Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 120: Hồi Ức • Qua Đêm Nay (2)

Những tiếng sấm rền vang liên hồi, dồn dập như con quái thú đang hằm hè gào rú vang dội ở khắp mọi nơi, khiến cả đất trời như rung chấn dữ dội. Từng luồng chớp sáng trắng loé lên rồi vụt tắt, hắt vào không gian đỏ rực như máu.

Bốn bề đâu đâu cũng ngập tràn vô số loại âm thanh quỷ dị: tiếng gầm gừ khàn đặc, tiếng lê lết sột soạt nặng nề trên mặt sàn, tiếng nhai nuốt thịt sống chóp chép nhớp nháp đến rợn tóc gáy, hòa lẫn với vô số tiếng thét gào thảm thiết từ cõi âm bất thình lình áp sát.

Giữa hành lang nhuốm màu đỏ rợn rạo, chập chờn theo từng tiếng sấm chớp và những thanh âm gào thét man rợ, người đàn ông với mái tóc đen dài xõa quá hông; thân trên vạm vỡ ở trần khoác hờ áo sơ mi trắng, phối cùng quần đùi đen ống rộng và đôi dép da cá sấu đen; trên cổ đeo đai cố định cánh tay trái bó bột cứng ngắc vẫn thong thả sải bước từ tốn để không làm đôi chân ngắn ngủn của ai phải vất vả đuổi theo.

Lâm Đại Minh chốc chốc lại hạ tầm mắt nhìn xuống bé cưng gan thì bé tí tẹo, tâm lý yếu xìu xìu mà trí tò mò thì vô biên, lúc này đang ôm chặt cứng bắp tay hắn, nép sát vào người hắn thiếu điều muốn dính hẳn vào thân thể hắn cho bớt sợ.

Hắn vừa thương vừa buồn cười: “Cưng thật là.” “Đã sợ đến mức này rồi mà vẫn cứ đòi anh đưa vào đây chơi cho bằng được là thế nào đây?” “Hửm?”

Cố Thương vừa ôm siết khư khư cánh tay hắn trong lòng, vừa trưng ra bản mặt sợ đến tái xanh vừa cảnh giác quan sát xung quanh: “Có anh đi cùng em mới dám vào đó chứ.” “Quan trọng nhất là giờ em còn có anh nằm ngay bên cạnh, nên cũng không lo sẽ gặp ác mộng.” “Hồi em với Tâm Anh còn học cấp Hai toàn xem phim ma rồi sợ đến mức phải ngủ chung với nhau.” “Hai đứa bọn em đều sợ, hễ đi vệ sinh là kéo nhau đi cùng xong mạnh ai nấy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về giường rồi chùm chăn kín mít.” “Nhưng sau này, còn lại mỗi mình em sợ mấy cái kinh dị máu me thế này thôi.” “Chứ Tâm Anh bây giờ gan lì dũng cảm lắm, chẳng còn sợ gì nữa.”

Bỗng, cỗ quan tài cũ kỹ đặt sát góc tường bất ngờ bật tung nắp. Một NPC hóa trang thành thây ma kinh dị với gương mặt máu me bê bết thình lình chồi lên, hai tay giơ cao quơ quào lung tung vào không gian, gầm gào lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống người chơi.

Tim Cố Thương lập tức nhảy vọt lên tận cổ, bất giác gào rách cả họng, đôi tay càng ôm chặt bắp tay Lâm Đại Minh hơn: “ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!” “CÓ MA KÌA!!!!!”

Công việc dọa khách sợ chết khiếp, hồn vía lén mây vốn chỉ là phụ, thõa mãn sở thích và giải phóng thú tính hoang dã của bản thân mới là niềm đam mê bất tận.

NPC nhảy xồ khỏi quan tài, dang rộng hai tay hai chân lật đật bước theo chiều ngang, lóc cóc nhảy tới trước mặt Lâm Đại Minh và Cố Thương: “GRÀOOOOO!!!!!”

Đôi chân Cố Thương mềm nhũn trong chớp mắt, không trụ nổi nữa mà ngồi sụp hẳn xuống sàn. Hai tay hai chân liều mạng quấn chặt cứng cẳng chân Lâm Đại Minh, khuôn mặt tái mét vùi vào bắp đùi hắn mà khóc không ra nước mắt: “ÁHHHHH!!!!!”

Lâm Đại Minh khom lưng cúi thấp người, đặt lòng bàn tay phải to lớn, ấm nóng lên chóp đầu Cố Thương xoa xoa trấn an: “Không cần sợ, chỉ là ma giả thôi cưng à.”

Cố Thương vẫn ngồi thu lu trên mu bàn chân Lâm Đại Minh, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, dáng vẻ vừa yếu đuối lại vừa buồn cười: “Em không dám chơi nữa đâu… Hức hức…” “Em thật sự chừa rồi…” “Anh ơi… Anh mau đưa em ra khỏi đây đi!”

Lâm Đại Minh dịu dàng bưng gò má mềm đã bị nước mắt và bầu không khí nhân tạo trong không gian nhà ma làm lạnh, ngón cái miết nhẹ vệt nước trên khóe mi cô: “Được rồi, được rồi.” “Chúng ta không chơi nữa, sẽ ra ngoài sớm thôi.” “Em đứng lên đi, anh đưa em ra ngoài.”

Cố Thương siết bắp chân Lâm Đại Minh chặt hết cỡ, lắc lắc đầu nguầy nguậy: “Chân em nhũn ra rồi đứng không có nổi, anh ơi.”

Lâm Đại Minh bật cười, thanh âm trầm ấm muôn phần dung túng yêu chiều, lại chuyển tay lên phía trên xoa xoa mái tóc cô: “Không sao, em cứ ngồi vậy đi.” “Để anh đưa em ra ngoài.”

“Dạ.”

