Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Nụ hôn bất ngờ

"Này, anh quên khóa quần kìa."

Mạc Thiên ngượng chín mặt. Anh dùng tốc độ ánh sáng lao vào nhà tắm. Lạc Nguyệt thấy vậy thì cười ha hả. Nghe thấy tiếng cười của cô, anh thò đầu ra nói:

"Cô cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười."

Mạc Thiên không nói thì thôi. Anh vừa nói, Lạc Nguyệt vì muốn trêu tức anh nên càng cố tình cười to. Đúng lúc này, quản gia Phương mang cháo lên:

"Cô chủ, cháo của cô đây."

Quản gia Phương đặt cháo lên bàn rồi đi ra ngoài. Lạc Nguyệt thấy đồ ăn thì không tiếp tục chọc Mạc Thiên nữa.

"Tôi đói rồi."

Lạc Nguyệt cao giọng nói để Mạc Thiên nghe được. Vài phút sau, cô thấy anh lững thững đi ra. Mạc Thiên cầm bát cháo lên xúc một miếng rồi đút cho Lạc Nguyệt. Nhưng chỉ mới ăn được vài miếng, Lạc Nguyệt đột nhiên ôm bụng, mặt cô tái mét nôn hết cháo ra. Mạc Thiên vừa vỗ vỗ lưng cho cô vừa lo lắng hỏi:

"Cô lại làm sao nữa?"

Lạc Nguyệt ho sù sụ. Cô họng cô đau rát. Mạc Thiên bị nôn vào người cũng không để tâm. Anh đứng dậy rót cho Lạc Nguyệt cốc nước rồi định lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trần.

"Không cần gọi, vô ích thôi."

Lạc Nguyệt thều thào. Cả người cô dựa vào thành giường. Cơn ho kéo đến khiến cả người cô co rúm lại.

"Rốt cuộc cô bị làm sao?"

Mạc Thiên bực bội hỏi. Trông bộ dạng cuống cuồng của anh, Lạc Nguyệt chỉ nói:

"Sử dụng bùa chú nhiều nên bị vậy. Tôi nghỉ ngơi vài hôm..."

"Cô nói vậy bao nhiêu lần rồi? Nhưng đã lâu như vậy, sức khỏe của cô cũng đâu khá lên được tí nào? Cô muốn lừa tôi đến bao giờ nữa?"

"Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Tôi mặc kệ cô đấy. Cô sống hay chết không liên quan đến tôi."

Mạc Thiên bực bội nên nói hơi nặng lời. Lạc Nguyệt lại chỉ im lặng. Mạc Thiên tức quá bỏ ra ngoài. Nhưng anh không quên bảo bác quản gia đi vào dọn dẹp lại phòng cho Lạc Nguyệt.

"Cô chủ, cô không sao chứ?"

Bác quản gia thấy Lạc Nguyệt nôn hết cháo ra ngoài thì quan tâm hỏi han. Lạc Nguyệt không còn sức đáp nên chỉ lắc đầu. Bác quản gia dù lo lắng đến đâu cũng không dám hỏi tiếp nữa.

Một lát sau, căn phòng chỉ còn lại mình Lạc Nguyệt. Cô mệt mỏi tựa vào gối nhưng cô không ngủ. Cô muốn đợi Mạc Thiên trở về nói với anh một tiếng.

Mạc Thiên chạy sang phòng khác tắm rửa sạch sẽ rồi gọi điện rủ bọn Thôi Kỳ, Khương Bác đến quán bar uống rượu. Thấy Mạc Thiên cứ nốc rượu liên tục, Khương Bác quan tâm hỏi:

"Sao thế? Cãi nhau với vợ à?"

"Không."

Mạc Thiên cọc cằn đáp. Bọn Thôi Kỳ, Khương Bác liền biết mình đoán đúng.

"Thế này là có rồi. Nói cho anh em nghe nào, biết đâu bọn tao có cách giúp mày."

Mạc Thiên mặc kệ bọn họ, cứ uống hết ly này đến ly khác. Bọn Thôi Kỳ, Khương Bác không cạy được miệng anh đành phải đổi chủ đề khác.

