Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Động luyện công

Dòng chữ [Tỷ lệ hoàn thành: 100%.] lơ lửng trước mắt Lạc Anh thêm vài nhịp thở rồi mới nhạt dần. Nàng bước ra khỏi rặng trúc, vừa đi vừa phủi lớp bụi bám trên tay áo, kiên nhẫn chờ đợi.

"Điểm của ta đâu?"

Hệ thống không đáp.

Nàng cúi nhìn tà váy rách gần nửa thước, lại đưa tay sờ mái tóc vừa dính bụi vừa vướng mấy mảnh lá khô. Bò dưới gầm giá sách, chui cửa sổ, suýt bị thủ thư phát hiện, cuối cùng còn đốt mất một lá Tàng Ảnh Phù trị giá 1 điểm. Còn Yến Vô Trần thì sao? Hắn chỉ cần đi vào, nhặt ống trúc lên rồi ung dung rời khỏi Tàng Thư Các. Công sức của nàng nghiễm nhiên trở thành bàn tay vàng của hắn, bây giờ ngay cả phần thưởng cũng bị hệ thống giả chết để quỵt luôn.

Lạc Anh lạnh giọng hỏi: "Nhiệm vụ đã hoàn thành một trăm phần trăm, vì sao còn chưa kết toán cho ta?"

Điểm sáng nơi góc tầm mắt chớp lên:

[Đang tạo nhiệm vụ thứ hai.]

Lạc Anh nhìn dòng chữ ấy, nhất thời không biết nên tức giận vì hệ thống giả điếc hay nên khâm phục khả năng biến hình thành tư bản chuyên bóc lột giai cấp vô sản như nàng: "Ta hỏi phần thưởng nhiệm vụ trước cơ mà."

[Đã tạo nhiệm vụ.]

Quầng sáng trước mặt lập tức mở rộng, che khuất cả con đường lát đá phía trước:

[Nhiệm vụ sinh tồn số hai: Góc cấm chế.]

[Mục tiêu: Phá một góc cấm chế trong động luyện công được chỉ định, để linh khí bên trong có thể lưu chuyển.]

[Yêu cầu bắt buộc: Hoàn thành trước khi Yến Vô Trần đến, không để mục tiêu hoặc người khác phát hiện người phá cấm chế là Lạc Anh.]

[Điều kiện hoàn thành: Yến Vô Trần tiến vào động luyện công và có thể hấp thu linh khí bên trong.]

[Thời hạn: Trước khi mục tiêu bước vào động luyện công.]

Một chấm sáng đỏ hiện lên trên bản đồ thu nhỏ nằm ở sườn núi phía tây Thái Huyền Tông.

Lạc Anh nhìn nó hồi lâu, vẫn kiên nhẫn hỏi nó: "Phần thưởng nhiệm vụ trước đâu?"

[Thời gian còn lại không xác định.]

"Điểm của ta đâu? Ta nợ ngươi 1 điểm thì ngươi nhai đi nhai lại không biết chán, giờ đến lúc trả điểm cho ta thì ngươi lại tỏ nha không biết nghe tiếng người hả?”

[Đề nghị người dùng lập tức đến địa điểm nhiệm vụ.]

[Không phát hiện câu hỏi liên quan đến nhiệm vụ hiện tại.]

Lạc Anh nghiến răng, khép giao diện lại.

Con đường về Lăng Hoa Phong nằm ở hướng đông, còn động luyện công được đánh dấu lại ở tận sườn tây. Nếu trở về thay y phục rồi mới đi, nàng khó lòng biết Yến Vô Trần có đến đó trước hay không. Nhiệm vụ đầu tiên vừa hoàn thành, nhiệm vụ thứ hai đã rơi xuống đầu. Bàn tay vàng của người khác quả nhiên luôn cần một kẻ âm thầm làm việc đến tóc tai rối bù.