Đi làm kiếm tiền đã vất vả thì thôi đi, thế mà bây giờ vừa phải chịu kiếp ế mốc xanh mốc đỏ vừa bị nhồi nhét cơm chó đến bội thực vẫn chẳng chịu buông tha giây nào. NPC tội nghiệp, vừa rồi hăng hái nhiệt huyết bao nhiêu, giờ ỉu xìu chán nản bấy nhiêu.

NPC lủi thủi cúi gằm mặt quay lưng, lầm lũi lê bước hướng thẳng tới cuối hành lang đỏ lòe u ám, mặc cho xung quanh hiệu ứng ánh sáng vẫn chớp nháy liên hồi và tiếng sấm rền đùng đùng vang dội, chẳng mấy chốc đã hòa tan hoàn toàn vào không gian quái dị của nhà ma.

Ức hiếp ma độc thân thì có gì hay chứ!

Tiên sư bố bọn yêu nhau!

Ma cũng muốn thoát ế mờ!

Phải đi mách bà chủ mới được, đáng ghét~!

Và thế là, Lâm Đại Minh từ đơn thuần chỉ bị què một tay nay bất đắc dĩ trở thành thương binh hạng nặng, vừa đeo đai đỡ cánh tay bị gãy, vừa tập tễnh lôi theo cái chân đeo theo Cố Thương sống chết bám chặt nhất quyết không chịu buông.

Hắn cứ bước một bước lại khựng lại nửa nhịp, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên nhấc bổng cẳng chân phải nặng trịch, vừa lết vừa cõng nguyên một bé cưng nhát xinh yêu đang ngồi ngoan trên mu bàn chân mình, tập tễnh nhích từng bước một tiến về phía trước.

Còn Cố Thương thì từ đầu đến cuối chẳng dám ngẩng đầu nhìn lung tung nửa cái, liều mạng vùi chặt trán vào bắp đùi rắn chắc của hắn, đôi mắt nhắm tịt không dám hé mở lấy một lần.

Bộp bộp!

Bất ngờ có bàn tay thô kệch, to bè với bộ móng vuốt nhựa cong mòn và lớp da đen ngòm nhăn nheo, lông lá lưa thưa ngang nhiên vỗ vỗ lên bả vai Lâm Đại Minh.

Vầng trán Lâm Đại Minh lúc này đã lấm tấm mồ hôi vì phải liên tục gồng cứng cơ bắp, dồn phần lớn sức lực vào việc vừa giữ thăng bằng vừa lê lết kéo theo Cố Thương phía dưới.

Hắn khựng người lại, vóc dáng cao lớn đứng thẳng tắp giữa không gian mập mờ ánh đỏ, sắc mặt tối sầm như mây giông ùn ùn kéo đến trước siêu bão sắp càn quét cả vùng trời mênh mang.

Lâm Đại Minh điềm tĩnh dùng chân phải trụ vững như cắm cọc trên sông, thắt lưng uyển chuyển xoay 180°. Bàn tay phải loáng chốc vo thành nắm đấm cứng như búa tạ, dứt khoát vung ra một quyền hiểm hóc, vừa nhanh vừa đẹp mắt.

NPC quá mức tận tâm tận lực vào công việc, vừa mới giơ tay định vỗ tiếp vào bả vai rộng của vị khách cao ráo như siêu mẫu phía trước thì... Sống mũi đã hứng trọn một lực cực bạo liệt va trúng.

Sụn mũi nghe rõ tiếng gẫy rắc rợn người, nửa giây sau, cả người NPC nhẹ hẫng, vèo một đường bay lùi về phía sau như quả tên lửa, va đập liên tiếp vào mấy món đồ trang trí trưng bày trước khi nện mạnh tấm lưng tuổi sinh viên suốt ngày đau nhức vào bức tường ở cuối ngã rẽ chữ T.

Bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, dòng máu tươi từ hai bên lỗ mũi tuôn trào, chảy ròng ròng, lấm tấm từng giọt đỏ thẫm xuống bộ trang phục hóa trang quái dị.

Lâm Đại Minh dửng dưng như thể vô tội lắm thu lại nắm đấm. Trên mu bốn ngón tay vẫn còn vương lại vài vệt máu tươi đỏ ướt át: “…”

Cố Thương ngơ ngác ngóc đầu dậy khỏi bắp đùi hắn, ngỡ ngàng nhìn cái bóng ngồi bất động dưới ánh đèn đỏ rực, liên tục chớp trắng theo tiếng sấm rền phía xa xa: “…”

NPC máu mũi chảy càng lúc càng nhiều hơn: “…”

Nhân viên túc trực máy quay giám sát: “…”

Vài vị khách tham gia trò chơi lỡ đi lạc vào nơi này: “…”

NPC đang đuổi bắt các vị khách khác ở đằng xa: “…”

(;ŏ﹏ŏ) • • • • •

Ta là giải phân cách sha la la là la~

• • • • • ~(>_<~)

Bệnh viện Loan Long Kiều,

Cố Thương liên tục khom lưng cúi đầu, thành khẩn rối rít: “Thành thật xin lỗi anh… Thành thật rất xin lỗi anh…” “Anh nhà em tuyệt đối không cố ý đâu ạ…”

Lạc Giang Nam mệt mỏi ngả người dựa hẳn vào thành giường bệnh của phòng thượng hạng, sống mũi cao thẳng lúc này đã bị cố định chặt bởi nẹp y tế cứng nhắc.

Hắn khổ sở hít thở từng nhịp nông bởi vùng mũi vẫn còn âm ỉ đau nhức, nhưng trước sự áy náy và thành khẩn tột độ của cô gái nhỏ, dẫu trong lòng có uất ức cách mấy cũng chẳng tài nào giận nổi: “Bác sĩ cũng nói là tạm thời ổn định rồi, chỉ cần theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện được rồi.” “Em đừng cúi đầu mãi như thế, anh thực sự không sao đâu.”

