hình ảnh anh và Lạc Nguyệt chạm môi lại hiện trong đầu khiến Mạc Thiên giật mình mở mắt. Anh vô thức sờ lên môi của mình rồi như bị điện giật mà bỏ tay xuống. Mạc Thiên ôm lồng ngực thở hắt ra. Chắc anh bị Lạc Nguyệt dọa sợ nên tim mới đập nhanh như vậy.

Trên giường, Lạc Nguyệt cũng không khá hơn là bao. Cô chùm chăn kín đầu cố gắng xua đi hình ảnh kia. Lăn qua lăn lại một hồi, cô vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau, Mạc Thiên và Lạc Nguyệt đều thức dậy trong trạng thái không tỉnh táo. Khi cả nhà cùng ăn bữa sáng, ông Mạc phát hiện sự bất thường của hai đứa cháu thì dò hỏi:

"Hai đứa sao vậy? Mất ngủ sao? Hay đêm qua kịch liệt quá?"

Ông Mạc vừa dứt lời thì Mạc Thiên tuột tay làm rơi đũa, Lạc Nguyệt thì đánh rơi thìa.

"Sao đấy? Hai đứa có chuyện gì giấu ông sao?"

"Không có!"

Hai người không hẹn mà lên tiếng cùng lúc. Ông Mạc càng nghi ngờ hơn. Nhưng ông có hỏi thế nào thì Mạc Thiên và Lạc Nguyệt đều không chịu nói gì. Ông đành đổi qua chuyện khác:

"Nguyệt Nguyệt, con xem lúc nào rảnh thì cùng Tiểu Thiên đến chỗ này khám thử đi. Ba hai đứa bảo bác sĩ này chữa bệnh giỏi lắm."

Nghe ông Mạc nói, Mạc Thiên mới nhớ ra những lời ba anh từng nói. Cảm giác không được tự nhiên từ sáng đến giờ lập tức biến mất. Anh quay sang nhìn Lạc Nguyệt nói:

"Hôm nay tôi và cô đi được không? Cứ đi thử một lần xem thế nào. Nếu không được thì thôi."

Lạc Nguyệt biết họ đã nhất trí quyết định như vậy, cho dù cô từ chối hôm nay thì hôm khác chắc chắn sẽ phải đi. Vì thế cô quyết định đi luôn.

"Hôm nay cũng được."

"Lần này đi xa, hai đứa nhớ phải cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi điện về cho ông. Nguyệt Nguyệt, tay cháu chưa khỏi, làm gì cũng phải để ý."

Trước khi đi, ông Mạc dặn dò đủ chuyện. Mạc Thiên đứng đấy chỉ biết vâng dạ cho ông yên lòng.

***

"Nơi này có vẻ hẻo lánh quá nhỉ?"

Mạc Thiên và Lạc Nguyệt theo địa chỉ Mạc Tư đưa đi tìm vị bác sĩ kia. Họ phải đi bộ đến một ngôi làng ẩn sâu trong rừng. Nhìn những hồn ma vất vưởng trên đường, hai chân Mạc Thiên run rẩy:

"Biết thế tôi không đi. Sao nhiều ma thế này!"

Lạc Nguyệt nhìn bộ dạng nhát cáy của Mạc Thiên thì khinh bỉ nói:

"Giờ anh quay về vẫn chưa muộn đâu."

"Về gì mà về, tôi phải đưa cô đi khám bệnh."

Mạc Thiên nhắm mắt nói. Giờ phút này anh đi đường đều dựa vào lời dẫn dắt của Lạc Nguyệt. Cô thấy anh thỉnh thoảng lại đi nhầm chỗ này, chỗ kia, mấy lần còn suýt đâm đầu vào gốc cây thì vừa bực vừa buồn cười nói:

"Đưa tay đây, tôi dẫn anh đi."

