Chương 17: Những dòng chữ trong đêm
Về đến căn hộ, Tống Doanh Ngọc thay bộ quần áo công sở, tẩy lớp trang điểm nhẹ rồi ngồi xuống mép giường. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt. Vậy mà điều khiến cô không thể nghỉ ngơi lại chẳng phải công việc. Mà là hình ảnh Phó Thừa Phong đứng giữa đại sảnh Metropole. Anh vẫn cao lớn, bình tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Xung quanh có rất nhiều người, rất nhiều tiếng cười nói, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy anh cô độc đến lạ. Đặc biệt là khoảnh khắc anh nhìn thấy Hứa Diễm Minh ở bên cạnh Ngô Tuấn. Tống Doanh Ngọc khẽ thở dài. Cô vốn định không nghĩ nữa. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng rõ. Rõ ràng người buồn là Phó Thừa Phong. Rõ ràng chuyện tình cảm đó chẳng liên quan gì đến cô. Thế nhưng nhìn anh như vậy, lòng cô lại không hiểu sao cũng chùng xuống. Có lẽ khi thật sự quan tâm đến một người, cảm xúc của người ấy rất dễ ảnh hưởng đến mình. Tống Doanh Ngọc đưa tay lấy chiếc iPad trên tủ đầu giường. Đây vẫn là nơi cô thường dùng để nói những điều mà ngoài đời không bao giờ đủ can đảm nói ra. Cô mở trang nhật ký. Ngón tay dừng trên màn hình vài giây. Sau đó chậm rãi gõ. “Ngày... tháng... năm... Tối nay ở Metropole, mình lại nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đứng giữa rất nhiều người, nhưng mình vẫn cảm thấy anh ấy cô đơn. Có lẽ người khác sẽ không nhận ra. Anh ấy lúc nào cũng như vậy. Bình tĩnh, kiêu ngạo, dường như chẳng có chuyện gì đủ sức làm anh ấy mất kiểm soát. Nhưng mình biết. Anh ấy đang buồn. Tảng Băng Ngọt à... Hóa ra nhìn người mình thích ở bên một người khác lại đau như vậy. Trước đây mình luôn nghĩ chỉ cần đứng từ xa là được. Không cần anh ấy biết mình thích anh ấy. Không cần anh ấy đáp lại. Chỉ cần giữ khoảng cách, âm thầm nhìn anh ấy là đủ. Nhưng tối nay mình mới nhận ra, hóa ra mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Có lẽ mình đã thích anh ấy quá lâu rồi. Từ năm nhất đại học đến bây giờ... Nhiều năm như vậy, mình từng nghĩ tình cảm này rồi sẽ nhạt đi. Nhưng hình như không phải. Mình vẫn nhớ anh ấy. Vẫn quan tâm anh ấy. Vẫn hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể thật sự hạnh phúc. Dù người khiến anh ấy hạnh phúc không phải mình. Chỉ mong sau này... Cả anh ấy và mình đều có thể gặp được người thật sự thuộc về mình. Và không còn phải đau vì một người không thể có được.” Tống Doanh Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Cô lập tức đưa tay lau đi. — Ngốc thật... Cô tự cười mình. Thích một người nhiều năm như vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ có thể viết ra trong nhật ký. Có những tình cảm, người ta không nói không phải vì không đủ sâu. Mà đôi khi là vì biết nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Tống Doanh Ngọc tắt iPad, nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Cùng thời điểm đó, ở căn penthouse trên tầng cao nhất. Phó Thừa Phong vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trước bàn làm việc, nhưng từ lâu đã không còn tâm trí xử lý tài liệu. Hình ảnh tối nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tống Doanh Ngọc đứng bên cạnh anh. Tống Doanh Ngọc nhìn Ngô Tuấn. Tống Doanh Ngọc im lặng khi nhìn thấy Hứa Diễm Minh. Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cuối cùng, Phó Thừa Phong mở laptop. Ánh mắt anh dừng trên thư mục quen thuộc. TangBangNgot.docx. Anh do dự một chút rồi vẫn mở ra. Trang nhật ký mới nhất xuất hiện. Không hiểu vì sao, trước khi đọc, trong lòng anh lại có một chút mong chờ. Có lẽ cô sẽ viết về buổi tối thứ Sáu. Có lẽ cô sẽ nhớ đến bữa tối dưới ánh nến. Có lẽ cô sẽ nhắc đến chiếc áo vest anh khoác lên vai cô. Hoặc ít nhất... Có thể cô sẽ viết rằng cô đã vui. Chỉ cần một câu thôi cũng được. Nhưng Phó Thừa Phong càng đọc, sắc mặt càng im lặng. Không có anh. Không có bữa tối. Không có chiếc áo vest. Không có lời chúc ngủ ngon. Tất cả những gì cô viết chỉ xoay quanh một người. Tảng Băng Ngọt. Ánh mắt Phó Thừa Phong dừng lại rất lâu ở cái tên ấy. Cho đến khi anh đọc được câu: “Nhìn người mình thích ở bên một người khác lại đau như vậy.” Đầu ngón tay anh khựng lại. Một lát sau, ánh mắt anh chuyển sang dòng tiếp theo. “Có lẽ mình đã thích anh ấy quá lâu rồi.” Căn phòng im lặng. Phó Thừa Phong ngả người vào ghế. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng tối nay. Ngô Tuấn. Hứa Diễm Minh. Và ánh mắt của Tống Doanh Ngọc. Tất cả những chuyện tưởng như không liên quan bỗng nhiên nối lại với nhau. Anh gần như đã có đáp án. Tảng Băng Ngọt... Có lẽ chính là Ngô Tuấn. Người cô thích từ thời đại học là Ngô Tuấn. Người khiến cô đau lòng tối nay cũng là Ngô Tuấn. Còn anh? Anh chẳng qua chỉ là người đứng bên cạnh cô trong thời gian gần đây. Phó Thừa Phong bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không có vẻ tức giận. Chỉ có chút bất lực. Thì ra người ta có thể cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể thay thế một người đã ở trong trái tim đối phương quá lâu. Bữa tối dưới ánh nến. Chiếc áo vest. Những lời dịu dàng anh cố gắng học cách nói. Tất cả đều không bằng một cái tên cô đã giữ trong lòng suốt nhiều năm. Anh im lặng một lúc lâu. Sau đó lại nhìn màn hình. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn giống lúc đầu. Không phải kiểu buông xuôi. Càng không phải muốn ép cô quên một người khác. Mà là một sự quyết tâm rất rõ ràng. Nếu Tống Doanh Ngọc đã thích Ngô Tuấn nhiều năm như vậy, anh không thể chỉ nói vài câu là khiến cô thay đổi. Cũng không cần phải làm vậy. Tình cảm đâu phải một cuộc cạnh tranh. Anh không thể bắt cô thôi yêu một người. Nhưng anh có thể khiến cô dần dần nhìn thấy anh. Nhìn thấy một Phó Thừa Phong khác với người cô vẫn nghĩ. Một người có thể nhớ cô thích ăn gì. Biết lúc nào cô mệt. Biết khi nào cô cần được nghỉ ngơi. Biết cách đứng bên cạnh cô mà không khiến cô cảm thấy áp lực. Anh có thể không phải người cô thích ngay từ đầu. Nhưng anh có đủ kiên nhẫn để trở thành người cô muốn ở bên về sau. Lần này, anh không muốn ép cô. Anh muốn dùng từng ngày, từng chút một, để cô tự nguyện bước về phía mình.