Chương 14: Em có muốn ăn 'xúc xích' không?
Vì hôm nay là buổi làm cuối trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, nên cô và Minh Nguyệt bận bịu suốt đến bây giờ mới được tan làm. Không ngờ trên đường về sắp đến nhà thì thấy siêu thị gần đó đang giảm giá, có cả các món cô cần cũng giảm giá mạnh.
Lựa bánh mức để về nhà đón Tết, rồi lại thuốc nhuộm tóc, mì gói, gia vị,...À thêm cả kem đánh răng cho ông chú nữa, cứ coi như là quà cảm ơn đi. Cô mải mê lựa rồi lại lựa, chớp mắt đã chín giờ rồi, về đến nhà cũng mất thêm mười phút, thảm rồi. Cô hình dung được mặt mày cau có của ông chú, cô hứa chiều về làm đồ ăn nhưng giờ thì tối mịt luôn rồi, lát lại phải nịnh nọt một chút.
"Kính koong, kính koong."
Tiếng chuông vang lên hai hồi nhưng không có người mở. Cô chột dạ chắc bị anh giận rồi, vì mua quá nhiều đồ, chiếc xe đạp vì chất đồ quá nhiều mà đến mức gãy chống xe, cô phải lấy thân mình làm chống xe nên không thể nào đến mở cửa. Haizz đành cố gắng bấm thêm vài lần nữa.
Cuối cùng thì anh cũng đã đi ra mở cửa. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ nhưng vẫn không mất đi khí thế của mình. Anh bày ra bộ mặt nhăn nhó mở cửa cho cô, thuận tiện đẩy chiếc xe đạp gãy chống vào nhà.
Mặc dù bày ra bộ mặt cau có, giận dữ nhưng lại chẳng có tí công kích nào, "Ăn gì chưa, muộn rồi đấy."
"Tôi ăn với Minh Nguyệt rồi, xin lỗi anh vì không nấu cơm cho anh, hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ Tết nên tiệm bánh đông quá."
Cô thấy anh không nói gì bèn cười hì hì nắm lấy tay anh, "Chắc anh ăn rồi tôi có mua trái cây với kem đánh răng mới cho anh này, tôi gọt trái cây cho anh ăn nhé!"
"Không tôi vẫn chưa ăn no, ăn thêm em nữa tôi cũng không ngại đâu."
"Lưu manh vậy kệ anh, tôi đi nấu thêm ít mì nảy giờ chen lấn cũng thấy đói rồi."
"Vậy em có muốn ăn 'xúc xích' không cái không có bán ngoài thị trường ấy?"
"Là đồ nước ngoài sao, chắc ngon lắm nhỉ?"
"Hơi to đấy, kiểu Mỹ."
"À thôi tối ăn vậy hơi khó tiêu, tôi ăn mì với rau được rồi."
"Tôi cũng một bát." Vẻ mặt trêu đùa cô gái nhỏ làm anh cực kỳ vui vẻ mà cười mãi không thôi.
Thấy cô đã đi vào bếp mà không thèm quan tâm đến anh, anh lẽo đẽo theo sau. "Để tôi nấu cho, cô lấy đồ phụ tôi đi."
"Được thôi."
Tiếng muỗng va vào nồi, tiếng nước sôi xen lẫn tiếng anh gọi cô í ới: "Dâu nhỏ mì, dâu nhỏ muối đâu, dâu nhỏ đưa cho tôi hoành thánh,..."
Anh làm rất nhanh chỉ trong mười phút là xong hai bát mì hoành thánh trông rất ngon. Tống Vân Thanh nhìn bát mì rồi hít hít vài cái lại thấy đói bụng
Cô nhìn tô mì lại nhớ đến mì mẹ nấu, nhưng còn tận mười ngày, dễ gì tên này cho. Cô trầm ngâm nhìn bát mì mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.
"Ăn đi, tôi không bỏ thuốc như ai kia nên cô đừng sợ."
Nhưng vì mục tiêu được về nhà nên cô đành tránh sang chuyện khác, "Ngày mai tôi sang nhà ba mẹ ăn Tết, mùng bốn tôi trở lại đây. Được không?"
Anh lườm cô, mới sang đây một ngày mà đã đòi về, con nhóc này nghĩ hay quá nhỉ. "Không được! Khi nào tôi về thì cô về."
"Vậy khi nào anh về?"
"Cuối tuần này."
Nhìn mặt mày ủ rũ của cô gái nhỏ khi nghe được ba từ này anh cũng không nỡ, "Mai tôi đưa cô sang đó chứ đống đồ này mà hư thì ai mà ăn nổi, phí tiền."
Mắt cô sáng rỡ, sáp lại gần khoác tay anh, "Đa tạ ông chú, à nhầm anh đẹp trai nhất trần đời."
Ăn xong cô lạch bạch chạy đến túi đồ mình mua lấy ra một cây kem đánh răng, là loại hay được quảng cáo trên ti vi. Cô chìa cây kem đến trước mặt anh đôi mắt long lanh như đứa nhỏ cầu được khen thưởng.
"Tôi cũng có phần à!"
Cô gật gật: "Có chứ anh cũng giúp tôi nhiều mà."
"Được, cám ơn."
Dọn dẹp xong xuôi trở về phòng, Tống Vân Thanh bày những chiến lợi phẩm mà hôm nay mình đã mua được lên đầy giường và bắt đầu phân chia. Cô chia ra từng cụm nhỏ cho vào từng túi riêng cho ba Tống, mẹ Tống, mình còn kem đánh răng thì đã đưa cho anh khi nảy.