Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Ai cho ngươi mượn danh nghĩa

Cửa điện bằng gỗ vân am nặng nề khép lại sau lưng Lạc Anh, ngăn cách hoàn toàn tiếng lật giấy khe khẽ cùng mùi trầm hương thanh nhẹ phát ra từ bên trong. Nàng đứng yên trên bậc đá xám tía một lúc lâu, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt chiếc túi trữ vật.

Gió núi cuối chiều lướt qua những mái đao uốn cong của Lăng Hoa Phong, cuốn theo vài cánh hoa anh đào muộn rơi lả tả xuống thềm đá. Lạc Anh khẽ thở ra một hơi dài, nhủ thầm trong lòng rằng điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là quay về phòng ngủ một giấc thật sâu, sau đó kiểm tra xem phụ thân đã nhét thêm những món đồ kỳ quái nào vào túi trữ vật.

Thế nhưng, khi chân nàng vừa mới hạ xuống bậc đá thứ ba, từ phía con đường nhỏ quanh co bên dưới dốc núi bỗng vang lên một tiếng quát tháo hống hách:

"Yến Vô Trần! Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Bước chân Lạc Anh lập tức khựng lại giữa không trung.

Nơi sườn dốc bị hàng tùng cổ thụ che khuất truyền đến tiếng người ồn ào xôn xao. Giọng nói vừa rồi vừa cao vừa gắt, âm thanh xé tan không khí tĩnh mịch của đỉnh núi, kinh động đến mấy con hạc tiên đang đậu trên cành tùng khiến chúng vỗ cánh bay vút lên không trung.

Trong cái giới tu tiên rộng lớn này, những kẻ thích gọi thẳng đại danh của nam chính bằng giọng điệu như thể sắp thay trời hành đạo vốn chẳng có mấy người. Trong đó có Triệu Kình.

Tên này vốn là cháu ruột của một vị trưởng lão trong nội môn, tu vi ở Luyện Khí tầng tám, tính tình tự phụ và vô cùng thích bắt nạt kẻ yếu. Y vốn ghi hận Yến Vô Trần từ dạo nam chính mới nhập môn vì chuyện từ chối nhường gian phòng ở ngoại môn. Nay nghe tin một đệ tử ngoại môn như Yến Vô Trần lại có tên trong danh sách tiến vào bí cảnh Hắc Vụ, y lập tức mượn cớ Lạc Anh từng bị Yến Vô Trần "làm nhục" để thị uy trước mặt đông đảo đệ tử.

Lạc Anh từ từ nhắm mắt lại, hai thái dương giật lên từng hồi đau nhức.

Quả nhiên, quy luật vô lý của cái tiểu thuyết này chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Nam chính còn chưa kịp bước chân vào bí cảnh, đám phản diện không não đã tự biết xếp hàng rủ nhau tìm đến tận cửa.

Nàng xoay người, dứt khoát nhấc vạt váy đi xuống phía dưới.

Khoảng sân rộng trước Quảng Trường Lăng Hoa lúc này đã tụ tập hơn hai mươi đệ tử nội ngoại môn. Đám đông đứng thành một vòng tròn lỏng lẻo, ở chính giữa vòng tròn là Triệu Kình cùng hai đệ tử nội môn hay đi theo làm tay sai cho y.

Đối diện với ba kẻ hung hăng đó chính là Yến Vô Trần. Hắn vẫn mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn đã cũ, một tay hắn buông lỏng bên hông, tay kia thong thả cầm tấm thẻ đệ tử. Gương mặt tuấn mỹ đến mức vô lý ấy không hề xuất hiện lấy một nét tức giận hay hoảng sợ. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, đuôi mắt đào hoa nhướng lên nhìn Triệu Kình, tựa như đang kiên nhẫn chờ xem đối phương còn có thể nhả được những lời thoại ngốc nghếch nào mới mẻ hơn. Vẻ mặt thờ ơ ấy của nam chính hiển nhiên có tác dụng chọc tức người khác một cách cực kỳ vi diệu.

