Chương 4: Chương 4: Ẩn Nguyệt Chi Lai
Đôi chân An Lâm không ngừng bước cho đến khi Cố Tử Diệp dừng lại truớc hai ngã rẽ. Nhưng trái với sự do dự ban nãy khi nhìn qua thuật nhãn, hiện tại y dường như đã cảm nhận được một luồng linh lực đang khẽ tác động đến ý thức, nó không ngừng thôi thúc y đưa mắt nhìn sang ngã rẽ ở phía Nam, trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự kiên định với lựa chọn của mình, nhưng dường như trong tiềm thức đã nhận ra một thứ hay một điều gì đó mà chính y cũng chưa thể lý giải được.
Y dứt khoát vung cánh tay phải. Linh lực trong cơ thể theo kinh mạch lưu chuyển, dần dần hội tụ nơi lòng bàn tay, ngưng kết thành một dải linh quang mờ nhạt rồi nhanh chóng hiện rõ. Chỉ trong chớp mắt, linh quang hóa thành một thanh linh kiếm Phong Vân dài ba thước, sắc bén vô cùng, thân kiếm thon hẹp như một dải ngân quang. Lưỡi kiếm trắng bạc, trong suốt tựa băng ngọc. Phần hộ thủ tạo hình sừng giao long cong vút vươn sang hai bên, phía dưới khảm một viên linh ngọc xanh nhạt. Toàn thân kiếm lấy hai tông màu bạc ánh nguyệt và kim đồng sẫm làm chủ đạo, từng dải thủy quang xanh nhạt lặng lẽ lưu chuyển, quấn quanh lưỡi kiếm đến chuôi kiếm như giao long hộ chủ.
Đồng tử dần co lại, y dè dặt nâng kiếm linh quá đỉnh đầu. Thân kiếm khẽ rung, kiếm ngân vang vọng, từng đạo linh quang men theo những hoa văn trên lưỡi kiếm lưu chuyển không ngừng. Năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm, cổ tay khẽ xoay rồi dứt khoát bổ xuống. Theo thế kiếm ấy, linh quang bùng phát, hóa thành một đạo kiếm rực rỡ ánh bạc hệt như vầng trăng khuyết mang theo uy thế kinh người, ầm ầm giáng xuống nện thẳng vào kết giới.
Ngay khi linh quang va chạm với kết giới, trên bề mặt kết giới lập tức hiện lên những đường vân màu vàng nhạt. Chỉ trong chớp mắt, linh quang từ Phong Vân Kiếm bất ngờ phản ngược trở lại, cả người Cố Tử Diệp va đập vào thành đá phía sau. Lực va đập cực mạnh này khiến vết thương ở sau lưng còn chưa lành rỉ máu, kiếm linh cũng bị tuột khỏi tay, từng cơn đau tức ngực truyền đến dữ dội, cảm giác nóng ran xuyên suốt từ trước ngực ra sau lưng và vị tanh trong miệng, khiến y không chịu được mà phun ra máu tươi.
An Lâm thấy vậy, lập tức lao tới. Thân hình khẽ xoay, một chân bước chếch về phía trước thân trên hơi ngả về phía sau, tà áo theo động tác mà xõa xuống, tạo thành những đường cong mềm mại quanh thân. Trọng tâm dồn về một bên chân, chân còn lại hơi chếch ra sau, tay phải nâng ngang chiếc quạt trước người. Linh lực từ lòng bàn tay lan tỏa như làn sương mỏng. Từng tia linh quang tựa như sợi chỉ quấn lấy từng chiến nan quạt trắng muốt. Trên mặt quạt, những nhánh mặc trúc thanh mảnh dần hiện lên, uốn cong theo đường cong của quạt, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển quanh viền. Khuỷu tay trái hơi cong, ngón cái, ngón vô danh và ngón út thu lại, hai ngón còn lại chĩa thẳng về phía kết giới.
