Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Mạc Tư

"Á! Có... Có thứ gì bám vào chân tôi!"

Mạc Thiên đột nhiên la toáng lên. Lạc Nguyệt cúi xuống nhìn thì thấy một bàn tay rúm ró đen xì đang túm cổ chân Mạc Thiên. Cô cúi người xuống, dùng tay trái túm lấy cái tay kia muốn kéo nó lên. Tức gì, một bàn tay khác xuất hiện đánh thẳng vào mặt Lạc Nguyệt. Cô vội buông tay né tránh. Mạc Thiên sợ hãi ngã ngồi ở bên cạnh.

"Anh còn ngây ra đấy làm gì. Chạy đi!"

Lạc Nguyệt quát to. Tay trái cô giơ lên vẽ vài đường trên không trung. Nhưng kí tự bùa chú chưa kịp hình thành thì cô lại nôn ra máu. Ngay lúc này, một con ma không biết từ đâu xuất hiện giơ tay tóm chặt lấy cổ Lạc Nguyệt và xách cô lên như xách con gà. Móng tay nó bấu vào da thịt cô. Lạc Nguyệt cảm giác cổ mình sắp bị bẻ gãy.

"Mau... Mau vẽ bùa ông nội dạy..."

Lạc Nguyệt khó khăn thốt ra từng chữ. Mạc Thiên bị dọa cho kinh hồn bạt vía nhưng anh vẫn cố gắng ổn định lại tâm trạng nhanh nhất có thể. Bùa ông nội dạy anh vẫn nhớ rất rõ nên anh vẽ không cần suy nghĩ. Ánh sáng trắng từ lá bùa bay ra đánh con ma hồn phi phách tán. Lạc Nguyệt ngã xuống đất ôm cổ ho sù sụ. Mạc Thiên vội vã chạy tới đỡ cô.

Bất thình lình, từ bốn phương tám hướng xuất hiện một đám ma lao tới chỗ họ. Mạc Thiên theo phản xạ ôm Lạc Nguyệt vào lòng thầm nghĩ lần này chết chắc. Lạc Nguyệt sững người trước hành động của Mạc Thiên. Nhưng lúc này cô muốn đẩy anh ra cũng không kịp.

Đột nhiên, đám ma kêu ré lên. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên:

"Tiểu Thiên, con không sao chứ?"

Mạc Thiên vốn đang nhắm tịt mắt. Khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì vội mở mắt ra nhìn. Thấy người nọ, anh lập tức bật dậy gào lên:

"Ba! Sao ba lại ở đây?"

Mạc Tư xoa đầu con trai ôn hòa đáp:

"Ba đến thăm con. Không ngờ trên đường đi lại lạc vào trận pháp này rồi nhìn thấy con."

"May quá, may quá. Ba chỉ chậm một giây nữa thôi là con trai ba đi chầu diêm vương rồi đấy."

Mạc Thiên vuốt ngực phồng má nói. Mạc Tư nhìn hành động của con trai thì cười xòa một tiếng. Ngón tay ông khẽ động, một con ma nhân cơ hội đánh lén Mạc Thiên lập tức tan biến.

"Giờ không phải lúc nói chuyện. Đợi ba phá trận pháp này đã."

Dứt lời, Mạc Tư giơ tay lên vẽ liên tiếp mấy lá bùa. Ánh sáng màu tím bắn ra tứ phía chọc thủng trận pháp. Tức thì, cảnh vật xung quanh trở về như lúc đầu. Mạc Thiên thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Đây là Nguyệt Nguyệt đúng không? Con dâu, cổ của con không sao chứ?"

Mạc Tư nhìn Lạc Nguyệt lo lắng hỏi. Đối với người ba chồng này, Lạc Nguyệt cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô chỉ gặp ông có một lần ở lễ cưới. Lúc đó cô nhận được lời chúc phúc của ông. Lâu như vậy rồi, hôm nay mới được gặp lại.

"Con không sao."

Lạc Nguyệt không được tự nhiên đáp.

"Không sao gì chứ. Tiểu Thiên, lát về nhà con nhớ gọi bác sĩ đến khám vết thương cho con bé."