Lạc Anh kéo phần tà váy rách lên, thắt gọn bằng một dải vải rồi đổi hướng về phía tây. Nàng không đi theo con đường chính, nghĩ mà xem, với bộ dạng hiện tại, chỉ cần gặp một đệ tử quen biết, ngày mai cả Lăng Hoa Phong sẽ biết nàng vừa chui ra từ nơi nào đó không tiện nói. Nguyên chủ lại nổi danh thích sạch sẽ, nếu bị người khác nhìn thấy cả người bám bụi, chỉ e chuyện nhỏ cũng bị đồn thành chuyện lớn.

Lạc Anh men theo lối đá sau rặng trúc. Đường nhỏ lâu ngày không có người qua lại, cỏ dại mọc kín giữa các khe đá, thỉnh thoảng còn có cành cây thấp quệt vào vai áo. Nàng phải vừa đi vừa nhìn chấm đỏ trên giao diện, mấy lần suýt bị hệ thống chỉ đường ngu si này chỉ vào con đường thẳng tắp dẫn xuống sườn dốc.

Đến lần thứ ba phía trước xuất hiện một vách đá dựng đứng, Lạc Anh dừng lại, mặt không cảm xúc hỏi: "Ngươi có biết chỉ đường không vậy? Ta thấy Google Map còn thông minh hơn người đấy!"

[Mục tiêu nằm cách người dùng hai trăm ba mươi sáu trượng về phía trước.]

"Phía trước là vách núi, ngươi mù à?”

[Thông tin khoảng cách không bao gồm địa hình.]

Lạc Anh bật cười vì tức: "Vậy sao ngươi không vẽ thêm cho ta đôi cánh đi?"

[Chức năng phi hành chưa mở khóa.]

"Im đi."

Nàng quay người tìm đường vòng. Từ Tàng Thư Các đến sườn tây vốn không quá xa, nhưng vì phải tránh người và đề phòng hệ thống dẫn thẳng qua vách núi, Lạc Anh mất gần nửa canh giờ mới nhìn thấy dãy động luyện công ẩn sau một rừng tùng. Nơi đây nằm lệch khỏi khu động phủ thường dùng của nội môn, linh khí quanh núi loãng hơn, các cửa động cách nhau khá xa, phần lớn đều đã cũ. Trước một vài động có thẻ gỗ treo trên vách, chứng tỏ vẫn có người thuê để bế quan, những động còn lại thì rất im ắng, cửa đá phủ rêu xanh.

Chấm đỏ dừng ở động cuối cùng, cửa động khép hờ, bên trên không treo thẻ. Một lớp bụi mỏng phủ quanh rãnh đá, chỉ có dấu chân mới kéo dài từ lối rừng đến trước cửa rồi quay ngược trở lại. Lạc Anh đứng dưới bóng cây quan sát một lúc, xác nhận quanh đây không có người mới tiến đến.

Giao diện hiện ra trước cửa động:

[Địa điểm nhiệm vụ đã xác nhận.]

[Đề nghị người dùng tiến vào.]

Nàng cẩn thận nhìn xung quanh rồi hỏi nó: "Yến Vô Trần đang ở đâu?"

[Không thuộc phạm vi cung cấp thông tin.]

"Bên trong có nguy hiểm không? Bao nhiêu lâu nữa hắn đến mà ngươi cũng không biết à?”

[Không thể xác định thời gian mục tiêu đến đây.]

[Không thể xác định rõ có nguy hiểm hay không, đề nghị người dùng tự thăm dò.]

Lạc Anh đặt tay lên cửa đá, bỗng thấy mình hỏi mấy câu này là cực kỳ thừa thãi. Nếu hệ thống chịu nói trước tất cả nguy hiểm thì nàng đã biết lá Tàng Ảnh Phù kia không che nổi cái bóng của nàng rồi.

