Chương 12: Dâu nhỏ đánh người
9 giờ sáng tại nhà Tống Vân Thanh, tiếng chuông cửa vang lên, đứng ngoài cửa là người đàn ông cao nhất mặc áo thun trắng và quần jean trơn. Ba Tống vừa mở cửa lại thấy chủ nợ sang nhà, ông bị doạ đến mức mặt trắng bệch.
Anh cười đi vào nhà bỏ lại ba Tống đang sững người ở cửa. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên ba mẹ Tống không phải đi làm.
"Chào ông bà, tôi tự giới thiệu lần nữa tôi tên Vũ Thiên, qua đây muốn giúp ông bà kiếm tiền để sớm trả nợ cho tôi, thế nào?"
Ông bà Tống nhìn nhau người này cùng người kia là một sao? Hay là bị Thanh Thanh chọc tức đến hỏng não rồi sang đây hỏi tội? Nghĩ cái gì cũng không hợp lý.
"Mời cậu ngồi, không biết có phải con gái tôi đắc tội gì với cậu không?" Ba Tống rót cho anh ly trà Sen nóng hổi.
"Tôi nghe nói ông Tống đây là giáo viên dạy Toán và bà Tống đây là công nhân may cho Lục Thị mười năm rồi, đúng chứ?"
"Phải!"
"Đúng rồi."
"À! Tôi có việc làm thêm cho hai ông bà. Ông Tống không phiền đến dạy kèm cho em họ tôi chứ, sắp thi tốt nghiệp cao trung nhưng vẫn hơi kém, lương thì một tháng bốn ngàn đồng."
"Cậu…cậu nói thật chứ, một…một tháng bốn ngàn đồng?" Tống Lâm lắp bắp, không tin vào tai mình nữa, lương giáo viên của ông chỉ có một ngàn bảy, dạy thêm nữa cũng chỉ được hai ngàn năm trăm đồng mà thôi.
"Là sự thật, còn bà Tống tôi sẽ đưa bà sang nhóm may chính của tổ thiết kế công ty Lục Thị, thử việc hai ngàn năm trăm đồng."
"Thử việc thôi mà được hai ngàn năm trăm đồng rồi?"
"Phải, sang hết Tết tôi sẽ đưa bà đến trụ sở chính của công ty Lục Thị."
"Quyết định vậy nhé! Tôi sẽ liên lạc với hai người sau."
Nói rồi anh ra xe đi mất, bỏ lại ba mẹ Tống ngồi ngây ngốc trên ghế.
"Ông nói xem là tôi mơ hay bị lừa nữa?" Mẹ Tống đờ đẫn lay cánh tay chồng mình.
"Tôi cũng không biết nữa, thôi cứ thử xem.Hay là…"
"Hay là gì?"
"Thằng nhóc đó bị con bé Thanh Thanh làm cho hỏng não rồi?"
Bên này ai đó lái chiếc moto của mình, vừa chạy xe vừa ngâm nga hát. Anh không về thẳng nhà mà ghé tiệm bánh cô làm mua cho cô ít bánh dâu tây.
Ông chú khó tính: Tôi đang gần tiệm bánh lát sẽ ghé cô.
Thấy tên người nhắn cô mặt nhăn mày nhó nghĩ thầm: Ông chú này lại đến đây làm gì? Mỗi lần gặp anh ta là không có gì tốt đẹp, hay là rãnh rỗi đến bệnh luôn à!
Dâu nhỏ: Quán đông lắm, tôi không rảnh đâu.
Không thấy bên kia trả lời cô bèn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục bán hàng cho khách. Vì được nghỉ đông quán lại có khung cảnh đẹp giá bình dân nên mọi người thường xuyên kéo nhau đến đây. Người người xếp hàng chật chội, đông nghịt người, xếp hàng dài đến ra ngoài sân.
Bỗng nhiên có một người đàn ông đứng cuối hàng nhưng cứ chen lấn lên trước khiến những người khác phải khó chịu.
"Này anh ơi, anh phải xếp hàng vào chứ, ở đây ai cũng phải xếp hàng mà!"
Anh ta không thèm nghe người bên cạnh nói mà to tiếng quát lại: "Mẹ nó! Biết tao đang vội không, tao mua trước thì có sao, chỗ đứng đái còn không có xếp hàng làm chó gì?"
Mọi người lắc đầu ngao ngán, thấy anh ta vừa cao lớn vừa hung hăng nên ai cũng né sang một bên để anh ta mua trước. Chị Giản thấy tình hình không ổn bèn bước đến, nhưng bị cô kéo tay lại.
"Để em qua đó, không dạy hắn ta nên người em không tên Vân Thanh."
Cô bước đến cạnh người đàn ông kia, "Này anh kia, ai cũng chờ được chỉ có mình anh chờ không được, khi nào anh là người khuyết tật tôi sẽ ưu tiên cho anh. Đàn ông mà la toáng lên như đàn bà."
"Câm mồm! Mày nói ai khuyết tật, mày nói ai đàn bà? Ngứa đòn à con kia?"
"Tôi nói anh đó! Không bán, không bán, không bán anh đi về dùm."
"À! Ranh con, mày tưởng mày giỏi lắm à?" Vừa dứt lời, một cú đấm rơi trước mặt cô nhưng may mắn cô tránh kịp, không thì chắc hư mất khuôn mặt dễ thương này rồi.