Sắc mặt Triệu Kình lập tức sa sầm, y bước tới, giọng điệu hằn học: "Một kẻ mang tạp linh căn, kinh mạch bế tắc như ngươi mà cũng dám chèn tên vào danh sách bí cảnh Hắc Vụ? Ngươi tưởng bản thân có thể trèo lên đầu lên cổ, đứng ngang hàng với đệ tử nội môn bọn ta sao?"

Yến Vô Trần đưa mắt nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên đáp: "Nếu Triệu sư huynh cảm thấy không phục danh sách do chưởng môn và các phong chủ đích thân ấn định, huynh có thể trực tiếp lên đó thắc mắc."

Gân xanh trên trán Triệu Kình giật nảy lên, y làm sao dám xông vào chính điện chất vấn? Không thể leo lên, Triệu Kình đương nhiên chỉ có thể tiếp tục nhắm vào "quả hồng mềm" mà y tự cho là dễ bóp nhất ở đây.

"Ngươi bớt lấy tông môn ra dọa ta! Chuyện danh sách tạm thời gác lại một bên, món nợ ngươi làm Lạc sư muội chịu uất ức lần trước, hôm nay tính thế nào đây?"

Lạc Anh vừa bước xuống bậc đá cuối cùng thì vừa vặn nghe trọn vẹn câu nói ấy, chân nàng suýt nữa thì tự giẫm vào vạt váy của chính mình.

Chịu uất ức?

Nàng thật sự muốn nhảy dựng lên mắng thẳng vào mặt tên Triệu Kình này. Người ra tay vu oan hãm hại người khác là Lạc Anh nguyên chủ, người suýt chút nữa bị phạt đòn gãy lưng là Yến Vô Trần! Đến cái miệng tai ngược của Triệu Kình, chuyện này lại biến thành Lạc Anh chịu uất ức?

Hai đệ tử đứng cạnh Triệu Kình lập tức gật đầu phụ họa, giọng điệu nịnh hót cực kỳ lộ liễu:

"Triệu sư huynh nói rất đúng! Lạc sư tỷ tính tình rộng lượng, không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, nhưng không có nghĩa là kẻ khác được phép quên mất thân phận thấp kém của mình!"

"Hừ, một món pháp khí hạ phẩm đối với Lạc sư tỷ thì có là gì? Nhưng ngươi làm mất thể diện của sư tỷ trước mặt bao nhiêu người ở Lăng Hoa Phong, chuyện này làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?"

Có vài đệ tử đứng ở rìa ngoài đã nhìn thấy bóng dáng Lạc Anh đang đi tới, nét mặt họ tức khắc thay đổi, vội vã dạt sang hai bên nhường đường. Nhưng Triệu Kình vì đang đứng quay lưng về phía bậc đá nên hoàn toàn không hay biết gì.

Chỉ có Yến Vô Trần là nhận ra. Ánh mắt hắn lướt qua vai Triệu Kình, dừng lại trên người Lạc Anh. Sự đề phòng và lạnh lẽo sâu thẫm nơi đáy mắt hắn vẫn rõ ràng như một lớp băng dày.

Lạc Anh ở trong lòng nghiến răng. Nàng thực sự không biết mình nên cảm thấy hài lòng vì nam chính hoàn toàn ghét bỏ và không muốn trò chuyện với nàng, hay nên thấy tức giận vì có kẻ đang mượn danh nghĩa của nàng để đi gây rối, còn nạn nhân thì lại xem nàng như kẻ chủ mưu đứng sau giật dây xem náo nhiệt.

Nàng cất bước tiến thẳng vào giữa khoảng sân, một nữ đệ tử nội môn đứng gần đó giật mình, vội vã cúi đầu hành lễ: "Lạc sư tỷ."

Triệu Kình quay phắt người lại. Vẻ mặt hung hăng, dữ tợn của y trong chớp mắt đã thu lại quá nửa, nhanh chóng biến thành một nụ cười nịnh hót, lấy lòng: "Lạc sư muội! Muội đến thật đúng lúc! Ta đang thay muội dạy dỗ cái kẻ ngoại môn không biết trời cao đất rộng, làm tổn hại đến danh tiếng của muội đây!"

Lạc Anh nhìn gương mặt tươi cười của y, mí mắt trái giật liên hồi.

