Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Quá khứ

hàng xoay người nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn thô ráp nhưng ấm áp đến lạ. Cô như một con mèo nhỏ đứng bên cạnh chàng. Con đưa vương phi nhà con về trước, nàng ấy không khỏe! Nguy Lam vội hành lễ rồi theo gót chân Vương gia rời khỏi cung hoàng hậu đầy mệt mỏi. Ngọc Yến cảm thấy kịch hay sắp hết cũng đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi nơi nhàm chán này. Minh Lan cũng vội kiếm cớ về viết kinh phật đang dở. Chốc lát, trong điện còn mỗi Hoàng quý phi và Hoàng hậu. Hoàng hậu Tân An lúc này chống tay lên ghế xoa xoa thái dương đang đau nhức. Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp cũng về cung đây! Thái Thiếu Nương đang chuẩn bị quay gót thì hoàng hậu gọi lại. Sao cô lại có thể nói chuyện thân thiết với con trai ta như thế? Tân An lạnh lùng nhìn Thái Thiếu Nương chằm chằm. Người đàn bà đến từ Tây Vực này không nhỏ hơn người bao nhiêu nhưng lại trẻ trung, quyến rũ. Còn hoàng hậu người, cả ngày uống yến, tắm sữa bò, cũng không thể nào có được vẻ đẹp đó. Lúc Thi Vũ lên 15 tuổi đã rất thân thiết với cô ta, khiến trong cung đồn thổi cả hai có gian tình. Nói người đàn bà này là yêu tinh thì không uổng cho cô ta lắm. Thái Thiếu Nương hơi tinh nghịch liếc mắt qua một bên sau đó mỉm cười tươi. Ta không gây áp lực cho con cái! Cao thượng thật! Cô không gây áp lực cho nên con trai cô mới bê bết rượu chè như thế! Hoàng tử Hoắc Thiệu cả ngày ca chè, nhìn là không có tiền đồ tương lai. Thái Thiếu Nương cũng chẳng hề hấn với lời nói đó. Nó sống vì bản thân nó là ta mừng rồi! Còn hơn là giống Vũ nhi, ta thật sự thương tiếc cho Vũ Nhi và Hàn Nhi, nhìn hai đứa vì sự áp lực mà phải gạt bỏ đi khát vọng mà chúng luôn muốn có! So với Thiệu nhi nhà ta… hai đứa nó mới là đáng thương! Khát vọng? Trách nhiệm của bọn nó là phải lo cho đất nước này! Phải sống đúng với địa vị của chúng! Ngươi nghĩ chúng có thể tùy tiện làm mọi thứ à? Thế thì còn ra thể thống gì? Tân An Hoàng hậu đứng dậy chỉ thẳng mặt Thái Thiếu Nương gằn giọng. Ngươi … đừng có ở đó mà giả vờ tốt lành! Ta không tốt lành! Nhưng ta cũng không ác độc đến mức hại chết mẹ của một người! Tân An sững người không đáp trả được. Hai người đều biết người phụ nữ đó là ai. Là mẹ của Tam hoàng tử. Tân An hoàng hậu cười nhạt nhẽo, người ngồi xuống ghế rồi nói. Hoàng quý phi, ngươi nói như thể chỉ một mình ta là có ý định? Nếu như cô ta còn sống, ngươi nghĩ chức Hoàng quý phi đó thuộc về ngươi? Thái Thiếu Nương bấu chặt tay vào mu bàn tay vẫn duy trì nét cười, nhưng lại có phần gượng gạo. Tân An Hoàng hậu nói tiếp Ngươi chỉ là một vũ nữ Tây Vực, leo được lên địa vị như hôm nay, cũng một phần công của ta đó! Đồ vô ơn! Thái Thiếu Nương cười lớn, cô ta ôm bụng cười nhạo báng. Tân An hoàng hậu nhìn bộ dáng cô ta liền cảm thấy gai cả người. Thái Thiếu Nương cười xong liền giả bộ lau nước mắt. Đa tạ Hoàng hậu đã giúp cho vũ nữ này! Công ơn này… sau này ta sẽ không quên! Thần thiếp hồi cung! Hoàng quý phi hành lễ sau đó nhìn hoàng hậu bằng đôi mắt sắc lẹm rồi quay người rời khỏi cung hoàng hậu. Tân An hoàng hậu hất toàn bộ ấm trà xuống dưới đất, người hét lên đầy phẫn nộ. Lồng ngực người