Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Con cái

Thanh Nghi hoài nghi mình vừa nghe lầm, theo bản năng hỏi lại Việt Kình Uyên: "Anh nói gì cơ?"

Nhưng đáp trả cô, là sự im lặng của hắn.

Việt Kình Uyên không nói một lời, nhìn cô, đôi con ngươi bạc xám phản chiếu khuôn mặt của Thanh Nghi hơi nhúc nhích, như là đang đánh giá rằng cô có thật sự không nghe thấy những gì hắn nói hay không.

Bị hắn nhìn như vậy, tim Thanh Nghi lại trở nên run rẩy, cảm giác tê đau thoáng chốc chiếm lấy thần kinh yếu ớt của cô.

Việt Kình Uyên không thích lặp lại lời nói của hắn lần thứ hai.

Đây có lẽ là bệnh chung của đa số người có quyền cao chức trọng, lời nói của họ, người bên cạnh hẳn là phải nghe cho rõ, sau đó ghi tạc trong lòng, chứ không phải là mơ hồ không nghe được, sau đó hỏi lại bọn họ.

Thanh Nghi không biết người khác như thế nào, nhưng cô biết, bệnh này của Việt Kình Uyên, là không áp dụng đối với cô.

Lúc trước, mặc kệ Thanh Nghi hỏi lại bao nhiêu lần, không nghe rõ lời hắn nói vô số lần, Việt Kình Uyên đều sẽ chậm rãi lặp lại những gì vừa nói, cho đến khi cô hiểu được.

Không tức giận, không yêu cầu Thanh Nghi tập trung vào hắn, không yên lặng đánh giá xem cô có thật sự không nghe rõ hay không.

Một chi tiết nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh cho tình cảm của Việt Kình Uyên đối với cô có còn tồn tại hay không.

Đáp án vô cùng rõ ràng, là: "Không."

"Xin lỗi, em có nghe rõ, chỉ là vừa rồi em đã quá bất ngờ." Thanh Nghi quyết định không thử xem vị trí của mình trong lòng Việt Kình Uyên bây giờ như thế nào, phòng ngừa việc bị hắn làm mất mặt, vì thế chuyển chủ đề: "Về Dương Dương, em cho rằng nó là con của chúng ta, trước đó không có em, anh có quyền quyết định giao thằng bé cho ai."

Cô mỉm cười, chậm rãi nói, "Nhưng bây giờ em đã tỉnh rồi, em nghĩ việc tiếp tục giao nó cho người phụ nữ khác không phải là mẹ ruột của nó, này không phù hợp, anh nghĩ như thế nào?"

Nói đến con cái, Thanh Nghi rất thanh tỉnh.

Từ đầu, thân phận của cô và Việt Kình Uyên vốn đã không bình đẳng, hắn là Châu Chủ đại nhân của châu bang có vũ lực mạnh nhất bốn bang, mà cô chỉ là một nữ Công Lệnh.

Chưa kể, tước vị Công Lệnh này của cô, cũng là một trong những thứ mà Việt Kình Uyên tặng cho cô lúc trước. Đây là tước vị cao quý nhất của nữ giới Oxes ngoài chức vị vợ chính thất của Châu Chủ - Châu Chủ phu nhân. Khắp châu bang chỉ có ba vị Công Lệnh, mà Thanh Nghi thuộc trong số đó.

Cô không những có kho vàng núi bạc và vô số những tài sản không đếm được khác, còn có đất phong riêng của mình - Tỉnh Thanh Vi. Ngoài thu nhập từ các sản nghiệp trên danh nghĩa, tỉnh Thanh Vi cũng sẽ đóng thuế cho Thanh Nghi hàng tháng.

Về lực lượng vũ trang tư nhân, quân khu số 27 ở tỉnh Thanh Vi là thuộc về danh nghĩa của cô, cụ thể có những gì trong quân khu, từ từ Thanh Nghi sẽ kể.

Mà những thứ này, đều là tài sản riêng Việt Kình Uyên tặng cho cô.

Nhấn mạnh, là tài-sản-riêng.

Dù cho cô có ly hôn hay không, chúng nó đều sẽ không biến đổi. Chưa kể khi ly hôn, dựa theo tính cách của Việt Kình Uyên, khả năng cao là cũng sẽ không bạc đãi người vợ cũ bị hắn bội bạc là Thanh Nghi đây. Vật chất hay quyền lực gì đó, chỉ cần không quá mức, Thanh Nghi cảm thấy cô có đi ngang Oxes cũng không ai làm gì được cô, trừ khi vợ mới của hắn chán ghét cô tới mức yêu cầu Việt Kình Uyên phải đưa cô ra bang ngoài.