Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Nhìn trộm

Tịch Chi đứng cách đó 3m, vừa đúng lúc Tử Dã hắn lên bờ, đường nhânn ngư cùng với khối cơ rắn chắc hiện rõ mồn một trước ánh mắt tịch Chi, lồng ngực cô phập phồng tới mức nghẹn thở, bên dưới của Tử Dã hắn chưa hứng tình...

Sao có thể lớn như thế được chứ, cách một lớp quần tắm cô cảm nhận được thứ đó đang bị giam giữ, đôi mắt cô đỏ ửng từng tia máu, gương mặt thật sự nóng bừng.

Người đàn ông quấn khăn tắm lau khô cơ thể, những giọt nước vốn đọng trên tóc rơi xuống cơ ngực rắn chắc. Tử Dã hắn vốn giữ thân như ngọc thế mà cô lại nhìn lén hắn thế này sao giống phạm pháp quá...

Tử Dã hắn chỉnh lại quần bơi, lúc vận động hình như bị lệch qua một bên, hắn thẳng tay cầm lấy thứ đó chỉnh thẳng lại. Não cô phát ra những tiếng nổ “đùng, đùng”. Sao có thể, thấy cảnh tượng này, lồng ngực cô bị nghẹn tới khó thở.

Tịch Chi cô vừa nhìn thấy hình ảnh đó đã sợ hãi tới mức giật lùi về phía sau, cô khôg tự chủ được bước chân mà trượt một cái, lưng đập vào tường một cách đau đớn. Tiếng động ấy... cô sợ hắn nghe được.

Định thần lại Tịch Chi cô vội vàng lao thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cô sợ nếu để Tử Dã phát hiện chắc chắn cô sẽ ngượng chết mất.

Có ai đời lại đi nhìn đàn ông như thế không chứ? Cô tự vỗ mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại, tới giờ cổ họng cô vẫn nghẹn cứng, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ bỗng chốc đỏ bừng, chẳng hiểu là vì thấy hắn hay vì bản thân cô nhạy cảm nữa.

Cô thực sự không biết...

Thân ảnh hắn ẩn hiện sau lớp khăn tắm, những giọt nước sau cùng cũng được Tử Dã hắn lau khô, cho tới bây giờ hình ảnh đó vẫn vẩn vơ trong đầu cô không thể nào dứt ra được.

Sau khi Tịch Chi chạy khỏi, Tử Dã cong khóe môi hướng ánh nhìn về phía bóng người đang chạy. Rõ ràng là hắn thấy cô rồi thế nên mới làm những hành động đấy. Cho nhóc con này nhìn thấy cảnh tượng không mấy đứng đắn chắc chắn sẽ nhớ lâu hơn.

Đúng là thế, từ chiều tới giờ, Tịch Chi cứ quấn chăn mãi, tới giờ ăn cơm cũng không muốn xuống ăn, thực tình là cô không dám đối mặt với người đàn ông đó.

Sao mày lại có suy nghĩ thế này chứ? Tịch Chi mày phải tỉnh táo lại chút, sao lại tham lam thân thể của chú nhỏ được?

Ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, cô hiện tại đã hai mươi thế mà một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có, thực ra là có chút cảm xúc với chú nhỏ nhưng không nhiều.

Hắn vốn dành đặc quyền cho cô không ít, từ lúc hắn được nhận nuôi, cha mẹ cô từng nói rằng trước kia ngày nào cô cũng đòi hắn tắm rửa cho, cũng chỉ có hắn đút cơm mới ăn nghĩ lại thực sự rất ngượng.

Mãi tới gần 23h đêm, Tịch Chi đã đói tới mức bụng phát ra tiếng nhóc con mới lén chạy xuống bếp tìm đồ ăn. Cũng tại lúc hắn gọi cô xuống ăn cơm, cô không xuống còn bảo không đói nếu giờ cô xuống bếp mà để hắn bắt gặp thì mặt mũi cô để ở đâu được chứ?

“Sao lại không còn gì ăn thế này?” Tịch Chi bĩu môi, tới chút cơm thừa canh cặn hắn cũng không để lại cho cô ư?

Hiện tại cô thực sự rất giống mèo nhỏ, cứ lục hết nơi này tới nơi khác mà không có đồ ăn, gương mặt ủ rũ tới mức đáng thương. Cô không biết có người đứng đằng sau gom hết mấy hành động của cô vào tầm mắt rồi.

“Đói rồi à?”

Tịch Chi giật mình quay phắt người lại, ánh mắt vô thức ngoái lại đằng sau, đập vào mắt cô là thân hình người đàn ông cao ráo, bộ đồ ngủ thắt hờ như nhiệm vụ chính chỉ là che nơi cần che cho người đàn ông này vậy.

“Chú... chú chưa ngủ à?”

“Có con mèo lục bếp nhà tôi, nói xem có ngủ nổi không?”

Chẳng phải cô đi rất nhẹ nhàng hay sao, cô còn cố tình không phát ra tiếng động nữa thế mà Tử Dã hắn vẫn phát hiện.

“Chú... tôi... chỉ muốn xuống uống nước.” Lời biện minh vụng về này chỉ có trẻ con mới tin cô.

Tử Dã nhếch khóe môi lên một chút, ánh mắt rũ xuống thân thể nhóc con, cô cảnh giác tới mức không dám mặc đồ ngủ xuống dưới nhà, kín cổng cao tường tới mức hắn cũng phải buồn cười.

“Thế à?”

“Sao chú còn thức, không phải đã muộn rồi...”

“Không ngủ được, bị cảm...”

Tịch Chi không nghĩ nhiều, gương mặt mang chút trách móc Tử Dã, cô cứ thế mà thuận miệng nois ra những lời không nên nói.

“Ai mượn chú bơi lâu thế chứ?”

“Hửm?”

Nhận ra mình lỡ lời, nhóc con này dễ dụ thật chứ, Tịch Chi giật thót mình, gương mặt ướm ngang trái cà chua đỏ ửng. Nếu nói như thế chẳng khác nào mình nhìn trộm Tử Dã lúc hắn bơi cả, vẻ mặt cô hoảng loạn tới mức nói lắp.

“Không phải như chú nghĩ... tôi...”

“Ừm, không ai nói cháu nhìn trộm ông đây tắm đâu.”

Tử Dã hắn như chọc trúng tim đen của cô, gương mặt cô lại càng đỏ hơn thế nữa, hắn biết... lúc đó nhóc con này không cố ý nhìn, hắn cáo già nên mới dùng kế mê hoặc cô bằng thân thể hắn thôi.

Hắn tự tin tới mức biết rằng chắc chắn khi thấy đàn ông cởi trần, bên dưới lớn như thế sẽ làm con gái nhà người ta hút hồn. Đúng là như thế... hắn cũng chỉ dùng cách này với cô thôi.

Tử Dã ghé sát lại gần cô một chút.

“Thế nào? Hàng của ông đây không tồi chứ? Nhóc con, cỡ tay em... cầm vào, chắc chắn sẽ quá cỡ đấy.”