thở hồng hộc, như sắp nổ tung ra. Một lũ sâu bọ! Phía bên này, Nguy Lam được Thi Vũ nắm tay ra tận xe ngựa. Từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn bóng lưng của chàng, nhìn bóng lưng cô độc đấy khiến cô dấy lên một sự đau lòng. Cô hiểu sao Thi Vũ lại muốn một gia đình đúng nghĩa. Chàng cô độc trong chính căn nhà của mình. Thi Vũ đứng lại thì con mèo nhỏ đằng sau tông mạnh vào lưng mình. Nguy Lam ôm lấy mũi xoa xoa, xây xẩm của mặt mũi rồi. Thi Vũ nâng mặt cô lên nhìn thử thì thấy chóp mũi đỏ ửng. Đau lắm à? Ừm… Nguy Lam xoa xoa rồi thôi, cô cười nói Hết đau rồi! Đồ ngốc! Thi Vũ mắng nhẹ rồi đỡ cô lên xe ngựa, chàng cũng lên xe theo. Xe ngựa của Vũ An Vương có khác, khá rộng rãi. Nguy Lam ngồi đối diện với chàng nhưng chàng lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nàng lết qua ngồi sát bên chàng nhưng vẫn còn cách xa một chút. Thi Vũ dứt khoác ôm nàng vào lòng. Sợ bà ta à? Nguy Lam lắc đầu, nhưng biểu hiện hôm nay đã thể hiện ra cô sợ hoàng hậu. Tại sao lại sợ? Hoàng hậu có thể giết thiếp lúc nào cũng được đó! Thi Vũ cười nhạt, lời nói uy tín thốt lên: Có ta ở đây mà ai dám giết nàng! Nguy Lam chỉ cười trừ, người như cô là một con gián nhỏ có thể bị đập lúc nào cũng được. Lúc không có Thi Vũ, cô cảm giác như mình là một con cá trên thớt. Có lẽ lúc này cô có cảm giác muốn sống rồi, nên mới hoảng sợ nhiều thứ như vậy. Lúc trước mồm cô còn to hơn cả đầu. Vương gia, ta mạo muội hỏi một câu! Nguy Lam ngước mắt nhìn Thi Vũ, sống mũi chàng thẳng, góc cạnh gương mặt điển trai, hèn chi nữ nhân của Thành Thiên Vũ Bắc Đệ lại chết mê chết mệt chàng như thế. Nàng muốn hỏi việc ta với Hoàng hậu à? Nguy Lam gật đầu, Thi Vũ im lặng một hồi, sau đó kể lại. Đôi mắt chàng hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. Hoàng hậu hạ sinh 2 hoàng tử, Hoắc Hàn và Hoắc Thi Vũ và một cô công chúa nhỏ Hoắc Thất Liên. Hoắc hoàng đế là vị vua đầu tiên có ít con trong lịch sử. Chỉ vỏn vẹn 5 người con. Hoắc Hàn và Hoắc Thi Vũ chỉ kém nhau 2 tuổi. Nhưng từ nhỏ Hoắc Hàn lại thích đọc sách luyện kiếm, đọc thơ. Còn Thi Vũ thì ngược lại cậu bé năm đó tinh nghịch thích phá phách, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Chàng thích tự do và hay làm nhiều điều trái phép tắc. Hoàng Hậu Tân An lại là một hoàng hậu nghiêm khắc, thích những người con nào nghe lời mình và có chí tiến thủ. Cách đối xử của người đối với hai vị hoàng tử, người ngoài nhìn vào liền thấy sự khác biệt. Nếu là Hoắc Hàn làm sai thì là lầm lỡ, vô tình, không cố ý. Còn đối với Hoắc Thi Vũ thì là phản nghịch, nghịch tử, đáng bị phạt. Chưa bao giờ hoàng hậu nhìn nhị hoàng tử với đôi mắt trìu mến. Thi Vũ hoàng tử giống như một đứa con hoang ở hoàng cung. Chàng chỉ biết chơi một mình ở cung điện. Đến khi một vị phi tần người Tây Vực được phong làm Hoàng quý phi và có một hoàng tử thứ tư là Hoắc Thiệu xuất hiện. Người đó cho Thi Vũ tự do, ủng hộ Thi Vũ làm những chuyện chàng thích nhất. Một đứa nhỏ, ai đối tốt với nó thì nó sẽ thích chơi với người đó. Nhưng điều đó lại khiến cho Hoàng hậu càng căm ghét. Đối với Tam hoàng tử _ Hoắc Thương thì Nhị hoàng tử càng bị thương hơn. Tam hoàng tử còn được mẹ mình yêu thương hết mực. Còn chàng thì