Mạc Thiên ngoan ngoãn giơ tay ra. Lạc Nguyệt nắm lấy tay anh. Hai người cứ thế dắt nhau đi xuyên qua khu rừng. Khi cổng làng xuất hiện trước mắt, Lạc Nguyệt lập tức thả tay Mạc Thiên ra:

"Đến rồi, mở mắt ra đi."

Mạc Thiên không yên tâm, sợ Lạc Nguyệt lừa mình nên anh chỉ hé một mắt. Khi chắc chắn chỗ này không có ma, anh mới mở cả hai mắt ra.

"Ba nói cứ đi vào thì sẽ có người dẫn đường cho chúng ta."

Lúc này, Mạc Thiên đã lấy lại được phong thái của một người đàn ông mà dẫn đầu đi trước. Lạc Nguyệt đuổi theo bước chân anh. Quả nhiên, khi họ bước vào thì có một người phụ nữ đứng tuổi đội khăn đi tới trước mặt họ hỏi:

"Vợ chồng cậu Mạc phải không?"

Mạc Thiên thấy xưng hô này cứ kì kì sao ấy nhưng anh vẫn gật đầu xác nhận. Người phụ nữ liền nói:

"Xin mời hai vị đi theo tôi."

Mạc Thiên và Lạc Nguyệt theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ đi tới một căn nhà gỗ nhỏ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ lạ mà họ chưa từng nhìn thấy. Người phụ nữ chỉ dẫn họ đến đây rồi đi mất. Những chuyện còn lại chỉ đành dựa vào hai người.

Mạc Thiên đi tới gõ cửa. Phải mất một lúc lâu sau, cửa mới mở ra. Một ông cụ tóc bạc xuất hiện sau cánh cửa. Nhìn thấy bọn họ, ông cụ hỏi:

"Hai người tới đây khám bệnh?"

"Vâng."

Mạc Thiên lễ phép đáp. Ông cụ liền tránh đường để bọn họ vào nhà.

"Hai cháu chịu khó ngồi đây đợi. Bác sĩ đi khám bệnh cho người ta một lát nữa mới về."

Ông cụ vừa nói vừa rót trà cho bọn họ. Mạc Thiên đang khát sẵn nên nhận lấy một hơi uống cạn. Anh còn chưa đã mà xin thêm chén nữa. Lạc Nguyệt không thích uống trà nên chỉ ngồi đấy.

"Hai cháu từ đâu đến đây? Không biết trong hai cháu, ai là người bị bệnh?"

Mạc Thiên thấy cả người sảng khoái thì cười hì hì đáp:

"Bọn cháu ở thành phố A. Là cô ấy bị bệnh."

Ông cụ quay sang nhìn Lạc Nguyệt hỏi thăm:

"Ông thấy sắc mặt cháu không tốt, chắc bệnh nặng lắm ha? Trà này có thể thanh lọc cơ thể đấy, cháu uống đi cho mát."

Lạc Nguyệt khéo léo từ chối:

"Thôi ông ạ, cháu không quen uống trà."

Ông lão vẫn cố mời mọc:

"Trà này dễ uống lắm. Cháu cứ uống thử một ngụm đi. Nếu uống không quen thì ông lấy nước cho cháu."

Trước sự nhiệt tình của ông cụ, Lạc Nguyệt không từ chối nữa. Cô nâng cốc trà đặt nên môi định uống thì nghe thấy tiếng nói mơ hồ của Mạc Thiên:

"Quái, sao tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ?"

Dứt lời, Mạc Thiên liền gục xuống bàn ngủ mất. Lạc Nguyệt giật mình ném ly trà ra đầy cảnh giác nhìn về phía ông cụ:

"Rốt cuộc ông là ai?"

Ông cụ vừa nãy còn phải chống gậy đi giờ đây có thể đứng dậy lao về phía Lạc Nguyệt. Trên tay ông ta là một lá bùa chằng chịt kí tự. Lạc Nguyệt vội né tránh. Nhưng cơ thể cô đột nhiên mất hết sức lực mà khuỵu xuống. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy ông già lẩm bẩm:

"Quả nhiên là một vật tế hoàn hảo."