Lạc Anh truyền một tia linh lực vào trong. Cửa đá không có phản ứng bất thường, sau khe cửa chỉ có luồng khí lạnh pha mùi đất ẩm lùa ra, mang theo chút linh khí mỏng đến mức gần như không thể nhận ra. Lạc Anh dùng sức đẩy cửa, tiếng đá ma sát trầm đục vang lên. Nàng nghiêng người bước qua, lập tức kéo cửa trở về vị trí cũ, chỉ để lại một khe nhỏ đủ đón ánh sáng bên ngoài.

Động luyện công sâu hơn nàng tưởng. Hai bên vách gắn vài viên đá phát sáng đã cạn gần hết linh lực, ánh sáng xanh nhạt phủ lên những vết nứt chằng chịt, nền động khô ráo ở đoạn đầu, càng vào sâu càng lạnh. Cuối lối đi là một gian đá hình tròn, giữa gian đặt bồ đoàn cũ, phía sau có một bức tường phủ đầy dây leo khô.

Linh khí nơi này có vẻ vẫn rất loãng. Lạc Anh vừa bước qua, điểm sáng đỏ đã rời khỏi giao diện, chiếu thẳng lên góc trái bức tường:

[Phát hiện cấm chế mục tiêu.]

Nàng kéo những nhánh dây leo sang một bên, từng đường linh văn cổ hiện ra dưới lớp bụi. Cấm chế khảm sâu vào đá, phần lớn đã tối màu, chỉ còn vài đường mảnh thi thoảng sáng lên, nhìn bề ngoài, nó giống một cấm chế tụ linh bị hỏng. Quan sát kỹ hơn mới thấy linh khí quanh động không hề tan đi, tất cả đều bị hút vào sau bức tường rồi giữ kín bên trong.

Lạc Anh đặt hai ngón tay lên đường linh văn ngoài cùng, một luồng linh khí dày hơn lập tức rung nhẹ phía sau lớp đá rồi nhanh chóng lắng xuống. Bên trong quả thật có linh khí, hơn nữa còn nhiều hơn bên ngoài không ít. Chẳng qua cấm chế đã phong kín lối lưu chuyển, người ngồi trong động chỉ cảm thấy nơi này cằn cỗi nên chẳng ai muốn dùng mà thôi.

Vậy mà Yến Vô Trần lại sắp đến đây. Thái Huyền Tông rộng như vậy, hắn chọn đâu không chọn, lại tìm đúng một động luyện công nhìn qua chẳng khác gì kho đá bỏ hoang, sau bức tường bỏ hoang ấy còn vừa vặn giấu một luồng linh khí bị phong kín. Nếu nàng không đến, có lẽ hắn ngồi một lúc cũng sẽ vô tình phát hiện cấm chế. Nếu hắn không phát hiện thì cũng phải xảy ra một tình huống nào đó khiến luồng linh khí này tự thoát ra. Quy luật của thế giới này đối với nam chính còn tận tâm hơn cách phục vụ của hệ thống với người dùng.

[Đề nghị người dùng phá góc trái cấm chế trong thời gian sớm nhất.]

Trên bức tường hiện ra một vòng sáng nhỏ, đánh dấu nơi ba đường linh văn giao nhau.

Lạc Anh ngồi xổm xuống xem xét. Muốn mở đường cho linh khí thoát ra mà không kinh động cả cấm chế, nàng phải cắt đứt một đường phong linh, sau đó nối hai đường còn lại thành lối dẫn. Thủ pháp không quá phức tạp, nhưng cấm chế này đã tồn tại nhiều năm, linh lực tích tụ bên trong chưa rõ mạnh hay yếu.

Nàng hỏi: "Chỉ phá đúng góc này?"

[Đúng.]

"Liệu cấm chế có phản phệ không?"

[Chưa phát hiện nguy cơ vượt quá phạm vi nhiệm vụ.]

Lời này nghe qua có vẻ yên tâm, song từ miệng hệ thống nói ra lại khiến người ta càng thêm bất an.