Thay nàng? Nàng xuyên qua đây, cố sống cố chết tránh xa nam chính để không phải nhận cái kết chết thảm, bây giờ tên ngốc này còn muốn nhân danh nàng để đào sẵn cho nàng một cái huyệt to đùng nữa hay gì?

"Ai cho ngươi mượn danh nghĩa của ta?"

Nụ cười trên mặt Triệu Kình lập tức cứng đờ.

Lạc Anh hít một hơi sâu, vốn định thốt ra câu "Chuyện này không liên quan đến ta, ngươi cút đi", nhưng lời vừa mới nghẹn đến đầu lưỡi thì một luồng áp lực vô hình xuất hiện. Ngay lập tức, một khung thông báo màu đỏ chói hiện lên rực rỡ:

[Cảnh cáo: Lời nói của ký chủ có xu hướng công khai chủ động giải vây cho nhân vật liên kết!]

[Yêu cầu ký chủ duy trì tính cách nguyên chủ (70-80%) trong phạm vi quy định. Nếu vi phạm sẽ chịu hình phạt mức độ 1!]

Được lắm! Cái hệ thống khốn kiếp này!

Triệu Kình thấy nàng im lặng, tưởng rằng nàng chỉ đang bực bội vì y tự ý hành động liền vội vã xua tay giải thích: "Lạc sư muội không cần phải bận tâm đâu! Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn tạp linh căn mà thôi, hắn đã làm muội mất mặt, ta đương nhiên phải đòi lại công bằng cho…"

"Ngươi đương nhiên phải làm gì?"

Giọng nói của Lạc Anh rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Đuôi mắt nhướng nhẹ, nốt ruồi dưới mi mắt trái càng làm tôn lên vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn.

Triệu Kình há miệng, hơi ngơ ngác: "Ta... ta chỉ muốn trút giận thay muội..."

"Trút giận?" Lạc Anh dừng lại cách y chừng năm bước chân, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Yến Vô Trần hắn có tư cách gì mà khiến Lạc Anh ta phải tốn công sai người đối phó?"

Mấy lời này thốt ra, châm biếm sâu sắc, kiêu ngạo đến cực điểm, luồng sức mạnh siết chặt nơi cổ họng lập tức nới lỏng ra đôi chút.

Lạc Anh tuyệt đối không dám quay sang nhìn vẻ mặt của Yến Vô Trần lúc này. Nàng sợ rằng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nam chính, câu thoại tiếp theo của nàng sẽ bị nghẹn lại rồi hộc máu nội thương mất.

Triệu Kình ngẩn người ra một lúc, rồi nhanh chóng gãi đầu cười hùa theo: "Phải, phải!! Hắn làm sao đáng để muội phí tâm cơ chứ? Cho nên ta mới đứng ra…"

"Cho nên ngươi tự tiện mượn danh nghĩa của ta, kéo một đám người tụ tập ngay trước chính điện của Lăng Hoa Phong, để tất cả mọi người biết ngươi 'trút giận' thay ta sao?"

Lạc Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt bén nhọn như dao dừng lại trên gương mặt đang dần tái đi của Triệu Kình:

"Người ngoài không biết nhìn vào, còn tưởng Lạc Anh ta là loại người hẹp hòi, vì chút xích mích nhỏ nhặt mà ghi hận đến mức này! Triệu Kình, ngươi đây là đang muốn lấy lòng ta, hay là muốn bôi đen ta trước cả Thái Huyền Tông?"

Mặt Triệu Kình từ đỏ bừng chuyển sang xám xịt như tro. Y tuy là cháu của trưởng lão, thường ngày ỷ thế hiếp yêu, nhưng trước mặt Lạc Anh, y làm sao dám vỗ ngực tự xưng là ngang hàng?

"Ta... ta không có ý đó!" Triệu Kình vội vã quay sang nhìn hai đệ tử đi cùng để tìm kiếm sự hỗ trợ: "Ta chỉ là... nghe nói tên của hắn cũng xuất hiện trong danh sách bí cảnh, sợ hắn vào trong đó rồi lại giở trò làm liên lụy đến muội mà thôi!"