Cố Thương áy náy nhìn NPC trò chơi nhà ma, đôi tay luống cuống lùng sục túi xách mò nhanh điện thoại.

Trước khi Cố Thương kịp hình thành ý định mở ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản bồi thường cho người ta, Lâm Đại Minh đã lặng lẽ chìa hai tấm thẻ một cứng một mềm tới trước mặt NPC trò chơi nhà ma có gương mặt sinh viên non nớt trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ vừa chập chững trải đời.

Lạc Giang Nam ngẩn tò te, ngơ ngác ngước nhìn người đàn ông trẻ tuổi sở hữu mái tóc đen nhánh xõa dài quá hông, dung mạo cùng vóc dáng cao lớn vạm vỡ vô cùng nổi bật; thân trên để trần khoác hờ áo sơ mi trắng, trên cổ đeo đai cố định cánh tay trái đứng trước mặt.

Lâm Đại Minh bạc môi cất lời, thanh âm trầm lạnh bình ổn: “Năm trăm nghìn phí bồi thường tổn thất, cộng thêm một trăm nghìn viện phí, thuốc men và tái khám.” “Còn đây là danh thiếp của tôi, còn thiếu bao nhiêu cứ gọi điện thẳng đến số này.”

Ánh mắt cậu sinh viên trong sáng, lương thiện lại vô cùng kiên định chân thành. Lạc Giang Nam khẽ đáp: “Dạ, em còn có bảo hiểm y tế nên tiền viện phí cũng không nhiều đến thế đâu ạ.” “Anh chỉ cần đưa em mươi, mười lăm nghìn tiền viện phí thuốc men là được rồi.”

Lâm Đại Minh hững hờ buông tay, thả hai tấm thẻ rơi tự do xuống lòng Lạc Giang Nam: “Mật khẩu sáu số không.”

Lạc Giang Nam cúi xuống nhặt hai tấm thẻ lên. Một bên là thẻ ngân hàng, một bên là danh thiếp tối giản chỉ khắc mỗi cái tên ‘Lâm Đại Minh' và một dãy số điện thoại, hoàn toàn không có thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

Lâm Đại Minh chuyển hướng ngay sang ai đó, đoạt đi điện thoại đã nhập vân tay mở ứng dụng ngân hàng trên tay Cố Thương.

Cố Thương ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.

Lâm Đại Minh lạnh lùng bấm thoát khỏi ứng dụng ngân hàng, sau đó thả nhẹ điện thoại vào lòng bàn tay cô.

Cố Thương di dời tầm mắt, nhìn sang NPC trò chơi nhà ma, thì thấy hai tấm thẻ trên tay hắn. Cô nhẹ giọng hỏi han: “Anh Nam, anh hiện tại thấy thế nào rồi ạ?” “Anh có chóng mặt hay đau nhức ở đâu nữa không?”

Lạc Giang Nam cúi đầu, trầm mặc nhìn đi nhìn lại tấm thẻ ngân hàng, thâm tâm muôn phần rối ren. Nghe cô gái hỏi vậy, hắn liền ngẩng lên nhìn cô, nhoẻn môi cười: “Chắc nhờ có thuốc giảm đau nên anh thấy ổn hơn nhiều rồi, không có đau đớn gì hết.” “Anh không sao đâu.”

Cố Thương áy náy khom lưng, cúi thấp đầu sâu hơn chút nữa: “Thành thật xin lỗi anh ạ.” “Nếu như lúc đó em không nằng nặc đòi anh nhà em dẫn vào trong khu nhà ma chơi cho bằng được thì đã chẳng xảy ra cơ sự này...”

Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày không vui. Cô chỉ đơn thuần muốn đi vui chơi, muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân thì có gì là sai?

Người thực sự ra tay đánh người ta bị thương đến mức này rõ ràng là hắn, hà cớ gì cô phải nhận hết lỗi lầm về mình như thế?

Lạc Giang Nam thấy vậy liền vội vàng cười xòa trấn an: “Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà, em gái.” “Em đừng cúi đầu mãi như vậy, anh thực sự không nhận được đâu.”

Hắn giơ tấm thẻ ngân hàng trong tay lên, khẽ lắc lắc mấy cái với vẻ mặt đùa vui: “Tính ra thế này còn sướng chán, có khi anh chẳng phải đi làm vất vả trong cả năm trời tới ấy chứ.” “Tính đi tính lại thì cũng có thiệt thòi gì đâu.”

Lạc Giang Nam mỉm cười, dáng vẻ muôn phần lạc quan: “Lần trước, anh bị người ta đẩy ngã chật khớp cổ tay, chẳng những không có nửa lời xin lỗi chứ đừng nói là tiền bồi thường, mà còn phải tự móc ví ra lo toàn bộ viện phí.” “Cũng may anh có bảo hiểm y tế, từ ba mươi nghìn viện phí chỉ còn lại chín nghìn, đỡ được bao nhiêu.”

Cố Thương: “…”

Lạc Giang Nam tiếp lời, giọng điệu hớn hở thấy rõ: “Thôi thì lần này cứ xem như trúng số độc đắc đi vậy!” “Số tiền này không chỉ đủ để anh đưa mẹ đi khám tiểu đường định kỳ, lo tiền ăn học cho đứa em gái ở quê, mà còn dư sức sắm hẳn hai cái điện thoại xịn để tặng mẹ và người yêu nữa ấy chứ.” “Chịu đau có chút xíu mà thu hoạch được nhiều thứ tốt đẹp thế này, cũng rất đáng mà!”

Cố Thương: “…”

Lạc Giang Nam nhìn cô gái đang ngẩn người ra đấy, dịu dàng cười hiền: “Làm người không thể quá tham lam.” “Chỉ cần biết đủ là sẽ thấy hạnh phúc vui vẻ.” “Hai người cũng đã có lòng rồi, sức khỏe của anh cũng chẳng có vấn đề gì quá quan ngại.” “Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhé.”

