Chương 21: Gặp lại
"Hi, anh có ổn không?"
Trên đường tới núi Linh Âm, Mạc Thiên có thể đối diện với mấy con ma một phần vì lo lắng cho ông nội, một phần vì mấy con ma đều ở xa anh. Nhưng bây giờ, con ma này lại dí sát mặt anh, há mồm thè lưỡi trông rất kinh khủng. Thần kinh Mạc Thiên chịu không nổi. Vì thế theo phản xạ anh quay đầu chạy thẳng vào sâu bên trong hang động.
Con ma lại tưởng Mạc Thiên muốn chơi đuổi bắt với mình nên cười hì hì chạy theo sát anh. Mạc Thiên không dám dừng lại giây nào vì anh biết tốc độ của mình không thể so với con ma gớm ghiếc kia. Mạc Thiên chạy một đoạn dài thì nhìn thấy ba ngã rẽ. Anh cứ thế cắm đầu chạy bừa một đường. Con ma vẫn chạy theo anh. Nhưng chỉ được một đoạn, Mạc Thiên đột nhiên lại nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết của nó. Mạc dù tò mò nhưng Mạc Thiên không dám quay đầu lại nhìn vì sợ phải thấy những thứ đáng sợ.
Con ma không biết mình bị gì. Nó chỉ thấy người kia rất nhất gan nên muốn dọa cho vui. Nhưng khi nó bay theo con đường mà người kia chạy vào thì linh hồn nó như bị đốt cháy. Một phần linh hồn của nó không chịu đựng nổi nên dần tiêu tan. Nhưng ngay sau đó, luồng oán khí không biết từ đâu xông tới như muốn hòa làm một với linh hồn của nó. Con ma cảm thấy sức mạnh tăng lên rất nhanh. Linh hồn của nó đang biến đổi cùng với đau đớn như róc xương. Cả người nó ngứa ngáy khó chịu quá. Nó muốn giết người!
Mạc Thiên vừa chạy vừa bịt chặt tai vì anh không dám nghe tiếng gào rú của con ma. Chạy thêm một lúc, anh không cảm thấy con ma đuổi theo nữa anh mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, Mạc Thiên cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh anh là những bức tường đá sần sùi. Mặt đất dưới chân gồ ghề khó đi. Mạc Thiên quyết định đi sâu vào trong xem thử. Biết đâu anh lại tìm được ông nội.
"Chết đi!"
Tiếng thét đòi mạng vang lên sau lưng Mạc Thiên. Một bàn tay khô khốc, nhọn hoắt cào thẳng vào lưng anh. Mạc Thiên né không kịp, lưng anh xuất hiện ba vết cào sâu rướm máu, đau rát. Con ma ban nãy đã bay tới. Nhưng Mạc Thiên cảm thấy nó rất khác với khi nãy. Ít nhất ban nãy nó không có ý muốn giết anh như hiện tại.
Mạc Thiên lăn lộn dưới đất để né tránh móng cào của con ma. Trên người nó tỏa ra luồng khí đen hôi thối khiến Mạc Thiên muốn nôn. Tốc độ của con ma quá nhanh, cơ thể Mạc Thiên lại xuất hiện thêm vài vết cào sâu.
"Chết tiệt!"
Mạc Thiên bực bội mắng. Bây giờ anh chẳng sợ ma nữa. Bởi tính mạng anh lúc này còn khó mà giữ được. Mạc Thiên cũng muốn đánh lại con ma nhưng anh không đủ khả năng. Sức lực của anh dần cạn kiệt. Mạc Thiên đột nhiên muốn buông xuôi. Chính suy nghĩ khờ dại của Mạc Thiên trong lúc này đã tạo cơ hội cho con ma lao đến xé xác anh. Mạc Thiên nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi hái tử thần rơi xuống. Nhưng đau đớn anh đáng ra phải cảm nhận được lại chẳng thấy đâu. Mạc Thiên chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thiết của con ma cùng với giọng nói đầy quen thuộc:
"Anh muốn chết à? Sao không né?"
Mạc Thiên giật mình mở mắt. Chếch về phía tay trái của anh là Lạc Nguyệt đang kẹp bùa trên tay. Trên trán cô có một dòng máu đã khô lại từ bao giờ. Bộ dạng của cô nói thật thì vô cùng nhếch nhác thảm hại. Nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười rạng rỡ.
"Này, mấy hôm không gặp, anh bị điếc rồi à?"
Lạc Nguyệt ném ba lá bùa về phía con ma rồi quay đầu qua hỏi. Mạc Thiên nhận ra sự khác lạ của cô thì ấp úng nói:
"Cô... Cô sao lại..."
"Nói sau đi. Ông nội ở bên kia, anh ra đỡ ông đi. Chuyện ở đây để tôi xử lí."
Lạc Nguyệt cắt ngang lời Mạc Thiên. Sau đó, cô quay sang đỡ đòn tấn công của con ma. Mạc Thiên mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng khi biết ông Mạc ở đây thì lập tức vứt nó qua một bên. Anh theo lời Lạc Nguyệt đi vào một đoạn thì thấy ông Mạc đang ngồi dưới đất, cả người ông không còn sức lực dựa vào tường. Mạc Thiên thấy ông nội thì hai mắt nóng bừng. Anh đi về phía ông khàn giọng kêu lên:
"Ông nội!"
Ông Mạc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng cháu trai thì cố gắng mở hai mắt. Khi nhìn thấy Mạc Thiên, ông lại tức giận nói:
"Sao cháu lại tới đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Mạc Thiên chỉ biết ôm chầm lấy ông Mạc sụt sịt nói:
"Tốt quá rồi. May mà ông không sao. Ông làm cháu sợ chết khiếp."
Ông Mạc biết Mạc Thiên lo lắng cho mình nên xoa xoa đầu anh dỗ dành như trẻ con:
"Được rồi. Ông không sao. Lớn tướng rồi, khóc lóc cái gì."
Mạc Thiên xấu hổ nhỏ giọng phủ nhận:
"Cháu không khóc."
Ông Mạc chẳng còn hơi sức cãi nhau với anh. Ông nhìn xung quanh khẽ hỏi:
"Con bé Nguyệt Nguyệt đâu? Sao ông không thấy nó?"
Lúc này Mạc Thiên mới nhớ đến Lạc Nguyệt. Anh chỉ tay ra bên ngoài đáp:
"Ở ngoài kia có con ma gớm lắm. Lạc Nguyệt đang đánh nhau với nó."