lại bị ghẻ lạnh, lạnh nhạt. Đến một ngày, Thi Vũ nhìn thấy Hoắc Thương nắm chặt tay thành nắm đấm căm hận nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu. Lúc đó chàng nhìn lại về phía hoàng hậu, chàng thấy sợ. Chàng sợ người đàn bà có gương mặt lạnh đó. Người đó tước đi một mạng sống, tước đi một người mẹ của người khác, nhưng lại làm như không có chuyện gì mà bình bình thản thản. Lên 10 tuổi, hai vị hoàng tử bắt đầu được luyện võ. Thi Vũ háu chiến lại có thiên phú dùng nội lực hơn hoàng huynh. Chàng được tướng quân rèn luyện phải có ý chí công bằng, dứt khoát. Nên khi tỷ thí có phần vượt quá giới hạn làm Hắc Hàn hoàng tử bị thương nghiêm trọng. Chàng chỉ nghĩ, trong một trận chiến không được nể tình ai, phải luôn công bằng, vừa tôn trọng mình và tôn trọng đối phương. Nhưng … Hoàng huynh… hoàng huynh ơi… Hoắc Thi Vũ lo lắng đứng ngoài điện nhìn vào, cung nữ, thái giám, thần y cứ lần lượt đi đi vào vào. Bộ dáng ai cũng trầm trọng khiến Thi Vũ càng thêm lo lắng. Chàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Chàng quay đầu liền thấy gương mặt lạnh lẽo của hoàng hậu. Nghiệt súc! Ngươi đã làm gì? Hoắc Thi Vũ chỉ cúi đầu không nói. Năm tháng lạnh lẽo ở với hoàng hậu, Thi Vũ đã học cách im lặng không nói chuyện với người. Chát! Tân An hoàng hậu vung tay tát vào mặt chàng. Căm giận nói Hàn nhi mà có chuyện gì, ngươi đừng hòng sống được! Cả ngày chỉ biết gây chuyện rồi chạy đến người đàn bà kia chơi bời, ngươi có biết cả hoàng cung đều đồn ngươi và đàn bà đó có gian díu không? Bây giờ còn dám hại cả hoàng huynh ngươi, là ai ? Người đàn bà đó dụ dỗ ngươi làm như thế đúng không?? Thi Vũ bị chất vấn như thế liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu Tân An. Những gì con học được từ tướng quân, là … phải công bằng trên đấu trường! Trên đấu trường không có chỗ cho sự nhân nhượng, con không biết hoàng huynh đã ba ngày không ngủ. Nghe thấy thế hoàng hậu càng thêm lửa giận. Ý ngươi là nói ta bắt Hoắc Hàn học đêm cực khổ, chuyện nó bị thương là do ta? Tên tướng quân đó dạy ngươi hỗn láo như thế sao? Hoắc Thi Vũ hơi nghiêng đầu sau đó nói tiếp. Chàng có vẻ như đã quá chán nản với tất cả. Con không có ý đó! Con không muốn trách ai! Chuyện con làm con sẽ tự nhận tội! Mẫu hậu đừng lôi những người không liên quan vào! Được! Được lắm! Ngày hôm nay… ngươi cút đi với tên đó đi! Biến ra chiến trường của ngươi! Hoắc Thi Vũ nhìn bóng dáng hoàng hậu chạy vào trong phòng của hoàng huynh mà lòng nặng trĩu. Chàng buông thỏng hai tay không còn chút hi vọng nào đối với mẫu hậu. Nhị ca! Thất Liên công chúa khẽ nắm tay chàng, đôi mắt đỏ hoe không ngừng chảy nước mắt. Hoắc Thi Vũ mỉm cười nhẹ nhàng an ủi muội muội của mình. Chàng bế muội muội lên thơm vào má nàng. Không sao! Hoàng huynh không sao đâu! Còn huynh? Thất Liên thơ ngây cũng biết xót cho Thi Vũ. Thi Vũ cũng không nói dối, chàng không ổn, chàng thấy đau lòng. Những ngày sau đó, không biết hoàng hậu nói gì, mà Hoắc Đế đã điều Lăng tướng quân ra biên giới đang xảy ra chiến tranh cùng với số quân ít ỏi. Đi đến đó hơn 8 phần là chết, 2 phần không toàn mạng. Nhị hoàng tử Hoắc Thi Vũ đã xin đi theo Lăng tướng quân. Hoàng đế ra sức ngăn cản, nhưng đối với Thi Vũ, ở