Trước những lời bộc bạch chân thật, hoàn toàn trong sáng và không nhiễm bụi trần tạp nham của cậu sinh viên, tâm can Lâm Đại Minh vẫn vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối chẳng chút dao động.

Kể từ khi quen Cố Thương cho đến tận bây giờ, trong hơn ba mươi ngày ngắn ngủi, thế giới quan Lâm Đại Minh dường như luôn được gột rửa bởi những con người lương thiện, mang tâm tính đơn thuần và chân thành như thế này.

Nhưng so với những gì mà Lâm Đại Minh đã từng trải qua trong cuộc đời, chút thiện tính này vẫn quá đỗi yếu ớt và mong manh. Hoàn toàn không đủ sức lay chuyển hay dung hòa kẻ đã sớm nếm trải đủ mọi thói đời đen bạc như hắn.

Không lâu sau đó, mẹ Lạc Giang Nam đã hớt hải chạy thẳng vào phòng bệnh.

Dẫu người mẹ đau lòng đến đỏ hốc mắt, thái độ của bà khi đối với kẻ đã hại con trai bà ra nông nỗi này vẫn luôn giữ được sự hòa nhã, chừng mực, không lạnh không nhạt hay cố tình gây khó dễ.

Lâm Đại Minh và Cố Thương ở lại hỏi han thêm vài câu rồi cũng mau chóng cáo từ rời đi.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Chiếc xe điện du lịch chầm chậm lăn bánh ngược dòng đường ven biển, thong thả hướng thẳng về phía khách sạn Cao Triều.

Suốt cả chặng đường dài, Cố Thương cứ mãi lặng im, hướng đôi mắt man mác buồn ra phía ngoài khung cửa, nhìn đăm đăm về phía mặt biển bao la.

Nắng Loan Long Kiều ngày càng chói chang, trải dài lớp lụa phát sáng màu vàng óng ả lên không gian mênh mông sóng nước, lấp la lấp lánh, xinh đẹp vô ngàn.

Lâm Đại Minh vươn bàn tay phải lành lặn, nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay đang đặt gọn trong lòng Cố Thương, siết lại, kéo về phía lòng mình, âu yếm xoa nắn: “Không phải lỗi của em.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” “Mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.”

Cố Thương mím chặt môi, nỗi day dứt trong lòng càng lúc càng lớn: “Nếu em tự biết sức mình không đòi vào đó chơi…” “Thì… Thì anh đã không bị mang tiếng đánh người bị thương, anh Nam và mẹ anh ấy cũng không phải chịu cảnh khổ sở như vậy.” “Em… Em xin lỗi…”

Lâm Đại Minh nhẹ nhàng buông thả tay Cố Thương, chuyển hướng vòng qua bả vai cô, dịu dàng kéo thân hình mảnh mai ôm trọn vào lòng: “Sao có thể trách em được.” “Là do anh quá nóng nảy, lỗ mãng.”

Đó vốn là phản xạ tự nhiên ăn sâu vào bản năng của hắn. Đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên bả vai hắn từ phía sau, thể như một người đang quay lưng lại với thú dữ, vô tình kích thích bản năng vồ mồi của con thú.

Bộ não Lâm Đại Minh còn chưa kịp phân tích tình hình thì cơ thể đã tự động đưa ra phán quyết rằng bản thân đang bị đe dọa đến tính mạng, để rồi phản ứng ra tay trước.

Cũng may cho thằng oắt con đó là hôm nay hắn đang bị hạn chế hoạt động của một tay một chân, nếu không thì giờ này đã chẳng thể thảnh thơi ngồi đó hi hi ha ha lạc quan vì nhận được khoản tiền bồi thường vừa ý rồi.

Nếu không... Không chừng giờ này, hắn trong mắt Cố Thương đã trở thành bộ dạng man rợ, gớm ghiếc dọa cô kinh hãi rồi.

.

.

.

Đoạn đường trở về khách sạn Cao Triều rút ngắn dần, tâm trạng Cố Thương cũng sớm đã được xoa dịu hoàn toàn nhờ hộp hoa quả thập cẩm ướp lạnh siêu bự khi đi ngang sạp hoa quả lưu động nào đó.

Cố Thương ngẩng lên nhìn Lâm Đại Minh, ánh mắt đen láy ngập tràn sùng bái: “Mà lúc nãy anh đưa tay đấm người ta trông vừa ngầu vừa siêu siêu đẹp trai!” “Dáng người vừa cao lớn, tư thế lại cực kỳ uy phong.” “Chỉ tiếc là… Nếu lúc đó anh đấm trúng người xấu thì tốt biết mấy!”

Lâm Đại Minh thấy cô đã vui vẻ trở lại cũng an tâm được phần nào. Hắn ôm cô vào ngực, lòng bàn tay phải thô to áp lên chóp đầu cô, dịu dàng vuốt nhẹ: “Lần sau anh sẽ kiếm đúng người xấu đấm cho em xem.”

Cố Thương nghiêm túc lắc lắc đầu: “Thế thì không cần đâu.” “Em vẫn thích thấy anh bình an vô sự, thân thể lành lặn không một vết xước hơn.”

Lâm Đại Minh cong khóe môi cười yêu chiều, nhẹ nhàng trượt tay từ trên chóp đầu Cố Thương xuống gò má mềm mềm, phúng phính của cô nhéo nhéo.

