Chương 16: Núi Linh Âm
"Vợ bỏ nhà theo trai đấy. Chồng đi không?"
"Cô lại nổi điên gì thế? Ông không có nhà thì ngoan ngoãn tí đi."
Mạc Thiên không tin nói. Tay Lạc Nguyệt vẫn thoăn thoắt gấp quần áo. Miệng không quên đáp:
"Chồng mới hư đấy. Vợ muốn theo ông đi chơi. Ở nhà chán lắm."
Thấy Lạc Nguyệt đã xếp xong đồ đạc định đứng dậy đi, Mạc Thiên vội ngăn cản:
"Sao ban nãy cô không đi cùng ông? Giờ đòi đi một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì ông đánh gãy chân tôi đấy. Cô đừng gây phiền phức cho tôi nữa."
Lạc Nguyệt không nghe. Cô một mực đòi đi. Mạc Thiên ngăn không được, tức quá mặc kệ cô luôn. Lạc Nguyệt bắt taxi ra sân bay. Khi cô lên máy bay thì tranh thủ ngủ một giấc. Tầm tiếng rưỡi thì máy bay hạ cánh. Lạc Nguyệt phải bắt xe đi tầm hai tiếng nữa mới đến chân núi Linh Âm. Trùng hợp thay, cô vừa xuống xe thì đụng mặt ông Mạc. Thấy Lạc Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở đây, ông Mạc kinh ngạc tưởng mình nhìn lầm. Mãi cho đến khi ông Khâu lên tiếng hỏi ông Mạc mới hoàn hồn lại.
"Cháu dâu ông đúng không? Ông dẫn con bé theo à? Sao ban nãy không thấy con bé đi cùng chúng ta?"
Ông Mạc không đáp lời ông Khâu mà đi tới chỗ Lạc Nguyệt hỏi:
"Sao cháu lại ở đây?"
Lạc Nguyệt cúi mặt, nhỏ giọng đáp:
"Cháu muốn đi chơi cùng ông. Ở nhà chán lắm. Chồng không chịu chơi với cháu."
Ông Mạc chỉ muốn đưa Lạc Nguyệt về ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô thì ông không đành lòng. Vì thế ông đồng ý cho Lạc Nguyệt ở lại. Ba người họ đi vào thị trấn dưới chân núi tìm nhà trọ. Nơi này ngày xưa phong thủy không tốt nên ít người sinh sống. Sau này, đất nước phát triển, người ta mới bắt đầu khai thác chỗ này, xây dựng khu du lịch. Nhưng vì đây là khu du lịch mới mở nên số lượng du khách tới đây thăm quan còn ít.
Chiều hôm ấy, ông Mạc đặc biệt dẫn Lạc Nguyệt đi chơi một vòng. Tối về, ba ông cháu cùng nhau ngồi ăn cơm, tám chuyện. Lạc Nguyệt mệt nên đi ngủ sớm. Ông Mạc và ông Khâu thì vào phòng bàn chuyện đến nửa đêm.
Đêm khuya, sương xuống nên nhiệt độ giảm mạnh. Lạc Nguyệt đang ngủ ngon đột nhiên cảm nhận được âm khí nên tỉnh lại. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thử. Núi Linh Âm sừng sững trong đêm đen dường như được bao phủ bởi một luồng tử khí. Tiếng côn trùng rả rích biến mất. Không còn âm thanh nào khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng đáng sợ.
Ông Khâu, ông Mạc và một vài người trong nghề cũng cảm nhận được luồng âm khí này. Họ tập trung ra ngoài sân quan sát xung quanh rồi đưa ra ý kiến. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định sáng mai sẽ lên núi xem thử. Lạc Nguyệt trốn nghe lén cũng thầm tính toán trong lòng.
Hôm sau, Lạc Nguyệt đợi ông Mạc cùng mấy người bạn đi rồi cô mới chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa bước ra sân thì cô bị một người không biết từ đâu chạy tới đâm trúng. Cả hai ngã sõng soài trên mặt đất. Lạc Nguyệt không vui đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo. Người kia cũng vội đứng dậy rối rít xin lỗi:
"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"
Lúc này Lạc Nguyệt mới để ý đến người nọ. Là một cậu thanh niên xấp xỉ tuổi cô. Dáng người cao lớn, tuấn tú. Người ta lịch sự xin lỗi như vậy cô cũng không muốn so đo. Vì thế Lạc Nguyệt phất tay nói không sao. Sau đó cô quay người đi luôn.
Khi Thẩm Dương hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng Lạc Nguyệt đâu nữa. Cậu gãi đầu một cách ngốc nghếch rồi mới chợt nhớ ra mình đang có việc bận.
Lạc Nguyệt mang theo một cái túi vải đeo bên hông. Bên trong cô đựng một vài lá bùa phòng khi cần đến. Cô tới mua vé đi cáp treo để lên đỉnh núi nhanh hơn. Vừa đặt chân xuống đất, Lạc Nguyệt đã cảm nhận được âm khí dày đặc. Khi cô định đi xem thử thì nghe thấy một giọng nói hơi quen vang lên sau lưng:
"Là cô à? Trùng hợp thật đấy."
Lạc Nguyệt định giả điếc bỏ đi thì người nọ lại nói:
"Coi bộ chúng ta có duyên ghê."
"Nghiệt duyên."
Lạc Nguyệt quay lại lạnh nhạt đáp. Cô nhận ra người này. Cậu ta là người đã đâm vào cô ban nãy. Bây giờ đi cùng cậu ta còn có thêm vài người nữa. Lạc Nguyệt chỉ nhận ra một người. Đó là Lệ Yên.
"Nguyệt Nguyệt, là cô à? Anh Thiên có ở đây không?"
Lệ Yên cũng nhận ra Lạc Nguyệt. Cô ả thân thiết đi tới khoác tay Lạc Nguyệt chào hỏi. Lạc Nguyệt yên lặng rút tay ra đáp:
"Chồng ở nhà rồi. Cô tìm chồng của Nguyệt Nguyệt làm gì?"
Thái độ và giọng điệu của Lạc Nguyệt thay đổi trong chớp mắt khiến Thẩm Dương còn tưởng người mình đụng phải sáng này và bây giờ là hai người khác nhau. Cô gái hồi sáng lạnh nhạt khiến người ta không dám lại gần. Lúc nãy khi cô đáp lời cậu giọng của cô cũng chẳng có tí cảm xúc gì. Bây giờ cô đột nhiên đổi thành giọng ngọt ngào làm cậu nghe cứ thấy là lạ.
"Tôi tiện miệng nên hỏi thôi. Cô đừng để tâm."
Lạc Nguyệt cũng lười đáp. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Lạc Nguyệt không nhìn tên mà lập tức bắt máy.
"Này, bao giờ cô về?"
Giọng của Mạc Thiên từ bên kia truyền thẳng tới lỗ tai Lạc Nguyệt. Lệ Yên đang đứng cạnh cô nên cũng nghe được.
"Bao giờ ông về thì vợ về."
Mạc Thiên ngập ngừng một lúc mới nói tiếp:
"Cô còn nhớ tôi là gì của cô không?"
Lạc Nguyệt không hiểu tại sao Mạc Thiên đột nhiên hỏi một câu thiểu năng như vậy nhưng cô vẫn đáp:
"Chồng là chồng của vợ."
"Nhớ thì tốt. Đi chơi nhớ mang quà về cho chồng cô. Thấy món gì ngon ngon cũng phải mang về cho tôi một phần đấy. Cô mà không mang cái gì về thì đừng nhìn mặt tôi nữa."