Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Trở về

"Chắc ngày mai báo sẽ đăng tin cậu út nhà họ Mạc cùng vợ chết bất đắc kì tử tại Thành Cổ quá. Bài báo sẽ hot lắm đây. Cô nhớ mua một tờ về xem đấy."

"Câm miệng đi!"

Giọng Lạc Nguyệt vang lên lạnh nhạt hơn bình thường. Nhưng Mạc Thiên quá sợ hãi nên không chú ý đến. Anh vẫn co ro ở đấy nhắm mắt chờ chết.

Lạc Nguyệt lau sạch nước mắt trên mặt và quan sát xung quanh. Cô phát hiện ra mấy chuyện quỷ quái này là do đám ma bày trò. Nhưng Mạc Thiên đang ở đây khiến Lạc Nguyệt không thể ra tay. Cô đảo mắt suy nghĩ một lúc thì nghĩ ra một kế hay.

Mạc Thiên còn đang rầu rĩ vì sắp toi đời thì trước mặt anh bỗng xuất hiện một con ma gầy gò, da thịt nó lở loét lòi cả xương. Hai tròng mắt sâu hoắm của nó đang rỉ ra từng dòng máu đen ngòm, tanh tưởi. Mạc Thiên chấn kinh ngất ngay tại chỗ. Lạc Nguyệt thấy kế hoạch đã thành công thì ném con ma trên tay đi.

Ban nãy cô đã lén bắt con ma này hòng dọa Mạc Thiên ngất xỉu để cô tiện dùng bùa chú trừ ma.

Lạc Nguyệt kéo Mạc Thiên qua một bên rồi dùng linh lực vẽ bùa. Cách vẽ này rất tốn sức nhưng uy lực cao hơn nhiều so với bùa chú vẽ bằng giấy. Khi nét kí tự cuối cùng được vẽ ra, một luồng ánh sáng đỏ rực bắn ra từ ngón tay Lạc Nguyệt sau đó tỏa ra bốn phía. Tiếng gào thét động trời vang lên rồi dần tắt ngúm.

Sương mù dần tản đi. Khung cảnh nhộn nhịp, từng tốp du khách tới tham quan Thành Cổ dần hiện ra trước mắt Lạc Nguyệt. Có vài người nhìn thấy Mạc Thiên ngất dưới đất thì dừng lại nhìn. Có người còn tốt bụng hỏi:

"Này cô gái, có cần tôi giúp gì không?"

Lạc Nguyệt lễ phép từ chối. Sau đó, cô dùng hết sức kéo Mạc Thiên vào một góc. Lạc Nguyệt ngẩn người một lúc mới tìm ra cách gọi anh dậy. Cô cúi đầu sát vào tai anh:

"Ma kìa!!!"

"Có ma! Cứu tôi với!"

Mạc Thiên bị giật mình hét to một tiếng rồi bật dậy như cái xò lo. Anh ngơ ra một lúc mới hoàn hồn lại. Khi thấy Lạc Nguyệt đứng ở đấy, anh sợ sệt nói:

"Cô... Cô có thấy gì không? Con ma ghê lắm. Cả người nó lở loét hết rồi. Hai tròng mắt của nó trống rỗng, đen ngòm còn chảy máu kinh lắm. Tôi cá là cô mà nhìn thấy chắc chắn sẽ giống như tôi mà xỉu ngay tại chỗ thôi."

Mạc Thiên vừa nói vừa quơ tay loạn xạ để miêu tả. Lạc Nguyệt từ chối cho ý kiến về vấn đề này.

"Về thôi."

Tâm trạng Lạc Nguyệt không tốt nên cô cũng lười giả vờ. Mạc Thiên vẫn đang bị nỗi sợ cắn nuốt tâm trí nên anh không phát hiện ra sự thay đổi của Lạc Nguyệt. Cả hai sóng vai đi ra khỏi Thành Cổ rồi bắt taxi về khách sạn. Mỗi người đều bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nên không ai nói chuyện. Bầu không khí trầm lặng hẳn.

"Ngày mai tôi muốn về nhà!"

"Tôi muốn về!"