Cố Thương híp mắt cười, tay cầm xiên tre cắm sẵn một quả dâu đưa tới trước môi hắn: “Đợi khi nào tay anh khỏi hẳn, chắc chắn trông còn phong độ và đẹp trai hơn nữa cho mà xem.” “Lúc đó, anh sẽ diện những bộ trang phục khác nhau, chứ không phải chịu cảnh ở trần khoác hờ áo đi ra ngoài như giờ nữa.” “Mà em vẫn nhớ mãi không quên khoảng khắc lần đầu tiên trông thấy anh đấy nhé.” “Hôm đó trang phục anh mặc rất đẹp, cho dù mặt mũi có bị xước xát trông vẫn cứ là đẹp trai siêu cấp vô địch!”

Nghe được vô số lời khen ngợi ngọt ngào thốt ra từ đôi môi mọng đỏ xinh xắn, tâm tình của Lâm Đại Minh đang thoải mái lại càng thêm phần thư thả.

Hắn hé môi cắn một nửa quả dâu tây, từ tốn nhai nuốt rồi chậm rãi cất lời: “Chờ thêm một thời gian nữa, em thích anh mặc kiểu gì anh cũng sẽ chiều ý em, cho em ngắm thỏa thích.”

“Anh làm như em háo sắc lắm không bằng ý.”

“Ừm, cưng một chút cũng không háo sắc.”

“Hì hì.”

“Cưng chỉ háo mỗi mình anh thôi.”

“Tự luyến!”

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Thời điểm diễn ra trận khai mạc của Lễ hội Pháo hoa – Loan Long Kiều, còn lại năm tiếng đồng hồ.

Khách sạn Hoàng gia Cao Triều, 13:45.

Thay vì dùng thang máy riêng lên tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời như mọi khi, Lâm Đại Minh và Cố Thương lại chuyển hướng thẳng lên khu sân thượng truyền thuyết khiến bao đại gia bất chấp nâng giá gấp ba, gấp bốn lần chỉ để sở hữu một góc ngắm pháo hoa đắc địa nhất cho đêm hội thắp sáng bầu trời Loan Long Kiều sắp tới.

Thang máy đưa họ lên thẳng căn biệt thự nhỏ khang trang được xây dựng kỳ công ngay trên nóc tòa khách sạn.

Cánh cửa thang máy không một tiếng động tách làm hai nửa, chậm rãi trượt vào vách tường, mở ra lối đi.

Ngay trước mắt Cố Thương là gian phòng khách chìm hình vuông, với bộ sô pha dài sang trọng quây thành hình vuông khuyết cạnh ngay sát lối đi tam bậc dẫn xuống dưới.

Ngay phía bên trên, hệ thống đèn chuông gió hình xoắn ốc khổng lồ treo lơ lửng trên trần thông tầng, như đàn bướm lưu ly đang tung bay uyển chuyển. Dưới khúc xạ của ánh sáng, hắt lên vạn vật xung quanh những đốm sáng cầu vồng lung linh, đầy thơ mộng.

Gần đó là một lò sưởi giả với ngọn lửa điện tử bập bùng cháy vĩnh cửu, phát ra âm thanh củi nổ tí tách vô cùng sống động, mang lại cảm giác kích thích thị giác cực kỳ chân thực. Toàn bộ nội thất phòng khách được bày trí đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì.

Không gian bên trong căn biệt thự tuy được gọi biệt thự nhỏ nhưng diện tích thực tế lại vô cùng rộng rãi, sang trọng và thoáng đãng, tích hợp đầy đủ các phòng ốc phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Đứng từ đây đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ chữ nhật ngang lớn bằng kính cường lực trong suốt, toàn bộ cảnh quan thiên nhiên tươi mát hiện ra ngay trên nóc của tòa cao ốc tọa lạc tại vị trí đắc địa kinh tế của một trong những thành phố lớn, phát triển nhất Hiên Ưng.

Cố Thương đi nhanh tới mép phòng khách chìm hình vuông, ngỡ ngàng ngước đôi mắt đen láy, long lanh tròn xoe nhìn lên hệ thống đèn chuông gió trên cao. Hàng trăm cánh bướm lưu ly như đang rập rờn bay lượn giữa trời, trên mỗi cánh bướm ⁠đều lóe lên những tia sáng lấp lánh chớp hiện chớp ẩn huyền diệu.

“Đẹp quá đi!” “Sao người ta có thể xây hẳn được một căn biệt thự hoành tráng ngay trên nóc của một tòa kiến trúc chọc trời như này được nhỉ?” “Quá thiên tài!” “Thiên tài Hiên Ưng chúng ta chẳng hề thua kém gì các Nước khác trên thế giới luôn ấy chứ!”

Cô hứng khởi xoay người lại, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Đại Minh, nghiêng đầu thắc mắc: “Nhưng sao anh thuyết phục được ông chủ người ta cho thuê sân thượng này hay vậy ạ?” “Không phải cái anh lễ tân đã nói ông chủ muốn giữ riêng sân thượng cho vợ ngắm pháo hoa sao?”

Lâm Đại Minh nghe vậy liền bất lực cười khổ trong lòng.

Nhìn dáng vẻ ngây ngô ngốc xít của bé cưng nhà mình, hắn cong môi cười yêu chiều, nâng bàn tay phải nhéo nhéo chóp mũi cô: “Ông chủ giữ được sân cho vợ nhỏ nhà người ta ngắm pháo hoa rồi.” “Tối nay, ông chủ sẽ cùng vợ nhỏ ngắm pháo hoa.”

Cố Thương: “Ồh!” “Thì ra bây giờ vẫn là ban ngày, nên ông chủ người ta mới tranh thủ cho thuê.” “Đến tối là họ lấy lại không gian riêng để hai vợ chồng người ta tình tứ với nhau thôi.” “Thật lãng mạn làm sao!”

Lâm Đại Minh bất lực đến nghẹn lời, hắn hậm hực véo yêu chóp mũi thanh tú của cô một cái rõ đau.

.

.

.