Luồng linh lực từ lòng bàn chân cũng theo đó mà nhang chóng lan ra, phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt gần trong suốt tựa như chiếc gương lớn đang bao quanh An Lâm và Cổ Tử Diệp. Trên mặt đất lạnh lẽo lúc này đã hiện lên hình bóng chiếc quạt An Lâm đang cầm trên tay.
Lớp kết giới nhìn thì mỏng manh tựa sương, nhưng sức mạnh tỏa ra vẫn đủ để chống đỡ khi hai luồng linh lực của Cố Tử Diệp và kết giới va vào nhau rồi đột ngột dội ngược lại 'Ầm' một tiếng vang ra xa, cách nơi họ đang đứng khoảng chừng vài dặm, vẫn có thể nhìn thấy mặt đất và thành đá rung chuyển, mà ở dưới Vực Hoang rộng lớn này âm thanh va đập ấy lại càng vang dội hơn bao giờ hết.
Lúc đầu, đám cổ quỷ còn ung dung lượn lờ khắp Vực Hoang chẳng để hai người vào mắt. Nhưng ngay khi tiếng động vừa vang lên, chúng lại như đàn quạ đen đang bay tới vồ lấy con mồi.
Những tiếng gào rú từ tứ hướng vang lên, đám cổ quỷ bên dưới cũng không làm ngơ nữa, chúng phi đến điên cuồng như thiêu thân mất trí mà đâm sầm vào kết giới của An Lâm rồi bị đánh bay ra xa, hệt như cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt vị sư huynh ấy.
Mà kỳ lạ thay, ngay khi đám yêu ma và cổ quỷ lao tới, luồng khí đen đặc quánh của yêu ma nặng nề hung hãn đâm mạnh vào kết giới, từng vòng gợn sóng linh lực tỏa ra tựa mặt nước bị đá ném vào. Ngay sau đó, những nhánh trúc liền lóe lên từng đợt ánh quang mờ nhạt, nhưng linh lực tỏa ra lại ngày một mãnh liệt hơn. Chiêu thức này có tên là Trúc Ảnh Liên Tâm.
Từ cái tên ấy cũng cho thấy sự liên kết giữa chiếc quạt và kết giới không chỉ là một chiêu thức phòng thủ thông thường. Mà nó còn là một sự bổ trợ cho nhau, bên ngoài là kết giới để phòng thủ, còn bên trong là chiếc quạt đang không ngừng tỏa ra linh lực để gia cố kết giới. Hai bên tựa như âm và dương cùng tồn tại và song hành trong một thể, thiếu đi một bên thì thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Khi ấy An Lâm nhẹ thì bị phản phệ, nặng thì thành kẻ tàn phế.
Chính việc y không tiếc liều mình thi triển chiêu thức phòng thủ mạnh nhất, càng đủ để thấy sức công phá của kết giới kia kinh người đến nhường nào.
Cố Tử Diệp thấy An Lâm xông ra yểm trợ, cánh tay đang đưa ra để với lấy kiếm linh liền khựng lại. Trong ánh mắt của cả hai huynh đệ lúc này, dường như đang nhớ đến một quá khứ mà cả hai đã từng tận mắt nhìn thấy.
Cảm giác cắt dứt lương tâm không ngừng trỗi dậy từ sâu tận tâm can và tiềm thức của hai người, từng mảnh ký ức tang thương năm ấy lại một lần nữa trở thành mũi dao đâm vào trái tim đầy vết sẹo chồng chéo lên nhau.
Cố Tử Diệp cất giọng yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định: "Lâm huynh, ta xin lỗi... Ta lại làm liên lụy đến huynh nữa rồi. Nhưng thứ đó ta nhất định phải tìm thấy, có bỏ mạng cũng phải phá hủy nó. Nếu không, người chết sẽ không chỉ có ta và huynh. "Y nói đến đây thì dừng lại rồi dứt khoát cầm lấy chuôi kiếm Phong Vân, từng ngón tay siết chặt lấy chuôi rồi cắm mạnh mũi kiếm xuống đất. Tay còn lại bám vào thành đá bên cạnh mới miễn cưỡng đứng dậy, mặc cho tay chân vẫn không ngừng run rẩy vì đau đớn, chiếc áo bạch y đã nhuộm đỏ một mảng phía sau lưng. Nhưng y vẫn cố gắng bước đến bên cạnh An Lâm rồi hạ giọng nói tiếp: "Lâm huynh, ta có thể chết... Nhưng huynh nhất định toàn mạng trở về."
