Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Trúc Ái sẽ nuôi Dương Dương

Nhắc tới vợ mới, Thanh Nghi rũ mi.

Những thứ trên khi kể ra thì nghe hoa mỹ đó, nhưng cũng dễ mất vô cùng, vì vốn chúng nó không phải là do cô tự tay làm ra, mà là Việt Kình Uyên tặng cho cô.

Đến tước vị Công Lệnh cũng là như thế, cả châu bang Oxes chỉ có ba người, rất ghê gớm, nhưng khi đối đầu với Châu Chủ, tước vị này đến con gián cũng không phải.

Quyền thế trong tay khác nhau, địa vị xã hội cách một trời một vực, năm đó nếu không phải Việt Kình Uyên thật sự chân thành, Thanh Nghi dù cho có yêu thầm hắn, cũng sẽ không dính vào mớ rắc rối này.

Nhưng, cũng chỉ là nhưng mà thôi. Bây giờ cô không những dính vào rắc rối, mà còn phát hiện rắc rối đang ngày càng phức tạp hơn. Thanh Nghi biết, cô phải khéo léo trong lúc này, tìm mọi cách tranh thủ ích lợi cho cô và Dương Dương.

Là vợ chồng, cũng là quân thần. Xé đi lớp rèm mang tên "Tình cảm", mối quan hệ của bọn họ chính là xấu xí và khó coi như thế.

Việt Kình Uyên ngoại tình? Bội tình bạc nghĩa?

Thì sao?

Đó là quyền lợi của hắn. Chỉ cần hắn muốn, ngoại tình liền sẽ thoát khỏi những hành động bị cấm trong luật pháp của châu bang.

Trên thế giới này, không có ai đủ khả năng trói buộc hắn.

Kể cả Thanh Nghi.

Còn cô thì sao?

Đương nhiên là, phải đón ý nói hùa, phải nhỏ giọng và nhẹ nhàng, không được chọc giận hắn, hòng mong được đến những gì mình muốn.

Mà những gì Thanh Nghi muốn, bao gồm con của cô.

Cô không có khả năng giao con mình vào tay người phụ nữ khác.

Đây là tôn nghiêm của một người mẹ, cũng là những gì nên làm của một người phụ nữ yêu thương con của mình.

Nếu để ý kỹ, Thanh Nghi rất uyển chuyển trong việc tỏ vẻ rằng Dương Dương ở với Tô Trúc Ái không phù hợp, cuối câu cô còn sẽ dùng câu nghi vấn để hỏi ý kiến của Việt Kình Uyên, chứ không phải một mực thể hiện sự khó chịu của mình.

Mặc dù trong lòng cô đang có một ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy ngay khi nghe được tin con mình đang ở với Tô Trúc Ái, nhưng bên ngoài, Thanh Nghi vẫn là một người vợ hiền lành đang mềm giọng hỏi chồng mình về việc nên cho cô hay tình nhân của hắn nuôi con ruột của bọn họ.

Tuy Việt Kình Uyên từng nói nuôi con như thế nào là tùy vào cô, nhưng Thanh Nghi không dám đánh cược rằng nếu Tô Trúc Ái muốn giành Dương Dương, hắn sẽ hoàn toàn đứng về phía cô.

"Nếu..."

Việt Kình Uyên bỗng nhiên lên tiếng, khiến dây thần kinh của Thanh Nghi căng chặt, lập tức chăm chú nhìn hắn, đợi câu tiếp theo được nói ra.

Người đàn ông đang lười nhác dựa lưng trên sô pha nhìn thẳng vào cô, chậm rãi xoay chiếc nhẫn quá cỡ trên ngón trỏ của hắn.

"Tôi nói, từ khi chúng ta ly hôn về sau, Trúc Ái sẽ có được bốn ngày nuôi dưỡng Dương Dương trong một tuần thì sao?"

Việt Kình Uyên nhìn người phụ nữ đang cười một cách tiêu chuẩn với hắn, lạnh lùng hỏi.

Nếu quan chưởng sự Nhất Tâm Trung - Người hầu cạnh thân thiết nhất của Châu Chủ đại nhân của bọn họ có mặt tại đây, ông ta sẽ dễ dàng biết được và báo cho vị phu nhân ngây thơ này rằng, chủ nhân của hắn đang tức giận.

Việt Kình Uyên cũng không biết mình đang bực bội điều gì, hắn chỉ biết, bản thân đang rất không thích nụ cười của người phụ nữ trước mặt.

Độ cong của môi nàng như được đong đo cân đếm rành mạch rõ ràng, vô cùng tiêu chuẩn và đúng mực.

Cũng, vô cùng giả tạo.