Lâm Đại Minh nắm tay Cố Thương bước qua khung cửa gỗ hình vòm sang trọng, hướng ra bên ngoài. Khung cảnh hiện ra trước mắt lại càng thêm phần nên thơ và hữu tình.

Ngay trên đỉnh tòa cao ốc lộng gió mát mẻ lại được kỳ công kiến tạo nên không gian thiên nhiên thu nhỏ với khu rừng nhân tạo xanh mướt, đài phun nước tráng lệ đang bắn ra những tia bọt nước trắng xóa dưới ánh nắng, cùng một bể bơi vô cực rộng mở nối liền với đường chân trời.

Cách đó không xa, một chiếc giường lớn hình tròn êm ái được đặt bên dưới mái đình viện hình vòm, cổ điển sang trọng được tích hợp tính năng tự động đóng mở giếng trời tùy thích. Xung quanh đình viện, những dải rèm lụa trắng buông rủ mềm mại, bay dập dìu theo từng đợt gió thổi qua từ phía biển khơi.

Nắng chiều nhạt dần, từng đợt gió lồng lộng trên đỉnh cao ốc thổi tới, mơn man lay động làn tóc mái buông lơi lãng tử của người đàn ông đang nhàn nhã ngả lưng trên chiếc ghế dài.

Lâm Đại Minh chăm chú thu trọn hình bóng cô gái nhỏ vào tầm mắt.

Cố Thương đang lọt thỏm trong chiếc phao tròn trắng lốm đốm dâu tây quấn quanh eo nhỏ, ngâm mình chơi ngoan ở mực nước nông nhất của bể bơi vô cực.

Trong bộ váy bơi ôm sát, Cố Thương vừa toát lên nét ngọt ngào, đáng yêu, lại vừa thấp thoáng vẻ đẹp gợi cảm đầy cuốn hút của thiếu nữ.

Hắn khẽ đảo mắt, chán chường nhìn xuống cánh tay trái cả tháng nay chỉ biết nằm yên bất động trước ngực.

Vì vướng thứ phế vật bất trị này mà hắn chẳng thể nhảy xuống hồ bơi cùng cô tắm uyên ương, cũng chẳng thể ôm trọn cơ thể mềm mại của cô vào lòng, thỏa thích mài cọ nhục bổng lên huyệt động mềm mại chật khít, mê người của cô đến cao trào vài lần ngay dưới làn nước mát lạnh.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Vô số tia sáng nối đuôi nhau vút bay lên bầu trời đêm huyễn hoặc, tản sang hai bên rồi bung nở thành muôn vàn đóa hoa ánh sáng khổng lồ. Từng đợt pháo hoa chớp lóe liên hồi, để rồi trước khi kịp tan biến vào khoảng không tĩnh mịch vương lại vô số hạt sao lấp lánh xinh đẹp.

​Không để màn pháo hoa trước đó kịp lụi tàn, một biển hoa lục, lam, tím, vàng, đỏ đã tiếp nối nhau bung nở rực rỡ. Những đóa hoa lớn vừa vụt tắt, ngay lập tức hàng trăm bông hoa nhỏ khác nhấp nháy lập lòe, thi nhau khoe sắc.

Từ phía cuối chân trời, những thân cây ánh sáng sừng sững vươn mình lớn dậy, giữa cơn mưa ánh sao tuôn trào dày đặc như dải ngân hà đang đổ ào ạt xuống nhân gian. Để rồi cuối cùng, tất cả hòa quyện thành khu vườn hoa đa sắc bung nở kín đặc cả bầu trời, nhuộm rực không gian bằng vô số tầng ánh sáng diệu huyền, lung linh đến nghẹt thở...

Từ phía xa xa, những giai điệu mềm mại du dương tạo tiết tấu cho màn trình diễn được ban tổ chức phát vang dội khắp mọi ngóc ngách Loan Long Kiều.

Âm nhạc hòa quyện cùng pháo hoa rực rỡ ngợp trời, tạo nên khung cảnh quá đỗi nên thơ, quá thần tiên, khiến người ta dễ rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, chẳng tài nào phân định nổi đâu là cõi mộng, đâu mới là thực tế.

Dưới nền trời đêm đen rợp muôn sắc pháo hoa chưa từng chớp tắt dù chỉ một giây, đôi con ngươi đen láy của người con gái phản chiếu rồi lóe lên những tia sáng lấp lánh tựa muôn vàn tinh tú, hòa theo vũ điệu pháo hoa đẹp đến rúng động con tim.

Tâm can người đàn ông không ngừng thổn thức, nhịp đập trái tim mạnh mẽ cuộn trào, va đập dồn dập vào khung xương lồng thịt.

Cố Thương mải miết ngắm nhìn pháo hoa, môi xinh tươi cười còn rạng rỡ hơn cả những đóa pháo sáng rực trên cao.

Lâm Đại Minh mê đắm ngắm nhìn, thưởng thức trọn vẹn từng biểu cảm nhỏ nhặt, từng nét sắc thái trên gương mặt xinh yêu của ai đó lúc này trong mắt chỉ có mỗi pháo hoa, còn sự hiện diện của hắn trong lòng cô chẳng biết đã bị cô vô tình thả trôi đến tận xó xỉnh xa xăm nào trong tiềm thức rồi.

“Woa~ shai!!!”

Có tiếng ai trong trẻo ngọt ngào, phấn khích reo lên trong sự ngỡ ngàng tột cùng.

“Wáo!!!”

“Không còn từ nào có thể diễn tả được nữa rồi!”

“Oahhh~… Con sứa màu xanh lá cây kìa!”

“Oahhh~… Đom đóm nhiều màu bay khắp nơi nữa kìa!”

“Oahhh~…”

“…”

Trên bầu trời cao rộng, cây vạn tuế khổng lồ không có thân cây kỳ ảo hiện hình, nghiêng mình rũ xuống nhân gian vô số cành lá dệt từ muôn vàn dải màu sắc tươi sáng.

