Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Diễn tiếp

Một người lính bị đứt một cánh tay trái, hắn cầm lấy lá cờ Bắc Đệ cố gắng vươn lên. Các quân lính liền hét lên hô tên Lăng tướng quân, cùng dâng cao lá cờ Bắc Đệ vươn trong gió. Nhị hoàng tử! Chúng ta làm được rồi! Người đừng đau khổ! Lăng tướng quân nói, chết trên chiến trường đó là vinh hạnh. Vì tổ quốc, vì dân tộc! Chết không hối tiếc ! Hoắc Thi Vũ cắn chặt môi, tay nắm chặt lệnh bài. Chàng co người lại như một đứa trẻ, nằm trên mặt đất không ngừng khóc. Người lính bất lực cũng ngồi phịch xuống đất, lòng cảm thấy đau đớn. Nhị hoàng tử sống cùng bọn họ 5 năm trên chiến trường, đáng lý người hoàng tộc như chàng phải sống sung sướng trong hoàng cung. Nhưng lại cùng anh em vào sinh ra tử như thế này. 2 vạn quân chỉ còn hơn trăm người sống. Trăm người chứng kiến sự nỗ lực của chàng, những người lính tử trận cũng chứng kiến được sự nỗ lực của chàng. Bọn họ đều ghi nhận rồi, một vị hoàng tử có tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Chiến trận qua đi, người ta nghe nói biên giới phía Tây đã cắm cờ Bắc Đệ rồi. Bình yên nơi đó đã trở lại. Người ta thấy một chàng trai cưỡi ngựa chiến đôi mắt đầy sắc khí, anh dũng quay về. Đoàn người băng bó đi theo phía sau, ai ai cũng đầy sự hào hùng. Đoàn người đó đi qua đều được người dân quỳ xuống nghênh đón. Nhị hoàng tử _ Hoắc Thi Vũ , xông pha chiến trường khi mới hơn mười tuổi, ròng rã 5 năm đã chiến thắng trở về. Trở thành vị hoàng tử được xưng vương đầu tiên trong lịch sử. Quay trở lại thực tại, Nguy Lam đã không biết cô rơi nước mắt từ khi nào. Hoá ra người đàn ông này cũng giống cô, cũng không có một gia đình trọn vẹn nào cả. Thi Vũ lau nước mắt trên mặt Nguy Lam. Chàng đã vượt qua khoảng thời gian khốn khó đó rồi, nên không còn gì chàng không thể vượt qua được nữa, cảm xúc cũng dần chai đi. Nên… nhị tỷ đã cho chàng cảm giác là một gia đình ư? Nguy Lam nức nở nói. Thi Vũ khẽ lắc đầu. Ta chỉ thích nàng ấy, cũng không có cảm giác là một gia đình! Nguy Lam ôm lấy Thi Vũ. Thi Vũ ngạc nhiên mở to mắt. Tuy ta không phải là kẻ có gia đình trọn vẹn, nhưng ta sẽ cho chàng một gia đình đúng nghĩa! Ta hứa… đến khi nhị tỷ quay trở lại! Ta sẽ cho chàng một gia đình đúng nghĩa! Thi Vũ mỉm cười, đúng là một đứa ngốc. Lời thề lại có thể tùy tiện nói như thế. Chàng kéo cô ra, sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn dài. Từ khi cô bị chàng ăn sạch sẽ đêm đầu tiên. Lúc đó cô chỉ cảm thấy đau đớn, tủi nhục. Lần đầu tiên, chàng nhẹ nhàng với cô. Nụ hôn chất chứa nỗi buồn, cùng sự kìm nén nào đó. Nguy Lam dần dần chìm vào cơn mê muội nồng cháy đó. Thi Vũ đưa tay đỡ lấy đầu cô rồi hôn thật sâu. Hương thơm từ người cô khiến chàng điên dại. Xe ngựa về đến phủ, chàng liền bế cô đi vào phòng mình. Từ lúc thành thân đến giờ, cô chưa được vào phòng của chàng, đây chính là lần đầu tiên của cô. Sự ngây thơ, thẹn thùng của Nguy Lam bị Thi Vũ thu vào trong mắt. Chàng khẽ hôn an ủi cô, sau đó từ từ cởi đồ cô ra. Đừng sợ… Nguy Lam khẽ thẹn thùng gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi điều từ chàng. Ngoài trời gió cây khẽ đung đưa, cánh hoa trắng lung lay sau đó bay theo làn gió, bay về một hướng nào đó không xác định được.