hoàng cung hay chiến trường khốc liệt đều như nhau. Người ngoài tiếc thương, Lăng tướng quân tiếc thương không muốn đồ đệ phải đi theo. Nhưng Hoắc Thi Vũ cứ nhất quyết định. Ngày ra chiến trường. Thi Vũ cưỡi trên chiến mã đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại hoàng cung. Hoắc Đế đứng nhìn đứa con trai của mình. Con quyết định chắc chưa? Mẫu hậu con lúc đó chỉ là nóng giận, chuyện Lăng tướng quân ra chiến trường không phải ý định của mẫu hậu con! Phải hay không, con tự biết! Nếu như con từ chiến trường trở về, phụ hoàng hãy phong con làm vương! Hoắc Đế hơi dao động, người nắm chặt tay lại thành quyền. Chiến trường khốc liệt, một đứa trẻ hơn 10 tuổi làm sao có thể sống sót trở về chứ. Chuyện trở về là một điều phi thực tế. Được! Hoắc Thi Vũ nghe được điều đó cũng không nói gì thêm. Chàng nhìn về phía Hoàng quý phi, tứ đệ và Thất Liên muội muội đang đứng khóc không thành tiếng. Vũ Nhi,... con phải bảo trọng! Đa tạ người! Hoàng quý phi! Người chăm lo Thất Liên hộ con! Tứ đệ, đệ phải sống thật tốt! Còn nữa, hãy chuyển lời tới Tam đệ rằng ta thật sự xin lỗi đệ ấy. Còn đại hoàng huynh… ta cũng thành thật xin lỗi! Thi Vũ đưa mắt nhìn lại những gương mặt kia, rồi nhìn lại hoàng cung nơi chàng sống mười mấy năm. Ánh mắt chàng tìm kiếm hình ảnh một người quan trọng. Chàng thất vọng, thúc cương ngựa rồi phóng đi ra xa khỏi kinh thành. Chàng cùng Lăng tướng quân và 2 vạn quân đi về phía biên giới phía Tây. Quân đội kẻ địch đang đóng chiếm hung hãn, tàn nhẫn, nơi đó giống như địa ngục. Ở đâu cũng có khói có lửa, tiếng rên rỉ gào khóc khiến người ta sởn tóc gáy. Không biết sau bao nhiêu trận chiến, 2 vạn quân đấu với 10 vạn quân địch. Những màn đấu trí mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần. Lăng tướng quân lợi dụng địa hình khốc liệt của vùng núi phía Tây mà đưa ra nhiều kế sự chiến trận hợp lý. Nhưng dù có chiến sự tài tình nhưng quân lực không đủ thì cũng bị rơi vào tình trạng lép vế. Lúc đó, lương thực không có chỉ có thể ăn cháo loãng sống qua ngày. Quân lính mấy ngày không ngủ, hoang mang, nản chán. Nhưng vì hai chữ đất nước mà cố gắng gượng dậy. Mỗi ngày cứ có nhiều quân lính bị thương, không mất tay chân cũng bị bung ruột. Cuộc sống khó khăn tột độ. Nhưng ông trời vẫn cho lá cờ Bắc Đệ một lần nữa vùng lên. Sau khi giết được tướng lĩnh cầm đầu kẻ địch thì tự động kẻ định sẽ bỏ chạy. Không còn dũng khí chiến đấu nữa. Hoắc Thi Vũ cầm thanh kiếm đầy máu, gương mặt hốc hác thở hồng hộc. 5 năm trên chiến trường đã bào mòn thiếu niên trẻ. Những ngày gió sương, đói khát đã qua đi. Chàng quay lại nhìn những đồng đội đang không ngừng ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Không tin được 2 vạn quân trong 5 năm đã đánh đuổi được kẻ được phương Tây. Chàng cầm trên tay lệnh bài tướng quân sau đó quỳ rạp xuống nền đất, đôi mắt đau thương không ngừng khóc lên. Một chàng thiếu niên bị ép phải trưởng thành từ trận chiến. Chứng kiến đồng đội lần lượt ra đi. Người thầy vì bảo vệ mình mà đỡ lấy mũi tên lửa tử trận đầy hùng khí. Lăng Tiết Kiêu, tướng quân Bắc Đệ, cùng hơn 2 phần 3 huynh đệ đã hi sinh anh dũng bảo vệ đất nước Bắc Đệ! Các huynh đệ, dâng cao lá cờ Bắc Đệ. Chúng ta đã thắng cuộc rồi!