Nàng phủi sạch bụi trên linh văn, đầu ngón tay ngưng tụ một mũi băng mảnh. Ánh sáng lạnh lướt qua đá, cẩn thận cắt vào đường ngoài cùng. Linh văn khẽ rung, một tia sáng vàng nhạt chạy dọc theo bức tường rồi tắt. Lạc Anh giữ cổ tay thật vững, chậm rãi đưa mũi băng xuống dưới, đường phong linh đã cũ nhưng không hề yếu, mỗi lần bị cắt đều tự hút linh khí chung quanh để vá lại. Nàng đổi sang vận chuyển mộc linh lực, để một sợi sáng xanh len vào khe nứt, ngăn hai mép linh văn khép lại. Lạc Anh cảm nhận được mồ hôi mỏng dần thấm nơi thái dương, tà váy rách vướng víu dưới chân làm nàng phải tiện tay kéo sang một bên, ánh mắt vẫn không rời điểm giao nhau.

Sau đó “ầm” một tiếng, mặt đá rung lên dưới đầu ngón tay, Lạc Anh lập tức rút tay, nhưng mộc linh lực đã bị cấm chế cuốn chặt, ánh sáng vàng đang yên ổn bỗng bùng lên, chạy dọc khắp bức tường. Những linh văn vốn tối màu lần lượt sáng rực, khiến cả gian đá chói lòa.

Nàng cắt đứt linh lực truyền vào, lùi nhanh ba bước. Vết nứt lan ra, một tiếng rạn khô khốc vang lên, sau bức tường, linh khí bị nén nhiều năm đang tràn vào khe hở. Cả gian động rung mạnh hơn, bụi đá rơi lả tả từ trên đỉnh xuống.

Giao diện cuối cùng cũng hiện ra:

[Cảnh báo: Cấm chế sắp phát nổ.]

Lạc Anh nhìn dòng chữ đỏ rực, giận đến bật cười: "Ngươi cảnh báo sớm sớm một chút thì chết à?"

[Phát sinh tình huống cần xử lý tức thời.]

[Đang tạo lựa chọn.]

[Phương án một: Chui qua lỗ thông dành cho linh thú phía sau vách đá bên phải.]

[Phương án hai: Phát tín hiệu gọi Yến Vô Trần đến cứu.]

[Phương án ba: Mua Bùa Hộ Thân dùng một lần với giá gấp ba lần giá thông thường.]

Ba ô sáng đồng loạt mở ra, Lạc Anh liếc qua phương án thứ hai, sắc mặt lạnh thêm vài phần.

Gọi Yến Vô Trần đến cứu? Nàng hao tâm tổn sức đến đây trước hắn, chính là để phá cấm chế mà không bị hắn phát hiện. Bây giờ gọi hắn tới, chẳng những tự tay dâng bí mật ra ngoài, còn phải đứng giữa một động phủ sắp nổ, tóc tai bám bụi, váy áo rách nát, trông chẳng khác nào kẻ lén đào hang trộm linh thạch.

Phương án thứ ba cũng chẳng tốt đẹp hơn, phần thưởng nhiệm vụ trước còn chưa thấy bóng, nàng vẫn mang món nợ một điểm, hệ thống lại thản nhiên bày ra lá bùa đắt gấp ba lần. Đây đâu phải cứu người trong cơn nguy cấp. Rõ ràng là thấy nàng sắp bị đá chôn nên tranh thủ nâng giá.

Một hòn đá rơi xuống, đập vỡ một góc đá bên dưới.

Lạc Anh giật mình, lập tức chọn ô thứ nhất.

[Vị trí đã được đánh dấu.]

Một mũi tên đỏ chỉ về chân vách đá bên phải. Lạc Anh chạy tới, kéo đám cỏ khô phủ bên dưới sang một bên lộ ra một cái lỗ tối om, cửa hang chỉ rộng hơn hai vai nàng đôi chút. Khí lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi bùn ẩm và một thứ mùi khó nói thành lời. Nàng quay đầu nhìn cấm chế đang sáng rực lại quay lại nhìn cái lỗ:

"Đây là lỗ của linh thú gì? Trong đó còn linh thú không?"