Lạc Anh nghe xong những lời này, cơn bực bội tích tụ từ chiều đến giờ suýt nữa thì bật ra thành một tiếng cười nhạo: "Tên của hắn đã được chính tay Chưởng môn và phụ thân ta duyệt vào danh sách, tự khắc có lý do của tông môn. Ngươi nghi ngờ hắn sẽ làm liên lụy đến người khác, vậy thì có giỏi bước lên điện mà nói thẳng với phụ thân ta."

Triệu Kình nghẹn đắng cổ họng, hoàn toàn không thốt ra được câu nào.

Đúng lúc này, một hàng chữ ánh sáng màu xanh lam đột ngột nổi lên rực rỡ trước mắt Lạc Anh, chia ra thành nhiều luồng bình luận chạy ngang:

[Đỉnh thật sự! Cuối cùng cũng có người sử dụng đúng chuẩn ngữ điệu của câu “Có giỏi thì đi tìm phụ huynh của ta”! Lạc Anh mắng gắt quá!]

[Ủa mà Lạc Anh xuất hiện đúng lúc vậy? Có khi nào tên Triệu Kình vốn do nàng dàn xếp không?]

[Lầu trên suy nghĩ nhiều rồi đó! Với tính cách của Lạc Anh, muốn đối phó với một tên đệ tử ngoại môn thì cần gì phải diễn trò như thế?]

[Chỉ có mình ta chú ý đến việc Yến Vô Trần hoàn toàn coi nàng ta như không khí, không buồn thốt ra lấy nửa lời sao?]

[Ác cảm sâu như biển thế kia, ở đó mà chờ người ta bắt chuyện!]

Không sai! Nam chính đương nhiên không rảnh để chờ nàng đến giải khuyên. Mà nàng thì cũng chẳng có cái phúc phận hay mong muốn được hắn cảm ơn.

Ở phía đối diện, Yến Vô Trần vẫn giữ nguyên sự im lặng tuyệt đối. Hắn đã thong thả cất tấm lệnh bài, nét mặt không một chút biến chuyển, tựa như kẻ vừa bị đưa ra làm cái cớ để gây chuyện ban nãy hoàn toàn là một người xa lạ nào đó chứ không phải là hắn.

Triệu Kình nhận ra tình thế hôm nay hoàn toàn bất lợi cho mình, biết rõ không thể tiếp tục làm tới được nữa nhưng y vẫn không đành lòng bỏ đi một cách êm đẹp:

"Lạc sư muội đã không muốn truy cứu, ta đương nhiên tôn trọng ý muốn của muội." Y quay sang trừng mắt nhìn Yến Vô Trần, giọng điệu gằn xuống đầy đe dọa: “Hôm nay xem như số ngươi may mắn. Sau khi tiến vào bí cảnh Hắc Vụ, tốt nhất là đừng có mà ngáng đường ta!"

Yến Vô Trần lúc này mới chậm rãi nâng mi mắt lên, bình thản đáp lại một câu: "Triệu sư huynh cứ yên tâm. Ta xưa nay chưa bao giờ có cái thói quen ngáng đường những kẻ tự tìm đường chết."

"Phụt..."

Trong đám đông xung quanh lại vang lên vài tiếng xôn xao. Triệu Kình tức đến mức mặt mày tím tái, bước lên nửa bước, linh lực Luyện Khí tầng tám khiến gió nổi lên.

Lạc Anh đứng bên cạnh, lạnh lùng cất tiếng: "Triệu Kình."

Bước chân y lập tức khựng lại.

"Nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm trò hề ở đây, đừng có lôi tên của ta vào." Nàng thẳng thừng nhìn xoáy vào mắt hắn: “Ta không có rảnh rỗi để đứng đây dọn dẹp thể diện cho ngươi lần thứ hai đâu."

Triệu Kình siết chặt bàn tay, cuối cùng đành phải cắn răng thu hồi toàn bộ linh lực. Trước khi hậm hực quay người bỏ đi, y vẫn cố quét ánh mắt qua Yến Vô Trần rồi nhìn sang Lạc Anh:

"Ta cũng chỉ có ý tốt muốn giúp muội thôi! Sau này vào bí cảnh, nếu hắn có gây ra chuyện gì hậu quả nghiêm trọng, mong Lạc sư muội đừng có trách ta không nhắc nhở trước!"