Hai tiếng nói vang lên cùng lúc. Mạc Thiên và Lạc Nguyệt trố mắt nhìn nhau vài giây. Khi biết đối phương có cùng suy nghĩ với mình thì hai người lập tức đi vào sắp xếp đồ đạc. Mạc Thiên mở điện thoại đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Anh muốn nói cho ông nội anh biết chuyện anh nhìn thấy ma. Tiện thể anh muốn hỏi ông thử xem có cách nào xóa đi khả năng nhìn thấy ma không. Nếu để anh tiếp tục nhìn thấy chúng nó như hai ngày này chắc anh chết sớm quá.

"Sao mày về sớm thế? Còn chưa chơi được gì mà?"

Khi nghe Mạc Thiên nói muốn đi về, Thôi Kỳ đầy thắc mắc hỏi. Hai người Khương Bác và Lệ Yên cũng tò mò không kém. Nhưng Mạc Thiên không cho họ biết lí do cụ thể. Anh chỉ nói chán rồi nên muốn về. Họ cũng không cố gặng hỏi nữa. Chuyện này cứ thế mà cho qua.

"Này, sao cô không xưng vợ nữa?"

Ngồi trên máy bay, không biết Mạc Thiên đang nghĩ cái gì mà đột nhiên hỏi. Lạc Nguyệt cũng ngơ mất mấy giây mới nhớ ra mình nói gì. Cô cũng không thể thừa nhận sự thật nên đành kiếm đại một lí do đáp lại:

"Vợ quên. Chồng muốn nghe vợ nói như thế này sao?"

"Xùy, mơ đi. Buồn nôn chết đi được."

Mạc Thiên xua tay phủ nhận. Không còn chuyện gì để nói tiếp nên họ lại im lặng. Thoáng cái máy bay đã hạ cánh. Lần này Lạc Nguyệt không ngủ. Cô cùng Mạc Thiên xuống máy bay rồi xách đồ ra đợi tài xế trong nhà tới. Vì đã liên hệ trước nên bác lái xe đến rất nhanh. Khi Lạc Nguyệt và Mạc Thiên về đến nhà thì mới hơn 9 giờ tối.

Mạc Thiên đưa đồ đạc cho bác quản gia rồi chạy thẳng lên phòng tìm ông nội. Ông Mạc thấy Mạc Thiên gấp gáp lao vào thì nhướng mày hỏi:

"Sao đã về rồi?"

Mạc Thiên lập tức kể cho ông nghe mọi chuyện xảy ra trong mấy hôm nay. Ông Mạc nghe xong cũng không mấy bất ngờ: "Đó là khả năng đặc biệt của cháu. Ông cũng không có cách nào giúp cháu được."

Mạc Thiên thất vọng rời khỏi phòng ông nội. Lạc Nguyệt đang ngồi chơi điện thoại trên ghế thấy anh vào cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Anh chẳng buồn để ý đến cô mà đi thẳng vào nhà tắm đánh răng. Sau đó anh leo tót lên giường ngủ.

Lạc Nguyệt vẫn dán mắt vào điện thoại. Nhưng nếu nhìn vào màn hình của cô thì chỉ thấy được một màu đen ngòm vì cô vốn không mở điện thoại.

Không biết qua bao lâu, Lạc Nguyệt mới đứng dậy đi đánh răng rồi đi ngủ. Khi thấy Mạc Thiên chiếm gần hết cái giường, cô giơ chân đạp anh lăn vào trong rồi mới nằm xuống. Vì mệt mỏi nên Lạc Nguyệt nhanh chóng thiếp đi.

Hôm sau, Mạc Thiên thức dậy thì thấy có gì đó không đúng lắm. Ngực anh nằng nặng như bị thứ gì đó đè lên. Khi anh ngóc đầu dậy nhìn thì thấy nguyên quả đầu đen xì của Lạc Nguyệt đang đặt trên ngực mình. Mạc Thiên vội lấy điện thoại chụp lại một tấm. Sau đó anh hất luôn đầu Lạc Nguyệt ra khiến mặt cô đập xuống nệm. Lạc Nguyệt vì thế mà tỉnh. Cô dụi dụi mắt nhìn Mạc Thiên nói với giọng ngái ngủ:

"Chồng làm gì thế? Tự nhiên đẩy vợ làm gì?"

Mạc Thiên ngồi dậy chỉ chỉ vào ngực mình rồi lại chỉ vào đầu Lạc Nguyệt nói:

"Ai bảo cô nhân lúc tôi ngủ mà sàm sỡ tôi. Ngực tôi sắp bị cô đè nát rồi đây này. Lần sau cô còn như thế thì ra ghế mà ngủ."