Vài ngày sau đó, Thi Vũ làm việc xong sẽ dạy tất cả mọi thứ cho Nguy Lam, nào là binh pháp, kiếm pháp, cách cô điều khiển nội lực, bắn cung, săn bắt, đến cả việc sinh tồn đều dạy cho cô hết.

Nguy Lam nghiêm túc học hỏi, kể cả Tiểu Hồ Điệp yếu đuối bên cạnh cũng đã tập theo vương phi nhà cô.

Trước sân dưới cây đào hồng, luôn có một nữ nhân mặc đồ đen không ngừng luyện kiếm. Từng đường kiếm của cô chém dứt khoát, nhanh nhẹn, nội lực cực kì rõ ràng và uyển chuyển. Có thể thấy được sự thay đổi so với lúc trước. Nguy Lam chém một đường trong gió, cánh hoa đào lập tức rụng xuống. Cô đưa tay đẩy luồng khí cuốn lấy đám hoa đào, điều khiển cho nó theo một hàng sau đó đẩy chúng ra xa rồi uốn lượn theo tay của cô. Một khắc, cô đưa tay chưởng về phía trước, cánh hoa đào theo lực mà bay về phía người gỗ, khiến nó vỡ tung.

Nguy Lam thu tay lại, hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười, cô đưa tay khua khua thanh kiếm sau đó quay lại mái đình nghỉ ngơi.

Mỗi ngày của cô đều trải qua như thế, thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua. Thi Vũ mỗi ngày càng bận rộn hơn, nên chàng không thể kèm cặp cô như trước. Hôm nay, Nguy Lam đi ra ngoài cùng Tiểu Hồ Điệp. Cô không đơn giản là đi dạo chơi mà cô cùng Tiểu Hồ Điệp đi đến vách đá ngoại thành. Khi bước tới đây, một nỗi sợ dâng lên trong lòng cô. Cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm lấy hết dũng khí bước lên và nhìn xuống, bên dưới vách đá sâu thăm thẳm, khiến người ta cảm thấy bức bối. Khi đến đây, cô lại nhớ đến lúc đó. “- Nghe nói hôm nay thiếu gia hôm trước tới cầu hôn tỷ! Tỷ không định về nhanh? Nguy Lam cầm một đống đồ nhìn theo bóng lưng nhị tỷ mà nói. Ngọc Lan quay lại nhìn cô, sau đó thở dài, lại đưa thêm một túi đồ, giống như cô là một con hầu. Ta không thích huynh ấy, cho muội đấy! Nguy Lam bật cười nhạt, cô không muốn nói thêm với những người Huỳnh gia. Đột nhiên cô nhíu mày, đây không phải là đường về… sao lại vắng vẻ thế. Nhị tỷ? Tỷ dẫn ta đi đâu? Ngọc Lan cứ đi, một lúc một nhanh, Nguy Lam tức giận ném tất cả đồ đạc xuống dưới đất. Ngọc Lan hoảng hốt quay lại, trừng mắt Muội làm gì thế, điên à? Ta dẫn muội đi đường tắt về! Nguy Lam đứng đó lạnh lùng nói Đừng ngụy biện! Tỷ muốn trốn? Bị nhìn thấu tâm can, Ngọc Lan thở dài, sau đó cô nắm tay Nguy Lam Ta không thích huynh ấy, ta có người trong lòng rồi, ta muốn rời khỏi đây! Nguy Lam rút tay ra. Tỷ điên à? Hắn ta là tướng quân, kẻ được hoàng thượng yêu mến, tỷ muốn bỏ là bỏ, tỷ muốn Huỳnh gia phải chết sao ? Ta từ nhỏ sống không được tử tế, lại phải chịu theo các người à? Ngọc Lan bị nói đến hoá thẹn, cô vùng tay