"Con biết rồi ba. Bây giờ ba về cùng tụi con hay sao?"

Nghe con trai hỏi, Mạc Tư khẽ gật đầu:

"Hôm nay ba rảnh nên đến thăm hai đứa con và ông nội mấy đứa."

Mạc Tư thấy con trai đi ra chỗ Lạc Nguyệt thì nói tiếp:

"Ba đi trước."

Mạc Thiên đỡ Lạc Nguyệt về. Thấy cô không đứng vững được, anh dứt khoát bế cô lên. Lạc Nguyệt hơi ngượng nên cúi gằm mặt xuống.

"Tôi đi được. Bỏ tôi xuống."

Mạc Thiên vẫn ôm chặt cô không buông. Miệng anh thì cất tiếng giễu cợt:

"Cô bớt cậy mạnh đi. Cô đi được hay không tôi nhìn là biết."

Lạc Nguyệt không cãi lại được nên chọn cách im lặng. Hai người cứ thế đi bộ về nhà. Ông Mạc và Mạc Tư đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Thấy Mạc Thiên phải ôm Lạc Nguyệt về, ông Mạc lo lắng hỏi:

"Nguyệt Nguyệt không sao chứ?"

Mạc Thiên thay cô trả lời:

"Chắc là không sao đâu ông. Bây giờ cháu sẽ điện bác sĩ Trần tới khám cho cô ấy."

Ông Mạc để Mạc Thiên đưa Lạc Nguyệt về phòng. Lạc Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên khi được đặt xuống giường cô lập tức ngủ mất.

Một lát sau, bác sĩ Trần tới. Khi nhìn thấy người mình phải khám là Lạc Nguyệt, bác sĩ Trần không vui nói:

"Cậu Mạc, không phải tôi đã dặn cậu phải chăm sóc kĩ cho vợ cậu rồi ư? Tại sao bậy giờ tình trạng của cô bé lại tệ hơn vậy?"

Mạc Thiên không kể chuyện ma quỷ kia cho bác sĩ nghe bởi anh đoán ông cũng không tin. Anh để bác sĩ mắng mình vài câu rồi mới hỏi về tình hình của Lạc Nguyệt. Bác sĩ Trần chỉ khám được tình trạng suy nhược nặng của Lạc Nguyệt nên chỉ có thể dặn dò Mạc Thiên chú ý hơn.

Sau khi tiễn bác sĩ, Mạc Thiên kể lại tình hình cho ông nội và ba anh nghe. Ông Mạc nghe xong chỉ biết thở dài. Còn Mạc Tư thì vuốt vuốt cằm suy tư một lát rồi nói:

"Ba biết một vị bác sĩ tài giỏi. Hay chúng ta đưa con bé tới đó khám thử xem."

"Vậy thì tốt quá. Đợi Lạc Nguyệt tỉnh lại, con sẽ nói với cô ấy."

Mạc Thiên vui mừng nói. Ông Mạc cũng yên lòng hơn.

***

Lạc Nguyệt không biết mình ngủ bao lâu. Lúc cô tỉnh lại trời đã tối.

Mạc Thiên ngủ gà ngủ gật trên ghế nghe thấy tiếng động thì giật mình mở mắt. Thấy Lạc Nguyệt ngồi dậy, anh lập tức nói:

"Cuối cùng cô cũng chịu dậy. Chắc đói rồi đúng không? Để tôi đi lấy cơm cho cô."

Lạc Nguyệt vội ngăn Mạc Thiên lại:

"Tôi không ăn cơm đâu. Có cháo thì lấy cho tôi một bát. Mà ba về rồi hả?"

"Để tôi bảo bác quản gia nấu. Ba ăn cơm tối xong thì về rồi."

Mạc Thiên vừa lôi điện thoại trong túi ra vừa đáp lời Lạc Nguyệt. Anh gọi điện cho quản gia Phương nấu cháo mang lên phòng. Khi anh định quay về ghế ngồi của mình thì Lạc Nguyệt đột nhiên nói:

"Này, anh quên khóa quần kìa."