Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Chuyện lạ

"Ai bảo cô nhân lúc tôi ngủ mà sàm sỡ tôi. Ngực tôi sắp bị cô đè nát rồi đây này. Lần sau cô còn như thế thì ra ghế mà ngủ." Lạc Nguyệt nghe vậy chỉ bĩu môi cãi lại:

"Chồng đừng có điêu. Vợ thèm gì sàm sỡ chồng."

"Chứng cứ rõ rành. Cô nhìn đây này."

Vừa nói Mạc Thiên vừa mở điện thoại lên cho Lạc Nguyệt nhìn. Trong hình là cô đang gối đầu lên ngực Mạc Thiên ngủ ngon lành. Nhưng tấm hình này cũng chẳng chứng minh được cô đã sàm sỡ Mạc Thiên. Cô ngủ say thế kia làm sao mà làm việc gì khác được.

Lạc Nguyệt định mở miệng cãi thì bị Mạc Thiên tranh trước:

"Cô cấm cãi. Cô chạm vào tôi cũng coi như sàm sỡ tôi rồi. Đằng này cô không chỉ chạm mà còn chạm đúng bộ phận nhạy cảm. Tôi còn nghi ngờ đêm qua cô ngủ chảy nước dãi lên người tôi đấy."

Vế đằng trước Mạc Thiên nói, Lạc Nguyệt tạm chấp nhận là lỗi của cô. Nhưng vế đằng sau cô không cãi không được.

"Vợ nói cho chồng biết nhá, vợ ngủ không bao giờ chảy nước dãi. Chồng nghi ngờ vợ như vậy sao không tự hỏi chính mình xem. Mấy lần chồng ngủ ngáy rõ to làm vợ không ngủ được đấy. Vợ còn chưa nói gì đâu."

Mạc Thiên không tin. Một người đẹp trai ngời ngời như anh đi ngủ sao có thể ngáy. Chắc chắn đây là Lạc Nguyệt bịa đặt ra làm sụp đổ hình tượng của anh.

"Cô bớt nói xạo lại cho tôi nhờ. Tôi đây không bao giờ ngủ ngáy, ok?"

Mạc Thiên và Lạc Nguyệt cãi qua cãi lại một thôi. Tưởng chừng như trận đấu võ mồm này sẽ không kết thúc thì tiếng gõ cửa vang lên:

"Cậu chủ, cô chủ, hai người dậy chưa?"

Là giọng của quản gia Phương. Mạc Thiên đành cùng Lạc Nguyệt đình chiến để đi ra mở cửa.

"Bọn cháu dậy rồi. Bác tìm bọn cháu có việc gì không?"

"Ông bảo tôi kêu hai người xuống ăn sáng á. Hai người xuống nhanh nha."

Quản gia Phương nói xong thì quay người đi xuống lầu. Lạc Nguyệt và Mạc Thiên đành đi sửa soạn lại một chút rồi cùng nhau đi xuống phòng bếp. Ông Mạc đang ngồi xem tin tức trên báo. Khi thấy họ thì ông đặt tờ báo sang một bên:

"Ngồi xuống cả đi."

Mạc Thiên nhanh nhảu kéo ghế định ngồi thì bị ông nội trừng cho cái. Anh hiểu ý ông nên vội kéo ghế cho Lạc Nguyệt ngồi trước. Sau đó anh mới ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô.

"Cô ta có tay có chân đầy đủ. Sao ông lại bắt cháu kéo ghế cho cô ta chứ?"

Mạc Thiên bất mãn lên tiếng. Tức thì, anh bị ông Mạc mắng:

"Cái thằng trời đánh này, con bé là vợ cháu đấy. Ăn nói như thế mà nghe được hả? Lần sau cháu còn dám nói thế coi chừng ông đánh cháu sưng mông."

Mạc Thiên lập tức câm như hến. Anh im lặng ngồi ăn sáng với vẻ mặt tủi thân. Ông Mạc cũng chẳng bị anh đả động. Ông vui vẻ gắp đồ ăn cho Lạc Nguyệt rồi ân cần hỏi:

"Cháu ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu không vừa ý thì để ông bảo quản gia Phương làm món khác cho cháu."

Lạc Nguyệt không phải người kén ăn nên cô vừa ăn vừa khen ngon khiến ông Mạc cười không khép miệng. Mạc Thiên bị coi như không khí thì không vui lên tiếng:

"Ông, cháu cũng là cháu ông đấy. Sao ông không gắp đồ ăn cho cháu?"

"Đàn ông tay chân đầy đủ, muốn ăn tự mà gắp."

Mạc Thiên tức nhưng không dám nói gì. Anh cam chịu ngồi đấy làm một đứa cháu ghẻ. Bữa cơm kết thúc. Lạc Nguyệt theo ông Mạc ra ngoài vườn dạo cho tiêu cơm. Mạc Thiên lười nên đã quay về phòng chơi game.

"Cháu thấy thằng cháu của ông thế nào? Có thích nó không?"

Ông Mạc ôn tồn nói. Lạc Nguyệt đi bên cạnh hí hửng đáp lại:

"Chồng rất tốt với Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt thích chồng lắm."

Hai ông cháu cứ thế vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển như xảy ra động đất. Nhưng cũng chỉ giây lát mọi thứ lại trở lại như thường. Ông Mạc đột nhiên có dự cảm không lành nên đã để Lạc Nguyệt tự chơi một mình. Còn ông quay về phòng tìm điện thoại gọi điện cho bạn già.

"Có phải ông muốn hỏi tôi về chuyện rung chấn ban nãy?"

Ông Khâu vừa bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề. Ông Mạc liền hỏi:

"Là tôi đa nghi hay thực sự xảy ra chuyện gì?"

"Núi Linh Âm có hiện tượng lạ. Ông muốn đến xem thử không?"

Ông Mạc không nhiều lời lập tức đồng ý. Núi Linh Âm vốn là ngọn núi chứa nhiều cô hồn dã quỷ có oán khí nặng. Giờ đột nhiên xảy ra chuyện, ông cũng nên đi xem thử.

Ông Mạc và ông Khâu chốt thời gian khởi hành. Mạc Thiên biết ông nội phải đi xa một chuyến thì không ngừng dặn dò ông phải cẩn thận và chăm sóc tốt cho bản thân. Anh cũng định đi theo ông nhưng nghe nói trên núi ấy nhiều ma nên không dám đi nữa.

Ngày ông Mạc đi, Mạc Thiên thấy Lạc Nguyệt đột nhiên sắp xếp quần áo bỏ vào va li thì không hiểu hỏi:

"Cô làm gì thế?"

Lạc Nguyệt nổi hứng muốn chọc anh nên đáp:

"Vợ bỏ nhà theo trai đấy. Chồng đi không?"