Từ phía dưới ngước nhìn lên, khung cảnh ấy tựa trận sóng thần dâng cao cuồn cuộn rồi bất thình lình ào ạt đổ ụp xuống, xung quanh bủa vây bởi hàng vạn đốm sáng lấp lánh như ngàn vạn vì tinh tú nhấp nháy, sa xuống trần gian.

Cùng lúc đó, tại đường ranh giới phân chia trời và đất, những cột pháo hoa vút lên phun trào dồn dập như những đài phun nước ánh sáng khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp, sắc màu này trào đè lên sắc màu kia, nhuộm rực cả bầu trời bằng vô vàn gam màu huy hoàng, sặc sỡ.

Pháo hoa đẹp thì đẹp thật đấy, mà ngước cổ lên nhìn lâu cũng mỏi lắm chứ. Cố Thương nức nở xuýt xoa trong lòng, âm thầm đưa tay ôm lấy gáy mình xoa xoa vài cái.

Cô luyến tiếc cúi đầu xuống vài giây để giãn cơ, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời kể từ khi hoàng hôn tắt ngúm vẫn luôn sáng rực bởi muôn ngàn vạn trạng pháo hoa.

Lâm Đại Minh vươn bàn tay phải lành lặn về phía Cố Thương, nhẹ nhàng áp vào cổ gáy cô, xoa bóp dịu dàng: “Hay là chúng ta qua đình viện xem tiếp nhé.” “Ở đó có giường nằm, cưng sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu nhiều hơn đó.”

Cố Thương bất giác nép sát vào lồng ngực trần của hắn, vui vẻ gật gật đầu: “Quá đã!” “Hôm nay là ngày tuyệt nhất của em đó!”

Hai người sánh bước bên nhau, Lâm Đại Minh vòng tay ôm hờ qua bả vai cô, còn Cố Thương cũng tự nhiên luồn cánh tay ra phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, tình tình tứ tứ đi về phía đình viện.

Vì có ánh sáng liên tục tỏa ra từ những chùm pháo hoa trên cao, nên sân thượng khách sạn Cao Triều lúc này chỉ bật lác đác vài ngọn đèn hắt ra từ căn biệt thự để tiện cho việc di chuyển.

Đi được nửa đường, Cố Thương chợt ngoái đầu nhìn lại cánh cửa chính của căn biệt thự nhỏ vẫn đang mở toang phía sau lưng: “Bây giờ trời đã tối lâu rồi, sao ông chủ khách sạn và vợ vẫn chưa thấy lên đây nhỉ?”

Cô ngẩng lên nhìn người bên cạnh, băn khoăn nghiêng nghiêng đầu khẽ hỏi: “Anh ơi.” “Chúng ta cứ chiếm chỗ trên này mãi liệu có ổn không ạ?”

Lâm Đại Minh véo véo má cô: “Có gì mà không ổn?” “Có anh ở đây rồi, em chỉ việc vô tư ngắm pháo hoa cho thật vui là được, mấy chuyện khác không cần phải bận tâm.”

.

.

.

Một đóa pháo hoa khổng lồ màu vàng hổ phách chiếm trọn cả bầu trời đêm Loan Long Kiều, bao phủ toàn bộ thành phố trong sắc vàng ấm áp.

Từng tia pháo dài đậm sắc hơn ào ạt đổ thẳng xuống nhân gian tựa trận đại hồng thủy ánh sáng, vừa khiến người ta nghẹt thở ngỡ như Mặt Trời đang áp sát mặt đất, lại vừa khiến người ta tâm can điêu đứng vì quá đỗi huy hoàng chói lọi.

Mái đình vốn mang thiết kế hình vòm kín đáo nay đã bung mở từ sớm, xòe rộng như đóa sen khổng lồ nở rộ giữa nền trời cao rộng.

Ánh hào quang màu hổ phách xuyên qua miệng giếng trời của mái đình viện hình hoa sen, hắt lên bóng lưng cao thẳng vững chãi của người đàn ông đang quỳ đứng trên đệm giường êm ái.

Màn đêm và ánh sáng đan xen làm nổi bật làn tóc dài đen nhánh buông xõa, phủ kín tấm lưng trần chạm tới tận đệm, khẽ bay phất phơ trong từng đợt gió lồng lộng từ biển khơi thổi thốc lên đỉnh cao ốc chọc trời.

Bầu trời chìm vào khoảng tối sâu thẳm vỏn vẹn nửa giây, rồi ngay sau đó lại bùng lên một đóa bồ công anh rực rỡ sắc đỏ ngay tại vị trí trung tâm.

Tại nơi vệt sáng phân chia chân trời và cuối biển, vô số tia sáng rời rạc kéo dài vút bay lên cao, uốn lượn mềm mại, tản ra khắp bốn phương rồi ào ạt đổ dồn về phía tâm điểm của đóa bồ công anh pháo hoa.

Dưới màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy rực rỡ, nhục bổng lớn của người đàn ông đang chẻ đôi hạt châu ngọc nhạy cảm đã sưng lên, cọ xát kịch liệt trước huyệt động bóng nhẫy dịch mật, lấp lóe phản chiếu muôn ngàn tia sáng nhiều màu đột ngột khựng lại, phun đầy dịch trắng đặc sệt nóng hổi lên vùng bụng phẳng lì trắng mềm của người dưới thân.

Lâm Đại Minh từ trên cao nhìn xuống. Cố Thương một thân lõa thể nằm dưới thân hắn, những cơn gió đùa nghịch đuổi nhau lùa qua khoảng trống của tứ phía đình viện, vờn mái tóc cô lay động nhẹ nhàng.

Ánh mắt cô khi nhìn hắn ươn ướt mơ màng, dưới bầu trời pháo hoa lấp lánh vô ngàn vì tinh tú nhiều màu, đôi môi sưng mọng hé mở thở dốc từng nhịp đứt quãng.

Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Đại Minh lại chậm rãi động hông, tiếp tục bồi hồi nhấp nhịp đâm thọc ngay dưới bầu trời rợp sắc pháo hoa.

Hắn thô bạo mài cọ nhục bổng lớn nóng rực rắn chắc như sắt nung lên huyệt động ướt đẫm đang run rẩy co bóp từng hồi vì khoái cảm vượt ngưỡng của cô.

Những âm thanh nhóp nhép, nhớt nhát triệt để bị tiếng nhạc hội rộn ràng cùng tiếng pháo nổ vang trời lấn át. Nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ấm nóng của đối phương khi hạ thể dán chặt khít vào nhau, cùng độ trơn trượt ma sát nhịp nhàng trong dịch mật tiết ra ngày càng nhiều thêm.

Lâm Đại Minh áp lòng bàn tay phải vào gò má mềm sớm đã bị gió trên sân thượng mơn man đến lạnh của cô, ngón cái âu yếm vuốt ve từng đường nét.

Cố Thương cuồng say trong cơn mê tình, vô thức nghiêng đầu, nũng nịu cọ cọ gò má vào lòng bàn tay hắn.

Đáy mắt Lâm Đại Minh gợn trào sóng ngầm. Hắn động lòng, đôi môi hào hoa mấp máy, cất giọng khàn đặc, trầm ấm: “Cố Thương, em có yêu anh không?”

Cố Thương khựng lại một nhịp, trầm mặc suy tư điều gì đó trong chốc lát rồi mím môi, lúng túng toan quay mặt đi hướng khác nhưng lập tức bị bàn tay hắn giữ chặt lại.

Lâm Đại Minh: “Em rõ ràng là có yêu anh.”

Thắt lưng Lâm Đại Minh bắt đầu đưa đẩy cuồng bạo hơn, bắp đùi săn chắc vỗ chan chát liên tục vào chóp mông Cố Thương, cưỡng chế thân thể mảnh mai tròng trành rung lắc theo từng nhịp dồn dập mãnh kiệt, cặp thỏ bông trắng của Cố Thương cũng vì thế mà nảy lên dập dờn, trông vô cùng gợi cảm như mời như gọi người ta tới cắn.

Lâm Đại Minh: “Lần nào cọ xát, huyệt nhỏ của em cũng đều trào ra nhiều dịch mật như vậy.” “Tại sao hết lần này tới lần khác em cứ né tránh, không chịu trả lời anh?” ​”Rốt cuộc là em còn đang do dự điều gì?”

Cố Thương yếu ớt giãy giụa, đôi tay nhỏ bấu víu vào bả vai hằn cơ bắp rắn như đá của người đàn ông: “Em…” “Em…”

“Em không có chút tình cảm nào với anh sao?”

“Em… Em cũng không biết…”

“Em không biết?”

“Minh… Dừng lại đi…”

‘Dừng lại đi' ở đây là dừng lại việc cọ xát đang làm, hay là muốn dừng lại mối quan hệ này?

Lâm Đại Minh không hiểu điều cô muốn truyền tải là gì, mà dù có hiểu đi chăng nữa, thời điểm này hắn cũng tuyệt đối không muốn nghe.

Hắn tăng tốc cắm rút, đâm thọc nhục bổng mài nhanh hơn, bạo liệt hơn: “Dừng lại?” “Em muốn dừng lại cái gì?”

Cố Thương cố gồng chút sức lực mong manh còn sót lại trước khi bị khoái cảm kích thích và dục vọng nung đốt thành tro hoàn toàn, hòng đẩy hắn ra xa: “Dừng lại đi…”

“Em nói cho anh nghe.” “Em rốt cuộc là muốn dừng cái gì?”

“Em…”

“Dừng cọ xát hay muốn cắt đứt mối quan hệ này?”

Không thể quay mặt đi trốn tránh, Cố Thương đành bất lực lảng ánh mắt sang hướng khác: “Em… Em…”

“Cố Thương, em hãy thừa nhận đi.” “Em yêu anh nhiều hơn những gì em tưởng đấy.” “Em có ham muốn làm tình với anh, nên chưa bao giờ từ chối anh lấy một lần.”

“Em…”

“Anh không cần biết em đang vướng mắc điều gì trong lòng.” “Anh chỉ biết một điều duy nhất.” “Đêm nay qua đi, em đừng hòng mong anh buông tha cho em!” “Bất kể em yêu hay không yêu anh, muốn hay không muốn ở bên anh. Từ nay về sau, em chỉ có thể là của một mình anh mà thôi.”

Rất nhanh, câu trả lời cho sự do dự, liên tục trốn tránh cảm xúc thật của Cố Thương cũng đã được phơi bày.

Trong sâu thẳm tâm trí cô lúc đó, vẫn còn mải mê vướng bận một bóng hình xa lắc xa lơ nào đó.

Là người mà Cố Thương lưu tâm suốt nhiều năm dòng dã. Cô không muốn trở thành kẻ phản bội lại tấm chân tình sâu đậm ấy chỉ vì sự xuất hiện vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi của hắn.

Thế nhưng, một khi con tim đã lỡ rung động rồi thì làm sao còn có thể ngăn cản được nữa?

Lâm Đại Minh sau khi biết được toàn bộ sự thật, trong lòng vừa sục sôi ghen tuông vừa ngút ngàn tức giận.

Hắn chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc lôi bằng sạch mấy bức ảnh mà cô nâng niu, cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua đem đi tiêu hủy.

Để rồi từ đó, ngày ngày hắn miệt mài cày xới, chỉ muốn làm cho bụng cô sớm to lên, sinh cho hắn vài đứa con, mãi mãi bị giam cầm và gắn chặt đời mình bên cạnh hắn suốt kiếp.