Chương 1: Cú click chuột định mệnhNhật ký thầm yêu tổng tài của thư ký Tống

Tầng 88 của tập đoàn Phó thị đã gần như tắt hết đèn. Trong văn phòng Tổng giám đốc, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn. Không gian yên tĩnh đến mức Tống Doanh Ngọc có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy đều trong căn phòng. Cô đứng trước bàn làm việc, ôm tập tài liệu trong tay, cố giữ giọng thật bình tĩnh. — Sáng mai, 8 giờ Phó tổng có cuộc họp giao ban với các trưởng khoa R&D. 10 giờ làm việc với đối tác bên Lâm thị. 2 giờ chiều kiểm tra tiến độ dự án Nam Thành… Đó là một lịch trình rất bình thường. Ít nhất, trên giấy tờ là vậy. Bởi vì người đang đọc lịch trình cùng cô hoàn toàn không bình thường. Tống Doanh Ngọc cố nhìn vào bản kế hoạch, nhưng ánh mắt chẳng nghe lời. Nó vô thức trượt sang bàn tay đang cầm bút của người đàn ông đối diện. Những ngón tay dài, sạch sẽ. Rồi đến sống mũi cao thẳng. Cuối cùng là đôi môi mỏng lúc nào cũng như đang giữ sẵn một câu nói khiến người khác phải lập tức ngậm miệng. Phó Thừa Phong. Vị Tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng khó gần của Phó thị. Ba năm làm thư ký riêng cho anh, Tống Doanh Ngọc đã quá quen với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói ít khi có nhiệt độ và cách anh khiến cả căn phòng im bặt chỉ bằng một câu hỏi. Vậy mà thật đáng xấu hổ. Cô vẫn thích anh. Không phải mới thích. Mà là thích từ rất lâu rồi, từ những năm còn ở nước ngoài. Chỉ có điều, cô đủ tỉnh táo để biết tình cảm này không nên xuất hiện trong văn phòng. Thế nên suốt ba năm qua, Tống Doanh Ngọc giấu nó rất kỹ. Giấu sau những bản báo cáo hoàn hảo. Sau những câu “Vâng, Phó tổng”. Sau vẻ ngoài lúc nào cũng đúng giờ, đúng việc và tuyệt đối không vượt quá giới hạn của một cô thư ký. Cho đến khi— — Thư ký Tống. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tống Doanh Ngọc giật mình. — Vâng, Phó tổng? Phó Thừa Phong ngẩng đầu khỏi tập tài liệu. Ánh mắt anh dừng thẳng trên mặt cô. — Lần sau báo cáo lịch trình, cô có thể nhìn vào tôi được không? Tống Doanh Ngọc chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp: — Đừng nhìn chằm chằm vào cây bút của tôi nữa. Mặt cô lập tức nóng bừng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chết rồi. Anh ấy phát hiện rồi. Nhưng làm thư ký cho Phó Thừa Phong ba năm không phải chuyện đùa. Tống Doanh Ngọc nhanh chóng kéo vẻ bình tĩnh trở lại, cúi đầu đúng góc độ tiêu chuẩn. — Tôi xin lỗi, Phó tổng. Phó Thừa Phong nhìn cô thêm một giây rồi thôi. Anh gấp tài liệu lại. — Bản dịch tiếng Đức của hợp đồng đối tác Nam Thành, tối nay cô rà soát lần cuối rồi gửi cho tôi. Sáng mai 8 giờ tôi cần bản in để duyệt. — Vâng. Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn. — Được rồi. Cô về nghỉ ngơi sớm đi. Tống Doanh Ngọc hơi bất ngờ. — Cảm ơn Phó tổng. Chúc anh buổi tối tốt lành. Cô xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ phía sau khép lại. Đến lúc ấy, Tống Doanh Ngọc mới dám thở ra. Cô đưa tay áp lên má. Vẫn còn nóng. Ba năm rồi. Cô vẫn chưa quen được chuyện người mình thầm thích chỉ cần nhìn mình một cái là tim đã tự ý đập loạn. Nhưng chuyện đáng sợ nhất không phải là bị anh phát hiện mình nhìn trộm. Mà là cô không biết mình còn có thể giấu được bao lâu nữa.