[Không phát hiện sinh vật sống trong phạm vi gần.]

"Phạm vi gần là bao xa?"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên sau lưng nàng khiến mặt đất chao đảo. Lạc Anh không chờ câu trả lời nữa, vén gọn tóc lại, nằm sấp xuống rồi chui vào lỗ. Lớp bùn lạnh lập tức thấm qua tay áo, nàng cắn răng bò về phía trước, đường hang thấp đến mức không thể ngẩng đầu, hai bên lại gồ ghề, thỉnh thoảng có rễ cây nhô ra mắc vào y phục. Tà váy vốn đã rách bị kéo căng sau đó phát ra một tiếng “xoẹt” rất khẽ.

Cấm chế rung lên từng đợt, tiếng đá vỡ sát sau lưng khiến nàng chẳng còn lòng dạ tiếc bộ y phục. Lạc Anh chống khuỷu tay, cố kéo người qua một đoạn hẹp, bùn dưới thân càng lúc càng sâu, chẳng mấy chốc đã dính từ cổ tay đến tận vạt áo. Một nhánh rễ quấn vào đai lưng, nàng giật hai lần không ra, đành ngưng một lưỡi băng nhỏ cắt phăng nó.

[Khoảng cách đến cửa ra: Mười ba trượng.]

Nghe nó nói vậy, Lạc Anh thầm nghĩ trong lòng, một cái hốc dài mười ba trượng mà nó nói là cái lỗ: "Ta thấy ngươi đáng bị vùi trong này."

[Không phát hiện nguy cơ đối với hệ thống.]

Nó nói đúng, đá có sập thì cũng chỉ đè lên nàng mà thôi. Lạc Anh nén cơn tức giận, tiếp tục bò.

Đường phía trước dần dốc hơn, một luồng gió mang mùi lá mục lọt vào khe đất, chứng tỏ cửa ra đã ở rất gần. Nàng vừa đưa tay gạt lớp bùn phía trước, phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ. Lạc Anh chỉ kịp vận linh lực bảo vệ đầu và ngực, cả người đã bị đẩy thẳng về phía trước. Bùn đất bắn tung tóe, lớp cỏ che cửa hang bên kia bật mở. Nàng trượt khỏi sườn dốc, lăn nửa vòng rồi nằm dưới một gốc tùng.

Vài hòn đá nhỏ rơi lộp bộp quanh người, mọi thứ rốt cuộc trở lại yên tĩnh.

Lạc Anh giữ nguyên tư thế một lát, đợi cơn choáng qua đi mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng không bị thương, chỉ có lòng bàn tay hơi rát vì cọ vào đá. Còn y phục từ vai trở xuống đã dính kín bùn, ngay cả vạt áo trong cũng không giữ được màu ban đầu. Tà váy rách thêm một đoạn, tóc mai bết bên má, trên ống tay còn mắc một cọng rễ khô. Tưởng tượng bộ dạng lúc này có khác gì đệ tử cái bang? Lạc Anh cười không nổi nữa.

Phía bên kia vách đá, động luyện công vẫn còn rung khe khẽ. Linh khí theo những kẽ nứt tràn ra, lẫn trong gió thành từng luồng mát lạnh.

Nàng đưa tay lau vết bùn trên má, kết quả là vết bùn cũ chưa sạch, lại có thêm một vệt mới.

Giao diện hiện lên trước mắt:

[Người dùng đã rời khỏi phạm vi nguy hiểm.]

[Trạng thái nhiệm vụ: Đang chờ mục tiêu tiến vào động luyện công.]

Không xuất hiện tỉ lệ hoàn thành hay có điểm thưởng. Lạc Anh nhìn dòng chữ ấy, im lặng rất lâu rồi khẽ nghiến răng.