Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Bỏ thuốc sổ

Tính ra thì người đàn ông này cũng không xấu tính lắm, nhưng không thể lơ là được nhỡ đâu anh ta nuôi cô vài ngày rồi đem bán thì sao? Cô đem bịch thuốc sổ định lát nấu ăn cho anh thì bỏ vào.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tôi không kén ăn, nếu được 'ăn dâu' thì thích hơn."

"Anh bớt nói nhảm đi."

Sắp xếp mọi việc ổn thoả để chuẩn bị để nấu bữa tối, cô liền đi tắm rồi nằm lên chiếc giường mềm mại lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang lên hai hồi đã có người nghe máy. Vừa nhìn thấy tên người gọi là con gái ông đã mừng đến phát khóc, vẫy tay gọi vợ đến cạnh mình.

Tống Vân Thanh chưa kịp lên tiếng thì đã bị ba mẹ Tống hỏi dồn dập:

"Con ăn gì chưa?"

"Cậu ta có bỏ đói con không, có đánh đập con không?"

"Cậu ta không làm gì con chứ, con ổn không Thanh Thanh?"

"Ba, mẹ, con không sao hết, anh ta cũng đối tốt với con."

Sợ ba mẹ cô không tin, cô lại nói tiếp: "Sau này thì không chắc, nhưng hiện tại khá ổn, anh ta vừa cho con một phòng ngủ rất đẹp." Cô liền chụp hình căn phòng gửi sang để chứng minh mình đang ổn.

Cô trò chuyện với ba mẹ thêm một lát thì cúp máy, để chuẩn bị cơm tối. Cùng lúc đó, tại thư phòng của Lục Thiên Vũ, anh gọi cho anh hai để tìm khách hàng thêm cho mẹ Tống để bà có thêm thu nhập.

"Anh, em muốn nhờ một việc."

"Ừ, nói đi, anh đây mà còn ngại à!"

"Em muốn xin cho mẹ của một người bạn vào nhóm may chính của tổ thiết kế."

"Được, đưa hồ sơ cho anh trước, hết Tết thì đưa bà ấy đến công ty gặp anh."

"Được!"

Đây cũng là thử thách của anh, mẹ Tống có kinh nghiệm may ở công ty anh mười năm nhưng để đưa vào nhóm thiết kế thì cũng khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu anh rón rén xuống bếp để xem dáng vẻ nấu ăn của cô nhóc.

Mùi thơm nức mũi tràn ngập cả phòng bếp, cô đang định cho ít thuốc sổ vào món canh thì xui xẻo bị anh bắt được.

"Này! Bỏ cái gì vào vậy, đừng hòng chuốc thuốc mê rồi cướp đời trai tôi. Tôi biết tôi vừa giàu vừa đẹp trai rồi."

"Tôi nhổ vào, vừa già vừa ác độc như anh thì ai mù mới thích anh."

"Được! Đừng hòng về nhà nữa."

Cô bĩu môi hậm hực nấu nhanh cho xong để có thể nhanh chóng hoàn thành bản thảo cho kì thi tuyển thiết kế của Lục Thị. Mười phút nữa trôi qua, cô bưng những món ăn mà mình đã làm xong ra bàn.

Vốn dĩ mỗi ngày chỉ có anh ngồi ăn hoặc thêm Giang Thức mà thôi. Hôm nay không khí trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một cô gái nhỏ tuy mặt phụng phịu nhưng vẫn líu ríu không ngừng, khiến bầu không khí vui hơn hẳn.

"Anh thử cải thảo cuộn thịt và canh cà chua đi, mặc dù chỉ có hai món nhưng cũng không tệ đâu, rất tốt cho sức khỏe."

Anh nếm thử từng món, quả thật rất ngon, có khi còn ngon hơn cả dì Trương. "Cô nấu ngon như vậy, có định trở thành đầu bếp không?"

Cô lắc đầu đưa tay lên chống cằm như nghĩ về điều gì, "Không! Ước mơ của tôi là thiết kế thời trang."

Đây là lần đầu tiên cô nói ra ước mơ của mình cho người khác nghe, ngoại trừ Minh Nguyệt ra, cả ba mẹ cô cũng không biết. Vì cô biết hoàn cảnh gia đình mình, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

"Vậy cô có muốn trở thành người thiết kế không?"

"Có chứ, đây là ước mơ từ nhỏ của tôi rồi, nhưng không đủ tiền, nên chọn cái khác thì hơn."

"Tôi giúp cô."

"Hả?"

"Hả cái gì, đồng ý không, nhưng phải vô công ty tôi làm."

"Thôi! Để sau đi." Nói rồi cô đi dọn dẹp chén đũa, để rửa rồi đi học bài.

Sáng hôm sau, khi anh xuống lầu thì đã thấy trên bàn đặt một chiếc bánh bao và một tờ giấy.

[Tôi mua bánh bao cho anh vì không biết anh ăn gì? Tôi đi làm chiều mới về, anh tự ăn nhé.]

Anh lắc đầu cười khổ: "Biết ngay mà, đã không có tiền còn đi mua đồ ăn cho anh, giỏi lắm nhóc con mạnh miệng như vậy nhưng vẫn quan tâm anh nhỉ?"

Hôm nay anh sang nhà cô để bàn việc giúp ba mẹ cô tìm việc làm thêm. Vì đường xe hơi vào không được nên anh thường phải đi moto sang. Nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định sẽ mua thêm hai chiếc đạp điện giống của dì Trương đi sang đây cho tiện.