Trở lại phòng thư ký, Tống Doanh Ngọc lập tức quay về với con người thường ngày. Hồ sơ được xếp lại theo thứ tự ưu tiên. Tài liệu mật được khóa. Bàn làm việc được lau sạch. Những thiết bị không cần thiết lần lượt được tắt. Đó là thói quen cô duy trì suốt ba năm. Cô luôn nghĩ, nếu bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc thì ít nhất phải kiểm soát được công việc. Căn hộ của Tống Doanh Ngọc nằm ở một khu ngoại ô khá xa trung tâm. Về đến nhà, cô thay bộ đồ công sở đã mặc cả ngày, úp vội một bát mì nóng rồi mở máy tính. Đây mới là khoảng thời gian cô thật sự được là mình. Không có Phó tổng. Không có lịch họp. Cũng không cần phải cân nhắc từng câu từng chữ trước khi nói. Tống Doanh Ngọc đặt tay lên bàn phím. Một dòng chữ xuất hiện. Ngày… tháng… năm… Cô ngồi im vài giây. Rồi bắt đầu viết. Hôm nay vị Phó tổng kia vẫn đáng sợ như mọi ngày. Chỉ cần anh ấy nhìn một cái là mình đã thấy áp lực đến mức muốn biến mất khỏi văn phòng. Có những lúc mình thật sự muốn hỏi: Anh ấy có biết cười không vậy? Nhưng thôi. Người đáng sợ như anh ấy thì chắc không nên cười. Nếu cười rồi, có khi mình lại càng không sống nổi. Viết đến đó, khóe môi cô khẽ cong lên. Cô tiếp tục. May mà trong lòng mình vẫn còn Tảng Băng Ngọt. Anh cũng lạnh lùng, cũng ít nói, nhưng cảm giác anh mang lại hoàn toàn khác. Mình vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy anh trong thư viện năm ấy. Anh ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đọc sách. Ánh nắng chiếu lên trang giấy, còn anh thì yên lặng đến mức mình đã ngồi cách đó rất lâu mà anh chẳng hề biết. Mình từng nghĩ, có lẽ người dịu dàng nhất trên đời chính là người không cần cố gắng để dịu dàng. Tảng Băng Ngọt à… Anh có biết không? Có một người đã thích anh rất lâu rồi. Lâu đến mức cô ấy gần như đã quen với việc chỉ được đứng từ xa nhìn anh. Nếu một ngày anh biết được, anh sẽ thấy cô ấy ngốc lắm phải không? Tống Doanh Ngọc nhìn những dòng chữ trên màn hình. Cô không biết từ bao giờ mình đã cười. Nhưng cũng chính vì biết đây chỉ là nơi không ai đọc được, cô mới dám viết những điều mình không bao giờ đủ can đảm nói ra. Cô lưu file. Tên thư mục là: TangBangNgot.docx Một bí mật nhỏ. Một nơi cô cất người mình thương suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cô vừa định tắt máy thì— Ting. Một tin nhắn bật lên ở góc màn hình. Phó Thừa Phong: Cô gửi bản dịch tiếng Đức dự án Nam Thành cho tôi qua đám mây chưa? Nụ cười trên mặt Tống Doanh Ngọc biến mất ngay lập tức. Gần 11 giờ đêm rồi. Anh vẫn còn làm việc? Cô thở dài, lập tức chuyển sang chế độ công việc. Ít ai biết, phía sau vẻ ngoài nhỏ nhắn và có phần nhút nhát ấy là một trong những người mà Phó thị đặc biệt coi trọng. Tống Doanh Ngọc không chỉ giỏi tiếng Anh. Cô còn sử dụng thành thạo sáu ngoại ngữ khác: Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Nhật và Hàn. Phó thị có hẳn một phòng phiên dịch chuyên nghiệp. Nhưng những hợp đồng quan trọng, đặc biệt là tài liệu mật trực tiếp liên quan đến Phó Thừa Phong, thường vẫn qua tay cô. Không phải vì