Cố Tử Diệp vừa dứt lời, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Y nhớ đến nội dung trong một quyển sách cổ tên là Quy Khứ Thời Không có ghi "Vảy Hộ Tâm này vốn là một chiếc vảy của yêu thú Giao Long, tên Thẩm Quan Giao, là thuộc hạ của Ma Thần thượng cổ. Sau khi Ma Thần đồng quy vu tận cùng với hai phái tiên môn, yêu long này đã bị Nhất Chỉ Bạch đả thương, đánh trở về nguyên hình."
Còn những chuyện xảy ra sau đó không ai biết, tung tích của yêu long cũng đứt đoạn, cho đến khi người của Thanh Vân Môn đang trên hành trình truy tìm thanh kiếm Tiên Hồn Táng, thì vô tình thấy một chiếc vảy ở trong hang động dưới nhân gian.
Tuy Cố Tử Diệp không biết rõ những chuyện trong quá khứ từ mười ngàn năm về trước, nhưng y cũng ngầm hiểu được, chiếc vảy này chắc chắn có một sức mạnh vô hình để kết nối với Ma Thần.
Theo như cuốn sách ấy có ghi rõ: "Ba món tà khí của Ma Thần đều có thể tự nhận chủ."
Nên Cố Tử Diệp đã đoán rằng: "dựa vào chiếc vảy, cũng có thể tìm được Ma Thần đang ở đâu đó trong Vực Hoang này."
Mà trước khi chưởng môn Vương Chi Thành bế quan tu luyện, đã đưa Vảy Hộ Tâm cho Cố Tử Diệp để ngăn chặn vết thương có độc lan ra do nhiệm vụ đã giao phó trước đó. Thế nên chiếc vảy ấy mới ở trong người y.
Cố Tử Diệp cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Y khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Không đúng. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Ván cờ này chắc chắn không phải do Thượng Quan Uyển bày ra, nhưng không phải ả thì là ai?". Nghĩ đến đây, y liền không dám phí phạm thời gian thêm nữa, mà lập tức thu hồi kiếm linh rồi nhanh chóng vận khí, chân phải đạp mạnh tiến lên phía trước, cả thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã lao vọt khỏi kết giới của An Lâm, làn gió lạnh cuốn theo vạt áo Cố Tử Diệp tung bay phần phật, từng ngón tay thon dài dù đã nhuốm máu vẫn uyển chuyển kết thành ấn Vạn Bảo Quy Lai.
Ngay khi kết ấn vừa thành, chiếc Vảy Hộ Tâm đã thuận theo uy lực của kết ấn mà lộ diện từ trong lòng ngực rồi chậm rãi di chuyển vào giữa lòng bàn tay phải của y, chiếc vảy mang một màu trắng sứ sáng chói tựa như ánh trăng đang phát sáng giữa đêm đen âm u tăm tối.
An Lâm thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên nói: "Vảy Hộ Tâm!!! Tử Diệp, sao nó lại ở trong người đệ?"
Cố Tử Diệp đáp: "Cái đó ta sẽ giải thích sau."
Lời nói vừa dứt, y liền triệu hồi Vảy Hộ Tâm, những đường vân nhỏ trên bề mặt của nó tỏa ra ánh lưu quang uy áp. Đám yêu ma cổ quỷ cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình ấy ngay lập tức liền tản ra nhanh chóng, vài con không kịp thoái lui thì bị lưu quang từ chiếc vảy thiêu đốt thành tro tàn.