"Lâu lắm mới thấy mày rủ bọn này đi chơi. Hôm nay chúng ta phải uống cho đã, không say không về."

Thôi Kỳ vừa dứt lời thì Mạc Thiên đột ngột đứng dậy. Anh mặc lại áo khoác rồi nói:

"Bọn mày uống đi. Tao về trước."

"Này này..."

Khương Bác gọi với theo nhưng Mạc Thiên không nghe. Anh đi thẳng ra con mô tô của mình, rồ ga chạy về nhà.

Mạc gia đã tắt đèn. Mạc Thiên mò mẫm trở về phòng. Khi mở cửa ra, anh kinh ngạc đứng khựng lại.

Lạc Nguyệt chưa ngủ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức mở mắt.

"Anh về rồi."

Mạc Thiên chỉnh lại quần áo rồi đi vào phòng nhìn cô hỏi:

"Sao chưa ngủ?"

"Đợi anh."

Hai chữ được Lạc Nguyệt thốt ra nhẹ tênh lại như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim Mạc Thiên. Anh khẽ ho khan mấy tiếng:

"Không lo ngủ đi, đợi tôi làm gì?"

Lạc Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho Mạc Thiên ngồi xuống giường:

"Anh không giận nữa?"

Mạc Thiên không đáp. Lạc Nguyệt lại nói tiếp:

"Xin lỗi, anh đừng giận nữa. Những lời tôi nói với anh đều là sự thật. Anh chịu khó chờ một tháng, tôi đảm bảo khỏe ra." Mạc Thiên bĩu môi không tin. Nhưng anh không lên tiếng phản bác mà chỉ nói:

"Được rồi, cô không muốn chết sớm thì mau đi ngủ đi."

Lạc Nguyệt được Mạc Thiên đỡ nằm xuống giường. Mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào chóp mũi Lạc Nguyệt.

"Anh uống rượu?"

"Ừm. Ngủ đi."

Lạc Nguyệt muốn hỏi thêm gì đó thì Mạc Thiên đã quay người vào nhà tắm. Khi anh trở ra thì cô đã ngủ mất. Mạc Thiên không lên giường mà nằm vật ra ghế. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về cảm xúc xa lạ xuất hiện trong lòng. Nhưng anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng lại thiếp đi.

Ba giờ sáng, Mạc Thiên bị tiếng gọi của Lạc Nguyệt đánh thức. Anh tưởng cô xảy ra chuyện nên bật dậy lao đến bên giường.

"Đừng đến đây... Đừng đến đây... Tránh xa tao ra..."

Cả người Lạc Nguyệt co rúm lại. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm gì đó. Trán cô thấm đẫm mồ hôi.

Mạc Thiên thấy Lạc Nguyệt gặp ác mộng thì muốn lay cô dậy. Ai ngờ anh vừa chạm vào người cô thì bị cô giơ chân đạp thẳng vào mặt. Mạc Thiên không đề phòng ngã lăn quay ra đất. Đầu óc anh choáng váng vài phút mới ổn định lại. Anh tức lắm nhưng không làm gì được.

Lần thứ hai gọi Lạc Nguyệt, Mạc Thiên rút kinh nghiệm. Anh giữ chặt hai tay cô, dùng chân đè chặt chân cô rồi mới gọi: "Này, dậy đi."

Lạc Nguyệt không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai mắt cô vẫn nhắm chặt. Miệng lẩm bẩm không ngừng. Mạc Thiên đành ghé lại gần hơn để gọi:

"Bà cô của tôi ơi, dậy đi!"

Vì Mạc Thiên lỡ tăng âm lượng hơi to nên Lạc Nguyệt không chỉ nghe được mà còn bị giật mình. Cô mở mắt ngước đầu dậy thì cảm thấy môi mình chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh. Lạc Nguyệt lập tức tỉnh táo lại. Khi cô phát hiện bản thân đang cùng Mạc Thiên môi chạm môi, cô lập tức đẩy anh ra. Hai mắt cô trợn trừng nhìn Mạc Thiên:

"Anh dám nhân lúc tôi ngủ mà dở trò đồi bại! Bà đây thiến anh!"