Chương 15: Chảy máu mũi (16+)
Sáng hôm sau, hôm nay anh thức dậy sớm nhưng hình như cô gái nhỏ còn thức sớm hơn anh. Nghe được tiếng sột soạt ở cạnh dòng suối nhỏ sau vườn, anh rón rén từng bước chân để không phát ra tiếng động, thì phát hiện ra một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi giặt quần áo, chăm chú đến mức không nhận ra anh.
Cô gái nhỏ lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, tóc được vấn thành một búi nhỏ, chiếc quần thun bị vén cao lên đến gần eo lộ ra chiếc đùi thon dài và một mảng da trắng tuyết. Cảnh tượng này làm cho ông chú nào đó đã bị chảy máu mũi.
Bây giờ hình ảnh hiện ra trong đầu anh là 'Dâu nhỏ' đang mặc một chiếc đầm ngủ vô cùng gợi cảm được anh ôm vào lòng. "Đệch hình như mình bị điên rồi!"
Nghe được tiếng anh cô quay đầu lại, "Máu…máu, anh chảy máu mũi rồi, ngửa mặt lên đi, tôi đi lấy khăn giấy."
Cô chạy vội vào nhà lấy cho anh chiếc khăn giấy, luống cuống lau cho anh, "Anh không sao chứ, sao tự dưng lại chảy máu mũi vậy?"
"......."
"Không sao đâu cô đừng lo lắng quá."
Nảy giờ anh mới hoàn hồn lại nhìn thau quần áo đang giặt dở của cô, "Tại sao trời lạnh mà lại giặt đồ ở đây, cạnh phòng cô có máy giặt mà!"
"Tôi không biết dùng, trước giờ tôi vẫn giặt quần áo như vậy mà."
Anh nhìn cô đầy dịu dàng, nhà khó khăn đến mức nào mà lại không có máy giặt chứ, dặn lòng sẽ mua thêm một cái cho ba mẹ vợ. "Đi theo tôi, tôi chỉ cho, thời tiết vậy mà giặt tay thì bệnh đó."
Cô cười hì hì ôm theo thau quần áo lẽo đẽo đi theo anh, "Cám ơn anh nha."
Hướng dẫn cách sử dụng cho cô xong, để cô tự bỏ đồ vào. Nhưng cô nàng hậu đậu Vân Thanh chưa bỏ đồ vào đã bấm nút làm cho chiếc máy kêu inh ỏi.
Anh giơ tay đỡ trán thở dài, "Hậu đậu, nhìn tôi làm rồi mốt làm giống như vậy, hiểu không?"
Cô gật đầu như giã tỏi, rất may một lúc sau cô cũng đã sử dụng được. Vì đã nghỉ đông nên cô cũng khá rảnh rỗi, việc nhà anh cũng không bắt cô phải làm gì nhiều, phần nhiều thời gian cô dành để vẽ bản thảo để dự thi và dọn dẹp, nấu ăn cho anh.
Cô rất thích dòng suối nhỏ, nơi này được coi là nơi bắt nguồn cảm hứng của cô. Ngồi cạnh dòng suối cô bắt đầu lấy tập giấy vẽ của mình ra hí hoáy vẽ vì thời hạn cuộc thi chỉ cần cô thi xong tốt nghiệp thì cuộc thi cũng kết thúc.
Hôm nay anh không đi làm, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun và chiếc quần dài cotton nhàn nhã bước đến gần cô. "Đang vẽ à!"
"À! Tôi cố gắng hoàn thành sớm vì sắp thi thì tôi không còn thời gian nữa."
"Khi nào kết thúc?"
"Là tháng bảy, sau khi thi tót nghiệp hai ngày thì cuộc thi cũng kết thúc."
"Có muốn đi cửa sau không? Hôn tôi một cái."
"Không cần. Anh tránh ra để tôi tập trung đi."
Anh mon men tiến lại sát người cô, thì thầm bên tai: "Bản vẽ rất có hồn."
"Tất nhiên…" Vừa xoay người sang, môi cô đã chạm phải đôi môi mỏng của người đàn ông, cảm giác lành lạnh, tê dại lan ra khắp đầu môi khiến cô trợn tròn mắt. Mùi hương bạc hà tan ra trong khoang miệng, cộng thêm mùi bạc hà trên cơ thể anh bất giác làm cô tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Luống cuống đẩy anh ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Anh nói được rồi ép sát người tôi làm gì?"
Anh đưa tay lên môi mình, có chút không chân thật, " Thật sự rất ngọt, có mùi dâu."
Hai người đều bỏ qua chuyện xấu hổ vừa rồi mà bàn bạc với nhau về ý tưởng cho chủ đề cuộc thi của Lục Thị. Cuộc thi kì này có chủ đề là HƯƠNG MÙA HÈ nên cũng được coi là đề tài dễ.