ra sau đó bỏ chạy. Nguy Lam vội đuổi theo. Sức lực Nguy Lam hơn Ngọc Lan nên có thể dễ dàng đuổi theo. Nguy Lam nhảy lên sau đó bay theo hướng Ngọc Lan đang chạy trốn. Chốc lát, đã đứng trước mặt nàng ta. Hộc hộc, muội là đồ quỷ! Sao lại có thể bay? Ngọc Lan chạy mệt nên đứng thở hồng hộc. Nàng ta tức giận hô hoán lên Chàng ấy không biết Huỳnh gia có 2 đứa con gái, muội cứ im lặng mà gả cho chàng ấy đi! Ta có người trong lòng rồi. Nguy Lam cười nhạt, cô lạnh lùng nhìn Ngọc Lan. Hoá ra việc thả cô ra là vì điều này. Một kẻ thế thân? Muội muốn làm gì? Đứng lại đó…. Ta muốn đưa tỷ về nhà… “ Nguy Lam ôm đầu, cơn đau khiến cô trở nên mơ hồ. Tiểu Hồ Điệp bên cạnh đỡ lấy cô vội hỏi. Vương phi sao thế? “- Không được... - Nó chết thì sao? - Không kịp được nữa... - Không được... hức... Tứ muội cứu tỷ... tỷ không muốn, làm ơn cứu tỷ" Nguy Lam quỳ rạp xuống nền đất, váy đỏ bị nhuốm một ít bụi bẩn. Cô thở hồng hộc rồi nhìn về vách đá. Cô thật sự đã bị tỷ tỷ đẩy xuống sao? Theo trí nhớ, tỷ tỷ có nói với ai đó. Một ai đó? Người tình của tỷ ấy. Ngọc Lan đã có ý định bỏ trốn nên dẫn cô theo làm bình phong, một mình tỷ ấy không thể bỏ trốn, chắc chắn có người hậu thuẫn. Đang suy nghĩ thì có một luồng sát khí chặn đứng mạch suy nghĩ. Cô quay lại thì thấy một chàng trai đứng tựa người vào cây sồi nhìn cô. Hắn ta là Bạch Huyền, bạn thân của Huỳnh Lăng, có chút ái mộ nhị tỷ cô. Lâu lắm không gặp? Tứ muội muội! à… Hắn à lên một tiếng sau đó chỉnh lại lời. Vương phi.. Nguy Lam biết hắn không có ý tốt liền muốn rời đi. Nhưng hắn lại cản cô lại. Chớ vội đi! Vương phi, cô là muốn tới đây tưởng niệm tỷ tỷ cô? Nguy Lam nhìn gương mặt hắn đang giễu cợt. Xiêm y đỏ khẽ bị cô nhấc lên, sau đó phủi lại. Cô bình thản nói Không phải việc của công tử! Ha Hắn cười cười sau đó phe phẩy cây quạt trong tay. Đúng là có chức vị một chút liền trở mặt. Mẹ cô nói, cô là một kẻ khó chiều, cứng đầu, không biết ý tứ. Nếu cô giống nhị tiểu thư, có một chút nịnh nọt thì đã khác. Nguy Lam không bị lời của hắn khích tướng, cô đã quá quen. Ta nịnh nọt hay không, công tử làm sao biết được! Ta chỉ nịnh nọt những ai tin tưởng ta! Ồ…. vậy cô nịnh nọt Vương gia đó sao? Hắn đồng ý ? Không thể nào.. Tự nói tự giật mình, Bạch Huyền cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Nguy Lam. Hắn yêu Ngọc Lan như thế, sao lại tin tưởng cô? Vì ta không giết tỷ ấy… vậy thôi! Roẹt, Cây quạt bỗng xoè ra, có những mảnh nhọn chĩa vào mặt Nguy Lam. Nguy Lam vẫn lạnh lùng đứng đó không chút run sợ. Cô là kẻ nói dối, ta thật muốn băm nhuyễn cô ra làm trăm mảnh, rồi rải xuống vực để đền tội cho Ngọc Lan. Nguy Lam cười nhạt. Ngươi