cô là thư ký riêng của anh. Mà vì anh tin năng lực của cô. Và quan trọng hơn, anh tin cô sẽ không để lọt bất kỳ bí mật nào ra ngoài. Tống Doanh Ngọc nhớ ra bản dịch đã hoàn thành từ chiều. Cô mở kho lưu trữ đám mây. Tìm file. Cả ngày hôm nay cô đã quá mệt. Vừa rồi lại còn ngồi viết những dòng tâm sự chẳng thể để ai nhìn thấy. Ngón tay trượt trên bàn phím. Một cú click. Rồi thêm một cú click. Tống Doanh Ngọc không hề nhận ra mình vừa chọn nhầm file. Không phải NamThanh_Project.docx. Mà là— TangBangNgot.docx. Cô bấm “Chia sẻ quyền truy cập”. Chọn địa chỉ email của Phó Thừa Phong. Dán đường link vào khung trò chuyện. — Xong rồi… Cô lẩm bẩm, đóng laptop lại. Và đi ngủ. Không hề biết rằng mình vừa gửi cho người đàn ông đáng lẽ tuyệt đối không được đọc nó… bí mật lớn nhất trong lòng mình.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse giữa trung tâm thành phố. Phó Thừa Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc còn ướt, trên tay là chiếc khăn bông. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính. Tin nhắn của Tống Doanh Ngọc vẫn còn đó. Anh mở đường link cô vừa gửi. Một giây. Hai giây. Phó Thừa Phong nhíu mày. Đây không phải hợp đồng Nam Thành. Trên màn hình hiện lên một thông báo: Tệp tin bị khóa. Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập: TangBangNgot.docx Phó Thừa Phong im lặng. Tảng Băng Ngọt? Anh nhìn cái tên thêm lần nữa. Rất lạ. Tống Doanh Ngọc là kiểu người đến dấu chấm trong email công việc cũng phải kiểm tra lại hai lần. Cô chưa từng nhầm lẫn những chuyện đơn giản như thế này. Anh vốn định đóng cửa sổ, sau đó nhắn cô một câu nhắc nhở. Nhưng ngón tay vừa đặt lên bàn phím thì hình ảnh buổi chiều bất giác hiện về. Gương mặt ửng đỏ. Ánh mắt né tránh. Cái cúi đầu hơi vội của cô sau khi bị anh bắt gặp đang nhìn mình. Phó Thừa Phong khựng lại. Ba năm. Tống Doanh Ngọc chưa từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô luôn xuất hiện đúng lúc, xử lý công việc gọn gàng, biết điều gì nên nói và điều gì tuyệt đối không nên hỏi. Thật lòng mà nói, trong cả Phó thị, cô là người khiến anh yên tâm nhất. Vậy nên cái tên Tảng Băng Ngọt càng khiến anh tò mò. Đó là tên một người? Một biệt danh? Hay chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất riêng tư? Phó Thừa Phong không đóng file. Anh ngả người ra sau ghế, rót cho mình một ly rượu. Ánh mắt vẫn dừng trên màn hình. Ba chữ Tảng Băng Ngọt nằm im lặng ở đó. Anh không biết rằng, chỉ một cú click nhầm của cô thư ký tối nay sẽ khiến cuộc sống vốn yên ổn của anh bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Càng không biết rằng, về sau, chính cái file anh đang do dự không mở này sẽ khiến vị Tổng tài luôn cho rằng mình kiểm soát được mọi thứ…mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. Không phải vì hợp đồng. Không phải vì dự án. Mà vì một câu hỏi rất đơn giản: Rốt cuộc, “Tảng Băng Ngọt” là ai? Và tại sao cô thư ký của anh lại thích người đó đến vậy? Anh sẽ tìm cách giải mã mật khẩu. Chỉ để lén đọc từng dòng tâm tư ngây ngốc của cô thư ký nhỏ.