Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Ma nữ tấn công

"Chồng là chồng của vợ."

"Nhớ thì tốt. Đi chơi nhớ mang quà về cho chồng cô. Thấy món gì ngon ngon cũng phải mang về cho tôi một phần đấy. Cô mà không mang cái gì về thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

Nghe Mạc Thiên đột nhiên nổi khùng đòi quà, Lạc Nguyệt đồng ý một cách qua loa rồi cúp máy. Ngay lúc đó, Thẩm Dương đột nhiên hỏi:

"Trông cô trẻ thế mà đã có chồng rồi á?"

Lạc Nguyệt gật đầu thay câu trả lời. Thẩm Dương cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóng rồi đưa tay ra giới thiệu:

"Chào cô, tôi tên Thẩm Dương. Rất vui được làm quen."

Không để Lạc Nguyệt kịp đáp lại thì Lệ Yên đã lên tiếng trả lời thay cô:

"Cô ấy tên Lạc Nguyệt. Là vợ của bạn tôi."

Lạc Nguyệt cũng lịch sự bắt tay với Thẩm Dương một cái. Sau đó cậu ta lại giới thiệu cho cô biết những người còn lại:

"Đây là Phong Đạc, bên cạnh là Lương Hồng."

Một nam, một nữ đi cùng Thẩm Dương cười thân thiện với Lạc Nguyệt. Cô cũng đáp lại bọn họ. Thẩm Dương thấy mọi người đã làm quen với nhau thì hỏi:

"Lạc Nguyệt, cô muốn đi đâu vậy? Nếu chung đường chúng ta có thể đi cùng nhau."

Lạc Nguyệt không muốn nói cho họ biết mục đích của mình. Đặc biệt lúc này còn có Lệ Yên ở đây. Cô ta mà biết gì đó chắc chắn sẽ về nói với Mạc Thiên. Không muốn bị lộ tẩy nên Lạc Nguyệt chỉ trả lời đại khái:

"Tôi đi tìm ông nội."

Thẩm Dương cảm thấy Lạc Nguyệt đi một mình thì quá nguy hiểm. Bởi vậy cậu ta nói tiếp:

"Bọn tôi phát hiện trên ngọn núi này có vấn đề nên lén tới đây xem thử. Nếu cô muốn thì có thể đi cùng chúng tôi. Biết đâu chúng ta lại gặp được ông nội của cô."

Lạc Nguyệt định từ chối thì Lệ Yên lại chen miệng vào:

"Nguyệt Nguyệt, cô cứ đi cùng chúng tôi đi. Ngọn núi này nguy hiểm lắm, cô đừng đi một mình. Bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn."

Mấy người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Lạc Nguyệt không thể từ chối nữa. Cô đành đi cùng bọn họ. Năm người đi được một lúc thì bị lạc đường. Thẩm Dương cảm thấy không ổn nên đã ra hiệu cho mọi người dừng lại:

"Có lẽ chúng ta bị ma che mắt rồi. Đi từ nãy đến giờ vẫn trở về chỗ này."

"Chúng ta phải tìm ra con ma đó thì mới có thể thoát khỏi nơi này."

Lệ Yên lên tiếng ngay sau đó. Cả bọn liền xúm lại nghĩ cách tìm con ma kia. Lạc Nguyệt đứng một bên không xen vào. Con ma này giống con cô gặp ở Thành Cổ. Nó bày ra ảo cảnh khiến người ta lạc vào. Loại ma này lại rất xảo quyệt, trốn rất kĩ. Muốn tìm ra nó cũng là một vấn đề lớn. Với những ai đạo hạnh cao một chút thì cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ở đám bọn họ, Lạc Nguyệt nhìn ra được đạo hạnh của Thẩm Dương là cao nhất, rồi đến Phong Đạc. Hai người Lương Hồng và Lệ Yên thì kém hơn một chút. Nhưng dù sao với khả năng của bọn họ thì vẫn dư sức tìm ra con ma kia. Thế nên cô cũng không lo lắng sẽ bị lạc ở đây quá lâu.

