Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Thoát nạn

"Ở ngoài kia có con ma gớm lắm. Lạc Nguyệt đang đánh nhau với nó."

Mạc Thiên vừa dứt lời thì thấy Lạc Nguyệt bị đánh bay thẳng vào đây, lăn một vòng trên đất. Mạc Thiên vội chạy qua đỡ cô.

"Không sao chứ?"

Lạc Nguyệt lau vết máu trên khóe môi khẽ lắc đầu. Cô tranh thủ thời gian con ma chưa chạy vào đây để nói: "Anh dẫn ông trốn vào trong kia đi. Nhanh lên!"

Con ma lao vào ngay khi Lạc Nguyệt nói hết câu. Cô bật dậy ném ra ba lá bùa. Ánh sáng đỏ rực tạo thành lồng giam bao lấy con ma. Nhưng nó chỉ vung tay một cái thì lồng giam vỡ tan tành. Oán khí trên người con ma cũng theo đó bay tới đánh thẳng vào người Lạc Nguyệt.

Mạc Thiên đỡ ông Mạc chạy vào bên trong tránh. Ông Mạc cũng muốn giúp Lạc Nguyệt một tay nhưng hiện tại ông đã cạn kiệt sức lực. Vì thế ông chỉ đành đẩy Mạc Thiên ra.

"Ông, cháu không biết làm gì cả."

Mạc Thiên nhỏ giọng nói. Ông Mạc vẫn kiên quyết đẩy cháu trai ra.

"Bây giờ cháu làm theo lời ông, ắt sẽ được."

Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác nên Mạc Thiên đành đánh liều. Anh theo sự hướng dẫn của ông Mạc dùng tay vẽ bùa chú. Nhưng vẽ năm lần đều không thành công. Mạc Thiên sốt hết cả ruột. Lạc Nguyệt ở bên kia dường như cũng sắp không ngăn nổi con ma.

"Tiểu Thiên, cháu không cần gấp, cứ bình tĩnh làm theo lời ông. Cố gắng tập trung, đừng phân tâm vì chuyện khác. Ông tin cháu làm được."

Mạc Thiên hít một hơi thật sâu. Anh nhắm hai mắt lại và nghe theo sự chỉ dẫn của ông Mạc bắt đầu vẽ bùa lần nữa. Từng kí tự theo ngón tay Mạc Thiên xuất hiện. Khi nét cuối cùng hoàn thành cũng là lúc bùa phát huy tác dụng. Lá bùa phát ra một luồng sáng trắng bay thẳng về phía con ma đỡ cho Lạc Nguyệt một đòn chí mạng. Ngay sau đó, ánh sáng trắng bao lấy toàn bộ con ma rồi phát nổ. Lạc Nguyệt cũng bị ảnh hưởng mà bay về phía sau. May có Mạc Thiên đỡ kịp nên cô tránh được một kiếp đụng phải tường đá.

Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Mạc Thiên. Cô không ngờ anh lại có thể vẽ ra một lá bùa có uy lực mạnh đến vậy. Ông Mạc thấy con ma đã được xử lí thì yên tâm nhắm mắt lại ngất xỉu. Mạc Thiên vội chạy qua đỡ ông. Lạc Nguyệt biết bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện này nên đi tới chỗ Mạc Thiên nói:

"Anh cõng ông nội, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Lạc Nguyệt và ông Mạc cũng đã phát hiện bản thân đang kẹt trong trận tụ linh. Vì thế cô và ông sau khi hồi phục được ít sức lực đã đứng dậy đi tìm đường ra. Nhưng cứ lòng vòng một hồi, họ lại đi vào ngõ cụt. Mãi đến khi Lạc Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân rồi đi theo hướng phát ra tiếng động ấy mới gặp Mạc Thiên.

Ba người chậm chạp lết theo hướng Mạc Thiên chạy vào. Mạc Thiên phải cõng thêm ông nội khiến vết thương trên lưng anh bị rách ra chảy máu. Lạc Nguyệt sớm đã kiệt sức. Cô chỉ đang dựa vào một chút lí trí còn sót lại để tỉnh táo đến bây giờ. Nhưng càng đi bước chân của cô càng nặng nề. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng kêu của Mạc Thiên...

***

Lần nữa tỉnh lại, Lạc Nguyệt ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Ánh mắt cô chạm phải trần nhà trắng xóa. Mất một lúc, Lạc Nguyệt mới nhận ra mình đang ở đâu.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh. Muốn uống nước không?"

Lạc Nguyệt nhận ra giọng nói này. Đây là giọng của Thẩm Dương. Cô nghiêng đầu sang nhìn thì thấy cậu đang cầm cốc nước cười ngờ nghệch nhìn cô. Lạc Nguyệt thấy cổ họng mình khô khốc nên không từ chối. Cô để Thẩm Dương đỡ mình dậy rồi vươn tay trái nhận lấy cốc nước. Nhưng tay cô lại chẳng có tí sức nào khiến nước bị đổ hết lên chăn. Thẩm Dương đành đỡ cốc giúp cô. Cảm thấy cổ họng đã ổn hơn, Lạc Nguyệt liền hỏi:

"Ông nội và Mạc Thiên không sao chứ?"

"Cô yên tâm, ông Mạc chỉ kiệt sức thôi. Mạc Thiên bị ma cào nhiều chỗ nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Trong bọn họ, cô là bị nặng nhất. Sinh khí của cô bị trận pháp bòn rút. Cộng thêm việc cô liên tục sử dụng bùa chú khiến linh lực cạn kiệt. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. À, tay phải của cô gãy rồi. Chắc phải bó bột cả tháng đấy."

Lạc Nguyệt nhìn xuống tay phải thì thấy tay mình đã bị bó cứng ngắc. Lúc vừa ngã xuống hang động kia cô đã đoán được nên cũng không mấy ngạc nhiên. Biết Mạc Thiên và ông Mạc không sao, Lạc Nguyệt liền hỏi chuyện khác:

"Là các anh đã cứu chúng tôi sao?"

Thẩm Dương gật đầu rồi lại lắc đầu. Lạc Nguyệt nhìn cậu không hiểu, Thẩm Dương vội giải thích:

"Là thầy tôi cùng ông Khâu tìm thấy mấy người các cô. Bọn họ dùng bùa chú đánh dấu đường đi nên đưa được mọi người ra ngoài. Sau đó, họ hợp lực phong ấn tạm thời trận pháp lại. Còn đám chúng tôi thì phụ trách đưa mấy người xuống núi đi bệnh viện chữa trị."

Nắm được tình hình đại khái rồi, Lạc Nguyệt muốn đi thăm ông Mạc. Thẩm Dương biết bây giờ cô không có sức nên lấy xe lăn đẩy cô đi. Hai người đi sang phòng bệnh bên cạnh vốn định gõ cửa thì cửa lại mở ra trước. Mạc Thiên nhìn thấy hai người họ không biết nghĩ gì đột nhiên thốt lên:

"Bắt quả tang cô đi ngoại tình với thằng khác nhá."