có tư cách gì? Bạch Huyền im lặng Nguy Lam nói tiếp. Ngươi có tư cách gì xen vào việc của Huỳnh gia chúng ta? Hửm… Bạch Huyền vuốt mặt, muốn bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng hắn không thể, hắn quay lại lườm cô sau đó vung đống phi tiêu trong quạt hướng về cô. Nguy Lam đẩy Tiểu Hồ Điệp ra sau đó ngửa người ra đằng sau. Cô trợn mắt khi thấy có nhiều tên mặt đồ đen từ đâu bay ra. Đống phi tiêu của Bạch Huyền hướng về phía những người đó. Nguy Lam đứng dậy vội cảnh giác, xung quanh cô có tầm năm tên mặc đồ đen. Một bóng dáng trắng dần dần hạ xuống. Nguy Lam nhận ra hắn, hắn là Bạch Y thích khách. Xem ra… Cô có nhiều kẻ thù nhỉ? Nguy Lam nhìn Bạch Huyền khẽ nói Từ đầu, ta đoán hắn chính là ngươi, ngươi muốn giết ta! Nhưng bây giờ thì loại bỏ được một nghi phạm rồi! Bạch Huyền cười lạnh, sau đó nhìn đám người kia. Bọn họ có vẻ chuyên nghiệp, giống như một tổ chức thích khách. Hắn đang suy tính có nên đấu không? Cảm giác có người theo đuổi thích thật… kích thích! Nguy Lam nhìn về phía Bạch Y thích khách nói lên. Hắn ta nhếch miệng cười không hề nói chuyện. Sau đó búng tay, năm tên mặc đồ đen xông lên. Vương phi… Tiểu Hồ Điệp sợ hãi kêu lên. Nguy Lam vội nắm tay Hồ Điệp lùi lại, phòng thủ hòng muốn tìm đường chạy. Cô nghe lời Thi Vũ nói, hạn chế gây gổ nếu đi một mình. Nhưng bọn chúng muốn giết cô, làm sao lại thể tha cô đi dễ dàng. Tiểu Hồ Điệp chạy đi! Còn người? Tiểu Hồ Điệp sợ hãi hỏi lại. Nguy Lam mấp máy môi hai chữ “phòng ngự" sau đó đẩy cô nàng về phía trước. Rồi quay lại dùng nội lực đẩy lùi 5 tên thích khách. Bạch Huyền đứng một bên trề môi Khá đấy! Nguy Lam né một đường chém từ tên hắc Y. Cô rút trong thắt lưng ra một thanh kiếm, hồng y vung bay trong gió khiến cô càng diễm lệ, khiến Bạch Huyền có chút bị hớp hồn. Cô chém một nhát vào người tên thích khách, sau đó đỡ lấy một kiếm từ tên khác, cô vung chân đạp vào lồng ngực hắn mượn thế lộn người ra sau. Cô nhìn thấy đằng sau có tên chém tới, cô liền xoạc chân hạ người xuống né, sau đó bật dậy lập tức nhảy lên cao, vung hai chân đạp hai tên. Hồng y cứ thế bay lên bay xuống. Bạch Y thích khách búng tay, sau đó bay tới một chưởng về phía Nguy Lam. Cô vội đưa chéo tay đỡ lấy, lực khá mạnh khiến cô lùi một lúc mới đứng vững được. Cô trưởng thành rồi! Nguy Lam lần đầu nghe giọng của tên đó, giọng nói khàn khàn có chút mị lực. Cô nhíu mày nhìn hắn. Trưởng thành cái gì chứ? Tại hạ tên Hạ Phong, thuộc đoàn thích khách Sát Ý. Phụng lệnh ngầm giết Vương phi Vũ An Vương! Hạ Phong nói lớn sau đó dùng hai tay đấm mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Nguy Lam vội nhảy lên né vùng đất