Bọn họ bàn bạc một lúc rồi đi tiếp. Lạc Nguyệt cố tình đi sau cùng. Thẩm Dương thấy cô ở tít phía sau thì chạy ra đi bên cạnh cô.

"Nghe Lệ Yên nói cô không phải người trong nghề giống chúng tôi. Ở đây nguy hiểm, để tôi đi cùng cô."

Lạc Nguyệt không phản đối. Bọn họ tìm kiếm một lúc lâu những vẫn không thấy bóng dáng con ma kia đâu. Thẩm Dương đột nhiên cảm nhận được gì đó nên vội kêu cả đám dừng lại. Ngay lúc này, tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía đâm thẳng vào màng nhĩ của bọn họ. Một đám ma nữ tóc tai rũ rượi từ nhiều phía bay đến vây xung quanh bọn họ.

"Cẩn thận!"

Thẩm Dương kéo Lạc Nguyệt tránh khỏi móng vuốt của một con ma nữ đồng thời hét to. Phong Đạc vội lôi bùa chú ra ném về phía đám ma nữ. Nhưng bùa chú của cậu ta lại vô tác dụng. Đã vậy cậu ta còn suýt bị một con ma nữ cào nát mặt.

Sắc mặt Lạc Nguyệt trầm xuống. Cô liếc mắt quan sát đám ma nữ thì phát hiện đám ma này tu luyện không lâu. hẳn là không mạnh đến như vậy. Nhưng xung quanh linh hồn của chúng lại tỏa ra một luồng oán khí kì lạ khiến sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội.

"Cô ra phía kia tránh đi."

Thẩm Dương đẩy Lạc Nguyệt ra rồi nhảy lên chặn đòn tấn công của ma nữ. Bùa trong tay cậu ta bắn ra khiến động tác của đám ma nữ chậm lại. Lệ Yên và Lương Hồng hợp lực chặn đòn tấn công của ma nữ từ hai phía.

"Không ổn. Chúng ta không đánh lại bọn ma này."

Phong Đạc lăn một vòng né tránh rồi hét to cho cả bọn cùng nghe. Thẩm Dương bị một con ma nữ cào vào vai chảy máu. Cậu cũng mặc kệ mà tiếp tục lấy bùa chú còn sót lại trong túi ra ném về phía đám ma.

"Tôi hết bùa rồi."

Lương Hồng hét lên. Tức thì, một con ma nữ bay tới vươn móng vuốt hướng về phía ngực Lương Hồng. May mà Lệ Yên kịp phản ứng đẩy cô nàng ra nên Lương Hồng mới tránh được một kiếp.

Lạc Nguyệt trốn ở một bên quan sát cũng nhận ra sự chênh lệch thực lực của hai bên. Cô suy nghĩ chốc lát liền giơ tay lên muốn vẽ bùa giúp bọn họ một tay. Dù sao bọn họ cũng không phải người xấu. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bọ đám ma kia giết chết.

Thẩm Dương dùng hết bùa chú. Không còn cách nào khác cậu đành phải dùng linh lực vẽ bùa. Cách này thầy từng dạy cậu nhưng cậu chưa từng vẽ thành công. Bây giờ đành liều một phen.

Bùa chú dần hình thành theo từng chuyển động của Thẩm Dương. Nhưng đến khi gần hoàn thành thì linh lực của Thẩm Dương không đủ. Đúng lúc này, có bốn con ma nữ lao thẳng về phía cậu. Thẩm Dương không phản ứng kịp. Cậu còn tưởng mình toi đời rồi thì một thanh kiếm gỗ đào bay đến đánh cho đám ma nữ hồn phi phách tán ngay tức khắc. Cùng lúc đó, một giọng nói đầy uy lực vang lên:

"Ma quỷ nơi nào dám ở đây làm loạn!"