Triệu Kình phất mạnh tay áo, tức tối dậm chân rời khỏi khoảng sân. Đám đông đệ tử đứng xung quanh thấy kịch hay đã hạ màn cũng dần dần tản ra thành từng nhóm nhỏ, dù vậy, vẫn có không ít ánh mắt lén lút hướng về phía Lạc Anh, dường như muốn tìm kiếm nguyên nhân cho sự thay đổi thái độ kỳ quặc này.

Lạc Anh mặc kệ cho bọn họ tha hồ dòm ngó.

Khoảng sân rộng lớn nhanh chóng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại vài đệ tử đang đứng chờ chấp sự dặn dò lịch trình xuất phát. Yến Vô Trần đứng cách nàng chừng mười bước chân, Lạc Anh tuyệt đối không quay đầu lại nhìn hắn.

Yến Vô Trần thong thả sải bước đi ngang qua vị trí của nàng, còn nàng ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay khi vừa đi vượt qua nàng hai bước chân, Yến Vô Trần bỗng dưng dừng lại.

Lạc Anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt sắc lẹm, mang theo sự thăm dò sâu sắc của hắn đang dừng lại trên gương mặt nàng. Ánh mắt ấy vẫn tràn đầy sự đề phòng, lạnh nhạt như trước. Hắn nhìn nàng tựa như một nhà nghiên cứu đang quan sát một hiện tượng kỳ quái chưa tìm ra lời giải đáp, ngay sau đó, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Lạc Anh đứng im như tượng đá, không mở miệng gọi hắn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Yến Vô Trần tiếp tục rải bước. Bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của hắn nhanh chóng khuất dần sau những hàng cột đá cổ kính.

Những dòng bình luận ma quỷ trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

[Kìa kìa! Nam chính dừng bước rồi!]

[Có cái gì đâu mà mấy người kích động dữ vậy? Hắn chỉ đang đánh giá xem cái vị đại tiểu thư này lại sắp sửa bày ra trò cẩu huyết mới nào thôi!]

[Mặc dù Lạc Anh nói chuyện nghe ngứa tai thiệt, nhưng mà cái cảnh nàng ta mắng Triệu Kình vuốt mặt không kịp nhìn sướng mắt kinh khủng!]

[Mấy người bớt ảo tưởng giùm cái đi! Yến Vô Trần ghét Lạc Anh đến mức không thèm mở miệng nói một câu kìa! Đừng có đẩy thuyền bậy bạ!]

Nói rất đúng! Đừng có đẩy thuyền bậy bạ!

"Ting!"

Một âm thanh cơ khí khô khốc bỗng nhiên vang lên:

[Nhiệm vụ phụ: Phá hủy cấm chế động luyện công (Đã hoàn thành).]

[Đang tiến hành kết toán...]

Lạc Anh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó thở dài quay mặt đi chỗ khác. Quả nhiên, cái hệ thống khốn kiếp này chỉ giỏi đưa ra cảnh cáo trừ điểm là nhanh, còn đến lúc phát thưởng thì lại chậm chạp như rùa bò.

Phía trên đỉnh dốc, cánh cửa chính điện bằng gỗ vân sam lại một lần nữa mở ra một khe nhỏ. Một vị đệ tử chấp sự mặc áo xám bước ra, trên tay ôm cuốn sổ danh sách dày cộp vừa được Lạc Tùng Uyên cùng các trưởng lão chính thức phê duyệt, cất giọng oanh oanh gọi toàn bộ đệ tử tập hợp.

Từng cái tên đầy quen thuộc lần lượt vang lên giữa khoảng sân tĩnh mịch.

Lạc Anh đứng yên lặng nơi bậc đá thấp nhất. Khi đọc đến cái tên "Yến Vô Trần", nàng đưa mắt nhìn về phía dãy hành lang đá ở phía đông lúc này đã không bóng người. Ngay sau đó, ngón tay của vị chấp sự dò xuống thêm vài dòng chữ nữa trên trang giấy:

"Lạc Anh."

Lạc Anh cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Có."

Vị đệ tử chấp sự tiếp tục cất giọng đọc cái tên tiếp theo trong danh sách, tiếng nói hòa vào cùng tiếng gió núi rì rào trôi xa dần về phía chân trời buổi hoàng hôn.