nổ về hướng cô. Roẹt roẹt roẹt… Hạ Phong nhanh chóng né những chiếc phi tiêu. Bạch Huyền đứng bên cạnh Nguy Lam giễu cợt nói. Nghe danh đã lâu, mong được tỉ thí! Hạ Phong nhịp nhịp tay Tại hạ có việc, mong công tử tránh ra, kẻo chết lây! Ta là người duy nhất ở đây, không bị ngươi giết thì cũng bị Vũ An Vương chém đầu, vì không bảo vệ nữ nhân của hắn ta! Cô ta mà chết, ai lại làm chứng cho ta chứ! Bạch Huyền hất vai Nguy Lam khiến cô khó chịu lườm hắn. Hắn vẫn cười nhạo nhìn cô. Vậy… Vương phi có người bầu bạn dưới suối vàng rồi. Giết! Đám người từ sau bay lên, vung dây xuống trói lấy Bạch Huyền. Nguy Lam bị hắn đẩy ra nên không bị trói. Nhưng cô lại đón lấy mũi kiếm từ Hạ Phong. Cô dùng kiếm đỡ lấy sau đó đáp trả lại bằng một cú đá. Hạ Phong dễ dàng bắt được cổ chân cô, sau đó bẻ. Nguy Lam vội xoay người theo để bảo vệ cổ chân, sau đó cô vùng ra, cô mất thăng bằng liền ngã lên đất. Bạch Huyền cũng chẳng phải dạng vừa, khi bị trói hắn bay lên xoay người, phi tiêu trong quạt nhanh chóng cắt đứt tất cả. Hắn tấn công khá nhanh khiến 5 tên hắc y liên tục bị đánh. Nguy Lam đẩy người vung lên né cú dẫm từ Hạ Phong. Cô lộn người ra sau mượn thân cây sồi, đạp một cái rồi bay tới vung kiếm chém xuống. Hạ Phong ngiêng người sau đó vung ra 2 viên sắt. Nguy Lam mở to mắt vội lùi lại, hai viên bi nổ tung lực khá mạnh khiến cô bay ra sau đập vào thân cây. Nguy Lam thở hồng hộc nhìn Hạ Phong Đê tiện! Nguy Lam tức điên dùng chân đạp cây sồi, cây sồi rụng lá già xuống. Cô đưa tay vung ra một loại lực, đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hạ Phong. Cô xoay tay gom lấy lá cây sau đó vung một đường quyền rồi chưởng tay mạnh ra về phía hắn. Lá cây rụng giống như dao, lập tức bay theo nội lực, hướng mũi nhọn về phía Hạ Phong. Hạ Phong rút kiếm lập tức chém đỡ đám lá đó. Nguy Lam dùng một tay chưởng, tay kia gom và chưởng tiếp tục. Cơn mưa lá cứ thế bay tới Hạ Phong. Hạ Phong chống đỡ mãnh liệt. Nguy Lam vung hai tay nhớ lại lúc Thi Vũ chỉ cô dùng nội lực từ chính bản thân, giải phóng năng lượng từ bên trong. Cô nhắm mắt lại sau đó mở ra, một ánh sáng vàng loé lên từ đôi mắt. Cô vòng tay khiến nội khí màu vàng tụ lại. Hạ Phong chém xong đợt lá lại có thêm một đợt, hắn chém đỡ mãnh liệt thì một sức mạnh tới đột ngột khiến hắn không đỡ được vội bị đánh cho bay ra xa. Hắn hộc máu ôm lấy ngực mình. Nguy Lam thở hồng hộc thu lại khí tức, cô đứng dậy đi đến muốn dùng kiếm gỡ mặt nạ hắn ra. Một quả pháo khói đập xuống, cô vội che đầu mình sau đó không ngừng ho khụ khụ. Cô quạt cho bớt khói mới nhìn rõ đường. Lúc này thì Hạ Phong đã biến mất, 5 tên thích khách cũng biến mất.